Giá xăng dầu đồng loạt tăng
Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15h hôm nay (21/5).
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Với tinh thần "không có vùng cấm", ngay trong những ngày đầu ra quân, lực lượng quản lý thị trường thành phố Hà Nội đã phát hiện và xử lý hàng loạt vi phạm tại các địa bàn trọng điểm.
Hà Nội triệt phá hơn 3.300 sản phẩm nhái thương hiệu nổi tiếng
Hơn 3.300 sản phẩm thời trang giả mạo các nhãn hiệu nổi tiếng như Adidas, Lacoste, Nike, Louis Vuitton, Gucci... là con số "khủng" vừa bị Đội Quản lý thị trường số 14, Chi cục QLTT Hà Nội triệt phá chỉ trong hai ngày đầu ra quân.
Tại hộ kinh doanh Âu Đức Hiếu 2000 ở phường Việt Hưng và cơ sở kinh doanh thời trang của ông Đoàn Quang Phan tại phường Từ Liêm, hàng nghìn sản phẩm không niêm yết giá, không hóa đơn chứng từ bị phát hiện trong tình trạng sẵn sàng bán ra thị trường. Tổng trị giá hàng hóa vi phạm ước tính lên tới hàng trăm triệu đồng.
Trao đổi với phóng viên về phương thức hoạt động của các đối tượng này, ông Trương Đình Minh, Đội trưởng Đội QLTT số 14, Chi cục QLTT Hà Nội nhận định:
"Thủ đoạn kinh doanh của những đối tượng về cơ bản là chào bán những sản phẩm trên mạng xã hội như Zalo, Facebook. Các đối tượng thường trà trộn giữa những hàng xâm phạm sở hữu trí tuệ với hàng không vi phạm nhằm qua mắt lực lượng chức năng. Đội QLTT sẽ xử lý nghiêm, không có vùng cấm trên toàn địa bàn thành phố."
Thực trạng hàng giả không chỉ là câu chuyện của vài cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ. Ông Nguyễn Văn Thân, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam cho biết hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng đã và đang gây sức ép lên hàng thật, lên các doanh nghiệp chân chính, gây tổn hại nghiêm trọng cho nền kinh tế. Để đảm bảo tăng trưởng kinh tế, bảo vệ sức khỏe của người dân, công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng giả, hàng kém chất lượng là cấp thiết:
"Những người làm thật, chi phí nhiều thì giá tăng lên, còn làm hàng giả hàng nhái giảm đi rất nhiều chi phí, chưa nói đến nguy hại cho sức khỏe con người. Nếu hàng giả hàng nhái nhiều thì làm sao mà tăng trưởng được? Toàn cục xã hội rất tác hại. Cho nên việc chống hàng giả là nhiệm vụ cấp bách."
Đồng quan điểm này, Đại biểu quốc hội Phạm Công Nguyên, Cục trưởng Cục Pháp chế và cải cách hành chính, tư pháp, Bộ Công an khẳng định, đấu tranh chống hàng giả là ưu tiên hàng đầu và lâu dài để bảo vệ chiến lược phát triển kinh tế bền vững:
"Nếu hàng giả nhái còn tràn ngập trên thị trường thì thị trường của những nhà sản xuất chính hãng sẽ bị ảnh hưởng rất lớn tới chiến lược phát triển, doanh thu và ảnh hưởng tới việc phát triển kinh tế tăng trưởng hai con số."
“Không vùng cấm” với hàng giả: Siết mạnh quản lý từ cửa hàng đến không gian mạng
Việc phát hiện và xử lý vi phạm vừa rồi chỉ là một trong những kết quả bước đầu ngay sau khi Công điện số 38 của Thủ tướng Chính phủ có hiệu lực. Với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ”, Công điện yêu cầu toàn bộ bộ máy từ Bộ Công an, Bộ Công Thương đến chính quyền địa phương phải vào cuộc với quyết tâm cao nhất. Không chỉ dừng lại ở các cửa hàng vật lý, kế hoạch còn mở rộng ra không gian mạng - nơi các website phim lậu, nhạc lậu và trò chơi điện tử vi phạm bản quyền đang bủa vây người dùng.
Khẳng định quyết tâm làm sạch thị trường để nâng cao uy tín quốc gia và thu hút đầu tư, ông Nguyễn Thanh Bình - Phó Cục trưởng Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước, Bộ Công thương nhấn mạnh:
"Trong tháng 5 này số vụ việc kiểm tra, xử lý phải tăng ít nhất 20% so với cùng kỳ năm trước. Phía Hoa Kỳ đã nhắc rất rõ về việc hàng giả, hàng xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ tràn lan, đặc biệt nhấn mạnh một số địa bàn điểm các thành phố lớn là điểm nóng. Bộ Công thương đang xây dựng văn bản quy phạm pháp luật năm 2027 để sửa đổi pháp lệnh QLTT cho phù hợp thực tế."
Việc sửa đổi pháp lý và mạnh tay trong thực thi cho thấy Chính phủ và các cơ quan chức năng đang nỗ lực làm sạch môi trường kinh doanh để thu hút đầu tư quốc tế. Những chỉ đạo quyết liệt từ Công điện 38 và sự khẩn trương, mạnh mẽ của liên ngành Công an, Biên phòng, Quản lý thị trường kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho doanh nghiệp và sức khỏe người tiêu dùng, đem lại sức khỏe cho nền kinh tế./.
Liên bộ Công Thương - Tài chính quyết định điều chỉnh giá bán lẻ các mặt hàng xăng dầu từ 15h hôm nay (21/5).
Gần mười năm qua lại giữa Paris và Hà Nội, họa sĩ người Pháp Laurent Lainé dường như vẫn chưa thôi tò mò với thành phố này. Ông chọn đi bộ qua phố, ngồi thật lâu để ngắm nhìn con người, rồi lặng lẽ mang những mảng màu của Hà Nội vào tranh theo cách riêng của mình.
Sáng ngày 20/5, Phòng Cảnh sát giao thông TP. Cần Thơ phối hợp với trường THPT Lương Tâm tổ chức tuyên truyền pháp luật về trật tự, an toàn giao thông và hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh của trường.
Theo dữ liệu thị trường, chỉ số giá nhà tính theo thu nhập tại các đô thị lớn của Việt Nam vượt khả năng chi trả của người dân từ lâu.
Hà Nội dự kiến sẽ cho thuê một phần vỉa hè, để phục vụ phát triển kinh tế đêm và các dịch vụ du lịch đô thị. Hơn 200 tuyến phố với hàng trăm đoạn vỉa hè phố được cho là đủ điều kiện để sử dụng tạm thời một phần vỉa hè phục vụ các hoạt động kinh doanh.
Từ năm 2035, Hà Nội sẽ từng bước hạn chế phương tiện cá nhân tại một số tuyến đường. Đây là một trong những nội dung trọng tâm tại dự thảo nghị quyết của HĐND Thành phố Hà Nội về hỗ trợ phát triển hạ tầng giao thông đường bộ sử dụng năng lượng sạch, giao thông phi cơ giới.
"Ma trận thủ tục" từng là nỗi ám ảnh kìm hãm sức bật của doanh nghiệp hàng thập kỷ qua. Nhưng cục diện này đang dần thay đổi, với hàng nghìn thủ tục và điều kiện kinh doanh được bãi bỏ, đơn giản hóa từ đầu năm 2025 đến nay.