Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Vỉa hè hồ Tây bị hàng quán lấn chiếm

Thùy Dương: Thứ tư 30/09/2026, 09:02 (GMT+7)

Hồ Tây từ lâu là một trong những không gian công cộng lớn của Hà Nội, thu hút đông người dân và du khách tới đi bộ, tập thể dục, vui chơi, ngắm cảnh. Thế nhưng, tại một số tuyến đường ven hồ, không gian vốn dành cho người đi bộ đang bị thu hẹp bởi hoạt động kinh doanh và phương tiện dừng, đỗ.

Vỉa hè bị thu hẹp bởi hàng quán, xe máy

Ghi nhận tại các tuyến Vệ Hồ, Nhật Chiêu, Nguyễn Đình Thi, Quảng An, Trích Sài và một số khu vực công cộng ven Hồ Tây cho thấy, tại nhiều vị trí, hàng quán kê bàn ghế trên vỉa hè để phục vụ khách. Xe máy của khách cũng được dựng ngay phía trước các điểm kinh doanh.

Có những đoạn, phần lớn diện tích vỉa hè được sử dụng cho bàn ghế, hàng hóa và phương tiện. Khoảng trống còn lại không đủ để người đi bộ di chuyển thuận tiện. Khi đó, người dân chỉ còn hai lựa chọn: len qua những khoảng trống giữa bàn ghế, xe máy hoặc bước xuống lòng đường.

Xe máy đỗ trên vỉa hè, lấn chiếm phần đường của người đi bộ tại khu vực ven hồ Tây

Xe máy đỗ trên vỉa hè, lấn chiếm phần đường của người đi bộ tại khu vực ven hồ Tây

Tình trạng này càng đáng lưu ý vào buổi chiều và tối. Đây vừa là thời điểm hoạt động kinh doanh ăn uống trở nên nhộn nhịp, vừa là lúc lượng người đi bộ, chạy bộ và tập thể dục quanh Hồ Tây tăng cao. Khi vỉa hè không còn đủ không gian, người đi bộ phải sử dụng chung phần đường với xe máy, ô tô, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Anh Cường, thường xuyên đi bộ thể dục quanh hồ Tây cho hay:

“Mình thấy vỉa hè bị lấn chiếm khá nhiều, ảnh hưởng rất lớn tới phần đi trên vỉa hè dành cho người đi bộ khi tham gia giao thông. Bản thân mình thường xuyên phải xuống lòng đường để di chuyển.”

Qua nhiều thời điểm, tình trạng này đã được phản ánh và cơ quan chức năng cũng từng tiến hành kiểm tra, chấn chỉnh. Sau những đợt xử lý, một số khu vực trở nên thông thoáng hơn. Tuy nhiên, thực tế hiện nay cho thấy tình trạng tái lấn chiếm vẫn xuất hiện. Một vài bộ bàn ghế ban đầu có thể dần được mở rộng. Sau bàn ghế là phương tiện của khách. Khi hoạt động kinh doanh trở nên đông đúc, phần vỉa hè thực tế dành cho người đi bộ ngày càng bị thu hẹp.

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại Hồ Tây đã được VOVGT phản ánh nhiều lần

Tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại Hồ Tây đã được VOVGT phản ánh nhiều lần

Đặc biệt, hoạt động kinh doanh ăn uống quanh Hồ Tây thường tập trung vào những khung giờ nhất định, nhất là chiều tối và ngày cuối tuần. Đây cũng là thời điểm nhu cầu sử dụng không gian ven hồ của người dân tăng cao. Anh Cường tiếp tục cho ý kiến về hoạt động ra quân của lực lượng chức năng:

“Lâu nay chính quyền địa phương đã có rất nhiều biện pháp để chấn chỉnh việc lấn chiểm vỉa hè của người đi bộ. Tuy nhiên việc làm này chỉ mang tính nhất thời. Đặc biệt là có những chiến dịch lực lượng chức năng đi, bên cạnh đấy là sự đối phó của các hàng quán. Khi nào lực lượng chức năng đi thì họ dọn hàng vào, đi qua thì họ lại dọn hàng ra.”

Từ thực tế này, vấn đề đặt ra không chỉ là xử lý bao nhiêu trường hợp vi phạm, mà quan trọng hơn là làm thế nào duy trì được trật tự sau xử lý. Nếu sau mỗi đợt kiểm tra, bàn ghế và phương tiện được thu gọn nhưng một thời gian sau lại xuất hiện trở lại, tình trạng lấn chiếm sẽ trở thành một vòng lặp.

Lực lượng chức năng ra quân xử lý hành vi đỗ xe gây cản trợ giao thông tại khu vực quanh Hồ Tây

Lực lượng chức năng ra quân xử lý hành vi đỗ xe gây cản trợ giao thông tại khu vực quanh Hồ Tây

Chính quyền ra quân xử lý nhưng lấn chiếm vẫn tái diễn

Thời gian qua, lực lượng chức năng phường Tây Hồ cũng đã triển khai các đợt ra quân kiểm tra, xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông trên các tuyến phố, trong đó tập trung vào khu vực quanh Hồ Tây và những tuyến đường có mật độ phương tiện cao. Đại diện lực lượng Cảnh sát trật tự phường Tây Hồ cho biết:

“Trong thời gian vừa rồi phường đã tổ chức ra quân tất cả tuyến phố, đặc biệt là các tuyến phố xung quanh Hồ Tây, nơi có phát sinh và có nguy cơ tiềm ẩn vi phạm về trật tự an toàn giao thông, cũng như xử lý các xe ô tô, mô tô dừng đỗ lòng đường, vỉa hè để quá trình tham gia giao thông được thuận lợi, không có tình trạng ách tắc trong các tuyến phố, đặc biệt là các tuyến phố có giờ lưu lượng tập trung mật độ cao trong giờ cao điểm như tuyến phố Trích Sài, Nguyễn Đình Thi, Thụy Khuê.”

Việc chủ động rà soát, ra quân tại các tuyến phố có nguy cơ phát sinh vi phạm cho thấy chính quyền địa phương đã có sự quan tâm và triển khai các biện pháp nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông quanh Hồ Tây. Đặc biệt, việc tập trung vào những tuyến có mật độ phương tiện lớn như Trích Sài, Nguyễn Đình Thi hay Thụy Khuê là cần thiết để hạn chế tình trạng dừng, đỗ phương tiện gây cản trở giao thông.

Tuy nhiên, với đặc thù hoạt động kinh doanh quanh Hồ Tây thường tập trung vào buổi chiều, tối và có thể thay đổi theo từng thời điểm, công tác kiểm tra, duy trì trật tự cũng cần được thực hiện thường xuyên. Đây không chỉ là nhiệm vụ của lực lượng chức năng mà còn cần sự phối hợp, chấp hành của các cơ sở kinh doanh và người dân.

Ngay cả khi bàn ghế chỉ chiếm một phần vỉa hè, số lượng lớn xe máy tập trung phía trước một hàng quán vẫn có thể khiến lối đi dành cho người đi bộ bị chắn. Chú Bình, sinh sống tại khu vực Tây Hồ nhận định:

“Mình là người dân phải chấp hành các quy định của nơi sở tại, không thể làm những điều trái quy định được. Điều đấy ảnh hưởng tới cảnh quan môi trường là chính, thứ hai là nhiều  dịch vụ ảnh hưởng tới vệ sinh và rác không ai quản lý được. Mỗi người ý thức một tí, bộ mặt văn minh đô thị sẽ đẹp lên.”

Dù vậy, việc tái diễn vi phạm vẫn diễn ra thường xuyên

Dù vậy, việc tái diễn vi phạm vẫn diễn ra thường xuyên

Bên cạnh công tác kiểm tra của cơ quan chức năng, trách nhiệm của các cơ sở kinh doanh cũng cần được đặt ra. Các cơ sở cần chủ động bố trí bàn ghế trong phạm vi phù hợp, hướng dẫn khách để phương tiện đúng nơi quy định và bảo đảm duy trì lối đi dành cho người đi bộ.

Mỗi ngày, đông đảo người dân lựa chọn khu vực ven hồ để đi bộ, tập thể dục và vui chơi. Vì vậy, việc giữ cho vỉa hè thông thoáng không chỉ liên quan đến trật tự, mỹ quan đô thị mà còn trực tiếp bảo đảm không gian và sự an toàn cho người đi bộ. Quan trọng hơn, việc quản lý cần hướng tới mục tiêu để sau mỗi đợt kiểm tra, vỉa hè không chỉ thông thoáng trong một vài ngày mà thực sự được trả lại đúng chức năng lâu dài.

VOVGT sẽ tiếp tục ghi nhận những phản ánh của người dân và chuyển tới các cơ quan chức năng để kiểm tra, xử lý theo quy định.

Thùy Dương/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn