Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Vi phạm giao thông từ khách ngoại: Lỗ hổng quản lý hay ý thức?

Thu Hương: Thứ sáu 08/05/2026, 14:40 (GMT+7)

Tại một số thành phố du lịch ở Việt Nam, hình ảnh du khách nước ngoài tự lái xe máy trên đường phố đã trở nên quen thuộc. Nhưng đi cùng sự thuận tiện ấy là không ít nỗi lo: không có bằng lái phù hợp, không hiểu luật giao thông, vượt đèn đỏ, chạy quá tốc độ hay không đội mũ bảo hiểm…

Những vi phạm này đang tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho cả du khách lẫn người dân địa phương. Đằng sau thực trạng đó không chỉ là câu chuyện ý thức, mà còn đặt ra dấu hỏi về trách nhiệm quản lý và sự dễ dãi trong hoạt động cho thuê xe máy. 

 

Thời điểm người đàn ông quốc tịch Nga lái xe tông trúng một phụ nữ băng qua đường ở phường Nha Trang - Ảnh cắt từ camera an ninh

Thời điểm người đàn ông quốc tịch Nga lái xe tông trúng một phụ nữ băng qua đường ở phường Nha Trang - Ảnh cắt từ camera an ninh

Nỗi lo từ khách quốc tế "thuê xe tự lái"

Một vụ tai nạn chết người vừa xảy ra tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa khi một du khách nước ngoài điều khiển xe máy sau khi sử dụng rượu bia, chạy tốc độ cao và tông vào người đi đường. Trước đó, tại khu du lịch Cát Bà, Hải Phòng cũng xảy ra vụ tai nạn liên quan đến khách nước ngoài thuê xe tự lái, khiến dư luận lo ngại. Thực tế này không còn cá biệt.

Tại nhiều địa phương du lịch như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc hay Hà Nội, tình trạng khách nước ngoài vi phạm giao thông diễn ra khá phổ biến. Nhiều người dân cho biết họ thường xuyên chứng kiến các tình huống nguy hiểm:

“Nhiều khách nước ngoài họ chạy rất nhanh, có khi lấn làn, vượt đèn đỏ luôn. Người dân đi đường gặp cũng ngại vì họ không quen đường, xử lý bất ngờ rất nguy hiểm.”

“Nhiều khách nước ngoài thuê xe xong là chạy thôi, có người còn không biết đọc biển báo. Ban đêm ở khu du lịch thì tình trạng chạy xe sau khi uống bia rượu cũng nhiều.”

Tại các khu du lịch, dịch vụ cho thuê xe máy phát triển mạnh để phục vụ khách quốc tế. Tuy nhiên, việc kiểm tra giấy phép lái xe hiện vẫn khá lỏng lẻo. Nhiều cơ sở thừa nhận chỉ cần khách để lại hộ chiếu hoặc giấy tờ tùy thân là có thể nhận xe.

“Em cho khách du lịch nước ngoài thuê xe máy, ngôn ngữ bất đồng nên nhiều khi phải sử dụng điện thoại dịch. Khi cho thuê xe máy cũng yêu cầu du khách để lại căn cước công dân hoặc hộ chiếu hoặc bằng lái nhưng mình cũng chỉ biết cầm những thứ đó thôi chứ không biết có sử dụng được hay không vì chữ nước ngoài không hiểu…”

Công an TP.Hội An giải thích vi phạm của một du khách nước ngoài. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Công an TP.Hội An giải thích vi phạm của một du khách nước ngoài. Ảnh: Báo Đà Nẵng

Mạnh tay xử lý cơ sở giao xe cho khách ngoại không đủ điều kiện cầm lái

Trước thực trạng này, lực lượng chức năng tại nhiều địa phương đã tăng cường kiểm tra, siết quản lý hoạt động cho thuê xe tự lái. Tại Đà Nẵng - nơi tập trung đông khách quốc tế lưu trú, Công an thành phố đang yêu cầu các cơ sở ký cam kết không cho người không đủ điều kiện thuê phương tiện.

Đại tá Phan Thanh Hồng, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết: “Chúng tôi đã phối hợp với công an các địa phương, nhất là các phường có đông người nước ngoài cư trú, tổ chức cơ sở lưu trú ký cam kết việc thuê phương tiện đi lại. Đồng thời làm việc với các chủ cho thuê xe mô tô, xe gắn máy ký cam kết, yêu cầu chấp hành nghiêm các quy định, không cho thuê, cho mượn với người không đủ điều kiện để điều khiển phương tiện, nếu vi phạm chúng tôi sẽ xử lý nghiêm”.

Không chỉ đối mặt nguy cơ tai nạn, người nước ngoài vi phạm giao thông tại Việt Nam còn có thể bị xử phạt hành chính, tạm giữ phương tiện, thậm chí xử lý hình sự nếu gây hậu quả nghiêm trọng.

Dưới góc độ pháp lý, luật sư Trần Sỹ Tiến, Giám đốc Công ty Luật Hà Nội VDT cho biết: 

"Những hành vi như giao xe cơ giới, xe máy chuyên dùng cho người không đủ điều kiện như chưa đủ tuổi, không bằng lái xe là hành vi vi phạm pháp luật, mức phạt tiền từ 8-10 triệu đồng đối với các hành vi cho mượn, giao xe máy, hay từ 28-30 triệu đồng đối với hành vi giao ô tô cho cá nhân, mức phạt gấp đôi với tổ chức, ngoài ra chủ xe có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự nếu để xảy ra tai nạn nghiêm trọng".

