Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nhiều địa phương quanh Hà Nội lên phương án phòng dịch từ dòng người về quê nghỉ Tết

Phóng viên - 29/12/2021 | 8:58 (GTM + 7)

Cao điểm đi lại cuối năm nay diễn ra trong bối cảnh dịch COVID-19 tại Hà Nội phức tạp với hàng nghìn ca F0 mỗi ngày. Vì thế trước thời điểm nghỉ tết Dương lịch và sắp tới là tết Nguyên Đán, các tỉnh thành lân cận đều đã lên phương án phòng chống dịch từ d

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Anh Nguyễn Đình Cảnh ở Hiệp Hòa, Bắc Giang bắt đầu về quê nghỉ Tết Dương lịch từ hôm nay, khi công trình xây dựng mà anh làm việc đã hoàn thiện. Trước khi bắt xe khách, anh Cảnh đã tìm hiểu về yêu cầu của địa phương và không cảm thấy lo lắng về diễn biến dịch bệnh:

"Mình đi từ Hà Nội về thì sẽ phải đi khai báo y tế. Cũng cảm thấy bình thường thôi, mình cứ đảm bảo an toàn cho mình là được".

Còn ông Trần Văn Độ chuẩn bị về quê ở Bình Lục, Hà Nam mà chưa biết địa phương có yêu cầu y tế gì đối với người về từ Hà Nội.

Ông Độ mong muốn chính quyền địa phương sẽ có biện pháp kiểm soát với lượng lớn người dân sắp về quê nghỉ Tết: "Thứ nhất là khám, xét nghiệm, cách ly ở nhà, cách ly tập trung. Tất nhiên là mình phải tự phòng, chống cho mình trước: khẩu trang, lên xe thì phải rửa tay, trên xe bây giờ thưa thì phải ngồi có ý thức một chút, ít nói chuyện".

Ông Trần Văn Dũng, Phó trưởng Phòng Y tế huyện Bình Lục, tỉnh Hà Nam cho biết, địa phương vừa có cuộc họp trong ngày hôm qua để chuẩn bị các phương án, kịch bản phòng chống, dịch trong dịp nghỉ lễ sắp tới.

Theo đó, người từ vùng dịch về địa phương nếu đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin thì yêu cầu tự cách ly tại nhà trong 7 ngày và nghiêm túc thực hiện 5K. Những trường hợp nghi ngờ sẽ thực hiện test nhanh và PCR để có phương án cách ly, điều trị cụ thể: "Công an các xã, thị trấn phối hợp quản lý người từ vùng dịch về.

Thành lập trạm y tế lưu động, chăm sóc F0 tại nhà với trường hợp không có triệu chứng hoặc nhẹ; khu thu dung, điều trị F0 gồm 229 giường bệnh. Nhân lực là của Trung tâm y tế. Vận động bác sĩ, cán bộ y tế về hưu, sinh viên học trường y, trong trường hợp đông bệnh nhân sẽ vận động người ta tham gia".

Còn tại Bắc Giang, ông Hoàng Văn Thìn, Trưởng Phòng Y tế huyện Hiệp Hòa cho biết, từ ngày 5/1/2022, huyện sẽ điều trị các bệnh nhân F0 thay vì chuyển lên tỉnh như trước. Người dân có thể gọi đến số điện thoại đường dây nóng của trung tâm y tế huyện và các trạm y tế xã đến biết rõ về yêu cầu xét nghiệm, cách ly của địa phương:

"Thứ nhất là vận động bà con nhân dân thời điểm này dịch diễn biến phức tạp thì không nên về địa phương. Khi về địa phương thì phải khai báo y tế.

Đặc biệt trường hợp đi từ vùng có dịch về thì phải cách ly tập trung hoặc tại nhà, có xét nghiệm PCR âm tính trong vòng 72h hoặc test nhanh trong vòng 48h. Các trạm y tế xã, phường, thị trấn đều nâng cấp cơ sở vật chất. Trong trường hợp xấu nhất thì mỗi xã sẽ có thêm một điểm y tế lưu động", ông Hoàng Văn Thìn cho biết.

