Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nhóm cổ phiếu ngân hàng vẫn là trụ đỡ quan trọng cho thị trường trong tháng 6

Phóng viên - 04/06/2021 | 8:46 (GTM + 7)

Hiện trên thị trường, nhóm cổ phiếu ngân hàng đang có vốn hóa lớn nhất, chiếm khoảng 30% vốn hóa toàn thị trường. Trong khi đó về thanh khoản, cổ phiếu của các ngân hàng lớn gần đây đều có giao dịch trung bình từ 15-20 triệu đơn vị mỗi phiên.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Công tác kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa xuất khẩu sẽ được Bộ Công Thương làm mạnh tay trong thời gian tới. Ảnh: Báo Đầu tư

# Bộ Công Thương sẽ mạnh tay kiểm tra, xác minh xuất xứ hàng hóa, sau khi xuất hiện tình trạng: doanh nghiệp gian lận trong kê khai, làm giả chứng từ để gian lận xuất xứ, chủ yếu là một số loại hạt, mặt hàng tấm gỗ ghép, mặt hàng điện tử. 

# Và mới đây, trong văn bản gửi đến các tổ chức tín dụng, Ngân hàng Nhà nước yêu cầu công khai mức lãi suất hỗ trợ, các biện pháp, chính sách hỗ trợ để người dân, doanh nghiệp được biết.

# Cục Thuế TP. Hà Nội vừa công khai gần 2.000 người nộp thuế với số nợ thuế phí, nợ nghĩa vụ tài chính liên quan đến đất lên tới 744 tỷ đồng. 

# Với TPHCM, bất chấp đại dịch Covid19, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 5 tháng qua đạt hơn 456.000 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ năm trước. 

# Theo nghiên cứu của Google, giá trị nền kinh tế số của Việt Nam được dự báo sẽ tăng lên 52 tỷ USD vào năm 2025, tăng 29% so với năm 2020.

# Còn trong 5 tháng đầu năm, Việt Nam đã nhập khẩu 65.000 xe ô tô với tổng giá trị 1,46 tỷ USD. 

# Hà Nội hiện còn hơn 9.800 hộ đủ điều kiện nhưng chưa được giao đất dịch vụ. Để đẩy nhanh tiến độ giao đất, thành phố đang yêu cầu các huyện rà soát phân loại để có tờ trình đề nghị Chính phủ về cơ chế đặc thù. 

# Còn theo Savills, đợt bùng phát dịch Covid19 lần này, nhu cầu thuê mặt bằng tại các TP lớn tiếp tục giảm đáng kể, giá cho thuê cũng giảm 20-50% nhưng không có khách thuê. 

# Hội chợ “Hàng Việt Nam được người tiêu dùng yêu thích” dự kiến tổ chức từ ngày 24-28/9, tại Hà Nội với khoảng 160 gian hàng tham gia.

Đáng chú ý, từ đầu tháng 6, có hiện tượng đẩy giá trứng gà-vịt tại các chợ dân sinh lên cao (chênh lệch khoảng 10.000 đồng/vỉ), trong khi giá bán tại các siêu thị, cửa hàng ở TP HCM vẫn ổn định.

# Để tháo gỡ vướng mắc kỹ thuật thúc đẩy tiêu thụ nông sản trong điều kiện dịch bệnh Covid 19, trong thời gian tới, các cơ quan chức năng sẽ tăng cường hỗ trợ các địa phương và doanh nghiệp xây dựng cơ sở, vùng an toàn dịch bệnh, đảm bảo truy xuất nguồn gốc.

Ông Nguyễn Như Tiệp, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản cho rằng: "Chúng ta sản xuất phải tuân thủ hướng dẫn chung của Tổ chức Nông lương liên hợp quốc và Tổ chức Y tế thế giới về những biện pháp phòng chống dịch trong chế biến thực phẩm.

Ở đây các giải pháp mà 2 tổ chức này đưa ra đều tương đồng với những chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế, vì vậy các doanh nghiệp nếu thực hiện tốt những yêu cầu của Chính phủ và Bộ Y tế là hoàn toàn có thể tháo gỡ được khó khăn về xuất khẩu trong bối cảnh Covid diễn biến phức tạp hiện nay".

# Đóng cửa ngày 3/6, sắc đỏ gần như áp đảo trên bảng giá của 23 mặt hàng đang được Bộ Công Thương cho phép liên thông với thế giới tại Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam. Chỉ số MXV-Index giảm 1% xuống còn 2.275 điểm, Giá trị giao dịch toàn Sở vẫn ổn định ở mức gần 3000 tỷ đồng.

# Giá bạc và bạch kim đều giảm mạnh 2,5% xuống còn lần lượt 27,48 và 1162,5 USD/ounce. Vai trò trú ẩn của nhóm kim loại quý yếu đi sau khi các số liệu kinh tế lạc quan của Mỹ giúp chỉ số Dollar-Index tăng 0,6%. Theo báo cáo, có 385 nghìn đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần trước, là mức thấp nhất kể từ tháng 3 năm 2020. Theo Viện quản lý cung ứng Mỹ (ISM), chỉ số nhà quản lý mua hàng phi sản xuất cũng tăng lên mức kỷ lục 64%. Thông thường, con số này ở trên 50% đã là tín hiệu của nền kinh tế tăng trưởng.

Người Mỹ xếp hàng để đăng ký nhận trợ cấp thất nghiệp ở Las Vegas, bang Nevada. Ảnh: AP

# Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) vừa công bố báo cáo cho thấy tình trạng thất nghiệp toàn cầu năm nay vẫn cao hơn nhiều so với mức trước đại dịch do sự phục hồi yếu kém của nền kinh tế toàn cầu cũng như thị trường lao động việc làm.

Tổng giám đốc ILO Guy Rider cho rằng, ít nhất 220 triệu người dân toàn cầu vẫn rơi vào tình trạng thất nghiệp trong năm nay: "Tôi cho rằng tình trạng thất nghiệp sẽ còn tồi tệ hơn ở các nước có thu nhập thấp. Các nước thu nhập cao sẽ nhanh chóng thu hẹp được khoảng cách việc làm nhờ khả năng tiếp cận vắc-xin tốt hơn, cùng chính sách tài khóa hỗ trợ mạnh mẽ. Đối với hàng chục, hàng trăm triệu người, mất việc làm đi kèm với mất bảo trợ xã hội. Điều đó đơn giản đồng nghĩa với việc gia tăng nghèo đói".

# Bình luận về các cuộc hội đàm trực tuyến giữa các quan chức Mỹ-Trung gần đây, người phát ngôn Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết, hai bên đang nối lại liên hệ bình thường về kinh tế và thương mại.

# Và Trung Quốc vừa thông báo, sẽ tiến hành đợt thử nghiệm đồng Nhân dân tệ số mới trong tháng 6 này tại thủ đô Bắc Kinh. 

# Mỹ tuyên bố sẽ dự kiến áp thuế 25% đối với hàng hóa trị giá 2 tỉ USD từ Anh và 5 quốc gia khác. 

# Còn Ấn Độ và Anh đang đàm phán để dỡ bỏ hàng rào phi thuế quan và tăng khả năng tiếp cận thị trường lớn hơn. Dự kiến, hai nước sẽ hoàn tất một thỏa thuận tạm thời để hướng đến việc ký kết hiệp định thương mại tự do.

Ảnh minh họa

Thông tin thị trường chứng khoán

# Kết thúc phiên giao dịch rạng sáng nay tại thị trường chứng khoán (TTCK) Mỹ, chỉ số Dow Jones giảm 0.1% xuống 34.577 điểm. Chỉ số S&P500 cũng giảm 0.4% xuống 4.192 và chỉ số Nasdaq cùng chung trạng thái khi giảm chỉ còn 13.614 điểm. 

# Còn ở thị trường trong nước, bất chấp tình trạng nghẽn lệnh, tiền đổ vào chứng khoán đã đạt mức cao nhất từ trước đến nay. Tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường ngày hôm qua đạt 1,24 tỷ cổ phiếu, tương ứng giá trị gần 36.800 tỷ đồng.

# Hiện trên thị trường, nhóm cổ phiếu (CP) ngân hàng đang có vốn hóa lớn nhất, chiếm khoảng 30% vốn hóa toàn thị trường. Trong khi đó về thanh khoản, cổ phiếu của các ngân hàng lớn gần đây đều có giao dịch trung bình từ 15-20 triệu đơn vị mỗi phiên.

Theo ông Trần Đức Anh, Giám đốc Phân tích CTCK KB Việt Nam, nhóm cổ phiếu “vua” này vẫn là trụ đỡ quan trọng cho thị trường trong tháng 6: "Đặc trưng của nhóm CP ngân hàng là nhóm ngành mang tính chu kỳ cao, chuyển biến mạnh bởi những chuyển biến về mặt vĩ mô, sức khỏe nội tại của nền kinh tế trong nước, cũng như là phụ thuộc vào chính sách của Ngân hàng nhà nước.

Nhờ những chuyển biến nội tại đã tác động mạnh mẽ đến đà tăng của CP ngành này và cũng là trụ đỡ chính của cho đà tăng của cổ phiếu ngân hàng trong thời gian qua".

Theo SSI Reseach, quán tính tăng điểm từ phiên liền trước của VN Index có thể kéo dài sang đầu phiên hôm nay nhờ lượng thanh khoản dồi dào đang tham gia vào thị trường.

Trong trường hợp thị trường tiếp tục chứng kiến sự đồng thuận từ các cổ phiếu trụ cột (nhóm vốn hóa lớn, VN30 Index), bên cạnh hệ thống vận hành ổn định hơn, nhiều khả năng VN Index sẽ hướng về vùng mục tiêu 1.400 điểm trong thời gian tới.

Đây là vùng mục tiêu mà SSI đã đặt ra kể từ đầu năm, trong các Báo cáo chiến lược tháng cũng như Bản tin thị trường. Nhà đầu tư hiện đang duy trì tỷ trọng cổ phiếu trong danh mục ở mức cao có thể cân nhắc hạ dần tỷ trọng theo chiều đi lên của VN Index.

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

// //