Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Người dân bắt đầu về quê ăn Tết, cửa ngõ phía Tây TP.HCM ùn ứ cục bộ

Phóng viên - 18/01/2020 | 17:45 (GTM + 7)

Ngày 18/1 (tức 24 Âm lịch), hàng ngàn người dân bắt đầu rời Tp.HCM trở về quê ăn Tết khiến cửa ngõ phía Tây chật kín người xe, giao thông ùn tắc nhiều khu vực qua địa bàn quận Bình Tân, huyện Bình Chánh di chuyển hết sức khó khăn.

6
Từ 7h sáng các tuyến đường như: Kinh Dương Vương (quận Bình Tân), quốc lộ 1 và Võ Trần Chí (qua địa bàn quận Bình Tân- huyện Bình Chánh), đường Bình Thuận - Chợ Đệm (huyện Bình Chánh) chật kín, người xe
7
Trong đó, tuyến quốc lộ 1 lượng phương tiện đổ về quá đông đã gây ra tình trạng ùn ứ, kẹt xe cục bộ
8
Nhiều phương tiện phải rẽ vào đường song hành quốc lộ 1, để vòng tránh vào đường Hưng Nhơn, huyện Bình Chánh tìm lối thoát ra cao tốc nhưng điều kẹt cứng
tranh-quoc lo 1 cac phuong tien chay vao duong song hanh qlo 1 cung bi ket cung
20200118-092202
Khu vực trước bến xe miền Tây dòng phương tiện cũng nối đuôi nhau di chuyển chậm trên đường Kinh Dương Vương.
20200118-110216
Lực lượng CSGT, Thanh Tra giao thông làm nhiệm vụ điều tiết, phân luồng hết sức vất vả
5
Đến trưa cùng ngày, ghi nhận bên trong bến xe miền Tây lượng hành khách đến mua vé tại các quầy vé tăng cao
hanh-khach xep hanh cho mua ve tai ben xe mien Yay
Hành khách xếp hàng chờ mua vé tại bến xe miền Tây
4
Theo thông tin từ bến xe miền Tây dự kiến lượng hành khách đi lại qua bến dịp Tết nguyên đán Canh tý sẽ tăng từ 1-2% so với năm trước. Cao điểm là ngày 27, 28, 29 tháng Chạp
20200118-092119
Trong đó, ngày 28 là ngày cao điểm nhất, dự báo có khoảng 62.000 hành khách qua bến
2
Nói về kế hoạch đảm bảo cho người dân đi lại, thuận tiện, an toàn, ông Trần Văn Phương - Phó Tổng Giám đốc bến xe miền Tây cho biết các doanh nghiệp vận tải phải chuẩn bị 100% các xe đảm nhận trên tuyến, đồng thời huy động các xe nhàn rỗi bên ngoài để cùng tham gia nhận đón khách
20200118-093245
Hiện nay lượng xe hoạt động tại bến đạt 2.300 xe, tương ứng 70.000 ghế. Qua thống kê hằng năm các doanh nghiệp vận tải đang huy động thêm 3.000 ghế nữa. Như vậy tổng lượng ghế vận chuyển hành khách 73.000, trong khi đó dự báo ngày cao điểm là 62.000. Bến xe có đủ lượng xe để vận chuyển hành khách trong dịp Tết này
20200118-093443
Ngoài ra ông Phương cũng khuyến cáo người dân nên vào bến xe mua vé để đảm bảo các quyền lợi, tránh bắt xe ngoài vì dễ xảy ra các sự cố không mong muốn.

 

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //