Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nhiều lao động, hộ nghèo gặp khó khi tiếp cận gói hỗ trợ

Phóng viên - 18/08/2021 | 15:28 (GTM + 7)

Dù TP.HCM đã đưa ra gói hỗ trợ lần 2, tuy nhiên vẫn còn nhiều lao động tự do, công nhân, hộ nghèo… chưa có cơ hội tiếp cận gói hỗ trợ này

TP.HCM: Nhiều lao động, hộ nghèo vẫn chưa tiếp cận được gói hỗ trợ 

Bà Phó Thị Nga – Phường Hiệp Thành, quận 12 (TP.HCM) cho biết dù không phải lo tiền thuê trọ vì đã được chủ nhà miễn phí nhưng gia đình bà cũng không tránh được tình cảnh “ăn bữa nay, lo bữa mai”. Vì 3 lao động chính lo cho 7 miệng ăn đều đã phải nghỉ ở nhà.

Anh Nguyễn Đại Nhân Phường Hiệp Thành, quận 12 (TP.HCM) làm nghề buôn bán tự do, từ khi dịch COVIS-19 lần thứ tư bùng phát cũng là lúc chiếc xe chở hàng của anh phải ngừng lăn bánh. Vợ anh là công nhân cũng phải nghỉ ở nhà. Nuôi 2 con nhỏ, không còn nguồn thu nhập, lại đang thiếu tiền phòng trọ khiến cuộc sống gia đình 4 người này đang dần rơi vào cảnh bế tắc. 

Anh Nguyễn Đại Nhân chia sẻ: "Làm nghề buôn bán tự do nhưng mà đợt dịch này em ở nhà gần hai tháng rồi, nhà lại có hai đứa con, giờ mình trông chờ tiền hỗ trợ đó. Em cũng mong có được cái tiền trợ cấp đầu tiên cái đã, để xoay sở được phần nào trong cuộc sống sắp tới".

Chị Ngô Thị Xuân Thùy - Phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM cùng cảnh ngộ cho biết: "Cũng như các anh chị ở cùng phòng trọ, ai cũng ở nhà hết. Người già cũng có, trẻ em cũng có. Từ trước đến giờ thì tụi em cũng chưa được nhà nước hỗ trợ tiền phụ cấp gì hết. Tới nay cũng được tháng mấy rồi. Em cũng mong nhà nước, các mạnh thường quân hỗ trợ để có cái sống qua ngày.
 Về vấn đề một số gia đình thuộc diện nghèo, lao động tự do trên địa bàn nhưng đến nay vẫn chưa nhận được số tiền hỗ trợ 1,5 triệu từ ngân sách thảnh phố". 

Bà Nguyễn Thị Thùy Trang – Phó Chủ tich UBND, phường Hiệp Thành, quận 12, TP.HCM cho biết: "Đối với những trường hợp mà người ta vẫn cho rằng họ là lao động tự do, nhưng lao động tự do họ thì không thuộc đối tượng hưởng theo Nghị quyết 09. Nếu sắp tới TP có triển khai cho các đối tượng này để hưởng thì UBND phường sẽ thực hiện theo chỉ đạo của cấp trên".

Như vậy, đến thời điểm này, vẫn còn nhiều người lao động tự do chưa được sự hỗ trợ theo diện lao động thất nghiệp do ảnh hưởng tù dịch bệnh. Họ cũng là công nhân, họ cũng là lao động tự do bị ảnh hưởng do dịch bệnh, nhưng vì sao có trường hợp lại được có trường hợp lại không.

Đây là điều mà nhiều người dân đang mong muốn chính quyền thành phố xem xét hỗ trợ và HĐND TP. HCM cũng cần xem lại tính phù hợp của Nghị quyết số 09/2021/NQ-HDND trong tình hình hiện nay.

Một số hình ảnh phóng viên ghi nhận:


 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Lương tăng và nỗi lo giá cả hàng hóa “leo thang”

Sở LĐ-TB&XH Hà Nội vừa có công văn gửi Bộ LĐ-TB&XH, thống nhất với đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1/7/2024. Nhưng bên cạnh niềm vui cũng là nỗi lo về việc lương tăng không theo kịp mức tăng của giá cả hàng hóa.

// //