Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Người bán vé số và sự trợ giúp cần thiết lúc khó khăn

Phóng viên - 07/04/2020 | 9:16 (GTM + 7)

Thời gian qua, các địa phương miền Tây Nam Bộ đã nghiêm túc thực hiện chỉ thị giãn cách xã hội trong 15 ngày, đồng thời, tăng cường nhiều hoạt động ý nghĩa để hỗ trợ kịp thời cho bà con địa phương, nhất là nhóm đối tượng có hoàn cảnh khó khăn trực tiếp ch

Nhiều người bán lẻ vé số lẻ có hoàn cảnh khó khăn cần được hỗ trợ của cộng đồng. Ảnh: Nhật Trường -VOV

Tại ĐBSCL, hầu hết các tỉnh thành đều vận động các Công ty XSKT địa phương, huy động xã hội hóa, dựa vào tình hình tài chính cũng như nguồn lực riêng, đã trao tặng nhu yếu phẩm cần thiết và số tiền từ 50.000 – 100.000/ người/ngày, trong thời gian 15 ngày để hỗ trợ người bán vé số có hoàn cảnh khó khăn vượt qua cơn khốn khó theo tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.

Cụ thể, UBND tỉnh Tiền Giang đã chấp thuận đề nghị của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết tỉnh Tiền Giang trích nguồn kinh phí hoạt động kinh doanh năm 2020 để hỗ trợ cho người bán lẻ vé số mỗi người là 70.000 đồng/ngày. Ngoài ra, các đại lý vé số, các nhà hảo tâm cũng có kế hoạch tặng quà, chia sẻ khó khăn cho những người bán lẻ vé số. 

Trước đó, ông Nguyễn Khắc Vũ, Giám đốc Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Bến Tre thông tin: Sẽ trích ra 1 phần kinh phí, hỗ trợ cho người bán vé số 70.000/ngày trong 15 ngày tương đương 1.050.000. Khi UBND tỉnh phê duyệt sẽ chuyển tiền đó sang Sở Lao động Thương Binh Xã Hội, sau đó đến xã phường có trách nhiệm trao đến từng địa phương.

Theo thống kê, toàn tỉnh Bến Tre có khoảng hơn 5.000 người bán vé số lẻ và tỉnh Tiền Giang có khoảng 2.500 người bán vé số lẻ mưu sinh, phần lớn họ có hoàn cảnh khó khăn.

Một người bán vé số dạo. Ảnh: Hải Dương - PLO

Còn tại các địa phương khác như Vĩnh Long, Đồng Tháp, Hậu Giang... cũng đều có những chính sách tương tự để hỗ trợ người bán vé số. 

Ngoài ra, ông Nguyễn Thái Bình- Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết Hậu Giang cho biết: Công ty cũng đã hỗ trợ đến bà con bán vé số, góp 10.000 áo chống dịch, 400 giường bệnh đúng tiêu chuẩn cho một số Bệnh viện trong tỉnh góp phần cùng với địa phương thực hiện tốt công tác cách ly phòng chống dịch, bệnh.

Nhiều bạn trẻ ở Cần Thơ chung tay lo cho người bán vé số dạo. Ảnh: Minh Trung - SGGP

Ông Lê Quang Mạnh, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nhấn mạnh: Nếu trong trường hợp dịch COVID-19 không kết thúc sớm chúng ta phải có các kịch bản, để làm giữ được nguồn lực, thực hiện công tác an sinh xã hội, hạn chế tối đa sự cơ cực, khó khăn của một số người nghèo, người mất việc làm trong thời gian này.

Không bỏ quên lao động “phi chính thức”

Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tạm ngừng phát hành vé số trên toàn quốc trong 15 kể từ ngày 01/4 đến ngày 15/4/2020 chắc chắn sẽ có những khó khăn nhất định. Nhưng, vì lợi ích chung của đất nước, của sức khỏe người dân, các địa phương đều đồng tình, ủng hộ quyết định này và triển khai các công tác liên quan. 

Nhờ đó, nhiều kết quả khả quan đáng ghi nhận đã đạt được trong việc quan tâm chăm lo đời sống cho người nghèo, nhất là các lao động mưu sinh chính dựa vào công việc bán vé số. 

Tùy theo khả năng tài chính, nguồn lực của mỗi địa phương, các phần quà trao đi tuy không lớn về hiện kim, hiện vật… nhưng đã thể hiện sự san sẻ, tinh thần “lá lành đùm lá rách” của toàn xã hội với những người có hoàn cảnh khó khăn, nhóm yếu thế. Đồng thời, cũng là lúc các tổ chức thể hiện rõ trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp với cộng đồng – điều mà mỗi tổ chức hướng đến sự phát triển bền vững đều ưu tiên.

Cũng từ thực tế phát sinh những ngày qua, dễ dàng nhận thấy, không phải công ty xổ số kiến thiết nào cũng trích một phần lợi nhuận vào quỹ phúc lợi của đơn vị, để hướng đến việc hỗ trợ các hoạt động cộng đồng trên địa bàn như người già neo đơn, xây nhà tình nghĩa, hỗ trợ người dân gặp thiên tai, hoạn nạn… 

Phải chăng đã đến lúc, các công ty xổ số kiến thiết cần xem xét, có giải pháp căn cơ, lâu dài hơn để hỗ trợ người bán vé số - lực lượng chính mang đến nguồn doanh thu; nhưng được xác định là lao động phi chính thức với nhiều cái không: không hợp đồng, không bảo hiểm, không quyền lợi nào khác ngoài số tiền trực tiếp nhận được từ mỗi tờ vé số bán đi?

Muốn nhóm lao động phi chính thức này không bị “bỏ quên”, trong tương lai gần, cần nghiêm túc nhìn nhận khách quan, hướng đến những giải pháp căn cơ, lâu dài với việc xem xét đưa nhóm lao động này vào khu vực chính thức.

Nhờ vậy, sẽ có các chính sách công, chính sách bảo hiểm y tế, sự bảo vệ của công đoàn và pháp luật một cách công bằng. Mặt khác, công tác hỗ trợ người dân chuyển đổi nghề để vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống rất cần được triển khai thực chất hơn, nêu cao mục tiêu phủ rộng lưới an sinh xã hội của quốc gia.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //