Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thành phố tôi yêu

Vì những dòng sông xanh

Trọng Nhân: Thứ tư 04/02/2026, 15:30 (GMT+7)

Tình trạng ô nhiễm rác thải trên các kênh rạch đô thị hiện nay, trong đó có phường Rạch Giá, tỉnh An Giang đang trở thành vấn đề nhức nhối khi rác, nhất là rác thải nhựa, trôi nổi ở nhiều khu vực đông dân cư, gây ô nhiễm môi trường và làm mất mỹ quan đô thị.

Những ngày này, dọc theo một số tuyến kênh rạch nội ô phường Rạch Giá, tỉnh An Giang, vẫn còn dễ bắt gặp hình ảnh chai nhựa, bao nilon, thùng xốp hay túi đựng thức ăn trôi lững lờ trên mặt nước. Rác không dày đặc, không bốc mùi hôi nồng, nhưng sự xuất hiện rải rác ấy vẫn khiến dòng kênh kém đi vẻ trong lành vốn có, nhất là tại các khu vực chợ ven sông, nơi sinh hoạt buôn bán diễn ra hằng ngày.

Anh Nguyễn Thanh Sơn, sống gần khu vực chợ 30/4 cho biết, tình trạng người dân tiện tay vứt rác xuống kênh vẫn còn xảy ra, dù công tác tuyên truyền, cắm biển cấm đổ rác nhưng dường như chưa được hiệu quả:

“Rác không phải nhiều lắm, nước cũng không đến nỗi dơ, nhưng lâu lâu vẫn thấy chai nhựa, bịch nilon trôi. Đặc biệt ở khu vực chợ, lâu lâu là có người tiện tay quăng xuống.”

Rác sinh hoạt, rác buôn bán họp chợ bị tập kết, vứt bừa bãi ở bờ sông

Rác sinh hoạt, rác buôn bán họp chợ bị tập kết, vứt bừa bãi ở bờ sông

Theo ghi nhận, ý thức bảo vệ môi trường của người dân hiện nay đã có nhiều chuyển biến tích cực. Không ít hộ dân sống ven kênh rạch đã chủ động thu gom rác, bỏ đúng nơi quy định. Tuy nhiên, thực tế vẫn còn một bộ phận người dân chưa thật sự chú ý đến việc giữ gìn môi trường chung, nhất là tại các khu vực nhà ở ven sông, chợ ven sông – nơi sinh hoạt, buôn bán diễn ra thường xuyên. Chính điều này khiến rác thải nhựa, bao bì dùng một lần đôi lúc vẫn bị xả xuống kênh rạch.

Nhiều ý kiến cho rằng, nếu dọc theo các tuyến kênh rạch từng bước được chỉnh trang, hình thành không gian công viên, đồng thời sắp xếp lại hoạt động của các chợ ven sông, thì tình trạng xả rác xuống nước sẽ từng bước được hạn chế. Tuy vậy, đây là câu chuyện cần có lộ trình dài hơi, gắn với việc thay đổi thói quen và cách nhìn nhận của người dân đối với môi trường sống xung quanh.

“Muốn làm được thì phải có thời gian, chứ không thể một sớm một chiều. Quan trọng nhất vẫn là ý thức của người dân. Khi người ta thấy giữ sạch là cho chính mình, cho con cháu mình, thì tự khắc sẽ không còn vứt rác xuống sông nữa", anh Tuấn Hùng cho biết.

Trước thực tế vẫn còn tình trạng xả rác xuống kênh rạch, các ngành chức năng của tỉnh An Giang cho biết đang tiếp tục phối hợp với địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động người dân bỏ rác đúng nơi quy định. Song song đó là việc rà soát, sắp xếp lại các tuyến thu gom, duy trì việc vớt rác trên kênh rạch nhằm giữ cho dòng chảy thông thoáng, sạch sẽ hơn.

Ở những nơi có biển cấm thì lại có càng nhiều rác hơn...

Ở những nơi có biển cấm thì lại có càng nhiều rác hơn...

Riêng tại phường Rạch Giá, UBND tỉnh đã có chỉ đạo yêu cầu địa phương sớm rà soát, ban hành nghị quyết mới về quản lý trật tự đô thị và vệ sinh môi trường, làm cơ sở để triển khai các giải pháp phù hợp với tình hình thực tế. Các lực lượng chức năng cũng được đề nghị tăng cường phối hợp, vừa nhắc nhở, vừa từng bước chấn chỉnh những điểm còn tồn tại, hướng đến xây dựng nếp sống văn minh, thân thiện với môi trường. Ông Võ Văn Lên, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh An Giang cho biết:

“Để quản lý và xử lý hiệu quả vấn đề này, rất cần sự chung tay của toàn xã hội, đặc biệt là sự phối hợp tích cực từ người dân. UBND tỉnh đã có chỉ đạo nghiên cứu việc tận dụng hệ thống camera giám sát hiện có trên các tuyến đường để làm căn cứ xử lý vi phạm, tương tự như hình thức phạt nguội trong lĩnh vực giao thông.

Hiện nay, giải pháp này chưa thể áp dụng ngay, nhưng trong thời gian tới, Sở Nông nghiệp và Môi trường sẽ phối hợp với Công an tỉnh và các địa phương để hoàn thiện các biện pháp nghiệp vụ, đủ điều kiện sử dụng hình ảnh làm chứng cứ xử lý. Khi kết hợp đồng bộ giữa xử lý vi phạm và công tác tuyên truyền, răn đe, tình trạng này được kỳ vọng sẽ từng bước giảm bớt.”

Thực tế cho thấy, để những dòng kênh, con rạch trong đô thị thật sự xanh – sạch – đẹp, không chỉ trông chờ vào các biện pháp quản lý, xử lý của cơ quan chức năng, mà quan trọng hơn cả vẫn là ý thức của mỗi người dân. Khi rác được bỏ đúng nơi quy định, khi mỗi người cùng chung tay giữ gìn môi trường sống, những dòng nước sẽ không còn phải “oằn mình” gánh rác, trả lại không gian trong lành cho đô thị hôm nay và cả mai sau.

Trọng Nhân/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn