Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Những bể bơi 'ngủ hè' triền miên

Phóng viên - 24/07/2021 | 16:15 (GTM + 7)

Dịch bệnh COVID-19 đã và đang khiến các hoạt động thể dục thể thao, rèn luyện sức khỏe của người dân bị ảnh hưởng rất lớn, trong đó có bơi lội. Hàng loạt bể bơi ở đô thị phải đóng cửa. Với trẻ em, không những mất đi một trong những thú vui lớn nhất mùa hè

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Mọi năm, sau khi tổng kết năm học thì bố mẹ cháu hay đăng ký cho cháu đi bơi để hoạt động thể thao vào mùa hè, nhưng năm nay và năm trước thì dịch bệnh kéo dài quá, các bể bơi bị đóng cửa, phải ở nhà nhiều cháu thấy rất khó chịu.

"Bơi thì mình thích bơi từ lâu rồi, đã quyết tâm hè này".

Với thời tiết nắng nóng của mùa hè, được thỏa sức ngâm mình, vẫy vùng trong làn nước mát lạnh của bể bơi là ao ước của mọi người, nhất là trẻ nhỏ. Nhưng đã hai mùa hè gần đây, khi làn sóng COVID-19 trở đi trở lại, ao ước đó đã không thể thành hiện thực. Trong khi đó, khu vui chơi, công viên, bãi biển hầu hết đều phải đóng cửa. Trẻ em gần như chỉ ở trong nhà.

Tình trạng “ngủ hè” triền miên khiến hàng chục bể bơi tại Hà Nội thiệt hại rất lớn, đặc biệt là các bể bơi bốn mùa. Theo tính toán, 70% doanh thu của các bể bơi đến từ 3 tháng hè – thời điểm nhu cầu bơi và học bơi của người dân cao nhất trong năm.

Bể bơi không đón khách, đương nhiên, các giáo viên dạy bơi như chị Vũ Thị Minh Thư và anh Vi Văn Lẫm, ở Q. Hai Bà Trưng Hà Nội, cũng thất nghiệp:

“Giáo viên bên mình không có thu nhập từ dậy bơi nên đã phải đi bán hàng, chạy Grab, ship hàng. Mình đã theo nghề này từ nhỏ, sau khi làm VĐV thì mình đi dậy. Thực sự là nếu cứ kéo dài như thế này thì không biết mình còn có thể gắn bó với nghề được không".

"Phải nghỉ như này thì bọn mình ai cũng nhớ nghề. Được xuống nước dậy các bé bơi là thấy thích rồi. Hè này chỉ có ăn vói ngủ ở nhà thì chán, thấy cuồng chân rồi. Giờ mà nghỉ dài dài thế này thì rất buồn".

Ông Phạm Ngọc Trung (Phải) cho biết, dịch bệnh khiến nhiều gia đình phải gác lại kế hoạch cho con đi học bơi, vốn thuận lợi nhất trong kỳ nghỉ hè. Vì vào năm học, các con lại tất bật đèn sách

Không chỉ ảnh hưởng đến nhu cầu thư giãn, rèn luyện sức khỏe của người dân, mà việc dạy bơi phòng chống đuối nước cho trẻ em bị gián đoạn.

Theo ông Phạm Ngọc Trung, Giám đốc Dự án Phổ cập bơi, Công ty CP Thể thao và giải trí Bằng Linh, dịch bệnh khiến nhiều gia đình phải gác lại kế hoạch cho con đi học bơi, vốn thuận lợi nhất trong kỳ nghỉ hè. Vì vào năm học, các con lại tất bật đèn sách:

“Cũng giống như đến tuổi trẻ đi học lớp 1, mỗi năm có 1 lứa trẻ em cần phải học bơi. Nhưng dịch bệnh thế này đành phải chờ đến sang năm. Mà sang năm thì có thể đã qua lứa tuổi lý tưởng để các em học bơi thì sẽ khó khăn hơn. Thứ hai cũng có thể do kinh tế. Sang năm nếu dịch bệnh có lắng xuống thì kinh tế bị ảnh hưởng, thì các bố mẹ cũng sẽ cân nhắc, cắt giảm nhu cầu học bơi thì các em cũng lại thiệt thòi, thiếu đi kỹ năng phòng chống đuối nước".

Tuy nhiên theo ông Trung, các phụ huynh cũng không nên quá lo ngại nếu không thể cho trẻ học bơi trong mùa hè này. Dịch bệnh lắng xuống, bố mẹ có thể cho con học bơi mùa đông ở các bể nước ấm.

Còn trong giai đoạn hiện tại, dù thiệt thòi và khó khăn, điều cần nhất là sự hợp tác, tuân thủ quy định phòng dịch của các quản lý bể bơi và phụ huynh, để bảo vệ an toàn cho mình và cộng đồng trước nguy cơ dịch bệnh.

---

Nghe thêm Nhật ký Đô thị trên Apple Podcast:

Tags:
Ý kiến của bạn
Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

Hôm nay (22/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng cho 15 tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, giá tham chiếu 81,8 triệu đồng/lượng.

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Số liệu Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc tuần giao dịch 15 – 21/4, mặc dù giá hàng hoá biến động rất mạnh nhưng các mức tăng, giảm trái chiều khiến chỉ số MXV-Index chỉ nhích nhẹ 0,05% so với tuần trước đó, lên mức 2.329 điểm. Tuy nhiên, đây vẫn là vùng đỉnh trong 7 tháng qua.

Gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Việc chăm lo giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm và được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

// //