Hà Nội: Nguy cơ vỡ tiến độ dự án đường Tam Trinh do vướng mắc hạ tầng kỹ thuật ngầm nổi
Mở rộng đường Tam Trinh HN có chiều dài 3,5 km đang đối mặt với nguy cơ tiếp tục vỡ tiến độ, dù công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến đã đạt khoảng 99%.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Đáng chú ý, có 12 công trình và dự án nhà ở được cơ quan chức năng đề xuất hai nhóm phương án xử lý, trong đó có việc di dời, phá dỡ các công trình nhà ở vi phạm.
Các đây 10 năm, chị Nguyễn Hà Thu (ở Nam Định, Ninh Bình) mua được căn chung cư tại khu HH4 Linh Đàm. 10 năm sinh sống tại khu vực này, chị Thu vẫn khá ngỡ ngàng khi biết thông tin có thể phải di dời vì khu nhà sắp bị phá dỡ:
"Chúng tôi tìm một chốn an cư, rất nhiều người đã lựa chọn khu chung cư này để mua, để ở. Tất cả những sai phạm, trái phép về mật độ, về cư dân ở đấy thì chúng tôi đâu có biết. Chúng tôi mong muốn cách giải quyết làm sao lắng nghe nguyện vọng, ý kiến của người dân, bởi vì đó là hàng bao nhiêu gia đình".
Khu HH Linh Đàm được Tập đoàn Mường Thanh mở bán từ năm 2015. Theo giấy phép xây dựng, các tòa nhà này được xây 27 tầng, nhưng thực tế chủ đầu tư đã xây tới 37 tầng với các tòa HH4, 41 tầng với các tòa HH1, HH2, HH3.
Bởi vậy, trong kế hoạch xử lý sai phạm tại các tòa nhà này, Thành phố Hà Nội xác định sẽ căn cứ danh sách thống kê các căn hộ, toà nhà phải di dời, chủ đầu tư có trách nhiệm xây dựng phương án xử lý theo hai nhóm giải pháp.
Theo đó, nhóm thứ nhất, chủ đầu tư có thể chuyển các căn hộ phải di dời sang dự án khác là nhà ở xã hội hoặc nhà ở thương mại tại Khu đô thị Thanh Hà A, Thanh Hà B. Trong thời gian chờ xây dựng nhà mới, chủ đầu tư sẽ thỏa thuận với người dân để hỗ trợ chi phí thuê nhà ở nơi khác.
Nhóm thứ hai, đối với các dự án đã có quyết định khởi tố vụ án của cơ quan công an, sau khi xác định giá đền bù theo giá thị trường, chủ đầu tư sẽ thống nhất với các tổ chức, cá nhân để mua lại các căn hộ, tòa nhà thuộc diện phải di dời.
Sau khi nhận tiền, người dân có thể chủ động mua nhà ở xã hội thuộc quỹ nhà do Thành phố giới thiệu, không phải qua bốc thăm, xác định đối tượng, hoặc lựa chọn mua nhà theo nhu cầu.
Tuy vậy, một số người dân vẫn băn khoăn, với giá cả hiện nay, dù được đền bù theo giá thị trường, họ cũng rất khó có thể mua một căn hộ khác, chưa kể những xáo trộn về đi lại, học tập:
"Bây giờ bán, đi chỗ khác, lại sửa lại từ đầu, hoặc chờ hoàn tiền, nhưng nếu hoàn tiền thì bây giờ chắc chắn không mua được ở đâu cả. Lại thay đổi chỗ ăn chỗ, ở, sinh hoạt, con cái, cả gia đình".
"Bao nhiêu năm sống ở đây rồi, giờ bảo chuyển đổi căn hộ khác có giá trị tương đương tại dự án Thanh Hà, nhưng tôi muốn được ở lại đây, vì đã ở đây hơn 10 năm rồi".
Theo luật sư Đặng Văn Cường, Trưởng Văn phòng Luật sư Chính Pháp (Hà Nội), chủ trương của Thành phố Hà Nội nhằm xử lý dứt điểm các vi phạm tại 12 dự án thuộc hệ sinh thái Mường Thanh là cần thiết và phù hợp với yêu cầu lập lại trật tự kỷ cương trong quản lý xây dựng.
