Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nhật ký phòng chống virus Corona ngày 07/2: Kiểm tra thân nhiệt hành khách tại ga Sài Gòn

Phóng viên - 07/02/2020 | 19:39 (GTM + 7)

Nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân trong việc đi lại, tránh nguy cơ lây nhiễm virus corona, sáng 6/2, một chốt kiểm soát dịch đã được lập tại ga Sài Gòn (quận 3, TP.HCM) để kiểm tra thân nhiệt hàng ngàn hành khách đi tàu mỗi ngày.

Kiểm tra thân nhiệt tại ga Sài Gòn - Virus Corona
Tất cả hành khách từ các tỉnh đến ga Sài Gòn bằng đường sắt sẽ được phân luồng đi vào khu vực kiểm tra thân nhiệt.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Cập nhật dịch virus corona trong nước và quốc tế

Để ngăn chặn sự lây lan của virus corona chủng mới, đồng thời bảo vệ các nước có hệ thống y tế yếu hơn, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đang kêu gọi cộng đồng quốc tế quyên góp 675 triệu đô la Mỹ (gần 16.000 tỷ đồng) tài trợ cho các kế hoạch ứng phó dịch từ tháng 2 đến tháng 4/2020.

Tính đến 16h00  ngày 7/2, thế giới đã ghi nhận 31.500 trường hợp mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do nCoV gây ra, trong đó có 639 trường hợp tử vong.

Bộ Y tế cho biết đến thời điểm hiện tại, Việt Nam vẫn đảm bảo cung ứng đủ sinh phẩm cho việc xét nghiệm.

Hiện Việt Nam có 12 trường hợp dương tính với nCoV, 3 người đã được chữa khỏi và chưa có người nào tử vong.

Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương vừa nuôi cấy và phân lập thành công virus corona mới, tạo tiền đề nghiên cứu phát triển vaccine phòng chống virus này. 

Học sinh tiếp tục nghỉ học do virus corona
Sinh viên, học sinh tiếp tục nghỉ học thêm 1 tuần.

Bộ GD-ĐT thống kê đến chiều nay 7/2, đã có 52 tỉnh/thành phố kéo dài thời gian nghỉ học của học sinh thêm một tuần (đến 16/2) để phòng, chống dịch bệnh nCoV. 

Hôm nay, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) thông báo về việc xử lý vi phạm nồng độ cồn trong thời gian dịch bệnh nCoV, theo đó tạm thời các tổ tuần tra không sử dụng phễu thổi để đo định tính.

Sở Y tế tỉnh Ninh Bình đã lên tiếng bác bỏ tin đồn địa bàn tỉnh phát hiện một trường hợp nhiễm dịch nCoV, đồng thời khẳng định đến nay, tại tỉnh Ninh Bình chưa xuất hiện bệnh nhân nào có phản ứng dương tính với nCoV. 

Bác sĩ nhãn khoa Lý Văn Lượng, 34 tuổi, người đầu tiên cảnh báo sự xuất hiện dịch vi rút corona vừa qua đời tại Bệnh viện Trung ương Vũ Hán, Trung Quốc. Theo Reutes, bác sĩ Lý được biết đến như người hùng tại Trung Quốc với sự nhiệt tâm trong cuộc chiến chống nCoV.

Theo tờ New York Times, giới chức y tế Trung Quốc bắt đầu cho thử nghiệm thuốc Remdesivir, sản xuất bởi một công ty sinh học của Mỹ, để điều trị bệnh nhân nhiễm vi rút corona. Trước đó, loại thuốc này đã chữa khỏi cho một người đàn ông 35 tuổi tại Mỹ dương tính với chủng mới virus corona.

Theo CNN, đại diện Quỹ từ thiện Bill & Melinda Gates của tỷ phú người Mỹ Bill Gate vừa cam kết tài trợ 100 triệu đô la Mỹ cho nỗ lực toàn cầu chống dịch virus corona chủng mới.

Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia lưu ý công dân Việt Nam không nên đến các khu vực đang có dịch hay có khả năng chịu ảnh hưởng của dịch mà cơ quan chức năng khuyến cáo. Hiện nay tại Indonesia chưa phát hiện trường hợp nào nhiễm bệnh.