Một người nước ngoài chạy xe không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Một người nước ngoài chạy xe không đội mũ bảo hiểm. Ảnh: Pháp luật TP.HCM

Theo ông Đinh Quốc Thái, chuyên gia giao thông, trách nhiệm hiện nay không thể chỉ đặt lên người điều khiển phương tiện, việc buông lỏng kiểm tra điều kiện cho thuê xe, thiếu hướng dẫn pháp luật cho khách quốc tế và chưa xử lý nghiêm các cơ sở vi phạm đang khiến tình trạng này kéo dài:

"Cần có quy định bắt buộc người nước ngoài trình giấy phép khi thuê xe, kiểm tra xử lý, siết chặt các trường hợp người nước ngoài vi phạm, tránh tâm lý ngại va chạm, ngại phức tạp khi xử lý người nước ngoài, nhấn mạnh cần kiểm soát chặt khâu thuê xe, làm điểm khởi đầu kết hợp với giáo dục để người điều khiển chấp hành luật giao thông tại Việt Nam, cơ sở cho thuê xe đóng vai trò then chốt có thể ngăn chặn việc giao xe cho người không đủ điều kiện".

Du lịch phát triển kéo theo nhu cầu trải nghiệm và tự do khám phá của du khách quốc tế. Nhưng sự cởi mở không đồng nghĩa với dễ dãi trong quản lý. Một hành vi vi phạm giao thông, một vụ tai nạn nghiêm trọng không chỉ gây tổn thất về con người mà còn ảnh hưởng đến hình ảnh giao thông văn minh, an toàn mà Việt Nam đang nỗ lực xây dựng.

Để không còn những vụ việc đáng tiếc như ở Khánh Hòa hay Cát Bà, cần nhiều hơn sự vào cuộc của cơ quan chức năng, trách nhiệm từ các cơ sở kinh doanh và trên hết là ý thức chấp hành pháp luật của mỗi du khách khi tham gia giao thông trên đất Việt Nam.

Thu Hương/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
'Nghiện video ngắn' và những hệ lụy khôn lường

"Nghiện video ngắn" và những hệ lụy khôn lường

Nghỉ hè vốn là khoảng thời gian để trẻ em vui chơi, khám phá và phát triển các kỹ năng ngoài lớp học. Thế nhưng, cùng với sự phổ biến của điện thoại thông minh và mạng xã hội, không ít trẻ em hiện nay đang dành hàng giờ mỗi ngày để xem các video ngắn trên các nền tảng trực tuyến.

Đề xuất camera tự phát hiện tài xế ngủ gật, dùng điện thoại

Đề xuất camera tự phát hiện tài xế ngủ gật, dùng điện thoại

Theo thống kê của Cục Cảnh sát giao thông, nguyên nhân hàng đầu dẫn đến các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng liên quan xe khách, xe tải, xe container thường xuất phát từ lỗi chủ quan của người lái, như mệt mỏi, buồn ngủ hay sử dụng điện thoại.

Giải quyết ngập: Người dân mong sớm vượt qua “bất tiện tạm thời”

Giải quyết ngập: Người dân mong sớm vượt qua “bất tiện tạm thời”

Nhằm đồng bộ hạ tầng và xóa sổ điểm ngập do triều cường, TP.HCM đang triển khai dự án nâng cấp toàn diện đường Đặng Thùy Trâm với chiều dài 1,2 km. Tuy nhiên, việc thi công đang tạm thời gây ảnh hưởng lớn đến sinh hoạt và giao thông của người dân phường Bình Lợi Trung.

Phương án nào tối ưu hơn

Phương án nào tối ưu hơn

Việc nghiên cứu điều chỉnh hoặc di dời tuyến đường sắt từ ga Hà Nội đến Ngọc Hồi là vấn đề có tác động đa chiều đến hệ thống giao thông đô thị, vận tải liên vùng, quy hoạch không gian và đời sống kinh tế - xã hội.

Buông hai tay đi xe máy, bị phạt thế nào?

Buông hai tay đi xe máy, bị phạt thế nào?

Mới đây, Trạm Cảnh sát giao thông Diễn Châu (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Nghệ An) cho biết đã lập biên bản một nam thanh niên buông hai tay chạy xe máy lạng lách, đánh võng trên quốc lộ.

DND và hành trình 5 năm đồng hành cùng VOV

DND và hành trình 5 năm đồng hành cùng VOV

Ngày 12/6, Đoàn Thanh niên Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) phối hợp với Bệnh viện Mắt Quốc tế DND tổ chức chương trình khám, tư vấn các bệnh lý về mắt và răng hàm mặt dành cho cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động đang công tác tại Đài.

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đặt mục tiêu rút ngắn 6 tháng

Cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đặt mục tiêu rút ngắn 6 tháng

Dự án mở rộng cao tốc TP.HCM - Trung Lương - Mỹ Thuận đang được triển khai đồng loạt với 64 mũi thi công, huy động gần 1.100 nhân sự cùng hàng trăm thiết bị. Doanh nghiệp dự án đặt mục tiêu rút ngắn tiến độ khoảng 6 tháng, đồng thời ứng dụng công nghệ số hướng tới mô hình “cao tốc số”.