Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Ảnh

Trung thu muộn của hơn 800 em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn

Mai Ngọc: Chủ nhật 11/09/2022, 21:24 (GMT+7)

“Nụ cười đêm trăng” lần thứ 18 có một ý nghĩa rất đặc biệt. Câu lạc bộ Những người bạn mong muốn các em có một trung thu lung linh ý nghĩa, có mâm cỗ Trung thu, có rước đèn, ca hát,... và cảm nhận như đây là một gia đình...

VIDEO: NỤ CƯỜI ĐÊM TRĂNG

Bắt đầu từ một buổi tối Trung thu chỉ với vỏn vẹn khoảng 30 tình nguyện viên, là những người bạn mới gặp lần đầu, những thành viên của CLB Những người bạn đã đóng góp những chiếc đèn lồng, những chiếc kẹo, tấm bánh chia nhau đi khắp các con hẻm nhỏ, mang đến cho những trẻ em lang thang đường phố một chút không khí Tết Trung thu.

Từ năm 2004 đến nay, đã 18 năm, “Nụ cười đêm trăng” không chỉ là ngày hội đêm Rằm của các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn mà còn ý nghĩa hơn khi thắp lên trong các em một niềm lạc quan, tình yêu cuộc sống khi được hoà nhập cùng bạn bè đồng trang lứa.

Các em nhỏ tại trường Giáo dục Chuyên biệt Hoàng Mai

Các em nhỏ tại trường Giáo dục Chuyên biệt Hoàng Mai

Không giấu nổi niềm vui sướng trên khuôn mặt các em

Không giấu nổi niềm vui sướng trên khuôn mặt các em

Từ 15h ngày 11/9, công viên văn hoá Đầm Sen, TP.HCM đã đón những “vị khách” đặc biệt. Các em được tình nguyện viên hỗ trợ đẩy xe lăn vào sân khấu chính. Có em chưa đầy 1 tuổi, bố mẹ ẵm trên tay.

Nguyễn Thị Hường, sinh viên năm thứ 3 của Đại học Bách Khoa TP.HCM, 1 trong 91 tình nguyện viên đang dẫn hơn 100 em nhỏ trường Giáo dục chuyên biệt Hoàng Mai (quận 7) ngồi vào những hàng ghế đầu tiên.

Tình nguyện viên hỗ trợ các em nhỏ

Tình nguyện viên hỗ trợ các em nhỏ

Mặc dù không thể nói lên cảm xúc của mình, nhưng ánh mắt của các em rạng ngời trong ánh đèn sân khấu lấp lánh và những chiếc lồng đèn ông sao truyền thống cầm trên tay.

Tình nguyện viên Nguyễn Thị Hường xúc động: “Các em di chuyển rất khó khăn. Thường ngày cũng rất khó để giao tiếp với các em. Em lớn nhất 12 tuổi, em bé nhất chỉ 1, 2 tuổi. Các em háo hức suốt từ sáng vì các em ít có cơ hội được tham gia vào các chương trình lớn và ít có cơ hội đi chơi cùng nhau và đi xa.

Vào đến đây, các em cười suốt. Có em còn ghé sát vào tình nguyện viên và bằng những cử chỉ, hành động để biểu lộ cảm xúc. Mình cảm thấy tấm lòng của mình được chia sẻ, rất ấm áp”.

Em Xuân Hồng bị mắc hội chứng Down vừa bước sang tuổi 25

Em Xuân Hồng bị mắc hội chứng Down vừa bước sang tuổi 25

Hôm nay là một ngày đặc biệt của Xuân Hồng, em bị mắc hội chứng Down. Em vừa bước sang tuổi 25. Một sinh nhật có người bạn thân và những người bạn lần đầu mới quen.

Xuân Hồng đưa đèn lồng “handmade” cho người bạn đang ngồi xe lăn của mình và ghé vào tai bạn: “Vui không? Vui chứ?!”.

Người bạn không giấu nổi niềm xúc động, mân mê chiếc đèn lồng trên tay.

Trò chơi xếp cốc...

Trò chơi xếp cốc...

...xếp gỗ thật vui

...xếp gỗ thật vui

Tại không gian ngoài trời trước giờ rước đèn, các em nhỏ được trải nghiệm trò chơi xếp gỗ, xếp hình, ném bóng, thưởng lãm tranh vẽ trên túi vải của các hoạ sĩ nhí; thưởng thức các tiết mục âm nhạc của các thành viên nhí Sóc Band và tham gia các tiết mục ảo thuật được trình diễn bởi anh Huỳnh Minh Hiệp - Phó Chánh Văn phòng Trung tâm UNESCO Nghiên cứu bảo tồn cổ vật Việt Nam.

Lộc, 8 tuổi bị bỏ rơi ở chùa. Cô giáo mái từ mái ấm Cô nhi viện Hoa Mai (quận 1) đã mang em về nuôi từ lúc mới vài tháng tuổi. Lần thứ hai tham gia chương trình “Nụ cười đêm trăng”, Lộc mong muốn: “Em muốn được nhận nhiều quà. Em còn thích đi rước đèn nữa”.

Cô giáo Nguyễn Thị Hà - Mái ấm Cô nhi viện Hoa Mai tâm sự: “Mái ấm nuôi dưỡng các em có hoàn cảnh đặc biệt, có em mồ côi cha mẹ, em bị cha mẹ bỏ rơi, có em cha mẹ đang thụ án hay có em bị xâm hại tình dục...

Hôm nay chỉ có 27 em đến được đây, các em còn lại vì một số lý do không thể đến được đêm hội trăng Rằm cũng sẽ nhận được những phần quà ý nghĩa”.

Anh Trần Khắc Dũng - Trưởng Ban tổ chức chương trình “Nụ cười đêm trăng” chia sẻ: Các em nhỏ đều được tặng quà

Anh Trần Khắc Dũng - Trưởng Ban tổ chức chương trình “Nụ cười đêm trăng” chia sẻ: Các em nhỏ đều được tặng quà

Ông Trần Khắc Dũng, Trưởng Ban Tổ chức chương trình “Nụ cười đêm trăng” cho biết, tham gia chương trình có 20 Mái ấm, Nhà Mở, Trung tâm giáo dục chuyên biệt.

Tất cả các tiết mục biểu diễn đều là do các tình nguyện viên dàn dựng, các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn tập luyện trong 1 tháng nay: “Trong đại dịch, BTC đã phải ngừng tổ chức 1 năm. Nên “Nụ cười đêm trăng” lần thứ 18 có một ý nghĩa rất đặc biệt. Câu lạc bộ Những người bạn mong muốn các em có một trung thu lung linh ý nghĩa, có mâm cỗ Trung thu, có rước đèn, ca hát,... và cảm nhận như đây là một gia đình...", ông Dũng chia sẻ.

Màn biểu diễn Ảo thuật của anh Huỳnh Minh Hiệp với sự tham gia của các em nhỏ

Màn biểu diễn Ảo thuật của anh Huỳnh Minh Hiệp với sự tham gia của các em nhỏ

Sóc Band biểu diễn

Sóc Band biểu diễn

Tiết mục biểu diễn của Mái ấm Cô nhi viện Hoa Mai

Tiết mục biểu diễn của Mái ấm Cô nhi viện Hoa Mai

Tiết mục biểu diễn của Trung tâm Mai Hoà

Tiết mục biểu diễn của Trung tâm Mai Hoà

Mai Ngọc/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...