Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nhật ký phòng chống nCoV ngày 11/2: Bỏ tiền tỉ nhập dây chuyền sản xuất khẩu trang phát miễn phí

Phóng viên - 12/02/2020 | 6:37 (GTM + 7)

Bên cạnh những trường hợp đầu cơ, lợi dụng dịch cúm để tăng giá bán, cố tình ém hàng để tạo cơn sốt, đẩy giá khẩu trang lên gấp nhiều lần, thì vẫn có những cá nhân, tập thể có tấm lòng với cộng đồng tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho mọi người.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Đoàn chuyên gia thăm những người cách ly tại Vĩnh Phúc. Ảnh: Lê Hảo

Cập nhật dịch virus corona trong nước và quốc tế

Tính đến 15h50 ngày (11/2), trên thế giới đã có hơn 43.104 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV), trong đó có 1.018 người tử vong

Sáng 11/2, Việt Nam xác nhận trường hợp thứ 15 nhiễm virus corona (nCoV) là một bé gái 3 tháng tuổi tại Vĩnh Phúc. 

Tổng cục Quản lý thị trường nêu rõ, sẽ xử lý nghiêm đối với hành vi thu gom và bán lại khẩu trang y tế sử dụng một lần. 

Trên cơ sở đề xuất của Bộ Y tế, Bộ Khoa học và Công nghệ phê duyệt bổ sung đề tài nghiên cứu thử nghiệm thuốc điều trị virus corona.

Đến chiều 10/2, 11 trường hợp ở ĐăkLăk nghi nhiễm nCoV và cách ly tại các cơ sở y tế có kết quả âm tính, sức khỏe ổn định, đã được xuất viện.

Tính đến nay, tất cả các trường hợp nghi nhiễm virus Corona trên địa bàn tỉnh Yên Bái đều có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV. 

Lãnh đạo tỉnh Khánh Hòa kiểm tra khu vực điều trị bệnh nhân nhiễm virus corona (nCoV) ở Bệnh viện Bệnh nhiệt đới sáng 2/2. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Sau 14 ngày kể từ khi tiếp xúc với 2 du khách người Trung Quốc bị nhiễm nCoV, sức khỏe 110 người tiếp xúc ở Khánh Hòa vẫn ổn định, không cần phải tiếp tục cách ly

Ngày 11/2, 2 quan chức cấp cao của Ủy ban Y tế tỉnh Hồ Bắc đã bị kỷ luật trong bối cảnh bị dư luận chỉ trích về cách xử lý phòng chống dịch virus corona chủng mới bùng phát tại Vũ Hán.

Cơ quan An toàn hàng không Liên minh châu Âu đang theo dõi chặt chẽ các diễn biến liên quan đến sự bùng phát của dịch viruscorona Trung Quốc, tuy nhiên, vẫn đảm bảo hoạt động liên tục ở tất cả các cấp.

Ngày 11/2, chủ các doanh nghiệp thương mại điện tử và logistics của Thái Lan cho biết dịch virus corona tác động lớn đến vận chuyển hàng hoá từ Trung Quốc sang nước này. Các doanh nghiệp vẫn đang nỗ lực để đảm bảo nguồn cung và kiểm soát giá cả của các mặt hàng phòng chống dịch như khẩu trang và nước rửa tay.

Bộ Giao thông Vận tải Trung Quốc vừa công bố quy định mới để giảm nguy cơ lây nhiễm. Dự kiến, khoảng 160 triệu người sẽ quay trở lại các thành phố để làm việc từ ngày 11/2 đến ngày 18/2.

Trung tâm y tế County Oak ở Brighton, Anh vừa phải đóng cửa sau khi 2 bác sĩ tại đây dương tính với virus corona. Một trong hai người bị nhiễm là bác sĩ gia đình.

Hai thành phố Bắc Kinh và Thượng Hải vừa áp đặt biện pháp hạn chế đi lại với người dân và phương tiện để giảm thiểu sự lây lan của vi rút corona. Chính quyền cũng yêu cầu dừng những hoạt động giải trí hay sinh hoạt cộng đồng không cần thiết.

Một thanh niên người Nga đã bị bắt tạm giam 30 ngày để phục vụ công tác điều tra; bởi anh này dàn dựng, quay video rồi phát tán lên mạng việc trêu đùa có virus corona trên tàu điện ngầm. Vụ việc khiến các hành khách hoảng sợ tìm mọi cách xuống tàu và gây nên một cảnh tượng hỗn loạn. Giới chức cho rằng, hành vi này có thể đối mặt với hình phạt rất nặng, thậm chí phải ngồi tù đến 5 năm.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra, nhiều người dân đi lễ nhưng vẫn luôn có ý thức đeo khẩu trang 

Sống chung với dịch

Trước lo ngại của nhiều du khách, phật tử về việc đeo khẩu trang khi đi lễ đầu năm, Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Hội đồng Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam nhấn mạnh, việc đeo khẩu trang đi lễ vẫn đảm bảo niềm tin tâm linh, không có gì là bất kính. Đồng thời, để đảm bảo an toàn cho người dân, Giáo hội đã đề nghị Ban trị sự giáo hội các tỉnh thành thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch nCoV.

Về thông tin tại phường Bình An, quận 2, TP.HCM có một điểm giữ trẻ miễn phí, hoạt động trong đợt dịch Corona, đại diện Hội Liên hiệp Phụ nữ phường Bình An cho biết, điểm giữ trẻ này do Hội thành lập. Mục đích là hỗ trợ cho cán bộ, hội viên quá neo đơn, không có điều kiện giữ con trong thời điểm xảy ra dịch. Việc tổ chức điểm giữ trẻ này đã được lấy ý kiến của lãnh đạo phường và có sự giám sát của cơ quan y tế.

Bộ test nhanh virus Corona của ĐH Bách khoa HN cho kết quả chỉ sau 70 phút

Mới đây, nhóm các nhà khoa học thuộc Viện Công nghệ sinh học và Công nghệ thực phẩm, Trường đại học Bách khoa Hà Nội đã chế tạo thành công bộ công cụ phát hiện nhanh chủng virus Corona mới cho kết quả trong vòng 70 phút.

Ngày 11/2, Nhóm bắt đầu thử nghiệm kit thử nhanh chủng virus Corona mới trên các mẫu bệnh phẩm thực do Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương cung cấp. Chia sẻ về những ưu điểm khác biệt của bộ sinh phẩm này, Tiến sỹ Lê Quang Hòa, Trưởng nhóm nghiên cứu cho hay: 

Toàn bộ quy trình phân tích diễn ra trong vòng 70 phút. So với các phương pháp tiêu chuẩn hiện nay thì thông thường kéo dài trong vòng 3 giờ. Đấy cũng là một bước cải tiến trong quá trình phân tích, chẩn đoán nếu được ứng dụng trong thực tiễn. Tuy nhiên, ưu điểm nổi bật nhất của kỹ thuật RT-LAMP tức là khả năng ứng dụng tại hiện trường. Bởi vì kỹ thuật này chỉ cần yêu cầu các thiết bị hết sức đơn giản, quy trình cũng không quá phức tạp, do vậy nó hoàn toàn có khả năng ứng dụng tại bệnh viện tuyến huyện hay là các bệnh viện dã chiến được, để khi có dịch bùng phát thì chúng ta có khả năng khoanh vùng dịch và cách ly vùng dịch đó.

Liên quan đến nguy cơ lây lan virus Corona tại bãi rác Khánh Sơn do phát sinh lượng lớn khẩu trang y tế, Sở TN&MT Đà Nẵng vừa yêu cầu Công ty CP Môi trường đô thị kiểm tra ngay vùng đang đổ chất thải sinh hoạt, tăng tần suất khử trùng, tiêu độc hàng ngày tại bãi rác. Ngoài ra, cần trang bị thiết bị bảo hộ cho công nhân, đồng thời tuyên truyền cho người dân không nhặt rác tại bãi rác để tránh nguy cơ lây nhiễm. 

Nhằm chấn chỉnh, răn đe tình trạng trục lợi trong thời điểm dịch bệnh nCoV diễn biến phức tạp, hơn 1 tuần qua, Sở Y tế Thanh Hóa đã lập đoàn kiểm tra hàng loạt cơ sở kinh doanh thuốc, kinh doanh thiết bị vật tư y tế trên địa bàn tỉnh. Hiện, đã có 4 cơ sở bán lẻ thuốc bị xử phạt vì có hành vi tăng giá bán khẩu trang, với hình thức xử phạt là tước giấy phép kinh doanh. 

1,5 triệu chiếc khẩu trang sẽ được tặng miễn phí, ưu tiên cho các bệnh viện, trường học và khu công nghiệp.

