Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Vùng sâu An Giang đã sẵn sàng cho năm học mới

Trọng Nhân: Thứ hai 17/08/2026, 14:04 (GMT+7)

Năm học 2026-2027 đang đến gần, các trường học tại những địa bàn còn khó khăn của An Giang đang khẩn trương sửa chữa, chỉnh trang cơ sở vật chất, chuẩn bị trường lớp và các điều kiện cần thiết để đón học sinh.

Cùng với đó, việc sắp xếp, tổ chức lại trường học cũng được triển khai, với yêu cầu bảo đảm hoạt động dạy và học ổn định, không làm ảnh hưởng đến năm học mới của các em.

Tăng tốc chỉnh trang trường lớp trước thềm năm học mới

Ghi nhận của phóng viên tại xã Vĩnh Bình, tỉnh An Giang - vùng đất An toàn khu, giàu truyền thống cách mạng, hiện các trường đang được dọn dẹp, sửa sang để chuẩn bị cho một năm học mới. Nhân sự của trường được huy động đến kiểm tra từng phòng học, bàn ghế, đồ dùng, đồ chơi; những hạng mục không bảo đảm an toàn được rà soát, sửa chữa.

Hiện các trường tại xã Vĩnh Bình đang được dọn dẹp, sửa sang để chuẩn bị cho một năm học mới. (Ảnh: Trọng Nhân)

Hiện các trường tại xã Vĩnh Bình đang được dọn dẹp, sửa sang để chuẩn bị cho một năm học mới. (Ảnh: Trọng Nhân)

Bà Phan Thị Ngân, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Vĩnh Bình Bắc cho biết, năm học trước, trường có 320 trẻ, nhưng chỉ có 11 phòng học. Một số phòng chức năng phải tận dụng làm lớp. Năm nay trường được đầu tư xây thêm 6 phòng học mới và bếp ăn, giúp công tác giảng dạy và việc học tập đỡ phần nào vất vả.

“Đó là niềm vui, niềm phấn khởi không chỉ của riêng tôi mà của tất cả cán bộ, giáo viên nhà trường khi cơ sở vật chất được các cấp lãnh đạo, chính quyền địa phương, Đảng và Nhà nước quan tâm đầu tư cho bậc học mầm non. Đây cũng là niềm vui, niềm khích lệ để tập thể cán bộ, giáo viên nhà trường tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc, giáo dục trẻ trong thời gian tới.”

Cách đó không xa, Trường THCS và THPT Vĩnh Bình Bắc cũng đang chạy đua với thời gian để hoàn tất những phần việc cuối cùng.

Bà Lê Thị Mỹ Dung - Hiệu trưởng trường này cho biết, cơ sở vật chất của trường sau nhiều năm sử dụng, nhiều hạng mục đã xuống cấp. Từng có trường hợp mảng tường bong tróc làm tivi rơi xuống, trúng một giáo viên. Năm nay, trước thềm năm học mới trường được hỗ trợ 5 tỷ đồng để sơn sửa phòng học, nâng cấp nhà vệ sinh, chỉnh trang khuôn viên và làm mái che sân trường:

“Về tiến độ, đến thời điểm này các công trình đã hoàn thành khoảng 90%. Dự kiến từ ngày 20 đến 25/8 sẽ hoàn tất các hạng mục còn lại. Sau đó, nhà trường sẽ tiếp tục vệ sinh, sắp xếp lại bàn ghế và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới, theo chủ trương của Bộ Giáo dục và Đào tạo là tựu trường trước một tuần so với ngày khai giảng.”

Trước thềm năm học mới, những trường học xuống cấp được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, chỉnh trang khuôn viên và làm mái che sân trường. (Ảnh: Trọng Nhân)

Trước thềm năm học mới, những trường học xuống cấp được đầu tư sửa chữa, nâng cấp, chỉnh trang khuôn viên và làm mái che sân trường. (Ảnh: Trọng Nhân)

Đưa vào sử dụng 3 trường nội trú liên cấp vùng biên giới 

Khi những ngôi trường cũ đang được chỉnh trang, tại xã Giang Thành – nơi vùng đất biên giới còn khó khăn, đầy nắng gió, một ngôi trường mới đã sẵn sàng mở cửa. Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Giang Thành được xây dựng trên diện tích khoảng 4ha, tổng mức đầu tư hơn 187 tỷ đồng. Công trình đã hoàn thành với hệ thống phòng học, khu nội trú, bán trú và các hạng mục phục vụ sinh hoạt.

Đây là một trong 3 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền của An Giang được đưa vào sử dụng trong năm học này, dành cho học sinh ở xa, học sinh dân tộc thiểu số và những em có hoàn cảnh khó khăn.

Ông Tạ Hiệp – Chủ tịch UBND xã Giang Thành cho biết: “Điểm nổi bật của công trình là cơ sở vật chất được đầu tư đồng bộ, gồm phòng học, khu nội trú, bán trú và các công trình phục vụ học tập, sinh hoạt. Đây là điều kiện quan trọng để học sinh được học tập, rèn luyện trong môi trường an toàn, ổn định; đồng thời tạo thuận lợi cho giáo viên trong công tác giảng dạy và chăm sóc học sinh.”

Nhiều trường học ở vùng sâu sau nhiều năm sử dụng, cơ sở vật chất đã xuống cấp. (Ảnh: Trọng Nhân)

Nhiều trường học ở vùng sâu sau nhiều năm sử dụng, cơ sở vật chất đã xuống cấp. (Ảnh: Trọng Nhân)

Ngày 5/9 sẽ là ngày tựu trường của học sinh trên cả nước. Hòa cùng bầu không khí ấy, 2 trường nội trú liên cấp phục vụ cho con em vùng biên giới khó khăn là Vĩnh Gia và Khánh An cũng được hoàn thành, dự kiến cùng khánh thành và khai giảng.

Cùng với việc chuẩn bị cơ sở vật chất, ngành Giáo dục An Giang đang hoàn tất phương án sắp xếp lại hệ thống trường học. Theo quyết định được UBND tỉnh phê duyệt, toàn tỉnh giảm 613 đầu mối cơ sở giáo dục, tương đương 52%. Các địa phương đang thực hiện những phần việc cuối cùng, như đổi tên trường, thành lập trường mới, bố trí cán bộ quản lý và sắp xếp đội ngũ hành chính.

Ông Trần Quang Bảo – Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho biết: “Sở Giáo dục và Đào tạo cũng sẽ rà soát kỹ phương án để tổ chức lễ khai giảng thật chu đáo. Đồng thời, Sở tiếp tục phối hợp với các ban quản lý dự án để triển khai đầu tư thêm 5 trường phổ thông nội trú biên giới đất liền, phấn đấu đưa các trường vào hoạt động từ năm học tiếp theo.

Bên cạnh đó, ngành Giáo dục sẽ tiếp tục nâng chuẩn đối với những giáo viên chưa đạt chuẩn trên toàn tỉnh; đồng thời đào tạo khoảng 103 giáo viên có trình độ thạc sĩ, qua đó nâng tỷ lệ giáo viên sau đại học theo yêu cầu ngành đã đề ra.”

Hoà cùng bầu không khí trước ngày tựu trường, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền của An Giang được đưa vào sử dụng trong năm học này, dành cho học sinh ở xa, học sinh dân tộc thiểu số và những em có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Thanh Nhã)

Hoà cùng bầu không khí trước ngày tựu trường, các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền của An Giang được đưa vào sử dụng trong năm học này, dành cho học sinh ở xa, học sinh dân tộc thiểu số và những em có hoàn cảnh khó khăn. (Ảnh: Thanh Nhã)

Những ngày cuối hè, thầy cô vẫn miệt mài với từng lớp học, từng bộ bàn ghế, từng phần việc còn dang dở. Sắp xếp lại trường học là một thay đổi lớn. Nhưng với học sinh, năm học mới vẫn cần bắt đầu bình thường, đó là có trường để học, có thầy cô đứng lớp và có một môi trường an toàn để các em yên tâm đến trường.

Ngày tựu trường đang đến gần, các trường học ở những nơi còn khó khăn nói chung và tỉnh An Giang nói riêng đang hoàn tất những công việc cuối cùng để tiếng trống khai trường vang lên đúng hẹn và đón chào một năm học mới với nhiều kỳ vọng.

Trọng Nhân/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Ô tô đè vạch vàng liền nét, chưa lấn làn: Có bị phạt?

Ô tô đè vạch vàng liền nét, chưa lấn làn: Có bị phạt?

Thính giả Hoàng Nam (Hà Nội) hỏi: "Mới đây khi đang lái ô tô trên đường hai chiều, do không quan sát kỹ tôi vô tình để bánh xe đè trúng vạch kẻ màu vàng liền nét ở giữa đường. Xin hỏi trường hợp xe ô tô chỉ mới đè lên vạch chứ chưa lấn hẳn sang làn ngược chiều thì có bị phạt không?"

Xe khách tông container trên cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt, hơn 20 người nhập viện

Xe khách tông container trên cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt, hơn 20 người nhập viện

Khoảng 11h ngày 16/8, một vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc Diễn Châu – Bãi Vọt, đoạn qua Nghệ An, khiến hơn 20 người trên xe khách phải nhập viện cấp cứu.

Thu hồi giấy phép kinh doanh để ngăn xe hợp đồng trá hình

Thu hồi giấy phép kinh doanh để ngăn xe hợp đồng trá hình

Trước tình trạng doanh nghiệp đăng ký chạy tuyến cố định, nhưng mang xe ra chạy hợp đồng trá hình, gây cạnh tranh không lành mạnh, tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT, nghị định 218/2026 của Chính phủ đã đề xuất biện pháp thu hồi giấy phép kinh doanh, khác hẳn hình thức thu hồi phù hiệu phương tiện vi phạm như trươc đây.

Kỷ lục buồn về phạt nguội: Bài học từ những giây lơ đễnh

Kỷ lục buồn về phạt nguội: Bài học từ những giây lơ đễnh

Con số 474,6 triệu đồng cho 96 lần vi phạm giao thông của một chiếc ô tô biển Hà Nội tại Phú Thọ vừa qua đã thực sự tạo nên một “cơn địa chấn” trong dư luận.

Thông báo vi phạm giao thông trong 2 tiếng: Có tiết kiệm và tránh được phiền hà?

Thông báo vi phạm giao thông trong 2 tiếng: Có tiết kiệm và tránh được phiền hà?

Cục Cảnh sát Giao thông đang đề xuất trong dự thảo sửa đổi Luật Xử lý vi phạm hành chính: Sẽ thông báo hành vi vi phạm giao thông cho người vi phạm trong vòng 2 tiếng đồng hồ. Đáng chú ý, nếu người vi phạm công nhận lỗi, họ có thể nộp phạt ngay trên các ứng dụng có tài khoản điện tử.

Cầu Hoài Thượng đang gặp vướng mắc gì?

Cầu Hoài Thượng đang gặp vướng mắc gì?

Dự án cầu Hoài Thượng là một trong những cầu vượt sông lớn và phục vụ tuyến đường đi kết nối giữa sân bay Gia Bình và các khu vực Hà Nội, là mắt xích quan trọng kết nối Bắc Ninh với Hà Nội, góp phần hoàn thiện tuyến Vành đai 4 - công trình hạ tầng chiến lược của Vùng Thủ đô.

Đề xuất quy chuẩn về trụ sạc, trạm sạc xe điện

Đề xuất quy chuẩn về trụ sạc, trạm sạc xe điện

Bộ Công Thương đang dự thảo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trụ sạc, trạm sạc xe điện.