Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Trẻ trầm cảm vì học, không thể thiếu trách nhiệm của phụ huynh

Huy Hoàng: Thứ bảy 31/12/2022, 05:00 (GMT+7)

69% học sinh có biểu hiện cảm thấy thất vọng, buồn rầu và trầm cảm - Đây là con số đáng báo động về sức khoẻ học đường nói chung và trẻ em nói riêng.

 

Hẳn là nhiều người trong chúng ta, đặc biệt là các bậc phụ huynh cũng nên cùng suy ngẫm xem nguyên nhân sâu xa của hiện tượng này là ở đâu để có thể tìm ra một giải pháp căn cơ cho sự phát triển lành mạnh của trẻ em - tương lai đất nước.

Bạn tôi - chủ một doanh nghiệp kinh doanh điện lạnh tại TP.HCM tâm sự, những ngày gần đây phải tạm giao việc kinh doanh cho vợ để có thời gian ôn thi học kỳ 1 cùng con. Câu chuyện này có lẽ không xa lạ với nhiều bậc làm cha làm mẹ ngày nay.

Tấm bằng tốt nghiệp đại học Bách khoa loại khá không giúp cho bạn tôi cảm thấy dễ chịu mà ngược lại anh có phần nghi ngờ khả năng bản thân bởi không ít lần phải bó tay trước bài tập môn khoa học tự nhiên của con trai. “Cải cách giáo dục kiểu gì mà gộp Lý, Hóa, Sinh vào 1 môn? Mình còn thấy khó huống gì tụi nhỏ!”.

Khi mà kỳ thi học kỳ 1 của các em học sinh phổ thông bước vào giai đoạn căng thẳng thì cũng là lúc mà các phụ huynh giật mình vì những biểu hiện khác thường của con mình như lo âu, ít nói, thường xuyên căng thẳng…

Đâu chỉ có phụ huynh giật mình mà cả xã hội cũng hốt hoảng khi 55% học sinh có biểu hiện “cảm thấy cô đơn” và 69% có biểu hiện “cảm thấy thất vọng, buồn rầu và trầm cảm”.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tình trạng trầm cảm ở trẻ ngày càng trở nên nghiêm trọng có thể xuất phát từ bất cập của quá trình “cải cách giáo dục” cùng với căn bệnh thành tích thâm căn cố đế. Tuy nhiên, chính các bậc phụ huynh cũng phần nào khiến cho con em mình trở nên trầm cảm bởi tính sĩ diện cá nhân hay cả sự bất lực của bản thân.

Không ít bậc cha mẹ dù bức xúc với chương trình giáo dục hiện tại, thay vì lên tiếng phản biện thì lại chọn cách im lặng vì sợ ảnh hưởng đến con. Số khác thì lấy lý do không muốn con thua kém bạn bè nên cố thúc cố ép mà không nghĩ xem con mình muốn gì, cần chi.

Bởi thế, thay vì hướng đến những điểm số trong sổ liên lạc, hãy thử một lần tâm sự với con xem chúng có thực sự vui khi đến trường cũng như nghiêm túc lắng nghe điều bọn trẻ mong muốn. Học vấn là điều quan trọng, nhưng quá trình hình thành tâm lý, nhân cách ở tuổi vị thành niên còn quan trọng hơn nhiều.

Hãy đồng hành cùng con hơn là đẩy chúng vào guồng quay của lo âu, sợ hãi./.

Huy Hoàng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Hệ luỵ của không kiếm soát được cảm xúc, có thể là nỗi đau khôn cùng

Một câu chuyện đang làm đau lòng cả cộng đồng: nam sinh bị nghi là do có xích mích với bạn mà bị người nhà bạn đánh tới chết não xảy ra tại Long Biên (Hà Nội). Kết luận cuối cùng vẫn phải chờ cơ quan công an, tuy nhiên, đây không phải chuyện nhỏ! Giải pháp nào để ngăn chặn sự việc tương tự?

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Sống leo lắt trong ánh đèn dầu ở Thủ đô

Không trường học, không nhà văn hóa cũng không có tổ dân phố thậm chí không có điện lưới để dùng… Nếu chỉ nói đến đây, nhiều người sẽ liên tưởng ngay đến hình ảnh làng quê của hàng chục năm về trước.

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Công an Hà Nội thông tin về vụ việc học sinh lớp 8 bị đánh chết não

Đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Long Biên đã khởi tố vụ án, bắt tạm giam đối với T.V.M (SN 2008, trú tại Long Biên, Hà Nội) để điều tra về hành vi cố ý gây thương tích.

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Vướng mặt bằng, nhà thầu cao tốc sốt ruột vì thiệt hại

Hiện tại vẫn còn một số vướng mắc mặt bằng và mỏ vật liệu, nhưng các nhà thầu cao tốc Vân Phong – Nha Trang vẫn đang bố trí hàng nghìn nhân lực, hàng trăm máy móc thiết bị. Tuy nhiên, do mặt bằng "xôi đỗ", có nơi máy móc, nhân sự vẫn phải chờ mặt bằng và vật liệu, gây lãng phí nguồn lực.

Quản lý ô nhiễm không khí, 'loay hoay' đến bao giờ?

Quản lý ô nhiễm không khí, "loay hoay" đến bao giờ?

Những ngày đầu tháng 3, Hà Nội trở thành một trong những thành phố ô nhiễm nhất thế giới với chỉ số AQI luôn ở mức nguy hại. Kết quả nghiên cứu cho thấy, có tới 29/30 quận, huyện, thị xã có nồng độ bụi PM 2.5 trung bình năm vượt quy chuẩn quốc gia.

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Cao tốc chờ trạm sạc, trạm sạc chờ quy chuẩn

Tính đến cuối năm 2023, cả nước có khoảng hơn 22.000 ô tô điện và con số này gia tăng nhanh chóng theo từng năm. Cùng với đó, chiều dài cao tốc của cả nước hiện lên gần 1.900km và gần 1.700km đang thi công, dự kiến năm 2025, cả nước có 3.000km và 2030 có trên 5.000km cao tốc.

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Vì sao đường Lương Định Của làm gần 10 năm vẫn chưa xong?

Dự án nâng cấp đường Lương Định Của (thuộc địa bàn TP. Thủ Đức, TP.HCM) dài gần 2,5 km được khởi công từ năm 2015, dự kiến hoàn thành sau 2 năm. Tuy nhiên, đến nay đã gần 10 năm, dự án này vẫn đang còn dang dở gây ảnh hưởng đến đi lại và đời sống người dân.