Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nhật ký phòng chống virus Corona ngày 08/2: Băn khoăn kế hoạch học tập

Phóng viên - 08/02/2020 | 19:35 (GTM + 7)

Ngoài những khó khăn nhất định trong việc thu xếp trông nom chăm sóc trẻ, thì nhiều phụ huynh có con ở bậc học cao hơn còn băn khoăn về những vấn đề liên quan đến thi cử nếu các con phải nghỉ học kéo dài.

56 tỉnh, thành phố kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh, sinh viên cho tới hết ngày 16/2

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Cập nhật dịch virus corona trong nước và quốc tế

Tính đến 14h chiều ngày 8/2, thế giới có 34.909 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona, 724 người tử vong. Trong đó, lục địa Trung Quốc: 722 người tử vong. Việt Nam có 13 người mắc nCoV, 3 người đã được điều trị khỏi.

Bộ Y tế đã ban hành “Hướng dẫn cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú”, nhằm ngăn chặn sự lây lan của bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV.

Lực lượng an ninh mạng, Bộ Công an đã kịp thời phát hiện, ngăn chặn hàng ngàn tin, bài, thông tin sai lệch về dịch bệnh Corona và xử lý 170 trường hợp liên quan. 

Sẽ xử lý người tung tin "ăn trứng gà luộc sẽ kháng được dịch bệnh nCoV"  

Công an Nghệ An đang xác minh để xử lý nghiêm những người đăng thông tin thất thiệt ăn trứng gà luộc sẽ chữa được dịch bệnh nCoV. 

Đến thời điểm này, 47 bệnh viện đa khoa, chuyên khoa trên địa bàn TPHCM đã sẵn sàng tiếp nhận, khám sàng lọc và thu dung điều trị tại khu cách ly đối với bệnh nhân nCoV. 

Các trạm y tế tại Hà Nội đã có đủ cơ sở vật chất để cách ly được khoảng 5.000 người, nếu có yêu cầu. 

Nhiều chuỗi siêu thị tuyên bố bán dưa hấu, thanh long bằng giá thu mua để hỗ trợ nông dân, trước những tác động tiêu cực mà virus corona gây ra tới ngành nông nghiệp. 

Quản lý thị trường TP.HCM vừa thu giữ 150.000 khẩu trang y tế không có hóa đơn chứng từ tại khu vực Cảng hàng không Tân Sơn Nhất, số hàng này đang chờ để xuất đi nước ngoài. 

Đến sáng ngày 8/2 đã có 62 tỉnh/thành phố báo cáo Bộ GD-ĐT về việc kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh để phòng, chống dịch bệnh nCoV. 

Hiệp hội vận tải TP Hà Nội vừa kiến nghị hỗ trợ ngành vận tải vượt qua khó khăn trước mắt như giãn nợ, hạ lãi suất cho vay, giảm phí BOT từ 3% - 5% đối với các phương tiện chở hàng. 

Hãng tin AFP dẫn lời Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cho biết, tới đây, Mỹ tiếp tục hỗ trợ Trung Quốc và các nước khác thêm 100 triệu đô la Mỹ cho công tác phòng chống sự lây lan của dịch virus corona chủng mới. 

Theo Reuters, bệnh viện dã chiến thứ hai tại thành phố Vũ Hán (Trung Quốc) đã sẵn sàng đi vào hoạt động trong ngày 8/2 với 1.600 giường bệnh. Ngoài ra, hơn 1.400 nhân viên y tế từ nhiều tỉnh thành đã tới Vũ Hán trong ngày 7/2 để hỗ trợ về mặt nhân lực.

Đặc khu Hong Kong sẽ cách ly 14 ngày với người dân tới từ Trung Quốc đại lục và các quốc gia khác từ hôm 8/2. Những người này có thể tự cách ly trong nhà, khách sạn dưới sự kiểm tra, theo dõi hàng ngày của các nhân viên y tế. Những người chưa có chỗ ở sẽ được cách ly trong các trung tâm cách ly tạm thời do chính quyền thành phố chuẩn bị. 

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus nhận định thế giới đang đối diện với tình trạng thiếu khẩu trang, găng tay, áo choàng và các thiết bị bảo vệ

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới cảnh báo thế giới đang đối mặt với tình trạng thiếu hụt khẩu trang và các thiết bị bảo vệ khác nếu sử dụng không đúng đối tượng. Khẩu trang và các thiết bị bảo vệ cần được ưu tiên hàng đầu cho các nhân viên y tế, sau đó là những người bị ốm và những người chăm sóc người ốm. 

Chính phủ Hàn Quốc ngày 8/2 cho biết sẽ cấp 1,23 triệu won (1.030 USD) mỗi tháng cho mỗi gia đình bốn người có một thành viên bị cách ly. Đây là một phần trong nỗ lực của chính phủ nhằm bù đắp cho những người hợp tác ngăn chặn sự lây lan.

Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc vừa có công điện thông báo về việc phía Trung Quốc thời gian khôi phục hoạt động trao đổi cư dân, thông quan hàng hoá tại các cửa khẩu phụ, cặp chợ biên giới sẽ phải lùi tới cuối tháng 2, thay vì ngày 10/2 như đã thông báo trước đó.

Một nhóm các nhà nghiên cứu Trung Quốc phát hiện trình tự gien của chủng virus Corona mới được tách ra từ tê tê giống tới 99% so với trình tự bộ gien virus nCoV ở người nhiễm bệnh, từ đó cho rằng tê tê có thể là vật chủ trung gian truyền nhiễm virus nCoV gây viêm phổi Vũ Hán.

Đại sứ quán Mỹ tại Trung Quốc ngày 8/2 xác nhận đã có một người Mỹ 60 tuổi tử vong tại một bệnh viện ở Vũ Hán vào hôm 6/2. Đây là công dân Mỹ đầu tiên tử vong do dịch virus corona chủng mới.

Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tiếp tục tổ chức phát miễn phí khẩu trang và dung dịch rửa tay sát khuẩn cho người dân

Sống chung với dịch

Theo thông tin từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam, trước những diễn biến của dịch, nhiều doanh nghiệp đã chủ động may khẩu trang vải để phục vụ công nhân viên trong nội bộ công ty hoặc để phát miễn phí cho người dân. Trường hợp cần thiết, các các doanh nghiệp sẵn sàng chung tay để cung ứng nhanh nhất khẩu trang vải cho cộng đồng.

Ngày 8/2, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tiếp tục tổ chức phát miễn phí 10.000 khẩu trang, 800 chai nước rửa tay khô tại 8 điểm là Bến xe Nước Ngầm, Chung cư HH Linh Đàm, Tổ đình Phúc Khánh, Đền Quán Thánh, Chùa Quán Sứ, Chùa Trấn Quốc, Phủ Tây Hồ, Đền Thủy Tổ huyện Thanh Oai. Ước tính có trên nửa triệu khẩu trang, hơn 7.000 chai dung dịch rửa tay được các cơ sở Đoàn của TP phát miễn phí cho người dân thời gian qua.

Trước việc nhiều sinh viên, học sinh ở TP.HCM có nhu cầu về quê sau khi các trường học gia hạn thời gian nghỉ học để phòng dịch do virus corona, một số nhà xe ở tỉnh Bình Định đã quyết định hỗ trợ toàn bộ kinh phí để đưa sinh viên từ TP Hồ Chí Minh về Bình Định. Thậm chí, một số nhà xe còn miễn phí vé cho cả giáo viên và bệnh nhân đang chữa bệnh tại các bệnh viện.  

Liên quan tới những tin đồn thất thiệt về virus Corona, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp- Trưởng Khoa cấp cứu, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương mới đây đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng, virus Corona sẽ suy yếu trong nền nhiệt độ từ 25 độ C trở lên: “4 loại Corona cổ điển gây cảm lạnh thì ít khi gây bệnh ở nơi có nhiệt độ cao. Tuy nhiên, có những loại Corona mới thì khác, nó có thể sống và gây bệnh ở vùng Trung Đông thì chẳng sợ gì nhiệt độ cao. Do đó, không dám chắc và chưa có đủ thông tin để khẳng định virus Corona mới sẽ ngừng hoạt động khi gặp nhiệt độ cao”

Ngày 8/2, Công an huyện Thọ Xuân (Thanh Hóa) đã triệu tập và xử phạt hành chính đối với một phụ nữ 35 tuổi sau khi người này tung tin giả với nội dung “có người chết tại công ty giày da ở xã Xuân Bái”. Được biết, tính đến ngày 6/2, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã có 21 trường hợp bị cơ quan chức năng xử lý vì đăng tải thông tin giả liên quan đến dịch virus Corona.

Những ngày gần đây, tại một số tuyến phố ở các thành phố lớn như Hà Nội, TP.HCM, Đà Nẵng… xuất hiện tình trạng người dân vứt bừa bãi khẩu trang sử dụng một lần ra đường và các địa điểm công cộng. Theo các chuyên gia y tế dự phòng, hành vi này không chỉ gây mất mỹ quan đô thị mà còn là nguồn phát tán, lây nhiễm nhiều loại bệnh tật, đặc biệt là dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona.

Nhiều phụ huynh lo lắng về vấn đề học tập của con em mình do nghỉ học kéo dài. Ảnh: Zing

Đến nay, toàn bộ các tỉnh, thành phố trên cả nước cho học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh do virus corona. Trong đó, nhiều địa phương cho học sinh nghỉ học từ 1 tuần và nhiều nhất là 2 tuần. Theo ghi nhận của phóng viên VOVGT, ngoài những khó khăn nhất định trong việc thu xếp trông nom chăm sóc trẻ, thì nhiều phụ huynh có con ở bậc học cao hơn còn băn khoăn về những vấn đề liên quan đến thi cử nếu các con phải nghỉ học kéo dài.

Gia đình chị Mai Hoa ở quận Hà Đông, Hà Nội nhận được tin nhắn nhà trường báo lịch nghỉ học vào tối muộn ngày 2/2/2020, nên gia đình khá bị động trong việc bố trí người trông con. Ngay trong ngày hôm sau, chồng chị  buộc phải xin nghỉ làm để đưa các con quay về quê nội nhờ bà trông, sau khi vừa mới lên Hà Nội được 2 ngày. Ngoài việc không có người trông, điều chị Hoa lo ngại là đợt nghỉ này có thể làm các con “mất” thói quen học tập hàng ngày.

"Ảnh hưởng đến tình hình học tập của các con. Sau Tết các con đã được nghỉ học 1 tuần và tuần đó các con cũng đã xao nhãng việc học tập khi nghỉ lễ. Và nghỉ thêm 1 tuần nữa nghỉ quá dài nên kiến thức của các con đâu đó cũng bị phai dần . Chúng tôi đi làm mà ở nhà các con cứ chơi như vậy thì nhiều phụ huynh cũng phải mày mò tự lên mạng, tìm bài tập và tự thiết kế bài tập cho các con", chị Hoa chia sẻ.

Trên các diễn đàn dành cho các phụ huynh hay trong các group phụ huynh của các lớp học những ngày qua luôn bàn về những biện pháp quản lý con trẻ trong những ngày nghỉ chống dịch, bao gồm việc hướng dẫn các trò chơi hay làm thế nào để củng cố kiến thức cho các con.

Trong khi một số trường ngoài công lập có những chương trình dạy và học trực tuyến, thì tại các trường công lập, nhiều ban phụ huynh phải chủ động liên hệ với cô giáo chủ nhiệm, cùng nhà trường xây dựng một đề cương hoặc giao bài tập hàng ngày về cho các con.

Biện pháp quản lý con trẻ trong những ngày nghỉ chống dịch là điều mà nhiều phụ huynh đang quan tâm

Đối với những phụ huynh có con đang học cuối cấp, đặc biệt là thi vào lớp 10 và thi đại học như “ngồi trên đống lửa”. Bởi lẽ, chỉ còn vài tháng nữa là đến thời điểm của các kì thi quan trọng, việc nghỉ học có thể làm gián đoạn quá trình học tập  đang trong giai đoạn “nước rút”.

Mặc dù cô giáo cũng giao bài tập, nhưng việc học của các con nhiều khi còn khá bị động, cha mẹ lại gặp khó khăn trong việc kiểm tra chất lượng bài vở của con em mình. Chị Thanh Hương ở quận Thanh Xuân chia sẻ: "Thế mà bây giờ nghỉ 1 tuần thì cũng rất là lo ngại, nhưng do tình hình dịch bệnh. Các cô giáo mới giao được 2 hôm nay và các bạn ở nhà vẫn đang làm bài, chưa có việc các cô kiểm tra hay trao đổi bài vở với các cô gì cả."

Không quá lo lắng như chị Hương, nhiều phụ huynh thừa nhận, trong mấy ngày đầu, các phụ huynh cũng khá bị động trong việc giao bài tập, nhưng thời gian nghỉ học đột xuất  cũng giúp các con nâng cao ý thức tự học và tự giác trong học tập, gia đình cũng dễ dàng theo sát quá trình học tập của con em mình.

Tuy nhiên vẫn cần sự phối hợp chặt chẽ giữa các thầy cô giáo, nhà trường cùng gia đình trong việc lên kế hoạch học tập cụ thể, gắn với những nội dung mà các em đang học tại trường. Chị Hoàng Thị Hạnh, ở Mỹ Đình, Hà Nội cho biết: "Giữa gia đình và nhà trường cũng có sự phối hợp rất chặt chẽ, các thầy cô đều giao bài tập về nhà cho các con và các con tự làm và gửi mail cho cô chủ nhiệm. Gia đình cũng nhắc con làm bài theo đúng yêu cầu của trường nên tôi thấy cũng đảm bảo . Việc Bộ Giáo dục và đào tạo cho nghỉ cũng thấy yên tâm và các con vẫn đảm bảo việc ở trường."

Liên quan đến những lo ngại của phụ huynh và học sinh về thời gian kết thúc năm học và tổ chức các kỳ thi cuối câp, ông Nguyễn Xuân Thành- Phó Vụ trưởng Vụ THPT- Bộ Giáo dục và đào tạo cho biết, theo Quyết định 2071 của Bộ Giáo dục và đào tạo, khung thời gian năm học đã tính có 2 tuần đệm trong 2 học kỳ  để đề phòng phải nghỉ học do điều kiện thời tiết hoặc thiên tai. Bởi vậy, 2 tuần này có thể sử dụng làm thời gian dậy bù kiến thức. 

Mặt khác, chương trình học đang được thiết kế học 1 buổi/ ngày, nếu các trường có điều kiện cơ sở vật chất, sau thời gian phòng dịch có thể cho học sinh học buổi 2 hoặc học vào thứ 7, chủ nhật để học bù.

Thời gian kết thúc năm học sẽ tùy vào tình hình thực tế nghỉ học, ông Nguyễn Xuân Thành cho biết:  "Theo quy định là 31/5 là kết thúc năm học tuy nhiên tùy vào diễn biến tình hình thực tế, nếu chúng ta chỉ nghỉ có 1 tuần thôi thì tuần dự phòng vẫn đủ. Trường hợp bất khả kháng phải nghỉ nhiều hơn, các trường có thể sử dụng quỹ thời gian còn lại. Trong trường hợp các địa phương sắp xếp thời gian chưa đủ và xem xét vào tình hình thực tế lúc bấy giờ Bộ Giáo dục và đào tạo sẽ xem xét điều chỉnh vài mốc thời gian, ví dụ kết thúc năm học 31/5 có thể chuyển sang tuần đầu tháng 6 và các mốc còn lại cũng như thế điều chỉnh đảm bảo để thực thi được những yêu cầu của kế hoạch năm học đã được đề ra."

Đại diện Bộ Giáo dục và đào tạo cũng khuyến nghị, trong thời gian nghỉ phòng dịch, các thầy cô, phụ huynh, khuyến khích động viên cho các con tự học, tự ôn kiến thức cho mình. Đồng thời, giúp các con vận dụng kiến thức đã học và năng lực sẵn có để chủ động tìm hiểu về dịch bệnh để học hỏi cách thức tự bảo vệ bản thân đối phó với dịch bệnh nói chung và dịch bệnh do virut corona nói riêng.

Bác sĩ Nguyễn Trọng An – Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng

Góc chuyên gia

Trước những diễn biến phức tạp của dịch nCoV, nhiều địa phương đã đồng loạt cho học sinh các cấp nghỉ học để phòng chống dịch. Tuy nhiên, điều này làm phát sinh không ít lo lắng cho các bậc phụ huynh trong việc chăm sóc cho trẻ tại nhà, đặc biệt với trẻ ở độ tuổi mầm non. Nhằm giải đáp những thắc mắc về vấn đề này, Kênh VOVGT đã có cuộc trao đổi với Bác sĩ Nguyễn Trọng An – Phó giám đốc Trung tâm nghiên cứu và đào tạo phát triển cộng đồng:

PV: Thưa Bác sĩ Nguyễn Trọng An, việc cho trẻ nghỉ học ở nhà có đảm bảo 100% tránh được nguy cơ lây nhiễm virus corona hay không? 

Bác sĩ Nguyễn Trọng An: Trước hết phải nói là bây giờ đang mùa rét, lạnh, mưa phùn nên không chỉ corona mà tất cả loại bệnh của mùa đông, ở thời điểm ẩm ướt này đều phát triển và nguy cơ trẻ em bị nhiễm rất cao.

Ngoài ra, nếu chúng ta nghĩ rằng trẻ nhỏ chỉ quanh quẩn trong nhà thì có một khó khăn là các ông bố bà mẹ vẫn phải đi làm, vẫn tiếp xúc với cộng đồng.

Khi về thì bản thân các bậc cha mẹ phải có ý thức bảo vệ con mình, bảo đảm giữ gìn không bị lây nhiễm từ bên ngoài bằng cách theo đúng các hướng dẫn của tổ chức y tế thế giới và Bộ y tế Việt Nam. Đó là luôn luôn đeo khẩu trang, rửa tay trước khi ăn, rửa tay sau khi đi vệ sinh, rửa tay sau khi sờ vào thang máy, nắm đấm cửa. 

PV: Vậy trong thời gian trẻ nghỉ ở nhà, các bậc phụ huynh cần lưu ý gì khi chăm sóctrẻ để phòng ngừa dịch nCoV,  thưa bác sĩ?

Bác sĩ Nguyễn Trọng An: Đối với các em bé ở nhà thì ngoài hướng dẫn các em thường xuyên uống nước, thì sáng ra cho các em súc miệng nước muối loãng. Nếu có điều kiện trưa về, còn không thì tối cho con súc miệng nước muối. 

Riêng khẩu trang với trẻ nhỏ rất khó, vì trẻ con sẽ cảm thấy khó chịu. Cho nên đảm bảo nhất vẫn là vệ sinh chân tay sạch sẽ. Rửa tay bằng xà phòng thì ở trường mầm non tất cả đều được cô giáo chỉ dạy. Vì vậy khi về nhà, các bố mẹ hãy tạo thói quen tốt cho con rửa tay bằng nước và xà phòng thì đảm bảo tốt hơn nhiều so với các loại nước sát khuẩn hiện nay đang quảng cáo. 

Ngoài ra, việc để chai cồn, chai nước đối với trẻ nhỏ dưới 5 tuổi là phải rất cẩn thận. Dù dặn dò, các cháu vâng dạ nhưng sau đó lại quên đi, uống vào thì nguy hiểm đến tính mạng. Cho nên việc phòng chống tai nạn thương tích khi chẳng may trẻ uống nhầm các loại nước rửa tay, sát trùng là vấn đề người lớn phải chú ý. 

Về ăn uống thì nâng cao thể trạng của con bằng các chất dinh dưỡng như sữa, thịt, cá, trứng. Đặc biệt quan tâm đến rau xanh và hoa quả chín vì có nhiều chất hỗ trợ cơ thể. 

PV: Xin cảm ơn bác sĩ.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Dồn lực thi công cao tốc, bù tiến độ sau nhiều tháng mưa triền miên

Dồn lực thi công cao tốc, bù tiến độ sau nhiều tháng mưa triền miên

Nhiều tháng qua do ảnh hưởng của gió mùa nên thời tết khu vực miền Trung luôn trong tình trạng mưa kéo dài triền miên, khiến cho công tác thi công nền đường tại các dự án cao tốc Bắc – Nam qua khu vực này bị ảnh hưởng nghiêm trọng, tiến độ bị đe dọa.

Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Xe giả thương binh và góc nhìn của thương binh thật

Thành phố Hà Nội đang tăng cường công tác quản lý, kiểm tra và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải đối với xe ba bánh tự sản xuất, lắp ráp có hành vi chở hàng cồng kềnh, gây mất an toàn giao thông.

Đồng khô cỏ cháy, người Gò Công Đông đào “hầm” chắt chiu từng giọt nước

Đồng khô cỏ cháy, người Gò Công Đông đào “hầm” chắt chiu từng giọt nước

Khoảng 9 giờ sáng, tại ấp 6, người trẻ đã đi làm, chỉ còn thưa thớt người già chờ... nước từ thiện. Một chiếc “hầm” chứa nước mới được người dân thiết kế đào sáng nay. “Hầm” sâu 1 mét, dài 11 mét, rộng 3 mét, đủ chứa hơn 30 khối nước.

Lo ngại giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư vội vàng bán chốt lời

Lo ngại giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư vội vàng bán chốt lời

Từ hôm qua, giá vàng giảm mạnh, nhiều nhà đầu tư đã mang vàng đi bán. Nhiều người lo ngại, nếu nắm giữ vàng lâu hơn nữa, trường hợp giá vàng hạ, mức lời sẽ không còn cao.

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Thiếu nhân viên y tế học đường bởi chế độ chưa tương xứng

Thiếu nhân viên y tế học đường bởi chế độ chưa tương xứng

Sức khỏe, sự an toàn của học sinh trong môi trường giáo dục luôn là ưu tiên hàng đầu. Thế nhưng hiện nay đang tồn tại một vấn đề cấp bách: tình trạng thiếu hụt nhân viên y tế học đường, làm tăng nguy cơ xảy ra các vấn đề về sức khỏe tâm thần và thể chất với học sinh.

Đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn: Cần những giải pháp lâu dài

Đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân vùng hạn: Cần những giải pháp lâu dài

Hạn mặn là vấn đề được dự báo trước, thế nhưng các địa phương vẫn loay hoay trong công tác ứng phó, chủ động nguồn nước ngọt phục vụ cho dân sinh. Điều này đòi hỏi các địa phương cần phải có một kế hoạch lớn, dài hạn để thích ứng với tình trạng hạn hán hàng năm, không để người dân thiếu nước.

// //