Cửa hàng nâng giá thiết bị y tế, khẩu trang - Virus Corona
Đến nay, gần 3.000 vụ vi phạm tại các cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế trên toàn quốc bị lực lượng quản lý thị trường xử lý.

Sống chung với dịch

Trước tình trạng nhiều mặt hàng nông sản bị ảnh hưởng do dịch nCoV, nên không thể xuất khẩu sang Trung Quốc, một số tỉnh, thành phố như Cần Thơ, Tiền Giang, Tp.HCM… đang vận động các hệ thống siêu thị có sẵn trên địa bàn chung tay kích cầu tiêu thụ, tạo đầu ra cho các sản phẩm này.

Song song với đó là việc triển khai các giải pháp hỗ trợ cụ thể nhằm đưa trái cây xuất khẩu vào chợ truyền thống, giúp bà con nông dân vượt qua giai đoạn khó khăn hiện nay.

Tính đến ngày 6/2, lực lượng quản lý thị trường trên cả nước đã kiểm tra hơn 350 cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế, hiệu thuốc, phát hiện 62 cửa hàng có hành vi vi phạm về mặt hàng khẩu trang, nước sát khuẩn, với mức phạt lên tới 179 triệu đồng. Như vậy, trong vòng 1 tuần qua, đã có gần 3.000 vụ vi phạm tại các cửa hàng kinh doanh thiết bị y tế trên địa bàn cả nước được lực lượng quản lý thị trường xử lý.

Liên quan đến việc 5 người Trung Quốc làm việc tại công ty may mặc Mingda (Xã Mỹ Phước Trung, Mỏ Cày Bắc, Tỉnh Bến Tre) vừa trở về từ vùng dịch đến khám sức khỏe, bệnh viện Quân y 120 (Cục hậu cần Quân khu 9, TP Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang) đã tiến hành cách ly 3 bác sĩ cùng 7 nhân viên y tế có tiếp xúc với những trường hợp trên. Bác sĩ Lê Mạnh Cường, PGĐ Bệnh viện Quân Y 120 cho biết:

“Tuy là họ không bị bệnh, tuy nhiên họ từ vùng dịch về và nhân viên của mình có tiếp xúc gần thì đây là mình giám sát người trở về từ vùng dịch chứ không phải giám sát bệnh nhân. Tính hiện tại họ đã vào VN được 7 ngày và theo báo cáo của tỉnh Bến Tre thì cả 5 người Trung Quốc và cô thông dịch viên hoàn toàn khỏe mạnh, không có biểu hiện gì về nCoV”

Được biết, để đảm bảo an toàn, bệnh viện Quân y 120 vẫn tiến cách ly 3 bác sĩ và 7 nhân viên trong 14 ngày để chờ kết quả cuối cùng.

Cách ly các y bác sĩ tại viện quân y 120
Bệnh viện Quân y 120 vẫn tiến cách ly 3 bác sĩ và 7 nhân viên trong 14 ngày để chờ kết quả

Công an huyện Nông Cống, Tp Thanh Hóa vừa xử phạt một dược sĩ bán thuốc có hành vi tung tin giả rằng bệnh viện Đa khoa huyện Nông Cống chuyển bệnh nhân bị nhiễm virus corona ra Hà Nội. Qua xác minh, nữ dược sĩ này khai nhận do thiếu hiểu biết, không kiểm chứng thông tin, dẫn đến việc đăng tin giả lên mạng xã hội gây hoang mang dư luận.

Để phòng ngừa nguy cơ lây nhiễm dịch nCoV cho hành khách và bản thân, nhiều tài xế taxi truyền thống, taxi công nghệ tại Hà Nội đã chủ động các biện pháp phòng bệnh như đeo khẩu trang, mua nước xịt kháng khuẩn, rửa tay khô hoặc bật điều hòa trên xe. Thậm chí, một số tài xế còn chuẩn bị sẵn khẩu trang cho hành khách sử dụng, đồng thời dùng cồn sát trùng để lau chùi xe, các vị trí tay nắm cửa, ghế, tay lái… sau những chuyến chở khách.

Chốt kiểm soát dịch bệnh tại ga Sài Gòn - Virus Corona
chốt kiểm dịch do Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố thành lập, được trang bị máy móc đo thân nhiệt dưới sự kiểm soát của các nhân viên y tế.

Nhằm đảm bảo sức khỏe cho người dân trong việc đi lại, tránh nguy cơ lây nhiễm virus corona, sáng 6/2, một chốt kiểm soát dịch đã được lập tại ga Sài Gòn (quận 3, TP.HCM) để kiểm tra thân nhiệt hàng ngàn hành khách đi tàu mỗi ngày. Sau đây là ghi nhận của phóng viên VOV giao thông về về vấn đề này. 

Chốt kiểm dịch do Ban chỉ đạo phòng chống dịch thành phố thành lập, được trang bị máy móc đo thân nhiệt dưới sự kiểm soát của các nhân viên y tế. Tất cả hành khách từ các tỉnh đến ga Sài Gòn bằng đường sắt sẽ được phân luồng đi vào khu vực kiểm tra thân nhiệt.

Với thiết bị này, hành khách khi đi qua sẽ hiển thị trên màn hình máy tính để các nhân viên y tế quan sát. Đối với người bình thường, máy đo thân nhiệt sẽ báo màu xanh, còn khi có dấu hiệu bị sốt, máy sẽ báo màu đỏ để nhân viên y tế phân biệt. Mỗi máy đo thân nhiệt sẽ có ít nhất 2 nhân viên y tế túc trực để theo dõi và kịp thời phát hiện hành khách có biểu hiện bị sốt.

Theo ghi nhận của phóng viên, nhiều hành khách đi hoặc đến ga Sài Gòn đều đeo khẩu trang và vui vẻ chấp hành việc kiểm tra, cảm thấy an tâm hơn.

“Cũng thấy lo nhưng cũng không đến nỗi lo lắng cho lắm. mình cũng hiểu biết có theo dõi tình hình trên truyền thông nên mình cũng phải bảo vệ mình.Nói chung hạn chế chỗ đông người nhưng nếu vì công việc đến chỗ đông người lúc nào cũng mang khẩu trang.”.

"Cũng không lo lắng lám nếu em biết giữ gìn vệ sinh hơn cho bản thân mình, thì tránh những nơi đông người. Em thường mang 2 lớp khẩu trang một lớp y tế bên trong và một lớp vải bên ngoài."

"Mình thấy cái việc kiểm tra thân nhiệt tại ga Sài Gòn trong thời điểm dịch cúm viêm đường hô hấp cấp do chủng loại virus corona thì rất cần thiết. Nó vừa bảo vệ sức khỏe của bản thân mình, nếu mà lỡ may mà bị viêm nhiễm thì sẽ được cơ quan y tế có hưởng giải quyết, chữa trị bệnh."

"Thì tôi thấy rất là an tâm, nói chung là ga đã làm cũng để ngăn chặn và để kiểm soát không cho dịch nó lây lan. Thì tôi thấy 1 điều rất là hoan nghênh, ga Sài Gòn cũng như đơn vị chức năng ở TP.HCM họ chủ động để phòng tránh và kiểm soát được bệnh dịch này."

Ông Trần Việt Phương (Kiểm dịch viên Trung tâm kiểm dịch y tế quốc tế TP.HCM) cho biết, ngoài máy đo thân nhiệt, nhân viên y tế tại đây sẽ quan sát bằng mắt thường để phân biệt và nhận dạng những hành khách có biểu hiện mệt mỏi, lờ đờ sẽ mời vào bên trong kiểm tra: “Nếu có khách nghi ngờ, ví dụ như là sốt cao đột ngột trên 38 độ hoặc là có dấu hiệu ho, khó thở, triệu chứng về đường hô hấp thì tiến hành điều tra dịch tễ và khám lâm sàn. Nếu mà có các yếu tố nguy cơ thì sẽ tiến hành chuyển viện cách ly..”.

Theo Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn (Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn), thời điểm này vẫn còn nhiều hành khách từ miền Bắc, miền Trung trở lại TP.HCM làm việc. Trung bình mỗi ngày có khoảng 19 đoàn tàu chở hàng ngàn hành khách tới ga. Những ngày qua, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đã tích cực tuyên truyền phòng chống dịch cho hành khách, cũng như yêu cầu tất cả nhân viên làm nhiệm vụ đều phải đeo khẩu trang và sát trùng.
Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đã tích cực tuyên truyền phòng chống dịch cho hành khách, cũng như yêu cầu tất cả nhân viên làm nhiệm vụ đều phải đeo khẩu trang và sát trùng cẩn thận.

Theo Chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn (Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn), thời điểm này vẫn còn nhiều hành khách từ miền Bắc, miền Trung trở lại TP.HCM làm việc. Trung bình mỗi ngày có khoảng 19 đoàn tàu chở hàng ngàn hành khách tới ga.

Những ngày qua, Công ty cổ phần Vận tải đường sắt Sài Gòn đã tích cực tuyên truyền phòng chống dịch cho hành khách, cũng như yêu cầu tất cả nhân viên làm nhiệm vụ đều phải đeo khẩu trang và sát trùng.

Ông Đỗ Quang Văn, Giám đốc chi nhánh vận tải đường sắt Sài Gòn thông tin thêm: “Tại khu vực ga thì hiện nay thành phố cũng đã đặt 1 trạm kiểm soát dịch bệnh để kiểm soát đối với hành khách ra vào ga, để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch trong thời gian hiện nay. Đối với trên tàu, thì các đoàn tàu sau mỗi chuyến tàu về thì thực hiện việc tổ chức sát trùng của các toa tàu để khách hành có thể an toàn trong việc sử dụng phương tiện xe lửa.” 

Cùng với kiểm soát đo thân nhiệt, ga Sài Gòn còn tổ chức phát khẩu trang, cẩm nang chống dịch virus corona cho hành khách nhằm tuyên truyền người dân có ý thức hơn trong việc chung sức cùng cộng đồng chống dịch bệnh.

TS Ngô Mạnh Quân
TS Ngô Mạnh Quân - Phó Giám đốc Trung tâm máu quốc gia, Viện huyết học truyền máu Trung ương.

Góc chuyên gia: Những ai không nên hiến máu

Lo ngại tập trung nơi đông người, vì sợ lây nhiễm virus corona, nên số người đến hiến máu ở nhiều trung tâm truyền máu trên cả nước đã sụt giảm đáng kể, khiến lượng máu dự trữ vốn đã khan hiếm sau tết càng thêm cạn kiệt. Hàng ngàn người bệnh đang khắc khoải chờ máu từng giờ.

Giải pháp nào để người dân hiến máu an toàn trong thời điểm dịch bệnh do virus corona – Đó cũng là nội dung trò chuyện giữa phóng viên VOV Giao thông với TS Ngô Mạnh Quân, Phó Giám đốc Trung tâm máu quốc gia, Viện huyết học truyền máu trung ương.

PV: Trước sự lo ngại về việc lây nhiễm bệnh tại nơi tập trung đông người, ông có lời khuyên gì với người dân để chủ động phòng bệnh và vẫn có thể hiến máu cứu người?

TS Ngô Mạnh Quân: Chúng ta đang khuyến cáo người dân đến những chỗ tập trung đông người, tuy nhiên, đến những cơ sở y tế có tiếp nhận máu là những nơi chủ động phòng bệnh nên là có những bước kiểm soát theo đúng khuyến cáo của Bộ Y tế. Thứ nhất, những người có biểu hiện ho, sốt không nên đến hiến máu.

Thứ hai, người đi từ vùng dịch về cũng không nên đến các điểm hiến máu. Ngoài ra, những người dân khác khi đến mang theo khẩu trang y tế, tại đó chúng tôi sẽ thực hiện những biện pháp tiếp theo. Thực hiện đúng theo hướng dẫn của Bộ Y tế là có thể phòng bệnh cho mình và cứu được người bệnh.

PV: Có những biện pháp cụ thể nào đang được thực hiện để bảo đảm an toàn, giảm nguy cơ lây nhiễm cho người dân tại các điểm hiến máu, thưa ông?

TS Ngô Mạnh Quân: Chúng tôi phân tán các điểm hiến máu, không chỉ đến một chỗ mà có thể đến nhiều chỗ. Ví dụ, Hà Nội tổ chức các điểm hiến máu cố định ở các quận khác nhau như Hoàn Kiếm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Đống Đa…

Đây là những địa chỉ chúng tôi tiếp nhận hàng ngày, cả thứ Bảy, Chủ Nhật để dàn ra. Thứ ba, theo đúng khuyến cáo của Ban chỉ đạo quốc gia là không tập trung quá đông người vào cùng một giờ, cùng một địa điểm mà trên cơ sở những người hiến máu được hẹn giờ, mỗi giờ chúng tôi không quá tập trung đông người để giảm nguy cơ lây nhiễm cho nhau và cho cán bộ y tế, làm sao lấy máu được an toàn nhất.

