Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Tiếp cận từ động lực

Tiếp cận từ động lực

Xã hội lâu nay có quan niệm người cao tuổi cần được nghỉ ngơi, không phải là đối tượng đào tạo nghề. Do đó, chính sách, chế độ cho người lao động cao tuổi còn thiếu, dù nhiều người vẫn còn khả năng và mong muốn làm việc, cống hiến.

Góc Nhìn- 5 tháng trước

Thách thức giải quyết việc làm cho người già đô thị

Thách thức giải quyết việc làm cho người già đô thị

Việt Nam đã bước vào giai đoạn “già hóa” dân số từ năm 2011 và là một trong những quốc gia có tốc độ già hóa dân số nhanh. Số người cao tuổi càng tăng, áp lực an sinh càng lớn, làm thế nào để họ có thu nhập ổn định nơi đô thị sinh hoạt đắt đỏ?

Sự việc- 5 tháng trước

Lớp dạy đàn miễn phí xoa dịu bớt nỗi cô đơn của người cao tuổi

Lớp dạy đàn miễn phí xoa dịu bớt nỗi cô đơn của người cao tuổi

Trung tâm Up Ponia từ lâu đã trở thành điểm hẹn âm nhạc cho những người cao tuổi tại TP.HCM, Bình Dương và Đồng Nai tìm được cho mình niềm vui bên cây đàn piano.

Video- 7 tháng trước

Người già cô đơn ở phố thị

Người già cô đơn ở phố thị

Ai cũng nghĩ, những người cao tuổi khi vào Viện dưỡng lão sẽ được xoa dịu bớt nỗi cô đơn của mình. Nhưng phần lớn, các cụ đều trầm cảm và nhiều tháng liền chẳng hề nói chuyện cùng ai, kể cả “bạn” cùng phòng và nhân viên chăm sóc.

Podcast- 8 tháng trước

Lời giải cho bài toán đầu tư dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Lời giải cho bài toán đầu tư dịch vụ chăm sóc sức khỏe người cao tuổi

Theo dự báo, đến năm 2038, nhóm dân số trên 60 tuổi ở nước ta có khoảng 21 triệu người, chiếm hơn 20% dân số. Nếu không có sự chuẩn bị đầu tư ngay từ bây giờ thì hệ thống chăm sóc sức khỏe sẽ không thể đáp ứng kịp với tốc độ “già hóa dân số” tăng nhanh.

Podcast- 1 năm trước

Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi: Cần tăng khả năng tiếp cận

Dịch vụ chăm sóc người cao tuổi: Cần tăng khả năng tiếp cận

Tốc độ già hóa dân số nước ta đang diễn ra nhanh, kéo theo số lượng người cao tuổi chiếm tỷ lệ ngày càng cao. Tuy nhiên, khả năng cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi hiện còn hạn chế.

Sự việc- 1 năm trước

Cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người cao tuổi

Cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người cao tuổi

Mới đây Trung tâm Quản lý Giao thông công cộng TP.HCM tổ chức chương trình tuyên truyền về hoạt động của xe buýt và cấp thẻ đi xe buýt miễn phí cho người cao tuổi trên địa bàn phường Linh Tây, Linh Chiểu và Bình Thọ - Thành phố Thủ Đức.

Multimedia- 1 năm trước

Nghiên cứu giảm giá vé cho người cao tuổi khi đi ô tô đường dài

Nghiên cứu giảm giá vé cho người cao tuổi khi đi ô tô đường dài

Bộ GTVT chỉ đạo các đơn vị trong ngành có cơ chế chính sách khuyến khích các doanh nghiệp vận tải hành khách hỗ trợ giảm giá vé cho người cao tuổi khi tham gia giao thông.

Giao thông- 1 năm trước

Hàn Quốc: TNGT liên quan người trên 65 tuổi tăng vọt, loay hoay hạn chế

Hàn Quốc: TNGT liên quan người trên 65 tuổi tăng vọt, loay hoay hạn chế

Vài năm trở lại đây, số vụ tai nạn gây chết người liên quan tới các tài xế lớn tuổi đang gia tăng ở Hàn Quốc, quốc gia được cho sẽ trở thành “xã hội siêu già” vào năm 2025. Nhiều giải pháp đã được đưa ra nhằm ngăn chặn tình trạng này.

Thế Giới- 1 năm trước