Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Người dân Hậu Giang chấp hành tốt giờ giới nghiêm

Phóng viên - 28/07/2021 | 6:59 (GTM + 7)

Từ ngày 27/7, người dân Hậu Giang được yêu cầu tuyệt đối không ra đường từ 18 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau, trừ các trường hợp đặc biệt. Đây là yêu cầu của Chủ tịch UBND tỉnh Hậu Giang ông Đồng Văn Thanh.

Người dân Hậu Giang được yêu cầu tuyệt đối không ra đường từ 18 giờ ngày hôm trước đến 05 giờ ngày hôm sau...
Trừ các trường hợp đặc biệt như: cấp cứu, các lực lượng làm công tác phòng, chống dịch; lực lượng phòng, chống thiên tai; cán bộ, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo, đài; lực lượng phát hành thư báo; lực lượng công nhân vệ sinh môi trường đô thị; xử lý sự cố về: điện, nước, hệ thống thông tin và hạ tầng kỹ thuật; các phương tiện vận chuyển hàng hoá thiết yếu; phương tiện đưa đón lực lượng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch; phương tiện đưa đón công nhân tại các doanh nghiệp đang thực hiện "1 cung đường - 2 điểm đến"; phương tiện vận chuyển vật tư phục vụ sản xuất, hàng hoá xuất nhập khẩu; các cửa hàng bán lẻ xăng dầu, gas.
Ngay sau chỉ đạo này, đúng 18 giờ ngày 27/7, ngành chức năng thành phố Vị Thanh đã ra quân tuần tra, bố trí nhiều điểm chốt tại các tuyến đường để kiểm tra, nhắc nhở người dân.
Ghi nhận trong buổi tối ngày đầu tiên thực hiện quy định, tất cả các hoạt động trên địa bàn thành phố tạm dừng. Đa số người dân chấp hành tốt việc không ra đường từ 18 giờ trừ các trường hợp đặc biệt. 
Tuy nhiên, theo ghi nhận của phóng viên, vẫn còn một số ít người dân bỡ ngỡ chưa nắm thông tin nên lực lượng chức năng chủ yếu tuyên truyền, nhắc nhở chính.
Anh T, ngụ xã Vị Tân, Tp. Vị Thanh khá bỡ ngỡ khi bị lực lượng chức năng yêu cầu dừng xe và hỏi lí do. Anh cho biết mình đi làm về nên chưa nắm rõ quy định này, sau khi được lực lượng chức năng nhắc nhở, anh T đã nghiêm chỉnh chấp hành và ký vào biên bản không tái phạm. 
Có mặt tại điểm chốt đường Trần Hưng Đạo, ngay Tháp đồng hồ, Tp. Vị Thanh, chỉ trong vòng 1 tiếng đồng hồ, lực lượng chức năng đã nhắc nhở những người chưa tuân thủ đúng như giao hàng không thiết yếu nên buộc phải quay đầu. 
Trước đó, lực lượng chức năng đã tiến hành phát thông báo trên loa phát thanh về quy định mới, đồng thời đi đến các cửa hàng, siêu thị, tiệm tạp hóa khu vực TP.Vị Thanh để tuyên truyền. Tất cả đều chấp hành nghiêm theo quy định của tỉnh với quyết tâm cùng cả nước chung tay đẩy lùi covid – 19. 
Chia sẻ với phóng viên, Thượng tá Trần Văn Phước, Phó Trưởng Công an thành phố Vị Thanh, cho biết đã thành lập 4 tổ tuần tra, kiểm soát lưu động ra quân từ 18 giờ trên địa bàn nội ô thành phố Vị Thanh. 
Qua gần 2 giờ tuần tra lưu động người dân hạn chế ra ngoài đường, chấp hành tương đối tốt các quy định. Một số người chưa năm bắt nên vẫn còn ra đường, do đó ngành chức năng đã tuyên truyền, nhắc nhở là chính, sau đó nếu trường hợp nào không chấp hành sẽ xử lý nghiêm theo quy định.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

Miệt mài làm việc tử tế ở tuổi xế chiều

Miệt mài làm việc tử tế ở tuổi xế chiều

Ở cái tuổi 70 nhưng bà Huỳnh Thu Tặng ở xã Đông Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang vẫn miệt mài làm việc tử tế. Hơn 5 năm gắn bó với công việc quét rác, cắt dọn cỏ làm đẹp đường quê, phần thưởng lớn nhất bà nhận lại là lời cảm ơn từ bà con lối xóm và người đi đường.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bãi rác tự phát: Bao giờ mới chấm dứt?

Bãi rác tự phát: Bao giờ mới chấm dứt?

Hiện nay, tại nhiều khu vực, từ đô thị đến nông thôn, đâu đâu cũng dễ dàng bắt gặp những bãi rác tự phát nơi công cộng. Tình trạng này không chỉ làm ảnh hưởng đến cảnh quan đô thị mà còn tác động lớn đến cuộc sống của người dân.

// //