Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thời Sự

Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương làm việc với lãnh đạo Đại học Columbia

PV: Thứ năm 24/09/2026, 18:00 (GMT+7)

Chiều 22/9 (giờ địa phương), tại New York, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã làm việc với lãnh đạo, chuyên gia và học giả Đại học Columbia.

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Phiên thảo luận chung cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81 và các hoạt động song phương tại Hoa Kỳ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam, chiều 22/9 (giờ địa phương), tại New York, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương đã làm việc với lãnh đạo, chuyên gia và học giả Đại học Columbia.

2aobor0rqtznevboe4x8bnoipf7ny7zk935wldx63

Tham dự cuộc làm việc có Tiến sĩ Amy Hungerford, Phó Chủ tịch Đại học Columbia; Giáo sư Merit Janow, Hiệu trưởng Trường Quan hệ Quốc tế và Công vụ (SIPA); Giáo sư Nguyễn Liên Hằng, Giám đốc Viện Đông Á cùng các chuyên gia, học giả của trường.

Phát biểu tại cuộc làm việc, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đánh giá cao uy tín của Đại học Columbia cũng như sự quan tâm, hợp tác ngày càng tăng của trường với Việt Nam. Các chương trình nghiên cứu toàn cầu về Việt Nam và Chương trình Lãnh đạo Việt Nam đã góp phần thúc đẩy nghiên cứu, trao đổi học thuật và đào tạo nguồn nhân lực.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương

Theo đồng chí Nguyễn Thanh Nghị, Việt Nam đang bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045. Để đạt mục tiêu này, Việt Nam cần đổi mới mô hình phát triển, duy trì tăng trưởng cao, nâng cao năng suất, đồng thời đẩy mạnh khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo.

Đoàn công tác mong muốn lắng nghe đánh giá của các chuyên gia quốc tế về mô hình phát triển của Việt Nam, kinh nghiệm nâng cao năng lực tự chủ và sức chống chịu của nền kinh tế trước các biến động bên ngoài trong bối cảnh hội nhập sâu rộng.

Phó Chủ tịch Đại học Columbia Amy Hungerford đánh giá cao những thành tựu phát triển kinh tế, khả năng duy trì tăng trưởng và quá trình hội nhập quốc tế của Việt Nam, qua đó nâng cao vai trò, vị thế của Việt Nam trong khu vực và trên thế giới.

Tại cuộc làm việc, hai bên trao đổi về mô hình phát triển phù hợp để Việt Nam thực hiện mục tiêu trở thành nước phát triển, thu nhập cao vào năm 2045; những xu hướng lớn của môi trường địa chính trị, địa kinh tế toàn cầu trong 5-10 năm tới và các năng lực Việt Nam cần chuẩn bị để tăng tính tự chủ, khả năng thích ứng của nền kinh tế.

Các chuyên gia Đại học Columbia cho rằng sự phát triển năng động của Việt Nam đang thu hút sự quan tâm ngày càng lớn của cộng đồng doanh nghiệp quốc tế. Việt Nam có cơ hội tham gia sâu hơn vào các chuỗi cung ứng mới, song cần xây dựng chiến lược về dữ liệu, quản trị trí tuệ nhân tạo và năng lực công nghệ; chú trọng an ninh kinh tế, an ninh năng lượng, phát triển khoa học - công nghệ và doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Bên cạnh đó, các chuyên gia nhấn mạnh yêu cầu bảo vệ môi trường, bảo tồn tài nguyên và phát triển nguồn nhân lực nhằm tạo động lực cho tăng trưởng nhanh, đồng thời xây dựng nền tảng phát triển bền vững trong trung và dài hạn.

Đồng chí Nguyễn Thanh Nghị cho biết Việt Nam đang hướng tới nâng cấp mô hình phát triển theo hướng tăng trưởng chủ yếu dựa trên năng suất, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo; phát huy các nguồn lực trong và ngoài nước để phát triển năng lực công nghệ, nguồn nhân lực, chuỗi cung ứng và cộng đồng doanh nghiệp trong nước.

Cùng với tiếp tục hội nhập quốc tế sâu rộng, Việt Nam chú trọng nâng cao tính tự chủ, năng lực thích ứng và sức chống chịu của nền kinh tế trước những biến động bên ngoài.

2aobor0rqu9lsf8gc6zlj7muftc7dr4gouzwgy2k2

Trên cơ sở các lĩnh vực cùng quan tâm, đồng chí Nguyễn Thanh Nghị đề nghị Đại học Columbia thiết lập kênh trao đổi thường xuyên với Ban Chính sách, chiến lược Trung ương về các vấn đề chiến lược phát triển, trong đó Viện Đông Á có thể đóng vai trò đầu mối.

Hai bên cũng trao đổi về việc hình thành mạng lưới chuyên gia, tăng cường trao đổi chuyên gia, tổ chức các tọa đàm chính sách và phối hợp đào tạo cán bộ nghiên cứu, tham mưu chiến lược; đồng thời nhất trí tiếp tục cụ thể hóa các đề xuất hợp tác, tăng cường chia sẻ kinh nghiệm về quản trị quốc gia và nghiên cứu chính sách.

PV/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng: Mệnh lệnh từ trái tim

Tìm kiếm hài cốt liệt sĩ tại Công viên Lê Thị Riêng: Mệnh lệnh từ trái tim

Gần 60 năm sau cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân Mậu Thân 1968, tại công viên Lê Thị Riêng (phường Hòa Hưng, TP.HCM), hành trình tìm kiếm, quy tập hài cốt các anh hùng liệt sĩ vẫn được nối tiếp bằng sự kiên trì, trách nhiệm và là mệnh lệnh từ trái tim.

Tăng tốc thi công Vành đai 2.5: Rào chắn nhiều điểm, siết chặt các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông

Tăng tốc thi công Vành đai 2.5: Rào chắn nhiều điểm, siết chặt các biện pháp bảo đảm an toàn giao thông

Để phục vụ thi công dự án đường Vành đai 2.5 đoạn từ Nguyễn Trãi đến Đầm Hồng hướng tới mốc thông xe kỹ thuật vào dịp 10/10 tới, các đơn vị chức năng đã chấp thuận phương án rào chắn từng phần tại một số nút giao trọng điểm.

Mùa hạn chưa tới, vì sao phải lo trữ nước?

Mùa hạn chưa tới, vì sao phải lo trữ nước?

Mùa hạn chưa tới, vì sao phải lo trữ nước? Câu hỏi này đang đặt ra khi các dự báo khí tượng quốc tế cho thấy El Niño trong giai đoạn 2026–2027 có xu hướng gia tăng cường độ, kéo theo nguy cơ khô hạn, thiếu nước và tác động đến sản xuất nông nghiệp tại Nam Bộ, đặc biệt là ĐBSCL.

Thêm một “xương sống” cho mạng lưới giao thông Hà Nội

Thêm một “xương sống” cho mạng lưới giao thông Hà Nội

Theo phương án do Hà Nội công bố, trục đại lộ hai bờ sông Hồng được nhìn nhận như một nỗ lực tái cấu trúc đô thị quy mô lớn, mở ra nhiều tiềm năng và hứa hẹn tạo động lực tăng trưởng dài hạn cho Thủ đô.

ĐBSCL chưa qua mùa nước nổi đã lo tới mùa khô

ĐBSCL chưa qua mùa nước nổi đã lo tới mùa khô

Mùa khô năm 2026–2027 sắp đến trong bối cảnh El Nino được dự báo tiếp tục mạnh lên. Bộ NN&MT đánh giá sẽ có nguy cơ hạn hán, xâm nhập mặn nghiêm trọng tại khu vực Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL).

Hồ thuỷ điện Trị An ở Đồng Nai bắt đầu xả lũ

Hồ thuỷ điện Trị An ở Đồng Nai bắt đầu xả lũ

Từ 10 giờ ngày 23/9, Công ty Thủy điện Trị An bắt đầu xả tràn hồ Trị An (TP.Đồng Nai) để điều tiết hồ chứa. Đây là lần đầu tiên trong năm 2026 hồ thủy điện này thực hiện xả lũ.

Nghiêm cấm nhân viên bưu điện ký thay, nhận hộ lương hưu, trợ cấp

Nghiêm cấm nhân viên bưu điện ký thay, nhận hộ lương hưu, trợ cấp

Ngày 22/9/2026, Bảo hiểm xã hội (BHXH) Việt Nam đã ban hành công văn yêu cầu BHXH các tỉnh, thành phố và Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chấn chỉnh toàn diện công tác chi trả lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp thất nghiệp và quản lý người hưởng hàng tháng.