Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nhóm thanh niên đi ô tô vác mã tấu vào “xin” bánh trung thu giữa đêm

Khoa Nam - 12/08/2022 | 21:11 (GTM + 7)

Một đoạn clip camera an ninh ghi lại cảnh một số thanh niên đi trên ô tô và xe máy bất ngờ ập vào một tiệm bán bánh trung thu bên đường dùng mã tấu đe dọa và chửi bới để cướp 5 hộp bánh trung thu.

 

Clip toàn cảnh vụ “xin đểu” bánh trung thu xảy ra trên QL 13

Ngày 12/8, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip camera an ninh ghi lại một nhóm thanh niên đi bằng ô tô và xe máy đã vô cùng manh động dùng mã tấu xông vào một cửa hàng bán bánh trung thu bên đường để đe dọa, chửi bới nhằm cướp bánh trung thu.

Ngay sau khi được đưa lên mạng xã hội, clip đã thu hút hàng nghìn người xem và bày tỏ sự bức xúc trước sự manh động của các đối tượng xuất hiện trong clip.

Qua xác minh, sự việc xảy ra vào rạng sáng cùng ngày, tại một cửa hàng bán bánh trung thu nằm trên Ql 13, thuộc địa phận phường Phú Hòa, TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Nam thanh niên cầm mã tấu hung hãn xông vào cửa hàng bán bánh trung thu để “xin” bánh về biếu

Nam thanh niên cầm mã tấu hung hãn xông vào cửa hàng bán bánh trung thu để “xin” bánh về biếu

Theo hình ảnh ghi lại từ camera an ninh, thời điểm này, nhóm thanh niên đi trên xe ô tô và xe máy đến trước cửa hàng bán bánh trung thu. 2 thanh niên trong nhóm (1 trong 2 người cầm mã tấu) bước vào phá sập bạt che của cửa hàng.

Sau đó, nam thanh niên cầm mã tấu lớn tiếng “Cho tao xin 2 hộp bánh về ăn chơi được không?”, trong khi đó nam thanh niên còn lại nhanh tay giật một số đèn lồng treo trước cửa hàng chạy ra ô tô.

Quá bất ngờ và sợ hãi, 2 nhân viên đang nằm ngủ bên trong cửa hàng vội đứng lên và nhìn 2 thanh niên thì bị người cầm mã tấu đập tủ kính rồi đe nạt, bắt 2 nhân viên phải lấy bánh cho mình.

Trước sự manh động và hung hãng của nhóm thanh niên, 2 nhân viên của cửa hàng bánh trung thu đành bất lực làm theo yêu cầu của các đối tượng.

Sau khi lấy được 2 hộp bánh, thanh niên cầm mã tấu đổi ý và tiếp tục “xin” đủ 5 hộp bánh và không quên nói với 2 nhân viên rằng “mày về nói với chủ, cho anh Ti thủ dầu một năm hộp bánh trung thu về để biếu người ta…tụi mày bán hàng ở đây phải biết ai là ai hả”.

Sau khi lấy đủ 5 hộp bánh thì thanh niên cầm mã tấu cùng nhóm người mới chịu bỏ đi.

Cũng trong chiều nay, Công an phường Phú Hòa (TP Thủ Dầu Một) cho biết đã tiếp nhận tin báo về việc cửa hàng bán bánh trung thu được dựng lên tại bãi đất trống mặt tiền QL 13 bị một số đối tượng đe dọa chiếm đoạt 5 hộp bánh cùng 5 lồng đèn nhựa.

Ngay sau đó, Công an phường Phú Hòa phối hợp cùng Công an TP Thủ Dầu Một đã tiến hành lấy lời khai nhân chứng, trích xuất hình ảnh camera an ninh để truy bắt các đối tượng. Hiện lực lượng chức năng cũng đã xác minh được thông tin về chiếc ô tô liên quan trong vụ việc.

 

Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //