Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nguy cơ vỡ quy hoạch đô thị nếu cho xây dựng căn hộ 25m2

Phóng viên - 09/03/2020 | 13:29 (GTM + 7)

Căn hộ có diện tích 25m2 - đây có phải là lời giải cho bài toán an cư của người thu nhập thấp, hay là nguy cơ tiềm ẩn phá vỡ quy hoạch đô thị?

Trong khi chưa thể đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng, việc cho phép xây căn hộ 25m2 sẽ thu hút người dân địa phương khác đến TPHCM, càng gây khó khăn hơn
Trong khi chưa thể đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng, việc cho phép xây căn hộ 25m2 sẽ thu hút người dân địa phương khác đến TPHCM, càng gây khó khăn hơn

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Bộ Xây dựng vừa ban hành Thông tư 21/2019 về Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nhà chung cư, trong đó có quy định các dự án nhà ở thương mại được phép xây căn hộ có diện tích 25 m2 kể từ ngày 1/7 tới đây. Ở góc độ địa phương, một đô thị với mật độ dân số đông nhất cả nước như TPHCM thì chắc chắn sẽ chịu tác động nếu áp dụng quy định này.

Liệu đây có phải là lời giải cho bài toán an cư của người thu nhập thấp, hay là nguy cơ tiềm ẩn phá vỡ quy hoạch đô thị? 

Theo Thông tư 21/2019 của Bộ Xây dựng, diện tích sử dụng tối thiểu của căn hộ chung cư sẽ không nhỏ hơn 25m2 (đối với dự án nhà ở thương mại). Tỷ lệ căn hộ chung cư có diện tích nhỏ hơn 45m2 không vượt quá 25% tổng số căn hộ chung cư của dự án.

Căn hộ phải có tối thiểu một phòng ở và một khu vệ sinh, được chiếu sáng tự nhiên, nếu có từ 2 phòng ở trở lên thì cho phép một phòng không có chiếu sáng tự nhiên. Diện tích sử dụng của phòng ngủ trong căn hộ chung cư không được nhỏ hơn 9m2, thông thoáng và được chiếu sáng tự nhiên.

Tại TPHCM, từ năm 2017 đã có một doanh nghiệp xin được làm căn hộ diện tích 25m2 và được Bộ Xây dựng đồng ý. Ngay sau đó, UBND TPHCM đã có văn bản phản hồi Bộ Xây dựng bày tỏ quan điểm không “hạ chuẩn” diện tích tối thiểu đối với chung cư thương mại. Lý do TPHCM đưa ra là tình trạng người nhập cư, tạm cư ngày càng gia tăng, tỷ lệ tăng dân số cơ học vượt tỷ lệ tăng tự nhiên.

Hiện nay, dân số thực tế đã vào khoảng 13 triệu người, vượt con số 10 triệu người theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TPHCM đến năm 2025 được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Chính điều này gây quá tải và tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội hiện có của TPHCM. Trong khi chưa thể đầu tư xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng, việc cho phép xây căn hộ 25m2 sẽ thu hút người dân địa phương khác đến TPHCM, càng gây khó khăn hơn.

Quan điểm của Hiệp hội Bất động sản TPHCM (HoREA) là cho phép xây dựng loại căn hộ diện tích 25 m2 nhưng tại một số khu vực phù hợp, với tỷ lệ hợp lý tùy thuộc điều kiện cụ thể của địa phương.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA nêu quan điểm: ”Việc cho phép căn hộ 25m2 phải đi đôi với việc phân bổ quy mô dân số quy định đối với một dự án bất động sản. Loại căn hộ này nên phát triển ở khu vực quận ven hoặc huyện ngoại thành thì sẽ thích hợp”.

Ở góc độ doanh nghiệp, ông Lê Hữu Nghĩa, Giám đốc Công ty Lê Thành cho biết, từ trước tới nay, căn hộ dưới 45 m2 chỉ được quy định cho nhà ở xã hội, đến nay mới quy định cho nhà ở thương mại. Theo ông Nghĩa, thông tư nhắc tới căn hộ 25m2 để bán mà chưa khuyến khích dạng chỉ để cho thuê.

Nên cho phép làm 100% dự án toàn căn hộ diện tích nhỏ mà chỉ dành cho thuê. Như vậy sẽ không có tình trạng “ổ chuột trên cao” bởi chủ nhà sẽ quản lý chặt chẽ hơn, có quy định bắt buộc người thuê phải tuân thủ.

Phản đối quan điểm cho phép xây căn hộ 25m2, ông Nguyễn Hoàng, Giám đốc bộ phận Nghiên cứu và Phát triển, công ty DKRA Việt Nam cho rằng, vấn đề có thể xảy ra là trong cùng một toà chung cư thì số lượng người ở sẽ tăng lên, kéo theo áp lực về dân số, hạ tầng kỹ thuật, sinh ra bất cập cho quy hoạch đô thị.

Nếu các căn hộ dạng cho thuê ở khu công nghiệp, khu chế xuất hoặc gần trường đại học cho sinh viên thuê thì có thể sẽ phù hợp, không nên làm tràn lan để bán. Còn khu trung tâm quỹ đất chật hẹp, giá đắt thì căn hộ diện tích nhỏ chỉ phù hợp làm officetel hay condotel.

Để đáp ứng nhu cầu nhà ở của đa số người dân, Nhà nước nên tập trung vào một chương trình đang có sẵn, đó là nhà ở xã hội kèm theo phát triển những điều kiện sống tốt hơn thì sẽ giải quyết được về lâu dài và bền vững: ”Chung cư nhà ở xã hội ở một khu vài hecta được quy hoạch rõ ràng, đồng bộ. Có thể hơi xa trung tâm một chút, cách chừng 10 – 15km nhưng sẽ rẻ mà vẫn đầy đủ tiện ích phục vụ. Còn hơn vào ở một chung cư đông đúc người ra vào, chỗ để xe chật chội”.

Kiến trúc sư Trần Ngọc Chính, Chủ tịch Hội quy hoạch Phát triển Việt Nam lưu ý nếu không được quản lý chặt, căn hộ thương mại 25m2 từ một người ở có thể phát sinh ra thành 3, 4 người ở. Không những thế, căn hộ diện tích nhỏ sẽ có nguy cơ bị cơi nới, không còn theo thiết kế ban đầu mà thành ra xập xệ như “ổ chuột trên cao”.

Ông Chính kiến nghị cần phải xem xét hướng dẫn cụ thể hơn là các dự án nên xây khu vực ngoài trung tâm đô thị, cũng như tính toán kỹ về tổng thể quy hoạch phân bố dân cư  và vấn đề quản lý dân cư trong quá trình ở. Ngoài ra cần tính đến yếu tố thiết kế thông minh phù hợp với không gian nhỏ: ”Nên có nghiên cứu về thiết kế nội thất của căn hộ 25m2. Trên thế giới người ta thiết kế thông minh, làm thế nào để nơi tiếp khách vừa là chỗ ngủ. Kệ, bàn, tủ sách…được nghiên cứu hết sức công phu, cái này các kiến trúc sư Việt Nam rất giỏi để làm chuyện đó”.

Thông tư 21/2019 của Bộ Xây dựng cần được xem xét và hướng dẫn cụ thể hơn nếu đem áp dụng vào đô thị lớn như TPHCM. Nếu không tính toán kỹ, việc cho phép xây dựng căn hộ diện tích nhỏ sẽ lại làm nảy sinh vấn đề khác như tắc nghẽn giao thông, thiếu chỗ đỗ xe, các vấn đề về môi trường…Nguy cơ vỡ quy hoạch đô thị là hoàn toàn có thể xảy ra./.

Tags:
Ý kiến của bạn
Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Giá tour tăng cao, cách nào kích cầu du lịch nội địa?

Mùa du lịch nội địa lớn nhất trong năm sắp bắt đầu. Tuy nhiên, giá tour tăng cao, đặc biệt là giá vé máy bay, đang trở thành thách thức lớn của ngành du lịch, với tỷ lệ người dân chuyển sang đặt tour nước ngoài chiếm tới 60 - 70% trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5.

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

TP.HCM: Thí điểm xe điện 4 bánh phục vụ du lịch

Xe điện loại từ 5-14 chỗ chở khách tham quan, du lịch khu vực nội đô thành phố. Với mục đích bảo vệ môi trường, hướng tới giao thông xanh, điểm đặc biệt của các chuyến xe điện này là tính linh hoạt khi lưu thông trong nội đô, không bị phụ thuộc vào giờ giấc cao điểm, thấp điểm.

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Sinh viên làm thêm: Quản lý như thế nào?

Từ lâu hình ảnh những sinh viên đại học tranh thủ làm thêm ngoài giờ học không còn xa lạ, thậm chí trong một số trường hợp, việc này nhận được sự khích lệ. Vì vậy, đề xuất của Bộ LĐTB&XH quản lý chặt hơn việc đi làm thêm của sinh viên đã thu hút sự quan tâm của dư luận.

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Lạm dụng kê khai giá sẽ gây khó khăn cho doanh nghiệp

Sau khi Luật Giá được Quốc hội thông qua, hiện Bộ Tài chính đang xây dựng và hoàn thiện Nghị định thi hành Luật Giá nhằm sớm đưa Luật vào cuộc sống. Tuy nhiên, quy định liên quan tới kê khai giá trong Nghị định này đang khiến nhiều doanh nghiệp băn khoăn bởi có điểm bất hợp lý, gây khó cho doanh nghiệp.

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

NHNN đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng

Hôm nay (22/4), Ngân hàng Nhà nước (NHNN) sẽ tổ chức đấu thầu 16.800 lượng vàng miếng cho 15 tổ chức, doanh nghiệp đủ điều kiện tham gia, giá tham chiếu 81,8 triệu đồng/lượng.

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Giá hàng hoá biến động trái chiều trước loạt rủi ro vĩ mô

Số liệu Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, kết thúc tuần giao dịch 15 – 21/4, mặc dù giá hàng hoá biến động rất mạnh nhưng các mức tăng, giảm trái chiều khiến chỉ số MXV-Index chỉ nhích nhẹ 0,05% so với tuần trước đó, lên mức 2.329 điểm. Tuy nhiên, đây vẫn là vùng đỉnh trong 7 tháng qua.

Gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội

Việc chăm lo giải quyết nhu cầu nhà ở cho người dân, đặc biệt là đối tượng thu nhập thấp và công nhân tại các khu công nghiệp luôn được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ quan tâm và được xác định là một nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

// //