Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   

Ngân hàng tiếp tục siết chặt dòng vốn vào chứng khoán, bất động sản

Phóng viên - 10/01/2022 | 9:20 (GTM + 7)

Theo điều tra xu hướng tín dụng của các tổ chức tín dụng mới đây do Ngân hàng Nhà nước công bố, từ nay tới tháng 6/2022, các ngân hàng dự kiến tiếp tục siết chặt dòng vốn vào lĩnh vực rủi ro như đầu tư kinh doanh bất động sản, chứng khoán…

Nghe nội dung chi tiết tại đây:

Mục tiêu tăng tăng trưởng GDP được đề ra trong năm 2022 là 6-6,5%. Ảnh: Việt Linh.
Mục tiêu tăng tăng trưởng GDP được đề ra trong năm 2022 là 6-6,5%. Ảnh: Doanh nhân Sài Gòn

Thông tin trong nước

# Tiếp tục Kỳ họp bất thường lần thứ nhất, hôm nay Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt. 

# UBND TPHCM vừa đặt mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2022 từ 6-6,5%, đồng thời đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số.

# Cục Hàng hải Việt Nam vừa đề xuất giải pháp điều chuyển hàng hóa bằng đường bộ sang đường biển, để hỗ trợ DN xuất khẩu nông sản. 

# Teo Bộ NNPTNT, hiện việc thiếu container lạnh cho xuất khẩu nông sản đang khiến giá thuê bị đẩy lên quá cao. 

# Theo điều tra xu hướng tín dụng của các tổ chức tín dụng mới đây do Ngân hàng Nhà nước công bố, từ nay tới tháng 6/2022, các ngân hàng dự kiến tiếp tục siết chặt dòng vốn vào lĩnh vực rủi ro như đầu tư kinh doanh bất động sản, chứng khoán…

Đề cập thêm những định hướng của Ngân hàng Nhà nước trong việc kiểm soát dòng tiền chảy vào bất động sản trong năm 2022, Phó thống đốc Ngân hàng Nhà nước Đào Minh Tú cho biết: "Ngân hàng Nhà nước cũng vẫn tiếp tục theo chủ trương là tạo điều kiện thuận lợi cho dòng tiền để có thể tập trung cho những lĩnh vực ưu tiên lĩnh vực cần thiết. Đặc biệt là nhanh chóng khôi phục kinh tế, tiếp tục kiểm soát chặt chẽ dòng tiền đưa vào lĩnh vực bất động sản, chứng khoán; hoặc việc phát hành trái phiếu của những doanh nghiệp mà không đảm bảo độ an toàn hay đúng hơn là những lĩnh vực mà rủi ro cao thì chúng tôi sẽ tiếp tục kiểm soát chặt chẽ".

Theo Ngân hàng Nhà nước, hệ thống ngân hàng phải hướng dòng vốn tín dụng năm 2022 vào lĩnh vực ưu tiên. (Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)
Theo Ngân hàng Nhà nước, hệ thống ngân hàng phải hướng dòng vốn tín dụng năm 2022 vào lĩnh vực ưu tiên. (Ảnh minh họa - Ảnh: Báo Đầu tư)

Đáng chú ý, những lĩnh vực có thể dẫn đến đầu cơ, đẩy giá cả bất động sản, gây ra hiện tượng nóng hoặc bong bóng sẽ được kiểm soát chặt chẽ hơn.

Bộ Công Thương vừa lưu ý người tiêu dùng cảnh giác với việc quảng cáo, bán thực phẩm bảo vệ sức khỏe không rõ nguồn gốc qua một số trang TMĐT. 

Và hiện nhiều siêu thị đang áp dụng chính sách “khoá giá”, không tăng giá bán với nhiều sản phẩm tiêu dùng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán. 

Thị trường hàng hóa

Tuần giao dịch đầu tiên của thị trường hàng hóa trong năm 2022 đã chứng kiến dòng tiền đầu tư tăng mạnh hơn 20% lên mức trên 4.800 tỷ đồng mỗi phiên, nhờ sự thăng hoa của giá dầu thô. Chỉ số MXV-Index đóng cửa tuần với mức tăng 2,4% lên mức 2.383 điểm, trong đó chỉ số MXV-Index Năng lượng tăng mạnh gần 5% lên mức 3.524 điểm.

Giá dầu thế giới đang có xu hướng tăng rất vững vàng và hiện đang ở mức cao nhất trong vòng 2 tháng nhờ một loạt thông tin tích cực hỗ trợ giá. Tồn kho dầu tại Mỹ giảm, kết hợp với lo ngại nguồn cung bị gián đoạn ở Kazakhstan và Libya; trong khi nhu cầu tiêu thụ dầu vẫn đang rất lạc quan. Đóng cửa tuần, giá dầu thô WTI trên sở NYMEX và dầu Brent trên sở ICE đều tăng 4,9% lên lần lượt 78,90 và 81,75 USD/thùng. Đáng chú ý là thị trường khí đốt tại châu Âu đã tăng 30% trong tuần qua, làm dấy lên lo ngại về một cuộc khủng hoảng năng lượng mới tại khu vực này.

Cung cấp thêm các thông tin mà các nhà đầu tư hàng hóa cần chú ý trong tuần này, ông Đoàn Bảo Trung, Trưởng Bộ phận Thông tin thị trường của Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam cho biết: "Tuần này sẽ là tuần rất quan trọng đối với thị trường hàng hóa nói chung và nhóm năng lượng cũng như nông sản nói riêng.

