Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nhộn nhịp xây cất nhà tại khu tái định cư sân bay Long Thành

Phóng viên - 29/10/2021 | 10:06 (GTM + 7)

Khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn (tỉnh Đồng Nai) là nơi ở mới dành cho các hộ dân đã bàn giao đất làm sân bay Long Thành. Bắt đầu từ tháng 5/2021, nhiều người dân về đây để xây cất nhà cửa, ổn định cuộc sống.

Các công trình dần mọc lên, những người thợ tất bật làm việc, hình ảnh này đã đem lại luồng sinh khí mới cho khu tái định cư phục vụ một dự án trọng điểm của quốc gia.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Nhộn nhịp xây nhà tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành
Nhộn nhịp xây nhà tại khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn, huyện Long Thành

Niềm vui được về nơi an cư mới

Hơn 100 hộ dân đang xây cất những ngôi nhà khang trang tạo nên công trường dân sinh nhộn nhịp, hối hả ở khu tái định cư sân bay Long Thành. Suốt hàng chục năm trời, gia đình ông Nguyễn Minh Dũng (xã Bình Sơn) gặp khó khăn do vướng quy hoạch sân bay.

Đến nay, nhận đất tái định cư, niềm mong mỏi ổn định cuộc sống của ông Dũng đã thành hiện thực. Nhìn ngắm ngôi nhà đang thành hình, ông Dũng bày tỏ vui mừng vì từ nay gia đình ông đã có chỗ ở đàng hoàng:

"Ra đây xây được ngôi nhà, từ xưa tới giờ chưa xây được cái nhà lầu. Bây giờ có ngôi nhà khang trang thì rất mừng. Mong muốn nhà nước tạo điều kiện cho người dân ra đây có việc làm, điều kiện ăn ở..., để cuộc sống thoải mái hơn".

Ngôi nhà hai tầng của ông Nguyễn Minh Dũng đang dần thành hình
Ngôi nhà hai tầng của ông Nguyễn Minh Dũng đang dần thành hình

Gia đình ông Nguyễn Văn Hòa (xã Bình Sơn) được cấp lô đất rộng gần 200 m2 tại khu tái định cư sau khi di dời khỏi nơi ở cũ để phục vụ dự án sân bay Long Thành. Đầu tháng 9/2021, ông Hòa bắt đầu cất ngôi nhà hai tầng, đến nay gần xong phần thô. Ông Hòa bày tỏ vui mừng vì sắp có nơi ở mới:

"Nhà tôi nằm trong dự án sân bay Long Thành. Nhà nước bồi thường theo chính sách thì cũng được một khoản tiền rồi ra đây xây căn nhà này. Có căn nhà mới cũng vui, nhưng mà tôi cũng phải vay mượn thêm".

Sớm đưa điện, nước vào hoạt động

Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn phục vụ dự án sân bay Long Thành có diện tích hơn 280 ha, đáp ứng chỗ ở cho khoảng 29.000 người. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật của khu tái định cư đến nay cơ bản hoàn thành, nhiều công trình đã được nghiệm thu. Dự kiến đến cuối năm 2021, có 5 công trình sẽ xây dựng xong gồm 2 trường học, trụ sở UBND xã, nhà văn hóa và chợ.

Những người thợ xây hối hả làm việc tại khu tái định cư sân bay Long Thành
Những người thợ xây hối hả làm việc tại khu tái định cư sân bay Long Thành

Ông Dương Minh Dũng, Bí thư Huyện ủy Long Thành cho biết: Khoảng 5.000 hộ dân đồng thuận di dời, mong muốn được giao đất và chuyển ra nơi ở mới. Huyện cũng chỉ đạo rà soát trong số 5.000 hộ dân, những đối tượng là hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ 50 triệu đồng/hộ. Để khích lệ người dân, ông Dũng đề nghị đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình phụ trợ đời sống dân sinh:

"Công viên, trường học, y tế-trạm xá, kể cả siêu thị, khu thương mại nếu được nên cho làm trước để có bộ mặt của khu tái định cư Lộc An – Bình Sơn. Chúng ta nhận định đó là một khu đô thị, một Long Thành đang thay đổi, nên chăng có một biểu trưng, điểm nhấn ngay chỗ này, để đem lại dấu ấn cho khu tái định cư".

Hạ tầng ngày một hoàn thiện, đời sống người dân khu tái định cư sân bay Long Thành sẽ bước sang trang mới
Hạ tầng ngày một hoàn thiện, đời sống người dân khu tái định cư sân bay Long Thành sẽ bước sang trang mới

Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Cao Tiến Dũng yêu cầu các đơn vị liên quan phải tập trung hơn nữa để đẩy nhanh tiến độ xây lắp tại dự án khu tái định cư. Ông Dũng yêu cầu nghiệm thu từng phần, sớm đưa các hạng mục thiết yếu như điện, nước, thoát nước...vào hoạt động để phục vụ người dân. Ngoài ra, ông Dũng cũng đề nghị không để người dân nào rời chỗ ở cũ mà không có nơi ở mới:

"Các hộ dân thực tế có ở trong khu này mà đi ra không có nhà, không được tái định cư là phải báo cáo. Đảm bảo các hộ dân ra không có chuyện là không có chỗ ở. Cũng phải phục vụ cho người dân ở lại Tết cuối cùng trên mảnh đất thân yêu. Đến khi xây được nhà mới ở khu tái định cư cũng phải được cái Tết đầm ấm, đầy đủ".

Niềm mong mỏi bấy lâu nay của các hộ dân thuộc diện di dời để xây dựng sân bay Long Thành đã hiện hữu trước mắt. Với hạ tầng ngày một hoàn thiện, dự án khu tái định cư đang gấp rút đẩy nhanh tiến độ, người dân sẽ sớm được thụ hưởng chất lượng cuộc sống mới ngày một tốt đẹp hơn.

Tags:
Ý kiến của bạn
Sài Gòn sống và yêu: Người lưu giữ âm thanh cũ

Sài Gòn sống và yêu: Người lưu giữ âm thanh cũ

Ở Sài Gòn – TP.HCM, hơn 4 thập kỷ qua, có một người phụ nữ đã tiếp thêm sức sống, gìn giữ “những chất âm ngày cũ” giữa Sài Gòn sôi động, hào hoa; bằng nghề mua bán và sửa chữa máy cassette.

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Đền hỏa thần khuất mình trong phố

Đền hỏa thần khuất mình trong phố

Đền Hỏa Thần là di tích đầu tiên tại Việt Nam thờ Thần Lửa. Cho đến ngày nay, nơi đây vẫn là địa điểm tâm linh đặc biệt thờ Thần Hỏa của người Hà Nội, cũng như du khách thập phương.

Đề xuất xây dựng 2 đập dâng trên sông Hồng: Có giúp hồi sinh các dòng sông “chết”?

Đề xuất xây dựng 2 đập dâng trên sông Hồng: Có giúp hồi sinh các dòng sông “chết”?

Những năm gần đây, lòng sông Hồng bị xói mòn. Việc hạ thấp lòng dẫn vùng hạ du sông Hồng đang tác động rất lớn đến khả năng lấy nước của tất cả các hệ thống thủy lợi.

Ngóng dự án chống ngập tại TP Thủ Đức về đích trước mùa mưa

Ngóng dự án chống ngập tại TP Thủ Đức về đích trước mùa mưa

Là tuyến đường huyết mạch đi qua địa bàn TP Thủ Đức (TPHCM), nhưng Võ Văn Ngân cũng được biết đến là “điểm nóng” ngập nước. Sau 3 năm thi công, dự án nâng cấp hệ thống thoát nước chống ngập ở đoạn đường dài 2,5km với tổng số vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng này vẫn chưa hoàn thành.

Quản lý nhà xe di động, không chỉ quy chuẩn kỹ thuật đơn thuần

Quản lý nhà xe di động, không chỉ quy chuẩn kỹ thuật đơn thuần

Dù Bộ GTVT đã ban hành nhiều quy định đối với xe hoán cải, song với sự ra đời ngày càng nhiều xe nhà ở di động ngày càng đặt ra yêu cầu đối với cơ quan chức năng để quản lý riêng loại hình phương tiện này.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

// //