Bên cạnh người dân về quê trong dịp Tết Dương lịch thì nhiều người đã lên kế hoạch đi du lịch, nhưng phải hủy phòng hoặc đổi điểm đến vì nhiều nơi yêu cầu cách ly. Cụ thể, Lào Cai và Hải Phòng yêu cầu người đến từ vùng cam tự cách ly tại nhà 7 ngày, vùng đỏ cách ly tập trung 7 ngày.

Người đến từ vùng xanh, vàng du lịch bình thường và tự theo dõi sức khỏe trong 7-14 ngày. Quảng Ninh chỉ đón khách từ vùng xanh, vùng vàng; cách ly tập trung khách từ hai vùng còn lại. Ninh Bình yêu cầu du khách từ vùng vàng, cam có kết quả xét nghiệm âm tính trong 72 giờ.

Theo các chuyên gia, sự chuẩn bị, yêu cầu về y tế của các địa phương là rất cần thiết, tuy nhiên, các quy định cần được thống nhất, tránh gây cản trở đi lại của người dân và sự phục hồi của các hoạt động kinh tế xã hội,  không tạo ra những quy định riêng trái với tinh của Nghị quyết 128

Tags:
Ý kiến của bạn
Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Phải trả tiền để “mua gió hồ Tây”

Hồ Tây, một địa điểm không còn xa lạ với người dân thủ đô và khách du lịch mỗi khi đến với Hà Nội. Những cuộc “hẹn hò hóng gió hồ Tây” cũng được diễn ra thường xuyên hơi đối với các bạn trẻ nhất là vào thời điềm giao mùa, không khí mát mẻ như hiện tại.

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

TP.HCM: Xe điện phục vụ du lịch nội đô, nhất cử lưỡng tiện

Mới đây TP.HCM đã chính thức khai trương đưa vào sử dụng hệ thống xe điện 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu nội đô thành phố. Điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Điều tra dân số trực tiếp: VNeID ở đâu?

Từ 1/4, cơ quan thống kê cả nước bắt đầu tiến hành điều tra dân số và nhà ở giữa kỳ năm 2024, trong đó thu thập các thông tin như: Thông tin về nhân khẩu học; về di cư; về giáo dục; hôn nhân; về nhà ở và điều kiện sống của hộ...

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước đã sẵn sàng các phương án can thiệp thị trường vàng

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) cho biết sẽ tăng cung vàng miếng để xử lý tình trạng chênh lệch cao của giá trong nước so với giá thế giới, giúp ổn định thị trường vàng.

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

“Kim cương khuyết” Nguyễn Thị Minh Tâm

Câu nói “họa vô đơn chí” có lẽ đúng với câu chuyện của cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm (38 tuổi, giáo viên của trường THPT Thiên Hộ Dương, TP Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp). Sau khi cha mất, cô bị tai nạn mất đi một chân, tuổi thanh xuân là những ngày cùng cực.

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Người nổi tiếng phải chịu trách nhiệm khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đang dự thảo Luật Quảng cáo sửa đổi. Đáng chú ý, tại dự thảo luật này, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã đề xuất nhiều quy định nhằm ràng buộc trách nhiệm của người nổi tiếng, người có ảnh hưởng trên mạng xã hội khi quảng cáo sản phẩm, dịch vụ.

Ra mắt trung tâm Huấn luyện Cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Ra mắt trung tâm Huấn luyện Cấp cứu chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam

Chiều ngày 15/4, Bệnh viện Quân y 175 (BVQY) tổ chức Lễ trao Chứng nhận và ra mắt Trung tâm Huấn luyện Cấp cứu Chấn thương quốc tế đầu tiên tại Việt Nam.

// //