Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nguyên nhân khan hiếm cục bộ sách giáo khoa

Phóng viên - 16/09/2020 | 10:37 (GTM + 7)

Tình trạng thiếu sách giáo khoa cục bộ trong tuần đầu năm học mới tại một số khu vực tại Hà Nội và TP.HCM đã khiến một bộ phận phụ huynh lo lắng…

Ảnh minh họa

Để tìm hiểu nguyên nhân dẫn đến tình trạng thiếu sách giáo khoa (SGK) cục bộ, phóng viên VOVGT đã có cuộc trao đổi với PGS-TS Nguyễn Văn Tùng- Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam về nội dung này:

PV: Số lượng SGK xuất bản năm học 2020-2021 có sự biến động nào so với các năm học trước không thưa ông? 

PGS-TS Nguyễn Văn Tùng: Tính đến ngày 10/9, NXB Giáo dục Việt Nam  đã phát hành  113 triệu bản sách giáo khoa  từ lớp 2 đến lớp 12,  tương đương với sản lượng sách của năm 2019 và trong đó, phát hành 12,8 triệu bản sách giáo khoa lớp 6.

Đối với SGK lớp 1 theo chương trình phổ thông mới (chương trình phổ thông 2018), NXB đã in và nhập kho 14,6 triệu bản, đạt khoảng 177% về số lượng lựa chọn của các địa phương.

Tính đến ngày 10/9, số lượng SGK lớp 1 cung ứng tới các địa phương đạt 14 triệu bản, đạt 113% kết quả lựa chọn của các địa phương.

PV: Xin ông cho biết quy trình phân phối sách giáo khoa hiện nay của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam? 

PGS-TS Nguyễn Văn Tùng: Từ nhiều năm nay, Nhà xuất bản phát hành sách giáo khoa thông qua hệ thống các công ty sách thiết bị trường học địa phương và các đối tác phát hành tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước.

Đối với những thành phố lớn, địa bàn phức tạp có từ 2-3 đối tác được cung ứng sách từ NXB. Sau đó, các công ty sách và thiết bị trường học địa phương cung cấp sách giáo khoa đến giáo viên, phụ huynh, học sinh thông qua các trường học hoặc qua hệ thống đại lý bán lẻ.

Quy trình cung cấp sách giáo khoa qua nhiều năm đã chứng minh đủ năng lực cung cấp Sách giáo khoa đầy đủ, đồng bộ kịp thời cho giáo viên, phụ huynh, học sinh trước mỗi mùa khai giảng.

PV: Nguyên nhân gây ra tình trạng thiếu SGK cục bộ là gì thưa ông?

PGS-TS Nguyễn Văn Tùng: Hiện tượng thiếu sách giáo khoa cục bộ xảy ra gần đây, một phần do ảnh hưởng của dịch COVID, nhu cầu mua sách của phụ huynh học sinh có sự biến động, diễn ra chậm hơn so với mọi năm.

Thông thường, sức mua thường dồn dập trước ngày khai giảng nhưng năm nay, sức mua sách giáo khoa đồ dùng học tập sau ngày khai giảng tăng gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước. 

Năm học 2020-2021, Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng gặp khó khăn trong việc cung ứng SGK do hiện nay đang trong giai đoạn học sinh vừa triển khai áp dụng SGK theo chương trình mới, vừa tiếp tục sử dụng SGK theo chương trình cũ (chương trình SGK năm 2000).

Do vậy, một số đại lý bán lẻ nhập “cầm chừng” các lớp năm cuối sử dụng SGK theo chương trình cũ để tránh dư thừa. Trong khi đó, khối học sinh đầu cấp, đa phần phụ huynh thường không đăng ký mua sách tại trường nên cũng rất khó cho công tác dự báo nhu cầu.

PV: Trước tình trạng thiếu cục bộ SGK hiện nay, NXB Giáo dục Việt Nam có những biện pháp gì để kịp thời cung cấp đầy đủ SGK cho giáo viên, học sinh?

PGS-TS Nguyễn Văn Tùng: Hiện NXB Giáo dục Việt Nam đang gấp rút điều chuyển sách giáo khoa giữa các địa phương và khu vực, đồng thời đã in bổ sung những cuốn sách bị thiếu để nhanh chóng đáp ứng nhu cầu phát sinh. Phụ huynh, học sinh yên tâm SGK sẽ có đủ cung ứng từ đầu tuần này tại hệ thống nhà sách của NXB Giáo dục Việt nam.

Ngoài ra, phụ huynh, học sinh cũng có thể gọi điện đến Đường dây nóng (0377 333 545) để giải đáp mọi thắc mắc về nhu cầu mua SGK trong thời gian từ 8h00 đến 22h00 hàng ngày trong khoảng thời gian từ ngày 15/6 đến ngày 30/9/2020, kể cả thứ Bảy, Chủ nhật và ngày lễ.

Qua kinh nghiệm phát hành sách trong bối cảnh dịch bệnh này, chúng tôi sẽ nhanh chóng bổ sung thêm các giải pháp phù hợp để khắc phục tình trạng thiếu sách cục bộ để làm sao những năm học tới không để xảy ra tình trạng thiếu sách cục bộ như năm nay.

PV: Xin cám ơn những chia sẻ của ông!
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

// //