Doanh nhân tự bỏ tiền tỉ nhập máy móc sản xuất khẩu trang phát miễn phí

Những ngày qua, thông tin về một số doanh nghiệp góp tiền, góp công sức, góp nhân lực “thần tốc” dựng máy móc, dây chuyền, mua nguyên liệu về sản xuất khẩu trang và tuyên bố trước mắt sẽ phát miễn phí khoảng trên 1 triệu chiếc khẩu trang, hoặc hơn thế nữa cho các bệnh viện và cộng đồng đã tạo nên những hiệu ứng tích cực. Đặc biệt là sự đón nhận của các bệnh viện trên địa bàn thành phố Hà Nội. 

Đó là anh Đặng Như Quỳnh, một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực xuất nhập khẩu tại khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc, anh Quỳnh cho biết về ý tưởng của mình: Thực ra tôi bắt tay vào sản xuất khẩu trang vì sau khi tìm mua làm việc với các đơn vị cung ứng khẩu trang để cấp phát họ không đủ năng lực để sản xuất. Bên cạnh đó, đa phần các nhà máy sản xuất khẩu trang số lượng lớn đều ở trong Sài Gòn, mà mỗi lần đặt hàng chuyển ra gặp rất nhiều khó khăn vì vận chuyển hàng không thì tắc, vận chuyện đường bộ thì chậm. Vì vậy, tôi nảy ra ý tưởng sản xuất khẩu trang ngay ngoài này và có thể cung ứng cho thị trường ngay…

Anh Quỳnh cho biết, trước khi có ý tưởng tự sản xuất khẩu trang, anh và bạn bè đã đi thu gom, đặt mua khẩu trang với số lượng lớn về để phát miễn phí cho mọi người. Tuy nhiên số lượng vẫn không thể đáp ứng nổi nhu cầu ngày càng cao của thị trường nên anh nảy ra ý định tự sản xuất. Rất may mắn khi 1 số người bạn của anh cũng chung ý tưởng và đóng góp công sức, tiền bạc, thậm chí nhà xưởng, nhân công để anh thực hiện ý tưởng của mình. Anh Quỳnh cho biết thêm:

Đến giờ phút này thì tôi cũng không biết chính xác sẽ phải cung cấp số lượng bao nhiêu vì hiện nay nhu cầu đã vượt qua con số 1 triệu đặt mục tiêu từ ban đầu. Đặc biệt là nhu cầu rất cao từ các bệnh viện tuyến đầu cũng như sự mong đợi của người nhà bệnh nhân đang điều trị tại các bệnh viện. Nên số lượng khẩu trang chúng tôi sản xuất được và huy động từ các nguồn khác trước mắt sẽ ưu tiên cấp phát cho các nguồn này, sau khi ổn định và kêu gọi được nhiều doanh nghiệp chung tay chúng tôi sẽ tiến hành cấp phát trong người dân và khu vực trọng điểm của dịch bệnh…

Hiện, với nguồn nguyên liệu là vải PP không dệt và lớp than hoạt tính, anh Quỳnh cho biết bảo đảm sản xuất từ 15 triệu đến 20 triệu chiếc khẩu trang. Ngay sau khi hệ thống dây chuyền sản xuất được lắp ráp ổn định, trong ngày 4/2 vừa qua, xưởng đã cho ra hơn 800.000 chiếc đầu tiên để cấp phát cho các nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân tại các bệnh viện của Hà Nội. Và anh cùng bạn bè sẽ tiếp tục sản xuất và phát miễn phí khẩu trang đến cho mọi người.

Cồn rửa tay khô được sản xuất tại nhà máy dược khu công nghệ cao Láng Hòa Lạc.

Là người đã cho mượn nhà xưởng để anh Đặng Như Quỳnh sản xuất khẩu trang, anh Phan Văn Hiệu - chủ 1 doanh nghiệp chuyên sản xuất mỹ phẩm ở khu công nghệ cao Láng - Hòa Lạc trong thời gian này cũng đã góp sức bằng cách nghiên cứu sản xuất gel khô rửa tay phòng dịch bệnh và cũng với mục tiêu phát hoàn toàn miễn phí cho cộng đồng:

Không phải đến đợt dịch này chúng tôi mới tham gia vào chương trình hỗ trợ cộng đồng. Ngay khi bắt đầu có dịch chúng tôi đã tham gia vào các hoạt động quyên góp khẩu trang để tặng người dân. Còn trong điều kiện nhà máy của chúng tôi hoàn toàn có khả năng sản xuất các sản phẩm sát trùng để cung cấp cho thị trường, nhưng trong bối cảnh hiện nay thì chúng tôi hoàn toàn với tinh thần thiện nguyện, vì cộng đồng.