Giá dầu đã ở rất gần mức đỉnh 8 năm, tuy nhiên, khả năng tăng tiếp sẽ phụ thuộc khá nhiều vào báo cáo Triển vọng Năng lượng ngắn hạn của Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ, phát hành vào 00:00 sáng ngày 12/01 tới.

Còn đối với thị trường nông sản, mọi sự chú ý của giới đầu tư sẽ tập trung vào báo cáo Cung cầu thế giới tháng 1, được Bộ nông nghiệp Mỹ phát hành vào lúc 00:00 sáng ngày 13/01".

Thông tin quốc tế

Ngân hàng Trung ương Chile đã tăng lãi suất trong những tháng gần đây, và không loại trừ động thái này sẽ còn tiếp diễn. (Ảnh: Reuters/TTXVN)
Ngân hàng Trung ương Chile đã tăng lãi suất trong những tháng gần đây, và không loại trừ động thái này sẽ còn tiếp diễn. (Ảnh: Reuters/TTXVN)

Lạm phát cao đang được ghi nhận tại nhiều quốc gia trên thế giới như Chile, Ba Lan, Đức, Tây Ban Nha, Anh…Đáng chú ý, Lạm phát ở Khu vực đồng tiền chung châu Âu đã đạt mức cao kỷ lục kể từ năm 1997.

Về vấn đề này, Tổng giám đốc Tổ chức và hợp tác phát triển kinh tế OECD Mathias Cormann cho rằng, lạm phát tăng đột biến là rủi ro chính đối với một triển vọng lạc quan của nền kinh tế toàn cầu năm 2022: "Trên thực tế, dù chúng ta dự đoán áp lực lạm phát sẽ bắt đầu giảm dần trong năm tới, nhưng chúng ta không được quên rằng chính người tiêu dùng sẽ phải chịu chi phí nếu tình trạng thiếu hụt vẫn tiếp diễn và giá cả vẫn ở mức cao".

Sự gián đoạn chuỗi cung ứng là nguyên nhân chính gây ra lạm phát gần đây trên toàn cầu, đặc biệt ở những nước như Anh, Mỹ.

Sau Evergrande, đến lượt Shimao Group, một tên tuổi lớn khác lỡ hẹn trả nợ. Diễn biến này làm dấy lên lo ngại khủng hoảng bất động sản ở Trung Quốc đang lan rộng. 

Và sau hơn 2 năm “mệt mỏi” vì Covid19,  dự báo tiêu dùng của người Mỹ sẽ tiếp tục ở mức cao trong năm 2022. 

Thông tin chứng khoán

# Thị trường trong nước cuối tuần qua giao dịch khá giằng co, nguyên nhân chủ yếu do áp lực bán gia tăng ở nhóm cổ phiếu vốn hóa lớn, trong khi nhóm cổ phiếu bất động sản và dầu khí vẫn thu hút dòng tiền khá tốt.

# Trong khi nhiều chuyên gia lạc quan với diễn biến tiếp theo của VN-Index thì một số lại cho rằng chỉ số có thể lùi về ngưỡng 1.500 điểm.

Tags:
Ý kiến của bạn
Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Từ đề xuất tàu điện không ray ở Hà Nội: Không khác gì BRT, phải có làn riêng

Mới đây, đã có đề xuất nghiên cứu xây dựng 3 tuyến tàu điện không ray chạy trên vành đai 3 và đại lộ Thăng Long để giải quyết ùn tắc giao thông ở Hà Nội. Tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến băn khoăn về tính khả thi của loại phương tiện này.

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Có nên truy đuổi để ngăn chặn vi phạm giao thông?

Một trong những nội dung đáng chú ý của dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là việc quy định lực lượng chức năng có thể được thực hiện quyền truy đuổi để ngăn chặn và xử lý hành vi vi phạm.

Dự án mì gõ 0 đồng

Dự án mì gõ 0 đồng

Một quán mì gõ ở TPHCM, chỉ mở từ 19h vào hai ngày thứ Sáu và thứ Bảy hằng tuần. Điều đáng nói ở đây là quán luôn đông nghịt thực khách ghé thăm, bởi chi phí một tô mì gõ chỉ có giá 0 đồng.

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Ngã tư Minh Khai - Bạch Mai: Có đèn tín hiệu, giao thông vẫn xung đột và hỗn loạn

Một ngã tư giữa lòng thủ đô, mặt đường đẹp, rộng rãi, hệ thống đèn tín hiệu hoạt động bình thường, tuy nhiên thường xuyên xung đột, hỗn loạn, thậm chí trở thành nỗi ám ảnh với không ít người mỗi khi đi qua.

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Chỉ số hàng hóa MXV-Index suy yếu xuống vùng thấp nhất 2 tuần

Số liệu từ Sở Giao dịch Hàng hóa Việt Nam (MXV) cho thấy, thị trường hàng hóa nguyên liệu thế giới đóng cửa hôm qua với diễn biến phân hoá.

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Sài Gòn sống và yêu: Giai thoại một thời Chợ Cầu Ông Lãnh

Cầu Ông Lãnh bắc ngang kênh Bến Nghé nối liền quận nhất và quận tư đã quá quen thuộc với người dân TP.HCM. Cây cầu này được xây dựng lại nhiều lần nhưng không đổi tên. Cầu Ông Lãnh cũng là tên khu chợ đầu mối lớn nhất Sài Gòn từng tồn tại hơn một thế kỷ và đã bị xóa sổ.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

// //