Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Nghi án, chị dâu đổ xăng thiêu chết em chồng do mâu thuẫn đất đai

Khoa Nam - 20/07/2022 | 17:17 (GTM + 7)

Thấy em gái của chồng đang giặt đồ trong nhà tắm, người chị dâu bất ngờ đổ xăng lên người em gái và bản thân rồi châm lửa khiến 1 người tử vong, người còn lại bị thương nặng.

Căn nhà nơi bà Nga đổ xăng châm lửa đốt em dâu

Căn nhà nơi bà Nga đổ xăng châm lửa đốt em dâu

Chiều 20/7, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ vụ án mạng khiến 2 người phụ nữ thương vong trong căn nhà bị cháy.

Theo điều tra ban đầu, trong thời gian gần đây, bà Trương Phùng Đang (SN 1960) và người chị dâu là bà Trần Thị Nga (SN 1964, cả 2 ở chung tại căn nhà trên đường Trần Quốc Toản, phường An Bình, TP Biên Hòa) xảy ra mâu thuẫn.

Đến chiều 16/7, khi bà Đang đang ngồi giặt đồ trong nhà tắm thì bà Nga bất ngờ xông vào đổ xăng lên người bà Đang và bản thân sau đó châm lửa. Chỉ trong phút chốc, lửa bao trùm cả người bà Đang khiến bà này đau đớn chạy ra cửa cầu cứu.

Phát hiện sự việc, một số người dân đã chạy đến dập lửa và đưa bà Đang cùng bà Nga vào bệnh viện cấp cứu. Do vết thương quá nặng nên bà Đang được chuyển đến bệnh viện Chợ rẫy để cứu chữa nhưng sau 3 ngày cấp cứu bà Đang đã không thể qua khỏi. Riêng bà Nga bị bỏng vẫn đang được chữa trị tại bệnh viện Đa khoa Đồng Nai.

Sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng sở tại cùng các đơn vị nghiệp vụ đã đến hiện trường, tiến hành khám nghiệm thu thập bằng chứng đồng thời lấy lời khai nhân chứng để điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo cơ quan điều tra nhận định, giữa bà Đang và bà Nga xảy ra mâu thuẫn trong việc tranh chấp tài sản đất đai nhưng đã được tòa án đưa ra xét xử. Tuy nhiên sau đó, mối quan hệ giữa cả 2 vẫn rất căng thẳng nên rất có thể đó chính là động cơ dẫn đến vụ án.

Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng yêu cầu Hà Nội kiểm tra việc chung cư tăng giá bất thường

Bộ Xây dựng vừa có công văn gửi UBND thành phố Hà Nội về việc tăng cường công tác quản lý thị trường bất động sản tại địa bàn.

// //