Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nhiều vũ khí và hung khí được phát hiện tại nhà đối tượng nghi ôm lựu đạn cố thủ

Phóng viên - 31/01/2020 | 18:00 (GTM + 7)

Chiều 31/1, đại diện UBND quận 10, Tp.HCM cho biết, qua quá trình khám xét nơi ở của đối tượng nghi ôm lựu đạn và súng cố thủ gần ngân hàng trên đường Lý Thái Tổ cơ quan chức năng phát hiện có nhiều vũ khí, hung khí.

IMG-1147
Đường vào nhà đối tượng nghi ôm lựu đạn cố thủ.

Trước đó vào chiều ngày 30/1, hai chiến sĩ công an phường 9, quận 10 đang tuần tra trên địa bàn, thì phát hiện một người đứng gần một xe máy có biểu hiện nghi vấn đứng trước số nhà 289 đường Lý Thái Tổ nên tiến hành kiểm tra hành chính.

Tuy nhiên, khi đến gần thì người này bất ngờ móc ra một vật giống súng đe dọa nên hai chiến sĩ tạm lánh khỏi hiện trường. Vụ việc nhanh chóng được báo cáo Công an quận 10 và UBND quận xin hỗ trợ.

Ít phút sau, lực lượng công an phường, bảo vệ dân phố được chi viện xuống hiện trường hỗ trợ thì đối tượng chạy ra rút chốt một vật giống lựu đạn hù dọa rồi chạy vào nhà mình trong hẻm cố thủ. Vì tính chất nguy hiểm lực lượng chức năng đã tiến hành chốt chặn, bao vây đầu hẻm để đảm bảo an toàn cho người dân và tìm cách vây bắt đối tượng.

Trong quá trình vận động đối tượng tự thú các chiến sĩ công an cũng tìm nhiều cách để tiếp cận căn nhà mà người này cố thủ nhưng vì con hẻm quá nhỏ (chừng 1,7m) nên việc tiếp cận bất thành.

Đến 18h15 cùng ngày, qua trích xuất camera trong hẻm, lực lượng chức năng phát hiện một người đi xe máy chạy từ trong hẻm ra hướng đường Bà Hạt, phường 9 nên đã gọi điện cho mẹ và vợ của đối tượng này đến để đối chiếu thì xác nhận đúng là đối tượng đã bỏ đi khỏi hiện trường.

Từ 0h đến 4h sáng 31/1, cơ quan chức năng tung nhiều lực lượng truy tìm và kiểm tra nơi hai nơi tạm trú của đối tượng này thì phát hiện trong nhà có tàng trữ một khẩu súng hơi bắn đạn bi, một hộp tiếp đạn súng ngắn, 13 viên đạn, 3 dao bầu, một dao găm, một mã tấu, hai dao phóng, một nỏ tự chế, nhiều bình thủy tinh là nỏ để sử dụng ma túy đá, một vali màu đen bên trong chứa búa, kìm, 3 biển số xe máy các tỉnh khác nhau, một số giấy tờ… Đặc biệt, cơ quan chức năng phát hiện một túi vải đen bên trong chứa bình ắcquy nối dây điện ra ngoài, một hộp giấy bên trong chứa ống nhựa hình tròn và 4 ống nhựa tròn khác có tim bằng sợi chỉ, tất cả nghi là bom tự chế.

Qua quá trình xác minh ban đầu, đối tượng tên Trần Duy Chinh, 49 tuổi, ngụ tỉnh Nam Định, hiện tạm trú tại số 289 và 289/1 đường Lý Thái Tổ, quận 10, Tp.HCM. Hiện lực lượng chức năng vẫn sử dụng các biện pháp nghiệp vụ để truy bắt đối tượng này.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Diện mạo mới của cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật

Cầu đi bộ trên phố Trần Nhật Duật, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) khoác áo mới lung linh ánh sáng, kết hợp với các tác phẩm nghệ thuật giống như một đường "hầm thủy cung".

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Vì sao cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây đối mặt nguy cơ không có đơn vị vận hành, bảo trì?

Những bất cập trong các thủ tục bàn giao lẫn việc thanh toán chi phí quản lý vận hành cho đơn vị phụ trách đã khiến tuyến đường này gặp nhiều khúc mắt khi bị cắt điện tại các nút giao lớn hay nghiêm trọng hơn là đứng trước nguy cơ không có đơn vị quản lý vận hành, bảo trì bảo dưỡng.

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

Đường lên Tây Bắc: Từ những chiếc xe đạp thồ đến máy bay A321

21 nghìn chiếc xe đạp thồ, hơn 3 vạn lượt dân công hỏa tuyến- trong số 26 vạn dân công cả nước, đã cùng với phương tiện vận tải cơ giới, vượt núi cao, vực sâu, đưa 25 nghìn tấn vũ khí, lương thực thực phẩm vào phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ.

// //