PV: Thưa ông, việc tổ chức Lễ hội Xuân hồng - ngày hội hiến máu lớn nhất năm sau tết như mọi năm sẽ được vận động, tổ chức ra sao để bù đắp nguồn máu khan hiếm hiện nay?

TS Ngô Mạnh Quân: Chúng tôi kêu gọi những cơ quan, đơn vị tiếp tục hiến máu trong dịp này. Kể cả những lịch có 30-40 người thì chúng tôi vẫn đến tiếp nhận máu sao cho an toàn nhất. Thứ ba, trong kế hoạch chúng tôi có tổ chức Lễ hội Xuân hồng tại nhiều địa phương trên cả nước.

Năm nay, lễ hội sẽ thay đổi hình thức và quy mô tổ chức. Không tập trung đông người, không tổ chức phần lễ, phần hội mà chỉ tập trung việc duy nhất là vận động người hiến máu, dàn ra theo giờ.

Cố gắng cuối tháng 2 sẽ bù đắp được khoảng trống khan hiếm máu hiện tại. Quý vị có thể vui lòng truy cập website: www.vienhuyethoc.vn để có thông tin về thời gian, địa điểm chi tiết của từng cuộc hiến máu, hoặc gọi hotline trên website để chúng tôi có thể đón tiếp chu đáo nhất có thể.

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trao đổi.

Tags:
Ý kiến của bạn
Đề xuất xây dựng 2 đập dâng trên sông Hồng: Có giúp hồi sinh các dòng sông “chết”?

Đề xuất xây dựng 2 đập dâng trên sông Hồng: Có giúp hồi sinh các dòng sông “chết”?

Những năm gần đây, lòng sông Hồng bị xói mòn. Việc hạ thấp lòng dẫn vùng hạ du sông Hồng đang tác động rất lớn đến khả năng lấy nước của tất cả các hệ thống thủy lợi.

Đền hỏa thần khuất mình trong phố

Đền hỏa thần khuất mình trong phố

Đền Hỏa Thần là di tích đầu tiên tại Việt Nam thờ Thần Lửa. Cho đến ngày nay, nơi đây vẫn là địa điểm tâm linh đặc biệt thờ Thần Hỏa của người Hà Nội, cũng như du khách thập phương.

Ngóng dự án chống ngập tại TP Thủ Đức về đích trước mùa mưa

Ngóng dự án chống ngập tại TP Thủ Đức về đích trước mùa mưa

Là tuyến đường huyết mạch đi qua địa bàn TP Thủ Đức (TPHCM), nhưng Võ Văn Ngân cũng được biết đến là “điểm nóng” ngập nước. Sau 3 năm thi công, dự án nâng cấp hệ thống thoát nước chống ngập ở đoạn đường dài 2,5km với tổng số vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng này vẫn chưa hoàn thành.

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sài Gòn sống và yêu: Người lưu giữ âm thanh cũ

Sài Gòn sống và yêu: Người lưu giữ âm thanh cũ

Ở Sài Gòn – TP.HCM, hơn 4 thập kỷ qua, có một người phụ nữ đã tiếp thêm sức sống, gìn giữ “những chất âm ngày cũ” giữa Sài Gòn sôi động, hào hoa; bằng nghề mua bán và sửa chữa máy cassette.

Quản lý nhà xe di động, không chỉ quy chuẩn kỹ thuật đơn thuần

Quản lý nhà xe di động, không chỉ quy chuẩn kỹ thuật đơn thuần

Dù Bộ GTVT đã ban hành nhiều quy định đối với xe hoán cải, song với sự ra đời ngày càng nhiều xe nhà ở di động ngày càng đặt ra yêu cầu đối với cơ quan chức năng để quản lý riêng loại hình phương tiện này.

Bất an vì tỉnh lộ 927C xuống cấp

Bất an vì tỉnh lộ 927C xuống cấp

Ổ gà, ổ voi, bụi mịt mù khi có xe tải lưu thông qua, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn cho người và phương tiện, … là những gì đang diễn ra tại một số đoạn thuộc tuyến tỉnh lộ 927C nối giữa thành phố Ngã Bảy với huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang.

// //