Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Ngày cuối cùng kỳ nghỉ, giao thông Hà Nội và TP.HCM 'dễ thở'

Phóng viên - 03/05/2021 | 20:49 (GTM + 7)

Tình hình giao thông từ các tỉnh về Hà Nội có dấu hiệu đông hơn, nhưng vẫn lưu thông bình thường và không xảy ra tình trạng ùn tắc cục bộ tại các khu vực trạm thu phí. Còn tại các cửa ngõ TP.HCM, giao thông dễ thở hơn nhiều, hầu hết các tuyến đường đều th

cd35909a6ec69b98c2d7
Hôm nay (3/5), là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ lễ 30/4,1/5, lưu lượng phương tiện di chuyển, đổ dồn về các thành phố lớn như Hà Nội và TP HCM có khả năng sẽ tăng cao, đặc biệt là ở các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, cửa ngõ dẫn vào trung tâm thành phố 
0d9c0aeef5b200ec59a3
Theo ghi nhận của PV VOVGT vào chiều ngày 03/05 trên tuyến đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đoạn trạm thu phí Pháp Vân mật độ các phương tiện đang có chiều hướng đông dần, nhưng các phương tiện vẫn lưu thông bình thường khi đi qua đây
IMG-7871
Cục CSGT đã bố trí 8 tổ công tác chốt ở 8 vị trí để phân luồng giao thông trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, đồng thời triển khai 3 tổ công tác sử dụng mô tô đặc chủng, tuần tra để kịp thời xử lý sự cố, hỗ trợ người dân
IMG-7893
Đại úy Đinh Vạn Sơn - Phó Đội trưởng Đội 3, phòng 8, Cục Cảnh sát giao thông khuyến cáo: “Nếu các phương tiện đi từ các tỉnh như Nghệ An, Hà Tĩnh, Thanh Hóa nếu lưu lượng phương tiện đổ dồn về cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đông thì có thể chuyển theo hướng đi đường mòn Hồ Chí Minh hoặc có thể đi đường tránh thành phố Ninh Bình đến Chợ Dầu đi ra lối Senko 5; cái hướng từ Nam Đinh, Thái Bình, Ninh Bình nếu mà đi trên đường tuyến đông thì Nam Định, Thái Bình có thể chuyển hướng lên cầu cao tốc Thái Hà đi vào đường của Ecopark vào trung tâm, thì sẽ tránh cho mật độ trên tuyến cao tốc Pháp Vân không đông để các phương tiện cùng tham gia giao thông tốt hơn”
IMG-7902
Cũng theo Đại úy Đinh Vạn Sơn, người dân tuyệt đối tuân thủ các quy định khi tham gia giao thông và điều tiết của lực lượng chức năng, không sử dụng rượu bia khi điều khiển phương tiện, luôn giữ khoảng cách an toàn khi tham gia giao thông
H1
Cũng ngay trong chiều ngày 3/5, ghi nhận tình hình giao thông tại các cửa ngõ TP.HCM rất thông thoáng. Tại bến phà Cát Lái (phía bờ Nhơn Trạch, Đồng Nai), đã không còn cảnh ùn ứ hàng km như chiều tối qua. 
H2
Ghi nhận, lượng khách đi xe ô tô, xe tải... qua phà khá ít. Trong khi lượng xe máy đông nhưng không đáng kể
H3
Phía phà cũng đã bố trí nhiều nhân viên để bán vé và hướng dẫn người dân qua phà 1 cách nhanh chóng
H4
Tại tuyến đường cửa ngõ phía Đông như xa lộ Hà Nội, quốc lộ 13 hướng vào bến xe Miền Đông (quận Bình Thạnh) khá thông thoáng, thỉnh thoảng xe đông nhưng không xảy ra tình trạng ùn ứ
H5
Tương tự, trên đường Đinh Bộ Lĩnh, đoạn trước cổng bến xe Miền Đông lượng xe khách, xe ô tô… di chuyển đông đúc nhưng không xảy ra kẹt xe
H6
---
H7
Nhiều hành khách vừa xuống xe đưa đã ra cổng đứng đợi đón nên đi lại thoải mái, không chen chúc
H8
Thông thoáng cũng xảy ra trên đường Cộng Hoà, đường Trường Sơn... cửa ngõ ra vào sân bay Tân Sơn Nhất (quận Tân Bình)
H9
---
H10
Bên trong sân bay, lượng khách đến cũng khá đông nhưng không xảy ra cảnh chen lấn./.

 

Tags:
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.

// //