Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nhiều mức giảm giá vé tàu cho khách tập thể dịp Tết

Phóng viên - 08/11/2019 | 10:15 (GTM + 7)

Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Hà Nội vừa cho biết, ngành đường sắt đang áp dụng chương trình giảm giá vé tàu cho các tập thể tùy theo ngày mua vé, ngày đi tàu và số lượng người trong đoàn.

Nhiều mức giảm giá vé tàu cho khách tập thể dịp Tết
Thời gian áp dụng đối với tàu số chẵn từ ngày 1/1 đến ngày 13/1/2020 và từ ngày 28/1 đến ngày 16/2/2020; Đối với tàu số lẻ từ ngày 1/1 đến ngày 27/1/2020 và từ ngày 10/2 đến ngày 16/2/2020.

Cụ thể, khi mua vé trước ngày tàu chạy từ 1 ngày đến 4 ngày, mức giảm sẽ theo số lượng người trong đoàn: Từ 10 người - 39 người, giảm 4%; Từ 40 - 69 người, giảm 6%; Từ 70 - 100 người, giảm 8%; Từ 101 người trở lên, giảm 10%.
 
Khi mua vé trước ngày tàu chạy từ 5 ngày đến 19 ngày, đoàn khách từ 10 - 39 người, giảm 6%; Từ 40 - 69 người, giảm 8%; Từ 70 - 100 người, giảm 10%; Từ 101 người trở lên, giảm 12%. Mua vé trước ngày tàu chạy từ 20 ngày trở lên, đoàn khách từ 10 - 39 người, giảm 9%; Từ 40 - 69 người, giảm 11%; Từ 70 - 100 người, giảm 13%; Từ 101 người trở lên, giảm 15%.
 
Bên cạnh đó, ngành đường sắt cũng thực hiện giảm giá vé cho hướng dẫn viên du lịch dẫn đoàn khách tập thể của các công ty du lịch. Theo đó, giảm 90% giá vé loại chỗ ghế ngồi hoặc giường nằm khoang 6 cho hướng dẫn viên. Đoàn khách tập thể từ 10 người đến 50 người sẽ được giảm giá cho 1 hướng dẫn viên; đoàn khách tập thể mua vé từ 51 người đến 100 người được giảm giá vé cho 2 hướng dẫn viên; đoàn khách tập thể mua vé đoàn từ 101 người trở lên được giảm giá cho 3 hướng dẫn viên.
 
Còn theo đại diện Công ty Vận tải đường sắt Sài Gòn, tính đến sáng 7/11, vé tàu Tết Canh Tý 2020 còn khoảng 36.700 chỗ xuất phát tại ga Sài Gòn, ga Biên Hòa đến các ga từ Nha Trang đến Hà Nội vào thời gian trước Tết từ ngày 14/1 đến 23/1/2020 (ngày 20 đến 29 tháng 12 Âm lịch).
 
Chiều ngược lại, còn khoảng 76.200 chỗ xuất phát tại các ga từ Hà Nội đến Nha Trang, có ga đến là Biên Hòa, Sài Gòn vào thời gian sau Tết từ ngày 28/1 đến 9/2/2020 (ngày 4 đến 16 tháng Giêng)./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //