Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nhật ký phòng chống nCoV ngày 10/2: Đề xuất giãn nợ, hạ lãi suất, giảm phí BOT cho vận tải

Phóng viên - 10/02/2020 | 19:42 (GTM + 7)

Hiệp hội vận tải Hà Nội đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo giãn nợ, hạ lãi suất cho vay đối với các hợp đồng vay vốn để đầu tư phương tiện hoặc đang thế chấp. Đồng thời giảm phí BOT từ 3-5% đối với các phương tiện chở hàng từ 5 tấn trở lên và các phương t

Các địa phương không có dịch có thể cho học sinh đi học sau khi tiêu độc, khử trùng lớp học, đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng bệnh
Các địa phương không có dịch có thể cho học sinh đi học sau khi tiêu độc, khử trùng lớp học, đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng bệnh (Ảnh: THCL)

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Cập nhật dịch virus corona trong nước và quốc tế

Tính đến 15h ngày 10/2, toàn thế giới có 40.620 người mắc bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona (nCoV), trong đó 910 người tử vong. 

13 người điều trị cách ly tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới tỉnh Khánh Hòa đã có kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV, trong đó có 10 người đã được về nhà. 

Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chỉ đạo Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương tạo điều kiện tối đa cho việc nghiên cứu, triển khai sản xuất kit thử xét nghiệm nCoV. 

Thành phố Hồ Chí Minh thực hiện phương châm “5 tại chỗ” phòng chống dịch bệnh do nCoV; tất cả sở ngành, quận huyện phải có kế hoạch riêng trong phòng chống dịch bệnh. 

Ngân hàng Nhà nước đang rà soát để điều chỉnh, ban hành cơ chế chính sách hỗ trợ khách hàng cá nhân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch nCoV. 

Không có mặt trong cuộc họp trực tuyến triển khai công tác phòng chống dịch nCoV, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa thị xã Bỉm Sơn (Thanh Hóa) đã bị yêu cầu kiểm điểm.

Bộ Y tế cho biết, các địa phương không có dịch có thể cho học sinh đi học sau khi tiêu độc, khử trùng lớp học, đảm bảo các điều kiện vệ sinh phòng bệnh. 

Theo Vụ Giáo dục phổ thông, trong trường hợp bất khả kháng bởi ảnh hưởng của dịch bệnh do nCoV, kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia có thể có điều chỉnh.

Thêm 60 hành khách dương tính với chủng virus corona mới trên du thuyền Diamond Princess
Thêm 60 hành khách dương tính với chủng virus corona mới trên du thuyền Diamond Princess (Ảnh: Reuters)

Malaysia vừa xác nhận ca nhiễm virus corona thứ 6 tại quốc gia này. Bệnh nhân là một người đàn ông 31 tuổi, làm việc tại đặc khu Macao, có đi qua Trung Quốc đại lục trước khi trở về Malaysia vào ngày 1/2. 

Theo Reuters, ngày 10/2, Bộ Y tế Nhật Bản xác nhận thêm 60 trường hợp dương tính với virus corona trên tàu du lịch Diamond Princess, nâng số ca nhiễm lên tới 130. Hành khách và thủy thủ đoàn trên con tàu này vẫn đang trong quá trình cách ly 14 ngày, tính từ ngày 3/2. 

Ngày 10/2, người lao động Trung Quốc dần trở lại làm việc trong bối cảnh chính phủ giảm bớt hạn chế đi lại. Các công ty được khuyến khích áp dụng giờ làm việc linh hoạt, cho phép nhân viên làm việc tại nhà; và phải đảm bảo nơi làm việc có hệ thống thông gió đúng cách và tránh sử dụng hệ thống điều hòa không khí vì chúng có thể khiến virus corona lây lan.

Một tài xế ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc bị phát hiện đeo tới 12 khẩu trang khi lái xe. Người này bị chỉ trích là sự lãng phí trong bối cảnh mặt hàng khẩu trang đang khan hiếm. 

Phi hành đoàn Bangladesh từ chối lên chuyến bay di tản từ Vũ Hán
Phi hành đoàn Bangladesh từ chối lên chuyến bay di tản từ Vũ Hán (Ảnh: AFP)

Phi hành đoàn của hãng hàng không quốc gia của Bangladesh từ chối làm việc trên chuyến bay đưa công dân nước này khỏi Trung Quốc khiến chuyến bay bị hủy bỏ. Chính phủ Bangladesh đang cố gắng thuê một chuyến bay Trung Quốc nhưng chưa thành công. 

Tổng giám đốc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho biết, cơ quan này đang xây dựng một nhóm những người “nói sự thật” để chống lại những tin đồn thất thiệt về virus corona. Ông này cho biết, WHO không chỉ chiến đấu với virus corona, mà chiến đấu với những nhóm người âm mưu gây hoang mang dư luận với những tin đồn vô căn cứ. 

Sáng 10/2, Bộ Ngoại giao Trung Quốccho biết tới nay có tổng cộng 27 người nước ngoài ở nước này được xác nhận nhiễm virus corona. Trong đó, 2 người tử vong, bao gồm 1 người Mỹ và 1 người Nhật. Ngoài ra, có 3 người nước ngoài được xuất viện, 22 người khác vẫn đang được theo dõi, điều trị.

Đưa 30 công dân Việt Nam từ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) về nước 
Đưa 30 công dân Việt Nam từ tỉnh Hồ Bắc (Trung Quốc) về nước 

Sống chung với dịch

Sáng 10/2, chuyến bay đưa 30 công dân Việt Nam từ Vũ Hán (Trung Quốc) về nước đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn. Theo quy định, tất cả hành khách và phi hành đoàn trên chuyến bay đều phải thực hiện đúng quy trình áp dụng với khách về từ vùng dịch và được đưa đến khu cách ly để kiểm tra, theo dõi sức khỏe trong 14 ngày.

Chiếc máy bay trở về từ Vũ Hán cũng được khử trùng toàn bộ buồng lái, khoang hành khách, hầm hàng và tạm dừng khai thác trong 24 giờ để phòng ngừa tuyệt đối nguy cơ lây nhiễm virus corona. Và ở phần cuối của chương trình, sẽ là phần phỏng vấn Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên về sự việc này.

Bệnh viện dã chiến đầu tiên ở TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động sáng 10/2
Bệnh viện dã chiến đầu tiên ở TP.HCM chính thức đưa vào hoạt động sáng 10/2

Bệnh viện dã chiến đầu tiên ở TPHCM cũng vừa chính thức đưa hoạt động vào sáng 10/2, với quy mô 300 giường bệnh. Tại đây, người từ vùng dịch về sẽ được cách ly 14 ngày, mang khẩu trang và được kiểm tra y tế hàng ngày. Trong thời gian theo dõi, người bệnh có biểu hiện sốt, ho sẽ được xét nghiệm. Nếu dương tính với virus Corona sẽ chuyển tiếp sang phòng bệnh dương tính để điều trị.

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh viêm đường hô hấp do virus Corona. Mới đây, Đoàn Thanh niên Hội Phụ nữ Cục CSGT, Bộ Công an đã phát gần 3.000 chiếc khẩu trang y tế cho người dân tham gia giao thông. Trung tá Tạ Thị Hồng Minh, phó trường Phòng hướng dẫn tuyên tuyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT, Bộ Công an cho biết:

“Qua quá trình phát khẩu trang, Đoàn TN, Hội PN Cục CSGT cũng hướng dẫn người tham gia giao thông cách sử dụng khẩu trang đúng và hiệu quả, đóng góp 1 phần vào công tác phòng chống dịch nói chung. Cũng hy vọng những người tham gia giao thông tuân theo những khuyến cáo, hỗ trợ các cơ quan chức năng phòng chống dịch và dập dịch nhanh nhất”.

Cũng theo Trung tá Tạ Thị Hồng Minh, toàn bộ kinh phí đều được Đoàn Thanh niên và Hội Phụ nữ, Cục CSGT, Bộ Công an kêu gọi từ các cá nhân, tập thể cán bộ chiến sĩ quyên góp. Trong thời gian tới, Cục CSGT sẽ tiếp tục phát miễn phí 8.500 khẩu trang y tế cho người tham gia giao thông trên các tuyến đường cao tốc, đường sắt và đường thủy nội địa.

Công an tỉnh Quảng Bình vừa triệu tập, xử phạt hành chính đối với một người phụ nữ tên T, trú tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình, sau khi người này tung tin giả với nội dung “hơn 200 người làm ăn từ Trung Quốc về qua cửa khẩu Cha Lo, muốn thuê xe để trả về theo từng nhà mà không có chuyện cách ly”. Được biết, đến nay, Công an tỉnh Quảng Bình đã phát hiện, xác minh 4 trường hợp tung tin thất thiệt, sai sự thật về dịch bệnh do virus Corona chủng mới gây ra trên mạng xã hội.

3 bệnh nhận nhiễm Virus Corona đều khỏi bệnh và trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt
3 bệnh nhận nhiễm Virus Corona đều khỏi bệnh và trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt

Chiều 10/2, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TW cơ sở 2 (Đông Anh, Hà Nội) đã cho 3 bệnh nhân viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) xuất viện. Đây đều là những công dân Việt Nam trong nhóm người từ Vũ Hán trở về ngày 17/02/2020. Hiện cả 3 bệnh nhân đều đã khỏi bệnh, trong tình trạng tỉnh táo, tiếp xúc tốt.

Nhằm hỗ trợ học sinh, sinh viên trước tình hình lịch học bị thay đổi do ảnh hưởng của dịch nCoV, Vietnam Airlines sẽ miễn phí đổi ngày bay, đổi hành trình cho tất cả các vé bay hành trình nội địa, giai đoạn từ 1/2/2020 đến 16/2/2020 sang một ngày bất kỳ từ nay đến 29/2/2020. Học sinh, sinh viên cần đem theo bản photo của thẻ học sinh, sinh viên còn hiệu lực, mã đặt chỗ hoặc số vé đến các phòng vé của Vietnam Airlines trên toàn quốc để làm thủ tục.

Bến xe khách, nhà ga rơi vào cảnh vắng như chùa bà Đanh
Bến xe khách, nhà ga rơi vào cảnh vắng như chùa bà Đanh

Bến xe khách, nhà ga "vắng như chùa bà Đanh"

Trước nguy cơ lây nhiễm virus corona, nhiều hành khách đã cắt giảm tối đa các chuyến đi không cần thiết, khiến các bến xe khách, nhà ga rơi vào cảnh “vắng như chùa bà Đanh”. Đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp vận tải phải nỗ lực đổi mới để vượt qua giải đoạn khó khăn. 

Tại bến xe Mỹ Đình, giữa trưa dịp cuối tuần nhưng lượng người đổ về bến khá thưa thớt. Anh Thiều Văn Hùng, đại diện doanh nghiệp vận tải Cường An, hoạt động tuyến Mỹ Đình (Hà Nội) đi Tuyên Quang cho biết, bình thường, mỗi ngày doanh nghiệp này có khoảng 30 lốt xuất bến Mỹ Đình. Nhưng hiện tại, doanh nghiệp chỉ chạy khoảng 15 lượt (giảm 50%) so với trước đây. 

Chị Bùi Lệ Xuân, đại diện Hợp tác xã vận tải Thanh Sơn, chuyên tuyến Mỹ Đình - Quảng Ninh cũng cho biết, do lo ngại dịch cúm lây lan, lượng khách đi trên tuyến Hà Nội – Quảng Ninh cũng giảm khoảng 1/3:

"Trước chúng tôi chạy 15, 16 lốt, nhưng bây giờ chỉ chạy 5-6 lốt/ngày và bình thường bây giờ có những xe chỉ có 2-3 khách, 4-5 khách và có những xe xuất bến không có khách nào".

Tại bến xe Giáp Bát, ông Nguyễn Tất Thành, giám đốc bến xe Giáp Bát cho biết, trước đây, mỗi ngày có khoảng 1 vạn lượt khách đến bến, nhưng hiện nay lượng khách giảm khoảng 30% so với các năm trước, lượng xe xuất bến mỗi ngày cũng giảm khoảng 10%:

Mấy ngày vừa qua đúng là lượng khách qua bến cũng bị ảnh hưởng, ở đây cũng do nhiều yếu tố, trong đó có việc là các lễ hội cũng đóng cửa, do đó nhu cầu đi lại của bà con cũng giảm đáng kể. Chúng tôi cũng đang tiếp tục phối hợp với các cơ quan chức năng, cộng đồng nỗ lực để chống trọi với căn bệnh này.

Dù không cam kết bằng văn bản, nhưng thu nhập của lái xe, phụ xe bị sụt giảm trong đợt này sẽ được bù đắp khi đợt dịch cúm đi qua
Dù không cam kết bằng văn bản, nhưng thu nhập của lái xe, phụ xe bị sụt giảm trong đợt này sẽ được bù đắp khi đợt dịch cúm đi qua

Doanh nghiệp vận tải điều chỉnh hoạt động để vượt khó thời dịch bệnh

Trước thực tế sụt giảm hành khách, các doanh nghiệp vận tải đều phải đề ra biện pháp để vượt qua thách thức. Anh Vũ Văn Phú, Công ty Vận tải ô tô Ninh Bình – đơn vị hoạt động trên tuyến Giáp Bát – Ninh Bình cho hay, dù lượng khách giảm, nhưng đơn vị vẫn cố gắng duy trì lượng xe phù hợp để giữ chân hành khách:

"Lãnh đạo doanh nghiệp cũng vận động anh em cùng cố gắng khắc phục, rồi cũng tìm các giải pháp để giảm tối thiểu các khoản chi phí để tạo điều kiện cho anh em hoàn thành nhiệm vụ".

Anh Thiều Văn Hùng, đại diện doanh nghiệp vận tải Cường An (Quảng Ninh) cũng cho biết, dù không cam kết bằng văn bản, nhưng thu nhập của lái xe, phụ xe bị sụt giảm trong đợt này sẽ được bù đắp khi đợt dịch cúm đi qua:

"Trước mắt bây giờ là động viên anh em làm sao cố gắng để vượt qua giai đoạn này. Đó là tình trạng chung thì mình sẽ cố gắng thôi để giải quyết khâu đi lại cho bà con nhân dân. Còn sau khi trở lại rồi, khi dịch hết rồi thì mình sẽ tính phương án sau".

Còn với ngành đường sắt, ông Trần Thiện Cảnh, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty Đường sắt VN cho biết, để tiết giảm chi phí, đơn vị này đã cắt giảm sớm 1 số đôi tàu chạy tuyến Thống Nhất, cắt 1 đôi tàu chạy trên tuyến Hà Nội – Lào Cai. 

Đồng thời với việc cắt giảm tàu chạy trên các tuyến vắng khách, ngành đường sắt cũng thực hiện nhiều chính sách nhằm thu hút hành khách, từ việc giảm giá vé đến không thu phạt khi đổi vé như trước đây:

"Hiện nay chỉ thực hiện việc những hành khách mua vé rồi nhưng không có nhu cầu đi lại nữa, có nhu cầu trả vé thì chúng tôi chỉ thu lệ phí thu đổi vé chứ không phạt theo kiểu phí trả vé như kiểu thu vé thông thường".

Các ý kiến đều khẳng định, dù nhu cầu đi lại giảm sút, nhưng trên những tuyến huyết mạch, các doanh nghiệp vận tải vẫn cam kết có đầy đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại của bà con, không để hành khách thiếu phương tiện phục vụ đi lại.

Trong một diễn biến liên quan, Hiệp hội vận tải TP. Hà Nội vừa có công văn gửi các Bộ: GTVT, Tài chính, Kế hoạch và Đầu Tư, Ngân hàng Nhà nước kiến nghị các giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp vận tải vượt qua khó khăn trước mắt.

Cụ thể, Hiệp hội vận tải Hà Nội đề nghị Ngân hàng Nhà nước chỉ đạo các tổ chức tín dụng giãn nợ, hạ lãi suất cho vay đối với các hợp đồng vay vốn để đầu tư phương tiện hoặc đang thế chấp tại các tổ chức cho vay vốn.

Đồng thời giảm phí BOT từ 3-5% đối với các phương tiện chở hàng từ 5 tấn trở lên và các phương tiện chở khách từ 16 chỗ trở lên để giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí.

Đối với nhóm 30 công dân Việt Nam vừa trở về từ Vũ Hán, tâm điểm của dịch nCoV tại Trung Quốc, sẽ được theo dõi tình hình sức khỏe, đặc biệt tình trạng ho, sốt, khó thở hàng ngày...
Đối với nhóm 30 công dân Việt Nam vừa trở về từ Vũ Hán, tâm điểm của dịch nCoV tại Trung Quốc, sẽ được theo dõi tình hình sức khỏe, đặc biệt tình trạng ho, sốt, khó thở hàng ngày...

Góc chuyên gia: Các biện pháp y tế đảm bảo an toàn phòng dịch

Sáng sớm ngày 10/2, chuyến bay chở 30 công dân Việt Nam trở về từ Vũ Hán đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh. Do đây là nhóm người trở về từ vùng có dịch nCoV nên các biện pháp y tế đảm bảo an toàn phòng dịch cũng được áp dụng nghiêm ngặt.

Chiều cùng ngày, PV Kênh VOVGT có cuộc trao đổi nhanh với Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên để rõ hơn về vấn đề này.

PV: Đối với nhóm 30 công dân Việt Nam vừa trở về từ Vũ Hán, tâm điểm của dịch nCoV tại Trung Quốc, Thứ trưởng cho biết chúng ta áp dụng biện pháp y tế nào với họ?

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên: 30 trường hợp này là đi từ vùng ổ dịch của Trung Quốc về, được xem là diện phải cách ly đặc biệt. Họ được theo dõi tình hình sức khỏe, đặc biệt là tình trạng ho, sốt, khó thở hàng ngày. Mỗi ngày sẽ phải theo dõi 2 lần, nếu có biểu hiện đó, cần đưa sang các buồng cách ly tiếp theo để điều trị. Cùng với đó, tất cả 30 trường hợp này đều được lấy mẫu bệnh phẩm để chẩn đoán nCoV.

PV: Họ hiện được cách ly và điều trị tại cơ sở nào?

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên: Hiện nay, cả 30 trường hợp đều được theo dõi, cách ly và điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

PV: Thời gian theo dõi, cách ly kéo dài bao lâu, thưa Thứ trưởng?

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên: Theo quy định, phải theo dõi cách ly trong vòng 14 ngày. Trong thời gian này, nếu có biểu hiện bệnh hoặc xét nghiệm dương tính với nCoV thì được tiếp tục điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế. Còn hết 14 ngày, nếu cho kết quả xét nghiệm âm tính, các trường hợp bệnh ổn định sẽ được đưa về địa phương để tiếp tục sinh hoạt, công tác bình thường.

PV: Các chuyến bay tiếp theo chở công dân Việt Nam từ vùng có dịch về sẽ được ứng xử tương tự?

Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên: Theo chỉ đạo chung thì phải như vậy. Tất cả trường hợp từ vùng dịch nước bạn về đều phải cách ly như vậy. Việc này vừa để theo dõi, chăm sóc người bệnh, đồng thời cách ly tốt, làm công tác phòng dịch, tránh lây lan ra cộng đồng.

PV: Xin cảm ơn Thứ trưởng./.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Sài Gòn sống và yêu: Người lưu giữ âm thanh cũ

Sài Gòn sống và yêu: Người lưu giữ âm thanh cũ

Ở Sài Gòn – TP.HCM, hơn 4 thập kỷ qua, có một người phụ nữ đã tiếp thêm sức sống, gìn giữ “những chất âm ngày cũ” giữa Sài Gòn sôi động, hào hoa; bằng nghề mua bán và sửa chữa máy cassette.

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Đền hỏa thần khuất mình trong phố

Đền hỏa thần khuất mình trong phố

Đền Hỏa Thần là di tích đầu tiên tại Việt Nam thờ Thần Lửa. Cho đến ngày nay, nơi đây vẫn là địa điểm tâm linh đặc biệt thờ Thần Hỏa của người Hà Nội, cũng như du khách thập phương.

Đề xuất xây dựng 2 đập dâng trên sông Hồng: Có giúp hồi sinh các dòng sông “chết”?

Đề xuất xây dựng 2 đập dâng trên sông Hồng: Có giúp hồi sinh các dòng sông “chết”?

Những năm gần đây, lòng sông Hồng bị xói mòn. Việc hạ thấp lòng dẫn vùng hạ du sông Hồng đang tác động rất lớn đến khả năng lấy nước của tất cả các hệ thống thủy lợi.

Ngóng dự án chống ngập tại TP Thủ Đức về đích trước mùa mưa

Ngóng dự án chống ngập tại TP Thủ Đức về đích trước mùa mưa

Là tuyến đường huyết mạch đi qua địa bàn TP Thủ Đức (TPHCM), nhưng Võ Văn Ngân cũng được biết đến là “điểm nóng” ngập nước. Sau 3 năm thi công, dự án nâng cấp hệ thống thoát nước chống ngập ở đoạn đường dài 2,5km với tổng số vốn đầu tư gần 250 tỷ đồng này vẫn chưa hoàn thành.

Quản lý nhà xe di động, không chỉ quy chuẩn kỹ thuật đơn thuần

Quản lý nhà xe di động, không chỉ quy chuẩn kỹ thuật đơn thuần

Dù Bộ GTVT đã ban hành nhiều quy định đối với xe hoán cải, song với sự ra đời ngày càng nhiều xe nhà ở di động ngày càng đặt ra yêu cầu đối với cơ quan chức năng để quản lý riêng loại hình phương tiện này.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

// //