Theo luật sư Đăng Văn Cường, thay vì xử lý một cách cơ học toàn bộ, Thành phố cần phân loại, trừ khu vực cần phá dỡ để đảm bảo an toàn, những khu vực còn lại cần xem xét cấp sổ hồng, không để người dân phải chịu hậu quả của những sai phạm không phải do họ gây ra:
"Việc tháo dỡ một lượng công trình lớn như vậy sẽ ảnh hưởng rất lớn đối với đời sống của rất nhiều hộ dân. Tôi cho rằng, phá dỡ chỉ nên là giải pháp cuối cùng đối với những hạng mục không thực sự để hợp thức hóa được và không thể khắc phục được.
Mục tiêu cuối cùng không chỉ là xử lý được các sai phạm, mà là phải xử lý sai phạm, đồng thời cũng giải quyết được lợi ích của người dân và trách nhiệm của doanh nghiệp và đảm bảo trật tự quản lý đô thị".
Ông Đặng Hùng Võ, Nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường (nay là Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đánh giá, kế hoạch xử lý tại 12 dự án, công trình nhà ở trong hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh không gây sự bất lợi cho người dân, đồng thời thể hiện sự bình đẳng, sự cương quyết của chính quyền Thành phố trước những vi phạm về trật tự đô thị:
"Với cách xử lý như vậy, thứ nhất là rất hoan nghênh Hà Nội đã nỗ lực giải quyết những tồn tại của lịch sử mà biết bao nhiêu năm nay vẫn nằm chình ình trên đất. Trong việc xử lý này chắc chắn chúng ta phải yêu cầu chủ đầu tư phải đứng ra, nỗ lực lớn nhất của mình, chứ đừng bắt chính quyền phải làm – để dọn sạch những vi phạm ở chỗ HH Linh Đàm đi".
Việc xử lý những công trình vi phạm tại HH Linh Đàm và các dự án liên quan đặt ra bài toán không chỉ về kỷ cương xây dựng, mà còn về quyền lợi của hàng nghìn người dân. Xử lý nghiêm các vi phạm là yêu cầu cần thiết để lập lại kỷ cương trong quản lý đô thị.
Tuy nhiên, quá trình xử lý cần được thực hiện thận trọng, minh bạch; đồng thời xác định rõ trách nhiệm của chủ đầu tư, có phương án bồi thường, hỗ trợ, bố trí chỗ ở phù hợp, hạn chế tối đa những xáo trộn đối với cuộc sống người dân.
Kiên quyết với sai phạm, nhưng cũng phải bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của người dân - đó mới là điều dư luận mong mỏi, chờ đợi.
Mở rộng đường Tam Trinh HN có chiều dài 3,5 km đang đối mặt với nguy cơ tiếp tục vỡ tiến độ, dù công tác giải phóng mặt bằng trên tuyến đã đạt khoảng 99%.
Sáng nay (18/9), dù nhiều điểm ngập trong khu vực đô thị Hà Nội đã rút nước, tại một số tuyến đường ở phía Tây và khu vực ngoại thành, tình trạng ngập vẫn diễn biến phức tạp.
Nguyên nhân bởi lãi suất huy động cao nhất đã lên đến 10%/năm, kéo lãi suất cho vay mua nhà vượt 16%/năm, lãi suất vay mua xe có thể vượt 17%/năm.
Thính giả Thanh Hằng (Hà Nội) hỏi: "Tôi thấy nhiều phụ huynh khi một mình điều khiển xe máy chở con nhỏ đi học thường để trẻ ngồi phía trước, rồi vừa lái xe vừa vòng tay ôm/giữ bé. Cho tôi hỏi hành vi này có vi phạm pháp luật không và bị xử phạt ra sao?"
Theo Kế hoạch số 349, ngày 10/9/2026 của UBND thành phố Hà Nội, việc xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả tại 12 dự án nhà ở liên quan đến các doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh sẽ được xử lý qua 3 giai đoạn.
TP. Hà Nội đang lấy ý kiến nhân dân về Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng tỷ lệ 1/5.000 gắn với Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, đồng thời lấy ý kiến cộng đồng về phương án quy hoạch, chỉnh trang khu vực Hồ Gươm và vùng phụ cận.
UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành kế hoạch xử lý vi phạm, khắc phục hậu quả và bảo đảm an sinh xã hội đối với các dự án nhà ở của doanh nghiệp thuộc hệ sinh thái Tập đoàn Mường Thanh.