May mắn là khi biết anh làm sản phẩm không vì mục đích thương mại mà hoàn toàn là thiện nguyện, phục vụ cho cộng đồng, một nhóm chuyên gia hóa dược đã đồng ý chuyển giao toàn bộ “công thức” pha chế đã đạt các tiêu chuẩn kiểm nghiệm của Bộ Y tế mà không đòi hỏi chi phí. 

Anh Phan Văn Hiệu cho biết thêm, sản phẩm của anh đã đượ đăng ký với Cục quản lý dược.  Ngay khi chuẩn bị đủ số lượng lọ đựng gel, trong đầu tuần tới, lô hàng 30.000 chai gel 50ml đầu tiên sẽ được phát đến các bệnh viện; tiếp đó là các sản phẩm loại 100ml và 500ml. Khi được đối tác cung cấp đủ lượng vỏ chai, dây chuyền của nhà máy có thể cung cấp tới 2.000 lít sản phẩm mỗi ngày. 

Trong khi có những người lợi dụng dịch bệnh để trục lợi, đi ngược lại với lợi ích của cộng đồng thì vẫn có rất nhiều những người như anh Quỳnh, anh Hiệu, tất cả họ với tinh thần không đắn đo, không vì lợi ích cá nhân trước mắt, sẵn sàng bỏ công sức, tiền của cá nhân để hỗ trợ cộng đồng vượt qua khó khăn…

 PGS.TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh 

Góc chuyên gia: Bé gái 3 tháng tuổi nhiễm nCoV được điều trị thế nào

Trưa 11/2, PGS.TS Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) đã có những thông tin cập nhật về kết quả điều trị nCoV tại Việt Nam hiện nay, cũng như mô hình phân tuyến cách ly, điều trị từ Trung ương đến địa phương, đặc biệt là sự hỗ trợ của ngành với Vĩnh Phúc, địa phương được coi là “tâm dịch” của Việt Nam.

PV: Thưa Cục trưởng Lương Ngọc Khuê, ông cho biết cập nhật tính đến nay về kết quả điều trị nCoV tại Việt Nam?

PGS.TS Lương Ngọc Khuê: Chúng ta hiện nay đã có ca bệnh nCoV thứ 15, xuất phát từ huyện Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, một điểm dịch. Ca này lây từ ba ngoại sang cháu, người bà lại lây từ con gái từ Vũ Hán trở về. Đây là ca lan sang F3, cháu bé mới 3 tháng tuổi. Bệnh có ở mọi lứa tuổi: cao tuổi nhiều bệnh nền, thanh niên nam nữ và cả nhi khoa. 

Một thông tin mới nhất rất đáng mừng, ông bố người Trung Quốc điều trị ở bệnh viện Chợ Rẫy có xét nghiệm âm tính. Bệnh nhân đã khỏe, tự sinh hoạt, không phải trợ thở, các chỉ số bình thường, sẽ được tiễn ra viện sớm. Chúng ta cũng biết, 3 bệnh nhân ở BV Nhiệt đới Trung ương cũng đã được tổ chức ra viện.

Như vậy, hiện nay, trong 15 người bệnh, đã điều trị khỏi 2 bệnh nhân ở BV Chợ Rẫy, 1 bệnh nhân ở Khánh Hòa, 1 bệnh nhân nữ ở Thanh Hóa, 3 bệnh nhân ở Hà Nội, các vùng miền có bệnh nhân thì đều có người được chữa khỏi.

PV: Cục trưởng có thể chia sẻ rõ hơn về tình trạng và hướng điều trị cho bệnh nhi 3 tháng tuổi vừa phát hiện ở Bình Xuyên?

PGS.TS Lương Ngọc Khuê: Hiện nay, cháu chưa có biểu hiện lâm sàng ảnh hưởng nghiêm trọng. Chúng tôi sẽ cử chuyên gia xuống hỗ trợ về chuyên môn, trong đó có bệnh viện Nhi Trung ương đầu ngành về vấn đề này, sẵn sàng tiếp nhận cháu về điều trị nếu có biểu hiện lâm sàng thay đổi nặng lên với bệnh nhi.

