Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thị thành ký

TP.HCM nhiều nhân khẩu đặc biệt được cấp thẻ CCCD từ hành trình 1878

Nguyễn Sử: Thứ tư 20/08/2025, 13:16 (GMT+7)

TP.HCM quyết tâm đẩy mạnh công tác thu thập dữ liệu dân cư, cấp số định danh cá nhân, giải quyết cư trú và cấp thẻ Căn cước công dân cho các trường hợp thuộc diện “nhân khẩu đặc biệt”.

Đây là những người không có giấy tờ tùy thân, trẻ em lai chưa được xác định quốc tịch, người di cư tự do chưa đủ điều kiện cư trú và các đối tượng đặc biệt đang được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện.

Kế hoạch này thể hiện trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong việc bảo đảm quyền lợi chính đáng cho công dân, đồng thời góp phần hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, phục vụ quản lý nhà nước và xây dựng xã hội văn minh, nhân văn.

Đây cũng là một trong những hoạt động ý nghĩa nhân dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập lực lượng Công an nhân dân Việt Nam (19/8/1945 - 19/8/2025).

Nhiều nhân khẩu đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa được thu thập dữ liệu dân cư, cấp số định danh, cấp thẻ Căn cước công dân

Nhiều nhân khẩu đặc biệt tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa được thu thập dữ liệu dân cư, cấp số định danh, cấp thẻ Căn cước công dân

Xác minh hơn 4.000 trường hợp nhân khẩu đặc biệt 

Ghi nhận của phóng viên VOV Giao thông tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, TP.HCM, bà Triệu Thị Minh Hiếu từng có giấy chứng minh nhân dân nhưng bị mất do mắc bệnh suy giảm trí nhớ (Alzheimer). Không có giấy tờ tùy thân khiến bà gặp nhiều bất tiện trong sinh hoạt. Vì vậy, khi được lực lượng chức năng cấp thẻ căn cước, bà rất vui mừng, hy vọng mọi việc sẽ thuận lợi hơn khi trở về cuộc sống đời thường.

Bà Hiếu chia sẻ: "Tôi không có chứng minh nhân dân, không có căn cước công dân nên bất tiện nhiều lắm. Ví dụ như tôi muốn xin việc làm, muốn đi tới đi lui, hay cần chứng nhân một loại giấy tờ nào đó mà không có gì chứng minh thì chỉ biết nói miệng, làm sao người ta xác định được tôi thường trú ở đâu, gốc gác thế nào để giải quyết nên mất nhiều quyền lợi. Cho nên, được như vầy tôi rất vui mừng".

Cán bộ chiến sĩ phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM thực hiện lấy van tay cấp thể CCCD tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa

Cán bộ chiến sĩ phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM thực hiện lấy van tay cấp thể CCCD tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa

Cũng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, hôm nay, sau khi được cán bộ, chiến sĩ Phòng Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM cấp thẻ Căn cước công dân, anh Nguyễn Tấn Hoài cho biết:

"Em mới đi cai nghiện bắt buộc về, chưa có giấy tờ. Em xin làm ở xưởng nước đá thì Công an khu vực kiểm tra, không có giấy tờ nên các anh đưa em vào đây. Hôm nay, nhờ sự quan tâm của lãnh đạo Công an TP.HCM và Ban Giám đốc Trung tâm, em được tạo điều kiện làm căn cước công dân. Sau này có giấy tờ, em sẽ thuận lợi hơn khi tái hòa nhập cộng đồng, xin việc làm và thuê nhà trọ".

Cán bộ thực hiện sinh trắc học mống mắt cấp thẻ Căn cước cho các nhân khẩu đặc biệt tại đang được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện trên địa bàn TP.HCM

Cán bộ thực hiện sinh trắc học mống mắt cấp thẻ Căn cước cho các nhân khẩu đặc biệt tại đang được chăm sóc tại cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện trên địa bàn TP.HCM

Việc xác định nhân thân và cấp thẻ căn cước cho các trường hợp nhân khẩu đặc biệt là quy trình phức tạp, mất nhiều thời gian và công sức. Thời gian qua, lực lượng chức năng đã xác minh hơn 4.000 trường hợp, giúp nhiều người có điều kiện tái hòa nhập, cải thiện chất lượng cuộc sống.

Theo chị Nguyễn Thị Quỳnh Như, Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội TP.HCM, việc được cấp thẻ căn cước công dân sẽ giúp các đối tượng khẳng định quyền, nghĩa vụ công dân và tiếp cận đầy đủ hơn các chính sách, chế độ:

"Từ trước đến nay, Trung tâm gặp khó trong việc hỗ trợ y tế cho đối tượng. Các thẻ bảo hiểm y tế mà Trung tâm mua chỉ sử dụng được tại cơ sở y tế tuyến xã, phường lân cận. Khi người bệnh cần lên tuyến tỉnh hoặc tuyến trên thì rất khó, vì để có thẻ bảo hiểm y tế, bắt buộc phải có căn cước công dân".

