Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nghị quyết mới nhằm giám sát chủ động chứ không phải nới lỏng phòng dịch

Phóng viên - 14/10/2021 | 21:46 (GTM + 7)

Một số người tưởng rằng việc kiểm soát đã được nới lỏng kể từ khi Nghị quyết 128 được ban hành, nhưng thực tế thì vẫn đang kiểm soát.

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Chính phủ ban hành Nghị quyết 128 hướng dẫn về việc tổ chức thống nhất các hoạt động của đời sống kinh tế xã hội trong 4 cấp độ dịch. Bộ Y tế cũng đã ban hành hướng dẫn thực hiện, trong đó có yêu cầu không xét nghiệm với việc đi lại bình thường của người dân.

Vậy, người dân làm thế nào để biết cấp độ dịch của từng địa phương nơi họ có nhu cầu đi lại? Từ các văn bản trên đến tổ chức thực hiện, cần độ trễ bao lâu?

Về vấn đề này, PV VOVGT đã có cuộc trao đổi với GS.TS Lê Vũ Anh, Chủ tịch Hội Y tế công cộng.

PV: Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 128 về việc xác định địa phương nào ở cấp độ dịch nào. Vậy việc công bố này do ai thực hiện, địa phương hay trung ương? 

GS.TS Lê Vũ Anh: Địa phương hoàn toàn có thể làm được việc đó. Lý do, tỉnh nào cũng có CDC và CDC có nhiệm vụ xác định là xanh, vàng hay da cam. Và CDC ở tỉnh đã làm việc ấy thì tỉnh hoàn toàn có quyền công bố được. Tại vì các cấp độ dịch hoàn toàn phụ thuộc vào các chỉ số về mặt kỹ thuật.

Nếu như chỉ dựa vào mỗi số ca mắc, ngày nào có bao nhiêu ca mắc, mà ngay cả số ca mắc đó phải đợi triệu chứng rõ ràng họ mới đi đến bệnh viện, bệnh viện phải phát hiện sau đó mới báo lại phường thì đấy không phải là theo dõi, giám sát dịch hàng ngày.

Trong trường hợp này, những giám sát đó phải là giám sát chủ động để anh phát hiện những người nào dương tính, thì định kỳ công bố trên cơ sở ấy.

PV: Một số người tưởng rằng việc kiểm soát đã được nới lỏng kể từ khi Nghị quyết 128 được ban hành, nhưng thực tế thì vẫn đang kiểm soát. Theo ông cần công bố như thế nào trong thời gian độ trễ của văn bản?

GS.TS Lê Vũ Anh: Cái “tưởng” của họ đúng. Anh phải công bố hiện nay ở Hà Nội đang là màu đỏ, hoặc đang là màu xanh. Ví dụ tôi đến từ Nam Định, nhưng vẫn kiểm tra giấy tờ đấy, mà Nam Định là màu xanh thì anh không được kiểm tra chứ.

Tất cả những thứ như thế, nó không phải là độ trễ văn bản, mà là các địa phương chưa thật sự hiểu văn bản một cách rất rõ ràng, chưa phân quyền rõ ràng để mà công bố.

Vậy thì anh phải định kỳ công bố cái đấy, phải báo cho người dân biết tỉnh mình, vùng của mình hiện nay đang là xanh, hay đỏ, hay vàng, hay cam..

PV: Xin cảm ơn ông!

Được biết, hiện Bộ Y tế đang giao cho Cục Công nghệ thông tin phối hợp với Cục Y tế dự phòng thu thập báo cáo đánh giá nguy cơ dịch của các địa phương, khi có kết quả sẽ cập nhật trên trang web hoặc các ứng dụng của Bộ Y tế.

Thông tin cũng sẽ được công khai trên trang web của các tỉnh, thành phố để người dân biết và thực hiện.

Tags:
Ý kiến của bạn
Nếu “khai tử” BRT...

Nếu “khai tử” BRT...

Sau 7 năm hoạt động, tuyến buýt nhanh BRT Yên Nghĩa - Kim Mã với tổng chiều dài 15km này vẫn là tuyến buýt nhanh duy nhất của Hà Nội. Và nó đang có nguy cơ bị “khai tử”, khi chính Hà Nội dự định thay thế bằng đường sắt đô thị.

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Cần lắm những lớp học vui vẻ trong viện nhi để xua tan nỗi đau bệnh tật

Những bệnh nhi tuổi ăn tuổi học cần được được học hành vui chơi là điều hiển nhiên, song không phải mầm non nào cũng khỏe mạnh để đến trường. Vì vậy, những lớp học giữa bệnh viện nhi đồng là nơi để các bé vui chơi, ôn tập kiến thức, an ủi mỗi khi phải gián đoạn việc học...

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Nghỉ lễ 30/4 – 01/5: Cảng hàng không Nội Bài có ùn tắc?

Dịp nghỉ lễ 30/4 năm nay, lượng hành khách đi du lịch tăng cao. Tình trạng ùn tắc khu vực sân đỗ, nhà ga cảng hàng không Nội Bài liệu có xảy ra?

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Thương binh, xã hội tạo điều kiện chứ không phải dung túng

Trong quá trình tham gia giao thông, ắt hẳn trong chúng ta đã từng thấy những chiếc xe ba gác chở hàng trên phố. Những tài xế lái xe này thường là người lớn tuổi và trên xe có dán những dòng chữ thể hiện họ là cựu chiến binh, thương binh…

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Xây dựng khung pháp lý quản lý tài sản ảo: Kinh nghiệm quốc tế và bài học cho Việt Nam

Ngày 24/4, tại Hà Nội, trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 2 năm thành lập và Diễn đàn thường niên “Blockchain và AI: Cuộc cách mạng tương lai”, Hiệp hội Blockchain Việt Nam đã tổ chức Hội thảo khoa học Góp ý Xây dựng Khung pháp lý Quản lý Tài sản ảo (VA, VASP).

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Liên kết du lịch và văn hóa, làm sao để hiệu quả?

Điều quan trọng là các địa phương cần tính toán việc giữ chân khách để không chỉ đến một lần mà phải quay lại nhiều lần nữa. Chính vì vậy việc liên kết các địa phương, các sản phẩm du lịch, với văn hóa bản địa được xem là vấn đề sống còn đối với du lịch vùng.

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Gần 8% số vụ TNGT xảy ra với học sinh vì cha mẹ dễ dãi giao xe

Theo thống kê của Ủy ban ATGT Quốc gia, năm 2023, 7,8% số vụ TNGT xảy ra với trẻ em. Quý 1/2024, TNGT với trẻ em cũng diễn biến phức tạp và chưa có chiều hướng giảm. Đáng chú ý, không ít vụ TNGT xảy ra khi các em điều khiển phương tiện giao thông khi chưa đủ tuổi.

// //