PV: Bình Xuyên, Vĩnh Phúc đang là điểm dịch nCoV tại Việt Nam, khi đoàn công nhân trở về từ Vũ Hán đã lây nhiễm thứ phát trong cộng đồng. Bộ Y tế có hỗ trợ như thế nào với địa phương?

PGS.TS Lương Ngọc Khuê: Phó Thủ tướng đã chỉ đạo thành lập một tổ thường trực giúp cho Vĩnh Phúc, trong đó có các bác sĩ y tế dự phòng, môi trường, khám bệnh, chữa bệnh, đội cơ động phản ứng nhanh tới đây sẽ lên làm việc ở Vĩnh Phúc, chi viện tất cả những gì Vĩnh Phúc cần.

PV: Việc phân tuyến điều trị tại các bệnh viện Việt Nam ra sao để khống chế tốt dịch nCoV, thưa Cục trưởng?

PGS.TS Lương Ngọc Khuê: Chúng ta cần thực hiện “4 tại chỗ” cắt đường lây, không để lây truyền dịch bệnh tiếp. Tuyến Trung ương sẽ giúp các bệnh cảnh nặng và các khu vực. Tuyến tỉnh cần sẵn sàng đáp ứng. Tuyến huyện thì tới đây chúng ta sẽ công bố có năng lực chữa khỏi bệnh. Sau đấy, khỏi rồi, đưa về cộng đồng, tuyến xã có trách nhiệm theo dõi cùng các cơ quan chính quyền để động viên, chăm sóc những người bệnh này.

PV: Xin cảm ơn Cục trưởng đã chia sẻ.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhà chờ xe buýt thành nơi buôn bán, tập kết rác

Nhiều nhà chờ xe buýt bị chiếm dụng làm nơi buôn bán nơi kinh doanh bán cà phê, các loại nước giải khát. Ngoài ra, có nơi tập kết ve chai, phế liệu... khiến việc đón xe buýt của hành khách gặp nhiều khó khăn, bất tiện.

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Cơm tấm Đại Hàn - cà phê Đỗ Phủ, nơi lưu giữ những trang sử hào hùng

Giữa lòng Sài Gòn, có một quán cà phê nho nhỏ ẩn mình giữa những xô bồ phố thị nơi du khách thập phương có thể ghé lại nhâm nhi tách cà phê và sống lại giữa những không khí hào hùng của dân tộc. Quán cà phê vẫn gọi với cái tên thân thương “biệt động Sài Gòn”,

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Quản lý chất lượng không khí đô thị, kinh nghiệm nào cho Việt Nam

Hà Nội và nhiều địa phương đang đối mặt với tình trạng ô nhiễm không khí, trong khi đó, mạng lưới hệ thống quan trắc chất lượng không khí còn mỏng, việc tiếp cận thông tin về chất lượng không khí từ cơ quan quản lý Nhà nước còn hạn chế dẫn đến những khó khăn trong việc kiểm soát ô nhiễm không khí.

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Xe ôm công nghệ ủng hộ xử phạt đồng nghiệp vi phạm luật giao thông

Mặc dù đã tuyên truyền liên tục, song hình ảnh các tài xế xe ôm công nghệ vi phạm luật giao thông đường bộ vẫn khá phổ biến trên đường phố Hà Nội. Trước tình hình này, cảnh sát giao thông Thủ đô dự kiến sẽ tăng cường xử lý nghiêm đối với lực lượng tài xế đặc thù này.

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Cảnh giác với tội phạm ma túy trên biển

Trong thời gian gần đây, nhiều địa phương tiếp giáp biển như Bình Thuận, Quảng Ngãi, Vũng Tàu, Tiền Giang và mới đây nhất là Bến Tre đã liên tục phát hiện số lượng rất lớn ma túy trôi dạt vào bờ.

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Nét bút xanh, viết tiếp cho đời những ước mơ

Từng chiến đấu với căn bệnh ung thư nên anh Trương Văn Vũ-Chủ nhiệm CLB Nét bút xanh hiểu được sự cùng cực của những người rơi vào những hoàn cảnh khó khăn. Sau khi khỏi bệnh, anh đã viết tiếp những giấc mơ dang dở cho học sinh khó khăn ở ĐBSCL nói chung, con em người Việt ở Campuchia nói riêng.

// //