Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nghị quyết 68 hỗ trợ người dân, triển khai ngay không thêm thủ tục

Phóng viên - 14/07/2021 | 19:07 (GTM + 7)

Ngày 01/7/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 68/NQ-CP về một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Chính sách và gói hỗ trợ lần này có gì mới so với các đợt hỗ trợ trước? Làm thế nào để người

Khách mua sắm tại siêu thị Big C Thăng Long. Ảnh: Trần Việt/TTXVN

Cập nhật tin tức trong nước và quốc tế

# Giai đoạn 2021-2030, phấn đấu tốc độ tăng trưởng giá trị tăng thêm thương mại trong nước đạt khoảng 9-9,5%/năm, đến năm 2030 đóng góp khoảng 15-15,5% vào GDP cả nước. Đó là mục tiêu đề ra tại Chiến lược phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được vừa được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

# Tính đến cuối tháng 6, tổng tiền nợ thuế không thể thu hồi lên tới 25,3 nghìn tỷ đồng. Ngoài ra, tiền thuế nợ có khả năng thu là 80.037 tỷ đồng, tăng 23,2% so với cùng kỳ năm 2020. 

# Từ ngày mai (15/7), doanh nghiệp tại TP.HCM sẽ phải tạm dừng hoạt động nếu không đủ điều kiện cách ly tại chỗ. Trong cuộc họp sáng nay, Bộ LĐTB&XH khẳng định, TPHCM sẽ hoàn thành gói hỗ trợ ảnh hưởng Covid-19 cho người lao động tự do trong ngày mai 15/7. 

# Xuất khẩu gạo đã sụt giảm mạnh từ đầu năm, chỉ đạt gần 3,03 triệu tấn (giảm 14% so cùng kỳ năm ngoái) với giá trị gần 1,65 tỷ USD (giảm 4%). 

# Mới chỉ phát triển trong vòng chưa tới mười năm nhưng Việt Nam đã vươn lên trở thành nước xuất khẩu viên nén đứng thứ 2 thế giới, đạt 3,2 triệu tấn, trị giá 352 triệu USD. 

# Theo JLL, do tác động của COVID-19, thị trường nhà xưởng xây sẵn phía Nam chưa ghi nhận nguồn cung mới trong quý II (nguồn cung hiện hữu đạt 3,2 triệu m2 sàn). 

# Với thị trường vàng, cùng đà tăng với thế giới, giá vàng SJC hôm nay tăng khoảng 50.000 đồng lên ngưỡng 57,4 triệu đồng.

# Theo thống kê, dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) toàn cầu dự kiến sẽ chạm đáy vào năm 2021 và phục hồi một phần với mức tăng khoảng 10-15%. 

Hàng hóa tại cảng ở Hải Khẩu, tỉnh Hải Nam, Trung Quốc. Ảnh: AFP/TTXVN

# Kim ngạch thương mại giữa Ấn Độ và Trung Quốc trong nửa đầu năm đã tăng ở mức kỷ lục 62,7%, mức tăng cao nhất trong số các đối tác thương mại lớn của Trung Quốc.  

# Tội phạm mạng gây thiệt hại hàng tỷ USD mỗi năm cho người dân Australia, trong đó chỉ tính thiệt hại đối với các cá nhân là 1,9 tỷ USD. 

# Tại Anh, nước này sẽ tiếp tục kế hoạch cắt giảm ngân sách viện trợ nước ngoài xuống còn 0,5% tổng sản lượng kinh tế. 

# Thâm hụt ngân sách của Mỹ đã tăng vọt lên mức 2.240 tỷ USD trong 9 tháng đầu tài khóa 2021 (kết thúc vào ngày 30/9 sắp tới). 

# Các nhà phân tích của ngân hàng JP Morgan (Mỹ) cho rằng, sự bế tắc trên các thị trường dầu mỏ toàn cầu có thể kéo dài sang tháng 8 và đẩy giá dầu thô tăng mạnh. 

Ảnh minh họa: NLĐ

Thông tin thị trường chứng khoán

# Chốt phiên hôm nay, VN-Index giảm gần 18 điểm, xuống 1.279,91 điểm. Toàn sàn có 138 mã tăng, 234 mã giảm và 44 mã đứng giá.

# Đáng chú ý, cổ phiếu ngân hàng và chứng khoán là nhóm ảnh hưởng tiêu cực nhất đến chỉ số trong phiên hôm nay, với các mã như: MBS, AGR, FTS TCB, VPB, VCB, VIB… Trái với nhóm ngân hàng, cổ phếu thép trở lại mạnh mẽ và ngành thực phẩm, đồ uống giao dịch tích cực trong phiên. 

# Theo SSI Reseach, thanh khoản thị trường cải thiện so với phiên trước. Tổng giá trị giao dịch đạt 22.300 tỷ đồng, trong đó, giao dịch khớp lệnh chiếm 19.600 tỷ đồng (tăng 14,8% so với phiên trước), riêng sàn HoSE, giá trị khớp lệnh tăng 19% lên 7.100 tỷ đồng.

Ảnh minh họa: Báo CAND

Nghị quyết 68 hỗ trợ người dân, người lao động - triển khai ngay không thêm thủ tục

Đợt cao điểm dịch bệnh lần thứ 4 đã làm cho hoạt động của các doanh nghiệp, kinh tế của nhiều hộ kinh doanh kiệt quệ. Với tình hình dịch bệnh diễn biến khó lường như hiện nay, bản thân các doanh nghiệp không biết còn có thể cầm cự được bao lâu.

Ông Nguyễn Công Hùng, phó Chủ tịch Hiệp hội vận tải Việt Nam cho biết: 'Toàn bộ nguồn lực dồn hết vào trong các kỳ trước rồi. Có những doanh nghiệp đang nợ, phải trả lãi thì lãi mẹ đẻ lãi lại càng lâm vào cảnh bi đát; đi vay tiền bên ngoài lãi suất cao, thậm chí vay lãi ngày, càng lâu thì bất lợi'.

Nghị quyết 68 của Chính phủ được ban hành, nhằm hỗ trợ người lao động và sử dụng lao động được xem là thiết thực bởi thủ tục xét duyệt gói hỗ trợ 26.000 tỉ đồng lần này được cắt bỏ 60%. Thời gian tiếp nhận, xem xét và giải quyết các hồ sơ là 4 ngày, thì nay có thể rút xuống chỉ 1 đến 2 ngày.

Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung cho biết thêm: 'Nếu chính sách này không được thì áp dụng sang chính sách khác. Nhìn chung tất cả các doanh nghiệp đã thực hiện theo quyết định có thẩm quyền mà phải giãn cách, phải giảm giờ làm việc, giảm lực lượng lao động và giảm doanh thu thì đều được tiếp cận chính sách này.

Trước gói hỗ trợ lần này, ông Tô Hoài Nam, Phó Chủ tịch thường trực kiêm Tổng thư ký Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho rằng, không có một văn bản quy phạm nào phù hợp với tất cả các loại hình doanh nghiệp. Tuy nhiên, với sự tối giản các thủ tục xét duyệt hồ sơ hỗ trợ, chính sách lần này có nhiều điểm tiến bộ hơn.

Ông Tô Hoài Nam nói:  'So với các chính sách quy định ở giai đoạn trước thì  rất tiến bộ. Các quy định rõ ràng, cụ thể hơn và nó phủ rộng hơn. Đương nhiên, với những quy định như thế, mình vẫn có thể thấy ngay là chắc chắn khả năng hấp thụ từ phía các doanh nghiệp sẽ tốt hơn.

Tại TPHCM, nơi đang chịu ảnh hưởng nặng nhất bởi dịch COVID-19, ông Lê Minh Tấn, GĐ Sở LĐTB&XH TP.HCM cho biết, công tác hỗ trợ theo Nghị quyết 68 đang được tăng tốc tối đa: "Phấn đấu đến 30/7, chủ doanh nghiệp đủ hồ sơ trong thời gian 7 ngày thì sẽ chuyển tiền hỗ trợ qua số tài khoản người lao đông.”

Còn tại Hà Nội, cho rằng tiến độ triển khai công tác hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của thành phố còn chậm, Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Đào Ngọc Dung nhấn mạnh, cần bỏ qua hết mọi thủ tục hành chính nếu không cần thiết để người dân, doanh nghiệp nhanh chóng nhận được trợ giúp: 'Việc nhanh hay chậm thì phụ thuộc chủ yếu vào việc triển khai của các cấp, nhất là Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp tỉnh nhưng với phương châm chúng tôi đặt ra thế này.

Nếu triển khai chậm là chúng ta có lỗi với dân. Nếu để xảy ra thất thoát tiêu cực, chúng ta có tội với dân với tinh thần ấy. Tôi tin rằng là chúng ta triển khai sẽ có hiệu quả'.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cho biết cũng thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận, giải quyết các vấn đề liên quan đến gói hỗ trợ lần này. Do vậy, các địa phương cần vào cuộc triển khai Nghị quyết không chỉ bằng trách nhiệm mà còn bằng cả tấm lòng./.
 

Tags:
Ý kiến của bạn
Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Địa chất phức tạp, cản trở tiến độ khắc phục sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió

Vụ sạt lở hầm đường sắt Bãi Gió, trên Đèo Cả những ngày qua đã khiến cho tuyến đường sắt Bắc Nam bị đình trệ. Điều này tiếp tục gióng lên hồi chuông về sự xuống cấp nghiêm trọng tại nhiều vị trí trên tuyến đường sắt huyết mạch này.Đến nay công tác khắc phục sự sự cố lở đá được thực hiện đến đâu?

Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Đoàn Quản lý thị trường TP.HCM gặp tại nạn giao thông ở Kon Tum giờ ra sao ?

Vụ tai nạn giao thông tại Kon Tum làm 15 cán bộ Quản lý thị trường TP.HCM bị thương đã được chuyển về BV Chợ rẫy điều trị. Hiện 9 bệnh nhân được điều trị tích cực, trong đó có một bệnh nhân hôn mê, xuất huyết não rất nặng.

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu 'công nghệ phập phù'

Thu phí gửi xe không tiền mặt: Người ủng hộ, kẻ làu bàu "công nghệ phập phù"

Hôm qua (15/4) là ngày đầu tiên quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triển khai giải pháp thu phí gửi xe không dùng tiền mặt ở 16 điểm đỗ xe trên vỉa hè, dưới lòng đường đã được cấp phép. Người dân, nhân viên trông xe đón nhận hình thức mới này như thế nào?

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TP.HCM liên kết khám chữa bệnh trước, trả tiền sau

Sở Y tế TPHCM vừa ban hành khuyến cáo triển khai hoạt động đổi mới sáng tạo giúp nâng cao hiệu quả và chất lượng chăm sóc sức khỏe người dân tại các bệnh viện và các cơ sở y tế trên địa bàn thành phố.

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT bằng đường sắt đô thị

Theo điều chỉnh quy hoạch chung Thủ đô, Hà Nội sẽ thay thế tuyến buýt BRT hiện hữu bằng tuyến đường sắt đô thị.

Mô hình cổng trường an toàn, cần tổ chức giao thông hợp lý

Mô hình cổng trường an toàn, cần tổ chức giao thông hợp lý

Sở GTVT Hà Nội thí điểm mô hình cổng trường an toàn tại 3 địa điểm, trong đó có cụm trường tiểu học, THCS, THPT Xuân Đỉnh, quận Bắc Từ Liêm.

Thủ tướng yêu cầu triển khai các giải pháp, bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm

Thủ tướng yêu cầu triển khai các giải pháp, bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Công điện yêu cầu triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp bảo đảm cung ứng điện trong thời gian cao điểm năm 2024 và các năm tiếp theo.

// //