Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Người dân về quê đón Tết chính là cơ hội cho địa phương thích ứng an toàn

Phóng viên - 12/01/2022 | 10:54 (GTM + 7)

Lo ngại dịch bệnh lây lan, một số tỉnh thành khuyến nghị người dân hạn chế về quê dịp Tết, hoặc áp dụng các biện pháp kiểm soát cao hơn hướng dẫn của Chính phủ và của Bộ Y tế, gây tâm lý tiêu cực cho bà con xa quê.

Phải chăng, một số địa phương đang chỉ nhìn vào nguy cơ mà bỏ qua những giá trị, ý nghĩa rất lớn cho nhiều bên, từ việc người dân về quê đón Tết?

Phóng viên VOVGT đối thoại với PGS. TS Nguyễn Đức Lộc - Viện trưởng Viện nghiên cứu đời sống xã hội (Social life) xung quanh nội dung này.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Tỉnh Quảng Ngãi không bắt buộc người dân về quê đón Tết test nhanh hay xét nghiệm COVID-19. Ảnh: T.Trực

PV: Ông nhận định như thế nào về tác động của các văn bản này, biện pháp này đối với tâm lý của người dân, đặc biệt là người di cư xa quê?

PGS. TS Nguyễn Đức Lộc: Nhu cầu gặp gỡ người thân, cha mẹ của người di cư là rất quan trọng.

Đợt này chúng ta được nghỉ Tết 9 ngày, mà thực ra 9 ngày cũng không quá nhiều; Khi họ nhận được các công văn đó đã tạo ra các cảm xúc rất tiêu cực.

Khi Chính phủ ban hành nghị định về thích ứng an toàn nhưng các địa phương lại không chào đón họ thì họ có cảm giác chạnh lòng và nó còn tạo ra tâm lý kỳ thị người đi xa về.

Rõ ràng là chúng ta đã không đặt vào tâm thế của người di cư để ban hành chính sách, chưa kể những quy định đấy cũng không đúng với chủ trương chung của cả nước.

PV: Một số ý kiến cho rằng dòng người về quê đón Tết cũng tạo ra cơ hội cho các địa phương. Vậy với các văn bản này phải chăng họ đang tự hạn chế các cơ hội thu hút nguồn lực cũng như thúc đẩy các hoạt động kinh tế của địa phương, nhất là trong bối cảnh khó khăn như hiện nay? 

PGS. TS Nguyễn Đức Lộc: Khi di dân về thì sẽ tạo ra sức tiêu dùng tại các vùng quê mạnh lên vào dịp Tết là đúng nhưng nó chỉ là một phần nào đó thôi, điều quan trọng theo tôi là yếu tố tinh thần.

Theo tôi, cái lợi ích lớn hơn là chúng ta tạo ra tính thích ứng tự nhiên vì những người đi xa về là những người có kinh nghiệm ứng phó với dịch, biết đâu chính họ là những nhân tố để chúng ta thúc đẩy được câu chuyện thích ứng an toàn.

PV: Xin cám ơn ông!

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Sóng về khuya: Đồng hành với những chuyến đi an toàn

Theo thống kê của Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, mỗi năm có hơn 6.000 người chết từ những vụ tai nạn giao thông liên quan tới tài xế ngủ gật. Nguyên nhân do thiếu ngủ chiếm tới 30% trên tổng số các vụ tai nạn giao thông trong một năm.

// //