Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Vi Hằng: “Sống có Gu" - Trở thành phiên bản lấp lánh của chính mình

PV: Thứ sáu 30/01/2026, 10:34 (GMT+7)

Trong những ngày trung tuần tháng củ mật, dù bận rộn với công việc chuẩn bị choTết nguyên đán Bính Ngọ, nhưng nhiều người vẫn dành sự quan tâm đặc biệt đối với cuốn sách “Sống có Gu" - Trở thành phiên bản lấp lánh của chính mình” mà tác giả Vi Hằng mới ra mắt bạn đọc. 

MC Thảo Vân và tác giả Vi Hằng giao lưu với đọc giả trong buổi ra mắt sách

MC Thảo Vân và tác giả Vi Hằng giao lưu với đọc giả trong buổi ra mắt sách

Trên phố Sách Hà Nội (phố 19/12) có một căn phòng ấm áp, ngay cạnh một quán café. Nơi đó tác giả Vi Hằng hẹn gặp người thân, đọc giả, bạn bè (trong đó có MC Thảo Vân-VTV) để ra mắt cuốn sách “Sống có Gu- Trở thành phiên bản lấp lánh của chính mình”. 

Vi Hằng từ lâu được bạn bè ngưỡng mộ về gu thẩm mỹ. Tại buổi ra mắt sách, chị không làm mọi người thất vọng về một không gian đơn giản nhưng sang trọng: Hoa đẹp, trà ngon, trái cây đỏ mọng…

Gặp được tất cả những người mà Vi Hằng muốn gặp trong buổi ra mắt sách, hôm đó, tác giả “Sống có Gu- Trở thành phiên bản lấp lánh của chính mình” mặc bộ đồ đen quý phái, đôi giày màu đỏ, hợp tone với chiếc khăn mỏng, trong chiều đông hiu hiu gió lạnh.

"Gu" (phiên âm từ tiếng Pháp goût - nghĩa là mùi vị, hương vị, vị giác), được hiểu theo nghĩa rộng là sở thích, thị hiếu hoặc phong cách riêng biệt của một cá nhân trong một lĩnh vực cụ thể như thời trang, âm nhạc, nghệ thuật, hay cách lựa chọn người yêu. Nó thể hiện cá tính, gu thẩm mỹ và cách một người định vị bản thân.

Với những người tinh tế, “gu” chảy trong máu từ rất sớm, nhưng cũng có người phải dày công học hỏi, tích luỹ mới có được. Vi Hằng thuộc tuýp người thứ nhất. “Tôi và Vi Hằng học cùng trường Đại học Sư phạm Ngoại ngữ. Tôi ở tầng ba, thường xuyên xuống giao lưu với Vi Hằng ở tầng một.

Cũng là bộ quần áo nhưng khi Vi Hằng mặc, tôi thường xuyên trầm trồ, tấm tắc khen đẹp, còn nếu là người khác, chưa chắc tôi đã ngắm nhìn, bởi Vi Hằng là người có “gu”, có khí chất.”- MC Thảo Vân cho biết.

Tác giả Vi Hằng và một số người bạn trong buổi ra mắt sách

Tác giả Vi Hằng và một số người bạn trong buổi ra mắt sách

“Mắt con trai, tai con gái”, anh Đào Xuân Hưởng, một người bạn của Vi Hằng chia sẻ: “Khí chất của Vi Hằng không nằm ở trang phục hay lời nói, nó nằm ở sự chân thành và năng lượng Vi Hằng toả ra.”

Tác giả Vi Hằng từng là nhà báo, sau đó rẽ sang con đường quản trị doanh nghiệp, giữ nhiều vị trí quản lý khác nhau tại các đơn vị sản xuất, kinh doanh. Cuộc sống nhiều trải nghiệm giúp chị có một lợi thế đặc biệt, đó là khả năng quan sát con người trong nhiều bối cảnh, từ đời sống xã hội đến môi trường công sở.

Chính nền tảng đó tạo nên chất riêng của “Sống có gu”: Không dạy dỗ, không phô trương, không cố gây ấn tượng, mà tập trung vào trách nhiệm của mỗi cá nhân với cách mình xuất hiện trong đời sống, trong công việc.

Sách “Sống có Gu- Trở thành phiên bản lấp lánh của chính mình” gồm 4 phần (với 25 chương), xoay quanh 4 nội dung chính:

Sức mạnh của ấn tượng đầu tiên (không chỉ là cách người khác nhìn thấy bạn, mà là cách bạn chọn bước vào cuộc đời họ);

Trò chuyện và kết nối- Giao tiếp tinh tế (không phải để thuyết phục người khác, mà để đối thoại với họ bằng sự an tĩnh bên trong);

Phong thái và sức hút cá nhân (thứ không thể vay mượn, không thể diễn, chỉ có thể được nuôi dưỡng từ sự tự trọng và kỷ luật sống);

Biểu đạt và lan toả giá trị bản thân (nơi “gu” sống của bạn trở thành phong vị, tạo ảnh hưởng và dấu ấn riêng).

Xuyên suốt các chương là tinh thần nhất quán: “Sống có gu” không phải để nổi bật, mà là sống đúng với mình và để được tôn trọng. 

Sách Sống có gu gần 180 trang do Nhà xuất bản Dân trí ấn hành

Sách Sống có gu gần 180 trang do Nhà xuất bản Dân trí ấn hành

“Từng làm báo- nghề buộc tôi phải nhìn con người bằng sự thấu hiểu và bằng cả sự tỉnh táo. Tôi từng làm quản trị doanh nghiệp- nơi buộc tôi phải đứng thẳng, nói rõ và chịu trách nhiệm không chỉ cho mình mà cho rất nhiều người khác.

Tôi từng làm truyền thông thương hiệu- nơi mà mỗi chi tiết, dù nhỏ nhất, đều phải có lý do để tồn tại. Và trong tất cả những trải nghiệm ấy, có một điều tôi rút ra: Sức hút của một con người chưa bao giờ nằm ở cách họ phô diễn, mà nằm ở cách họ hiện diện. Sự hiện diện đó được tạo nên bởi gu sống”- Tác giả Vi Hằng bộc bạch.

Theo Vi Hằng, sự hiện diện đó không đơn giản là “gu” thời trang, không chỉ là “gu” nghệ thuật, mà là “gu” trong suy nghĩ , trong hành xử, trong cách lựa chọn điều gì là quan trọng và dám gạt bỏ những thứ không phải là mình.

“Trong nhiều năm làm việc với hàng nghìn người, tôi nhận ra một điều khá thú vị: Những người đáng tin nhất không phải là những người nói hay nhất. Những người thu hút nhất không phải những người xuất hiện nổi bật nhất. Mà là những người biết tiết chế, biết chọn, biết sống theo những tiêu chuẩn do chính họ đặt ra. Đó chính là “sống có gu”. Một người có “gu” là người biết mình đang đứng ở đâu, biết điều gì mình cần và biết điều gì tuyệt đối không phù hợp với bản chất của mình.”- Tác giả Vi Hằng khẳng định.

Tác giả Vi Hằng tặng sách tới đọc giả trong Lễ ra mắt

Tác giả Vi Hằng tặng sách tới đọc giả trong Lễ ra mắt

Theo nhà báo Lan Anh (Báo Tuổi trẻ TPHCM): “Sống có gu” không phải một cuốn sách kỹ năng hay phát triển bản thân theo nghĩa thông thường. Cuốn sách không đưa ra lời khuyên, cũng không hứa hẹn thay đổi người đọc. Thay vào đó, tác giả đặt người đọc trước một câu hỏi xuyên suốt: Mỗi lần chúng ta xuất hiện trong đời sống, trong công việc, trong các mối quan hệ, trước người khác, chúng ta đang để lại điều gì?!

“Sống có Gu- Trở thành phiên bản lấp lánh của chính mình” là những câu chuyện nhỏ dành cho những ai vừa bước ra đời, cho cả những người đã đi được một đoạn đường đủ dài để hiểu rằng: Sự tinh tế quan trọng hơn sự phô diễn, chất lượng quan trọng hơn số lượng và chiều sâu quan trọng hơn sự ồn ào.  

PV/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Châu Âu: Hơn 1.200 chuyến bay bị hoãn, hàng ngàn hành khách mắc kẹt

Châu Âu: Hơn 1.200 chuyến bay bị hoãn, hàng ngàn hành khách mắc kẹt

Trong những ngày gần đây, hàng loạt sân bay lớn tại châu Âu vừa trải qua một đợt khủng hoảng nghiêm trọng với hơn 1.225 chuyến bay bị hoãn và ít nhất 73 chuyến bay bị hủy hoàn toàn, khiến hàng ngàn hành khách rơi vào cảnh bơ vơ ngay trước thềm cao điểm du lịch hè.

Bỏ thi mô phỏng, tăng sát hạch thực tế: Bằng lái sẽ “thật” hơn?

Bỏ thi mô phỏng, tăng sát hạch thực tế: Bằng lái sẽ “thật” hơn?

Đề xuất bỏ phần thi mô phỏng các tình huống giao thông, tăng số câu hỏi lý thuyết và kéo dài quãng đường sát hạch đường trường trong dự thảo thông tư của Bộ Công an đang nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận.

98 năm trước từng có kiến nghị dời ga Hàng Cỏ

98 năm trước từng có kiến nghị dời ga Hàng Cỏ

Một kiến nghị di dời đoạn đường sắt từ ga Hà Nội đến ga Ngọc Hồi vừa được đưa ra, kéo theo những tranh luận quen thuộc về tương lai của ga trung tâm giữa lòng Thủ đô. Nhưng ít ai biết rằng, câu chuyện ấy không hề mới.

Ám ảnh trên cung đường “tử thần” phía Đông TP.HCM

Ám ảnh trên cung đường “tử thần” phía Đông TP.HCM

Nhiều năm qua, đường Nguyễn Duy Trinh, thuộc P.Long Trường, TP.HCM được người dân ví như “điểm đen” tai nạn ở cửa ngõ phía Đông TP.HCM, khi hàng loạt xe tải, container phải chen chúc trên mặt đường chỉ rộng khoảng 7 mét.

Cầu Long Biên, biểu tượng lịch sử cần một cuộc tái sinh

Cầu Long Biên, biểu tượng lịch sử cần một cuộc tái sinh

Sau hơn 120 năm gánh vác mạch máu giao thông Thủ đô, cầu Long Biên đang rơi vào tình trạng suy kiệt nghiêm trọng. Sự “già nua”, rệu rã thể hiện rõ qua từng nốt hoen rỉ, từng nhịp rung bần bật mỗi khi tàu qua và những đợt phong tỏa để sửa chữa ngày càng dày.

Nút giao nhiều tầng: Hiện đại nhưng chưa thân thiện

Nút giao nhiều tầng: Hiện đại nhưng chưa thân thiện

Những năm gần đây, TP.HCM liên tục đầu tư các nút giao khác mức, cầu vượt và hầm chui nhiều tầng tại những điểm nóng ùn tắc như An Phú, khu vực sân bay Tân Sơn Nhất hay cửa ngõ phía Đông thành phố.

TP.HCM xử lý dứt điểm sân Pickleball sai phép trên đường Lưu Chí Hiếu

TP.HCM xử lý dứt điểm sân Pickleball sai phép trên đường Lưu Chí Hiếu

Chính quyền phường Rạch Dừa (thuộc Bà Rịa Vũng Tàu cũ) đang củng cố hồ sơ cưỡng chế tổ hợp sân Pickleball và quán cà phê xây trái phép quy mô hơn 13.000m2. Trước đó, Sở Xây dựng TP.HCM đã khẳng định công trình này không thuộc diện được cấp phép xây dựng tạm.