Bãi bỏ Nghị định 100 xử phạt vi phạm giao thông
Theo quy định mới, Nghị định 100 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt sẽ chính thức được bãi bỏ từ ngày 15/5.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Sự kiện không chỉ là dấu mốc quan trọng đối với cá nhân các sĩ quan được cử đi công tác, mà còn tiếp tục khẳng định bước phát triển vững chắc, chuyên nghiệp của lực lượng Gìn giữ hòa bình Việt Nam trong tiến trình hội nhập quốc tế sâu rộng.
Theo quyết định được công bố, Trung tá Nguyễn Ngọc Linh được cử đảm nhiệm vị trí Sĩ quan tác chiến quân sự hỗn hợp (SO JMOC) tại Phái bộ An ninh lâm thời của Liên hợp quốc ở khu vực Abyei (UNISFA). Đây là vị trí mới mà Liên hợp quốc lần đầu tiên mời Việt Nam tham gia, thể hiện sự tin tưởng và đánh giá cao năng lực chuyên môn, khả năng thích ứng cũng như uy tín của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong thời gian qua.
Trước khi được cử đi làm nhiệm vụ quốc tế, Trung tá Nguyễn Ngọc Linh là giảng viên Bộ môn Địa hình quân sự, Khoa Quân sự chung, Trường Sĩ quan Lục quân 1 – một trong những cơ sở đào tạo sĩ quan lục quân hàng đầu của Quân đội nhân dân Việt Nam.
Việc một giảng viên được lựa chọn cho vị trí tác chiến tại phái bộ quốc tế cũng cho thấy yêu cầu ngày càng cao về trình độ chuyên môn, ngoại ngữ và năng lực thực tiễn đối với lực lượng tham gia gìn giữ hòa bình.
Cùng đợt này, Trung tá Trần Thái Sơn được giao đảm nhiệm vị trí Sĩ quan Cố vấn và Điều phối huấn luyện tại Phái bộ Huấn luyện của Liên minh châu Âu (EU) tại Cộng hòa Trung Phi. Trước đó, đồng chí là Trưởng ban Tham mưu, Ban Chỉ huy Biên phòng Cửa khẩu cảng Vũng Áng – Sơn Dương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Quân khu 4.
Đáng chú ý, Trung tá Trần Thái Sơn đã có kinh nghiệm thực tiễn tại Phái bộ MINUSCA (Cộng hòa Trung Phi) nhiệm kỳ 2023–2024. Kinh nghiệm này được kỳ vọng sẽ giúp đồng chí nhanh chóng thích nghi với môi trường công tác quốc tế, phát huy hiệu quả vai trò cố vấn, điều phối huấn luyện tại địa bàn mới.
Theo Thiếu tướng Phạm Mạnh Thắng, Cục trưởng Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, hai sĩ quan được lựa chọn lần này đều trải qua quy trình tuyển chọn chặt chẽ, được đào tạo bài bản qua nhiều môi trường trong nước và quốc tế.
Các đồng chí không chỉ có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt mà còn có trình độ chuyên môn cao, khả năng làm việc trong môi trường đa quốc gia, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn khắt khe của Liên hợp quốc và Liên minh châu Âu.
Phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam cùng các cơ quan, đơn vị liên quan trong công tác tuyển chọn, đào tạo và huấn luyện lực lượng tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình.
Đồng chí nhấn mạnh, việc tiếp tục cử sĩ quan tham gia các phái bộ quốc tế là minh chứng rõ nét cho chủ trương đúng đắn của Đảng, Nhà nước trong hội nhập quốc tế, đồng thời góp phần nâng cao vị thế, uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế.
Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng yêu cầu các sĩ quan trước khi lên đường cần chuẩn bị đầy đủ về mọi mặt, từ sức khỏe, bản lĩnh chính trị đến kỹ năng chuyên môn. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, các sĩ quan phải quán triệt và chấp hành nghiêm đường lối đối ngoại của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy định của Liên hợp quốc và nước sở tại; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn; chủ động, sáng tạo trong công việc; nêu cao tinh thần đoàn kết, hỗ trợ lẫn nhau để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đồng thời, các sĩ quan cần phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, thể hiện tác phong chuẩn mực, chuyên nghiệp, qua đó lan tỏa hình ảnh đẹp về đất nước, con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình tới bạn bè quốc tế.
Bên cạnh đó, Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị liên quan làm tốt công tác hậu phương quân đội, bảo đảm đầy đủ chế độ, chính sách để các sĩ quan yên tâm công tác trong thời gian xa gia đình, xa Tổ quốc.
Đại diện các sĩ quan nhận nhiệm vụ, Trung tá Nguyễn Ngọc Linh bày tỏ vinh dự, tự hào khi được Đảng, Nhà nước và Quân đội tin tưởng giao nhiệm vụ. Đồng thời khẳng định sẽ nỗ lực hết mình, phát huy năng lực, kinh nghiệm để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần lan tỏa hình ảnh đất nước, con người Việt Nam thân thiện, trách nhiệm và yêu chuộng hòa bình.
Theo Cục Gìn giữ hòa bình Việt Nam, đến nay Việt Nam đã cử hơn 1.300 lượt quân nhân tham gia hoạt động gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc tại nhiều phái bộ và cơ quan của Liên hợp quốc. Các lực lượng của Việt Nam luôn được cộng đồng quốc tế đánh giá cao về tính chuyên nghiệp, kỷ luật và tinh thần trách nhiệm.
Việc tiếp tục triển khai lực lượng trong đợt này không chỉ thể hiện sự chủ động, tích cực mà còn khẳng định trách nhiệm cao của Việt Nam đối với các hoạt động vì hòa bình, ổn định trên thế giới, đóng góp thiết thực vào nỗ lực chung của cộng đồng quốc tế trong giải quyết các xung đột, bảo vệ hòa bình bền vững.
Theo quy định mới, Nghị định 100 về xử phạt vi phạm giao thông đường bộ và đường sắt sẽ chính thức được bãi bỏ từ ngày 15/5.
Lâu nay, tình trạng thiếu dữ liệu về tài xế khiến doanh nghiệp vận tải tuyển dụng phải tài xế nghiện ma túy, tài xế vi phạm từ doanh nghiệp này, bỏ sang doanh nghiệp khác, làm gia tăng nguy cơ mất ATGT. Có thể xây dựng dữ liệu để kiểm soát chất lượng tài xế, góp phần giảm thiểu tình trạng này được không?
Tuyến đường Vành đai 2.5, đoạn từ Đầm Hồng đến Quốc lộ 1A, dù mới chỉ được đưa vào khai thác tạm hơn một tháng qua, nhưng đã nhanh chóng trở thành "điểm nóng" về vi phạm trật tự đô thị và an toàn giao thông.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký Quyết định số 482/QĐ-TTg về việc áp dụng mức thuế bảo vệ môi trường, thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xăng, dầu và nhiên liệu bay trong trường hợp cần thiết vì lợi ích quốc gia.
Binh chủng Đặc công vừa tổ chức Hội nghị tuyên dương Gương mặt trẻ tiêu biểu và trao Giải thưởng Tuổi trẻ sáng tạo (TTST) năm 2025.
Những chiếc tivi box, thiết bị giải trí giúp xem nhiều nội dung đa dạng tưởng chừng vô hại, đang trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm mạng.
Ngăn ngừa tội ác từ mầm mống ra sao? Sức mạnh nào từ chế tài, vắc xin nào từ tình thương và trách nhiệm? Cố ý đi tiếp, hoặc chèn thêm khi tai nạn, để chịu trách nhiệm một lần thay vì chăm sóc suốt đời.