Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

TP.HCM: Tàu xe luôn sẵn sàng phục vụ bà con về quê ăn Tết

Huy Hoàng: Thứ tư 11/02/2026, 06:03 (GMT+7)

Sở Xây dựng TP.HCM cho biết, đến thời điểm này vẫn còn hơn 400.000 vé tàu xe và đã chuẩn bị thêm 2.200 phương tiện với khoảng 100.000 chỗ ngồi để phục vụ dịp cao điểm Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026, đảm bảo tất cả người dân đều được về quê đón Tết.

PV VOV Giao thông đã có cuộc trao đổi với ông Ngô Hải Đường – Trưởng phỏng quản lý vận tải Sở Xây dựng TPHCM về nội dung này:

PV: Trước thềm Tết Nguyên Đán Bính Ngọ 2026 thì Sở Xây dựng TP.HCM dự báo như thế nào về sản lượng, cũng như là nhu cầu đi lại của hành khách trong dịp cao điểm sắp tới?

Ông Ngô Hải Đường: Ngày 21/1 vừa qua, Sở Xây dựng đã ban hành kế hoạch phục vụ Tết, cụ thể như lĩnh vực hàng không thì dự báo năm 2026 sản lượng tăng khoảng 8% so với anh Tết cùng kỳ năm 2025.

Đối với lĩnh vực đường bộ thì sản lượng tăng từ 3 đến 8%, các lĩnh vực còn lại như là đường sắt Bắc Nam, lĩnh vực đường thủy… cơ bản cũng như mọi năm. Riêng đường sắt đô thị dự báo năm nay sản lượng tăng khoảng 42% so với Tết năm 2025.

Người dân tại ga Sài Gòn chuẩn bị về quê ăn Tết sáng 10/2. Ảnh: Kim Dung/VOV TP.HCM

Người dân tại ga Sài Gòn chuẩn bị về quê ăn Tết sáng 10/2. Ảnh: Kim Dung/VOV TP.HCM

Đối với đường hàng không thì năm nay có một điểm nhấn là đưa vào nhà ga T3, cũng như các tuyến đường kết nối và các chính sách đã triển khai trong thời gian vừa qua như là tăng cường các chuyến bay đêm, kiểm tra an ninh qua face ID, check-in online và chia sẻ các nhà ga…đã làm giảm đáng kể tình trạng ùn tắc tại các vị trí kiểm tra an ninh, cũng như là giao thông kết nối cũng tương đối đảm bảo.

Ngoài ra, chúng tôi dự báo người dân sẽ sử dụng phương tiện cá nhân để đi lại, nên lưu lượng di chuyển đặc biệt sẽ tăng cao và các khu vực cửa ngõ sẽ có khả năng ùn tắc cục bộ.

PV: Đến thời điểm này thì công tác bán vé cho người dân về quê ăn tết tại các đầu mối, bến xe và nhà ga diễn ra như thế nào?

Ông Ngô Hải Đường: Qua thống kê tại 15 bến xe liên tỉnh trên địa bàn TPHCM, với tổng số lượng vé xe dự kiến bán trong dịp Tết là khoảng 1.275.000 vé. Thì tới thời điểm hiện nay thì qua số liệu thống kê thì chúng tôi đã bán được khoảng hơn 60% vé.

Để chuẩn bị dự phòng cho các tình huống thì các đơn vị vận tải cũng như các bến xe đã chuẩn bị khoảng 2200 phương tiện cho tình huống số lượng hành khách tăng cao, cũng như các phương tiện quay đầu không kịp.

Bên cạnh đó thì để đảm bảo cho nmọi người dân có thể về quê ăn Tết thì tại các bến xe, ngoài phương tiện dự phòng thì nhân lực cũng đã được chuẩn bị để tăng cường khi cần thiết.

PV: Ông có thể chia sẻ công tác chuẩn bị để phục vụ nhu cầu đi lại của bà con trong dịp Tết này đã được triển khai và chuẩn bị ra sao?

Ông Ngô Hải Đường: Chúng tôi tập trung cho công tác tổ chức phân luồng giao thông trên cơ sở dự báo, từ đó các đơn vị của thành phố cũng như là các đơn vị của Sở xây dựng cũng đã chuẩn bị để phối hợp đảm bảo an toàn giao thông, đặc biệt là các khu vực cửa ngõ rồi khu vực sân bay cũng như là khu vực các bến xe liên tỉnh.

Các bến xe ở TPHCM hiện đã bán được 60% vé theo kế hoạch cao điểm tết: Ảnh: Quốc Hùng/SGGP

Các bến xe ở TPHCM hiện đã bán được 60% vé theo kế hoạch cao điểm tết: Ảnh: Quốc Hùng/SGGP

Đối với khu vực cửa ngõ thì Tết 2026 này việc đưa hầm chui nút giao An Phú vào thông xe đã phần nào giải tỏa được tình trạng ùn tắc thường xuyên tại khu vực này. Bên cạnh đó, dự kiến sắp tới Sở Xây dựng sẽ đưa vào thông xe một đoạn của tuyến của cao tốc Biên Hòa Vũng Tàu, cùng với các công trình, công tác chỉnh trang đô thị, duy tu bảo trì, vệ sinh…đã và đang rốt ráo triển khai để chuẩn bị phục vụ Tết.

Ngoài ra, chúng tôi cũng đã đề nghị lực lượng công an tăng cường việc phân luồng ở các khu vực cửa ngõ. Cùng với đó là yêu cầu các địa phương tăng cường việc kiểm tra, xử phạt tình trạng lấn chiếm lòng đường hè phố cũng như là bến cóc, xe dù để đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn thành phố. Chúng tôi cũng đã thiết lập các đường dây nóng và các lực lượng để sẵn sàng phối hợp, đảm bảo là khi có tình huống xảy ra thì sẽ kịp thời xử lý.

PV: Xin cảm ơn ông về cuộc trò chuyện này!

Huy Hoàng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn