Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Vành đai 3: Tăng làn xe, không thể bỏ khoảng trống cứu hộ

Hải Bằng: Thứ ba 22/09/2026, 06:04 (GMT+7)

Vành đai 3 trên cao đang thường xuyên quá tải khi lưu lượng phương tiện tăng cao. Trước áp lực này, Cục CSGT đề nghị Hà Nội nghiên cứu tổ chức 3 làn xe mỗi chiều, không bố trí làn dừng khẩn cấp, đồng thời hạ tốc độ khai thác và bảo đảm đồng tốc trên toàn tuyến.

Đề xuất đặt ra bài toán: làm thế nào để khai thác thêm năng lực mặt đường nhưng vẫn bảo đảm an toàn khi phương tiện gặp sự cố? 

Có nên bỏ làn khẩn cấp trên Vành đai 3 trên cao? 

5261-1603-1642

Vành đai 3 trên cao là tuyến đường huyết mạch, kết nối các tuyến cao tốc, quốc lộ và đường nội đô. Tuy nhiên, tuyến đường này đang phải gánh lượng phương tiện vượt xa năng lực thiết kế. Vào giờ cao điểm, ngày cao điểm, lưu lượng phương tiện trên cầu Thanh Trì và tuyến Vành đai 3 khoảng 122.600 xe/ngày đêm, gấp gần 8,1 lần lưu lượng thiết kế.

Với 2 làn xe chạy và 1 làn dừng khẩn cấp, trong nhiều thời điểm, mặt đường không còn đủ sức đáp ứng dòng phương tiện ngày càng lớn. Khi ùn tắc xảy ra, làn dừng khẩn cấp vốn dành cho phương tiện gặp sự cố lại trở thành nơi một số phương tiện cố tình đi vào để tìm cách thoát ùn tắc.

Anh Nguyễn Hữu Đức, tài xế xe khách thường xuyên di chuyển trên Vành đai 3 cho rằng, trong điều kiện hạ tầng hiện nay, việc nghiên cứu tận dụng làn dừng khẩn cấp để tăng khả năng thông hành là có thể xem xét:

"Lưu lượng phương tiện bây giờ quá nhiều mà hạ tầng chưa đáp ứng được. Trước mắt bỏ được đường khẩn cấp, giải phóng được lưu lượng xe qua lại thì tôi thấy đó là giải pháp hợp lý. Tôi tham gia giao thông trên vành đai 3 trên cao thấy xe gặp sự cố trên làn này thấy ít lắm, hiếm lắm. Nhà nước mình cũng đã quy định về cảnh báo như vậy rồi, khi có sự cố thì mình sẽ đặt cảnh báo trước 200 – 300m. Tôi nói đơn giản như một đường quốc lộ bình thường có một hai làn, xe người ta hỏng xe ở đấy mà vẫn còn có thể xử lý được. Huống chi bây giờ ba làn, để không thì cũng rất nhiều xe đi vào, mà xảy ra ùn tắc nó nhiều".

Cùng quan điểm, anh Phạm An (một nhân viên văn phòng tại Hà Nội) cho biết, việc nghiên cứu bỏ làn dừng khẩn cấp để tổ chức thành ba làn xe chạy là điều cần thiết trong bối cảnh quá tải phương tiện như hiện nay.

"Vành đai 3 bỏ bớt làn khẩn cấp, được đi 3 làn sẽ thông thoáng hơn. Làn khẩn cấp cũng có ích, nhưng cơ sở hạ tầng giao thông mình chưa đáp ứng được, đi 2 làn rất chậm. Có thể giới hạn tốc độ của làn đấy, sẽ thấp hơn làn bình thường. Ví dụ bình thường được đi 80km/h thì trong làn khẩn cấp được đi 60km/h thôi, để có thể hạn chế bớt việc không làm chủ tốc độ khi đi ở trong làn đấy mà có xe đỗ, dừng khẩn cấp", anh An cho biết.

Thượng tá Nguyễn Hồng Long, Phó trưởng Phòng hướng dẫn tuyên truyền, điều tra, giải quyết tai nạn giao thông, Cục CSGT cho biết, mục tiêu của đề xuất là tận dụng hiệu quả hơn mặt đường hiện có, tăng khả năng thông hành, giảm ùn tắc và hạn chế nguy cơ tai nạn.:

"Cục Cảnh sát giao thông đã có văn bản đề nghị điều chỉnh lại tổ chức giao thông đoạn chạy trên cao của tuyến đường vành đai 3: Kẻ lại vạch sơn, biển báo, phân làn, phân tuyến theo hướng tổ chức cho các phương tiện đi thành 3 làn mỗi chiều, không bố trí làn dừng xe khẩn cấp, hạ tốc độ khai thác, đảm bảo đồng tốc trên toàn tuyến. Điều này góp phần giảm ùn tắc giao thông trên toàn tuyến, giảm áp lực giao thông tại điểm đầu tuyến cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ, khu vực cửa ngõ phía nam thủ đô", Thượng tá Nguyễn Hồng Long nói.

Cần cơ chế giao thông linh hoạt khi xảy ra sự cố

1789547474709_327833040722796356_g1718581617546713361_401d418355bf4eff6c783c4165327939

Tuy nhiên, thêm một làn xe cũng đồng nghĩa với việc mất đi không gian vốn dành cho phương tiện gặp sự cố và xe cứu hộ. Đây là vấn đề cần được tính toán kỹ nếu phương án 3 làn xe được triển khai. Bởi khi một phương tiện hỏng giữa dòng xe đang lưu thông, chỉ cần không gian xử lý sự cố không đủ, nguy cơ ùn tắc và va chạm liên hoàn có thể gia tăng. Trong khi đó, xe cứu hộ, cứu nạn cũng cần một khoảng trống để tiếp cận hiện trường.

Theo TS. Khương Kim Tạo, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, việc nghiên cứu bỏ làn dừng khẩn cấp để tăng năng lực thông hành có thể xem xét, nhưng phải đi cùng một phương án tổ chức giao thông khi xảy ra sự cố:

"Khi xảy ra sự cố, chúng ta cần sắp xếp lại công tác tổ chức giao thông, chúng ta phải có giải pháp gom 3 làn đường thành 2 làn, tạo ra một làn trống để phục vụ cho công tác cứu hộ tiếp cận được hiện trường. Chúng ta vẫn có thể áp dụng được cái giải pháp mà Cục CSGT đề xuất sử dụng làn dừng khẩn cấp để phục vụ các xe lưu thông để nâng cao năng lực thông hành xe, giảm ùn tắc giao thông.”

Vành đai 3 đang phải đáp ứng lưu lượng phương tiện tăng cao gấp nhiều lần so với thiết kế. Việc nghiên cứu tổ chức 3 làn xe mỗi chiều, bỏ làn dừng khẩn cấp và hạ tốc độ khai thác là một phương án nhằm tận dụng tốt hơn phần đường hiện có.

Thế nhưng hiệu quả của phương án này không chỉ nằm ở việc có thêm một làn xe, mà quan trọng hơn là phải xây dựng được cơ chế tổ chức giao thông linh hoạt: khi bình thường, tối đa khả năng thông hành; khi xảy ra sự cố, nhanh chóng tạo không gian cho cứu hộ, đồng thời phân luồng để hạn chế ùn tắc.

Cùng với đó, việc giảm áp lực cho Vành đai 3 cũng cần được tính toán trong tổng thể mạng lưới giao thông, từ các tuyến kết nối, điểm đầu cuối cao tốc đến các điểm lên xuống và các nút giao. Nếu chỉ tăng thêm một làn xe nhưng dòng phương tiện tiếp tục dồn vào những điểm nghẽn phía trước, ùn tắc có thể chỉ chuyển từ vị trí này sang vị trí khác.

Ngoài ra, thành phố cũng cần đẩy nhanh tiến độ tuyến vành đai 4, tạo thành mạng lưới phân luồng giao thông từ xa, giảm bớt lưu lượng phương tiện đổ về Vành đai 3.

Hải Bằng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
VinFast ra mắt Evo Grand thế hệ mới, đi được 262 km sau mỗi lần sạc

VinFast ra mắt Evo Grand thế hệ mới, đi được 262 km sau mỗi lần sạc

Ngày 21/9/2026, VinFast chính thức công bố ra mắt bộ ba xe máy điện Evo Grand thế hệ mới gồm Evo Grand II, Premia và Limited với giá từ 22,9 triệu đồng. Evo Grand sở hữu thiết kế sang trọng, tính năng thông minh cùng hệ thống 2 pin cho quãng đường di chuyển tới 262 km mỗi lần sạc.

Hà Nội cấm xe qua đoạn ngập sâu trên Đại lộ Thăng Long

Hà Nội cấm xe qua đoạn ngập sâu trên Đại lộ Thăng Long

Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án phân luồng giao thông do đường gom Đại lộ Thăng Long (Km26-Km28) và các hầm chui thuộc xã Hạ Bằng, Hòa Lạc bị ngập sâu 0,7-1m do nước sông Tích dâng cao. Cơ quan chức năng cấm toàn bộ phương tiện lưu thông qua vị trí ngập từ ngày 19/9 cho đến khi hết ngập.

Trục đại lộ 2 bờ sông Hồng: Không chỉ cho giao thông, mà cả cho phát triển

Trục đại lộ 2 bờ sông Hồng: Không chỉ cho giao thông, mà cả cho phát triển

TP Hà Nội đang lấy ý kiến người dân, các cơ quan, tổ chức, chuyên gia về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000; đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án hướng tuyến của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.

CSGT truy vết phương tiện, phối hợp tìm kiếm nữ sinh tại Bến xe Nước Ngầm

CSGT truy vết phương tiện, phối hợp tìm kiếm nữ sinh tại Bến xe Nước Ngầm

Phát hiện con gái rời khỏi nhà nhưng không liên lạc được, gia đình anh C.V.M (trú tại xã Ứng Hòa, TP Hà Nội) đã nhờ lực lượng CSGT hỗ trợ tìm kiếm.

Quảng Ngãi: Một phụ nữ tử vong sau va chạm ô tô trên Quốc lộ 14

Quảng Ngãi: Một phụ nữ tử vong sau va chạm ô tô trên Quốc lộ 14

Vụ tai nạn giao thông xảy ra trên Quốc lộ 14, đoạn qua phường Đăk Cấm, tỉnh Quảng Ngãi, khiến một phụ nữ tử vong tại chỗ, một người khác bị gãy xương đùi.

Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an TP Huế

Phó Giám đốc Công an TP Hồ Chí Minh được bổ nhiệm làm Giám đốc Công an TP Huế

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Lê Quốc Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chúc mừng Đại tá Nguyễn Đình Dương được lãnh đạo Bộ Công an tin tưởng điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an TP Huế.

Mất an toàn trên tuyến tránh Long Xuyên vì mố cầu bị lún

Mất an toàn trên tuyến tránh Long Xuyên vì mố cầu bị lún

Tuyến tránh Long Xuyên được đưa vào sử dụng hơn 2 năm, góp phần giảm áp lực giao thông qua khu vực đô thị. Tuy nhiên, hiện một số vị trí đường dẫn lên cầu đã xuất hiện tình trạng lún, tạo gờ dốc, khiến phương tiện qua lại phải giảm tốc độ để bảo đảm an toàn.