Giới chuyên gia về an ninh mạng đánh giá nguy cơ này như thế nào? Trách nhiệm của nhà phát triển các ứng dụng này ra sao?Trao đổi về vấn đề này, PV VOV Giao thông đã có cuộc đối thoại với ông Bùi Quang Minh - Giám đốc điều hành Công ty an ninh mạng Security Box.
Nghe nội dung chi tiết tại đây:
PV: Ông đánh giá như thế nào về những nguy cơ rò rỉ thông tin từ các app phục vụ lợi ích cộng đồng hiện nay?
Ông Bùi Quang Minh: Theo tôi các ứng dụng liên quan đến COVID cũng như các ứng dụng được sử dụng nhiều trong cộng đồng hiện nay, các đơn vị phát triển không có quá nhiều thời gian để tập trung vào câu chuyện bảo mật dữ liệu; dẫn đến nguy cơ các hacker có thể tiếp cận các ứng dụng này để thu thập rất nhiều các thông tin của người dùng.
Các thông tin đó bao gồm rất nhiều thông tin về khai báo tên tuổi, số chứng minh nhân dân, chúng ta làm ở đâu và đi lại như thế nào, đã tiêm mũi tiêm hay chưa và rất nhiều thông tin nhạy cảm khác mà từ trước đến nay chúng ta rất ít khi khai báo trên các ứng dụng, kể cả ứng dụng mạng xã hội.
Trong khi các ứng dụng về COVID hiện nay rất non trẻ và sự quan tâm về vấn đề bảo mật đến các ứng dụng này hiện đang còn yếu. Các hacker có thể tấn công để lấy được những thông tin của người dùng.
PV: Để tránh tình trạng bị lộ thông tin, trách nhiệm của các nhà phát triển app này như thế nào?
Ông Bùi Quang Minh: Các ứng dụng nhiều người dùng thì trên thế giới và Việt Nam rất nhiều như mạng xã hội, zalo. Các nhà phát triển ứng dụng của những phần mềm này cần phải quan tâm hơn nữa đến câu chuyện bảo mật. Họ phải dành khoản chi phí và dành thời gian để khắc phục các lỗ hổng bảo mật.
Họ cần phải nghiêm túc trong lưu trữ dữ liệu người dùng. Họ phải lưu trữ cái gì? Lưu trữ như thế nào? Lưu trữ bao lâu? Và tìm mọi cách bảo vệ dữ liệu của người dân.
Theo tôi họ nên phát triển ứng dụng, thu thập dữ liệu ứng dụng phải tuân thủ theo 3 luật: Luật an ninh mạng, Luật an toàn thông tin và Luật mạng xã hội.
PV: Vâng xin cảm ơn ông!