Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nhiều người tự ý rời TP.HCM bằng xe máy

Phóng viên - 30/09/2021 | 15:25 (GTM + 7)

Thất nghiệp đã nhiều tháng, vợ lại mới mất do COVID-19, người đàn ông 54 tuổi chạy xe máy để đưa tro cốt của vợ mình về quê như nguyện vọng của gia đình…

Đến trưa nay (30/9), gần 100 người dân đi xe máy mang theo hành lý, đồ đạc tập trung tại bến xe Miền Đông mới (phường Long Bình, TP. Thủ Đức, TP.HCM) để về quê. Tuy nhiên việc người dân về quê tự phát không được chính quyền thành phố cho phép nên lực lượng công an, quân đội đã có mặt giải thích cho người dân hiểu.
Đến trưa nay (30/9), gần 100 người dân đi xe máy mang theo hành lý, đồ đạc tập trung tại bến xe Miền Đông mới (phường Long Bình, TP. Thủ Đức, TP.HCM) để về quê. Tuy nhiên việc người dân về quê tự phát không được chính quyền thành phố cho phép nên lực lượng công an, quân đội đã có mặt giải thích cho người dân hiểu.
Đang ngồi trên chiếc xe máy cũ, phía treo chiếc bàn thờ và di ảnh của vợ, ông Nguyễn Văn Tiền (54 tuổi, quê ở huyện Tân Phú, Đồng Nai) buồn rầu cho biết, ông thuê trọ ở phường Hiệp Bình Chánh (TP. Thủ Đức) và thất nghiệp đã nhiều tháng nay. Hơn 1 tháng trước, vợ ông mất vì Covid-19 khiến ông suy sụp tinh thần. Nay nghe Thành phố nới lỏng giãn cách, ông vội đưa tro cốt vợ về quê nhưng đến đây thì mới biết là không được tự ý về
Đang ngồi trên chiếc xe máy cũ, phía treo chiếc bàn thờ và di ảnh của vợ, ông Nguyễn Văn Tiền (54 tuổi, quê ở huyện Tân Phú, Đồng Nai) buồn rầu cho biết, ông thuê trọ ở phường Hiệp Bình Chánh (TP. Thủ Đức) và thất nghiệp đã nhiều tháng nay. Hơn 1 tháng trước, vợ ông mất vì COVID-19 khiến ông suy sụp tinh thần. Nay nghe Thành phố nới lỏng giãn cách, ông vội đưa tro cốt vợ về quê nhưng đến đây thì mới biết là không được tự ý về
“Lúc vợ tôi mất, các con tôi ở quê không được gặp mẹ lần cuối. Nay mong muốn của tôi là đưa tro cốt vợ về để gặp mặt gia đình, cho con và cháu tôi được thấy mẹ.”, ông Tiền rưng rưng nước mắt chia sẻ.
“Lúc vợ tôi mất, các con tôi ở quê không được gặp mẹ lần cuối. Nay mong muốn của tôi là đưa tro cốt vợ về để gặp mặt gia đình, cho con và cháu tôi được thấy mẹ.”, ông Tiền rưng rưng nước mắt chia sẻ.
Trong sáng nay, nhiều người cũng mang theo con nhỏ, những đứa trẻ tầm 2-4 tuổi hồn nhiên theo cha mẹ trên xe máy về quê  cũng tỏ ra mệt mỏi vì phải chờ đợi cả buổi sáng mà không ra được khỏi Thành phố.
Trong sáng nay, nhiều người cũng mang theo con nhỏ, những đứa trẻ tầm 2-4 tuổi theo cha mẹ trên xe máy về quê  cũng tỏ ra mệt mỏi vì phải chờ đợi cả buổi sáng mà không ra được khỏi Thành phố.
Trong sáng nay, nhiều người cũng mang theo con nhỏ, những đứa trẻ tầm 2-4 tuổi hồn nhiên theo cha mẹ trên xe máy về quê  cũng tỏ ra mệt mỏi vì phải chờ đợi cả buổi sáng mà không ra được khỏi Thành phố.
Trong sáng nay, nhiều người cũng mang theo con nhỏ, những đứa trẻ tầm 2-4 tuổi theo cha mẹ trên xe máy về quê  cũng tỏ ra mệt mỏi vì phải chờ đợi cả buổi sáng mà không ra được khỏi Thành phố.
Mang theo giường xếp để ngủ dọc đường trên đường về quê, anh Lê Thái Quân (quê Nghệ An), 4 tháng nay anh thất nghiệp, tiền trợ cấp và gói an sinh cũng không được hỗ trợ, nay cầm cự hết nổi nên phải về quê.
Mang theo giường xếp để ngủ dọc đường trên đường về quê, anh Lê Thái Quân (quê Nghệ An), 4 tháng nay anh thất nghiệp, tiền trợ cấp và gói an sinh cũng không được hỗ trợ, nay cầm cự hết nổi nên phải về quê.
“Công việc cũng không có, tiền cũng không còn, trong khi tiền trọ mấy tháng chưa trả, tôi phải về quê, mặc dù là không được phép tự ý về..” vừa nói, anh Quân lấy ví trong túi mở ra, chỉ còn vài chục ngàn lẻ.
“Công việc cũng không có, tiền cũng không còn, trong khi tiền trọ mấy tháng chưa trả, tôi phải về quê, mặc dù là không được phép tự ý về..” vừa nói, anh Quân lấy ví trong túi mở ra, chỉ còn vài chục ngàn lẻ.
Sáng cùng ngày, cả ngàn người dân đi xe máy từ các xã huyện Đức Hòa, Long An giáp ranh TP.HCM đổ ra quốc lộ N2 và ùn ứ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 khu vực cầu Đức Hòa, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa. Đa số họ là dân từ các tỉnh miền Tây mong muốn trở về nhà sau nhiều tháng giãn cách, không có việc làm…
Sáng cùng ngày, cả ngàn người dân đi xe máy từ các xã huyện Đức Hòa, Long An giáp ranh TP.HCM đổ ra quốc lộ N2 và ùn ứ tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 khu vực cầu Đức Hòa, xã Hựu Thạnh, huyện Đức Hòa. Đa số họ là dân từ các tỉnh miền Tây mong muốn trở về nhà sau nhiều tháng giãn cách, không có việc làm…
Theo Chỉ thị mới của TP.HCM, từ 1/10, người dân TP.HCM không tự ý đi lại giữa các tỉnh, thành phố khác. Phương tiện giao thông cá nhân chỉ được phép lưu thông trong phạm vi thành phố.
Theo Chỉ thị mới của TP.HCM, từ 1/10, người dân TP.HCM không tự ý đi lại giữa các tỉnh, thành phố khác. Phương tiện giao thông cá nhân chỉ được phép lưu thông trong phạm vi thành phố.
Tags:
Ý kiến của bạn
Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Vụ tai nạn giao thông tại Kon Tum làm 15 cán bộ Quản lý thị trường TP.HCM bị thương đã được chuyển về BV Chợ rẫy điều trị. Hiện 9 bệnh nhân được điều trị tích cực, trong đó có một bệnh nhân hôn mê, xuất huyết não rất nặng.

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu 'công nghệ phập phù'

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu "công nghệ phập phù"

Hôm qua (15/4) là ngày đầu tiên quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triển khai giải pháp thu phí gửi xe không dùng tiền mặt ở 16 điểm đỗ xe trên vỉa hè, dưới lòng đường đã được cấp phép. Người dân, nhân viên trông xe đón nhận hình thức mới này như thế nào?

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Vụ sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, trên Đèo Cả những ngày qua đã khiến cho tuyến đường sắt Bắc Nam bị đình trệ. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông về sự xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường sắt huyết mạch này.Đến nay công tác khắc phục sự sự cố lở đá được thực hiện đến đâu?

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Theo điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô, Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT hiện hữu bằng tuyến đường sắt đô thị.

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TPHCM vừa ban hành khuyến cáo triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân tại các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Richell - thương hiệu đồ dùng trẻ em của Nhật chính thức có mặt tại Việt Nam

Richell - thương hiệu đồ dùng trẻ em của Nhật chính thức có mặt tại Việt Nam

Với triết lý kinh doanh xuyên suốt kể từ khi thành lập đến nay: “Mang nụ cười đến toàn thế giới - Nâng tầm cuộc sống với sản phẩm chất lượng”, Tập đoàn Sóng Thần (Magicwave) luôn có sự đầu tư lớn và không ngừng nghiên cứu phát triển sản phẩm đồ dùng dành cho trẻ em ngày càng hoàn thiện hơn

Mô hình cổng trường an toàn, cần tổ chức giao thông hợp lý

Mô hình cổng trường an toàn, cần tổ chức giao thông hợp lý

Sở GTVT Hà Nội thí điểm mô hình cổng trường an toàn tại 3 địa điểm, trong đó có cụm trường tiểu học, THCS, THPT Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.

// //