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ làm Căn cước công dân lưu động cho người già tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, TP.Hồ Chí Minh

Cán bộ, chiến sĩ hỗ trợ làm Căn cước công dân lưu động cho người già tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, TP.Hồ Chí Minh

Chị Trần Thị Uyên Thi, hiện đang cùng con nhỏ sinh sống tại Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, TP.HCM hôm nay cũng được làm thẻ Căn cước công dân và vui mừng chia sẻ:

"Khi con em được cấp thẻ căn cước thì sau này sẽ được hỗ trợ về bảo hiểm y tế và hưởng một số quyền lợi dành cho trẻ em. Ở góc độ người mẹ, em cảm thấy rất yên tâm. Em xin cảm ơn các anh, các chị".

Thường xuyên chứng kiến các cụ có mức độ khuyết tật nặng, chị Trần Thị Bé, nhân viên Trung tâm Bảo trợ và Công tác xã hội TP.HCM bất ngờ trước sự kiên nhẫn của cán bộ, chiến sĩ trong công tác thu thập dữ liệu sinh trắc học và cấp thẻ căn cước công dân cho những người đang sinh sống tại Trung tâm. Điều này càng khiến chị thêm tin tưởng vào tinh thần phục vụ nhân dân của lực lượng công an:

"Em cảm thấy lực lượng cán bộ làm việc rất nhẫn nại, vui vẻ, hăng hái và nhiệt tình. Riêng bản thân em rất tin tưởng vào tinh thần làm việc, các thủ tục giấy tờ cũng được giải quyết nhanh gọn. Em hy vọng rằng không chỉ em mà mọi người khác cũng sẽ luôn nhận được sự yêu thương, quan tâm và nhiệt tình từ các cán bộ, chiến sĩ , không chỉ ở đây mà còn ở nhiều nơi khác nữa".

Nhiều em nhỏ đang được chăm sóc tại các trung tâm được hỗ trợ thu thập dữ liệu, cấp mã định danh.

Nhiều em nhỏ đang được chăm sóc tại các trung tâm được hỗ trợ thu thập dữ liệu, cấp mã định danh.

Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa được thành lập từ năm 1976. Hiện Trung tâm đang chăm sóc và nuôi dưỡng 734 đối tượng bảo trợ xã hội, gồm người cao tuổi, người khuyết tật, người tâm thần nhẹ, người neo đơn, người lang thang xin ăn và trẻ em cùng gia đình. Hiện Trung tâm được bố trí thành 4 khu quản lý để chăm lo cho các đối tượng.

Ông Nguyễn Văn Thạch, Giám đốc Trung tâm Bảo trợ xã hội Chánh Phú Hòa, cho biết:

"Hiện nay, đa phần những người đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm trước đây đều chưa có giấy tờ tùy thân. Việc PC06, Công an TP.HCM trực tiếp đến đây làm giấy tờ là việc làm rất ý nghĩa và thiết thực. Bởi lẽ, phần lớn đối tượng ở đây không có điều kiện ra ngoài, sức khỏe lại yếu nên rất khó đưa đi làm thủ tục. Khi lực lượng chức năng đến tận nơi hỗ trợ, họ sẽ có cơ sở pháp lý và điều kiện thuận lợi hơn trong việc làm giấy tờ tùy thân".

Thượng tá Hồ Thị Lãnh – Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM trực tiếp hướng dẫn hỗ trợ thu tập dữ liệu làm CCCD cho các đối tượng tại các trung tâm bảo trợ trên địa bàn TP.HCM

Thượng tá Hồ Thị Lãnh – Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM trực tiếp hướng dẫn hỗ trợ thu tập dữ liệu làm CCCD cho các đối tượng tại các trung tâm bảo trợ trên địa bàn TP.HCM

Năm 2026, mọi công dân đều có thông tin trên Cơ sở dữ liệu Quốc gia

Thượng tá Hồ Thị Lãnh – Phó Trưởng phòng Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an TP.HCM cho biết, qua hai năm triển khai, lực lượng Công an thành phố nhận thấy đây là một hành trình rất đặc biệt, bởi sự phối hợp nhiệt tình, trách nhiệm của các đơn vị, hỗ trợ công an thành phố không kể ngày đêm, hoàn cảnh.

Dù trong nhiều lúc khó khăn, tưởng chừng như có những trường hợp không thể thực hiện được, nhưng với sự đồng hành của các lực lượng từ tư pháp, Ủy ban nhân dân phường, công an phường và đặc biệt là tại những nơi có nhân khẩu đặc biệt sinh sống, công tác này đã được hoàn thành.

"Hành trình 1878 sẽ tiếp tục những bước đi vững chắc và mang lại kết quả tốt đẹp trong thời gian tới. Từ nay đến cuối năm, chúng ta sẽ dứt điểm các trường hợp tại cơ sở bảo trợ xã hội và trung tâm trải nghiệm; số còn lại sẽ tiếp tục thực hiện thường xuyên, liên tục.

Dự kiến trong 6 tháng đầu năm 2026, chúng ta sẽ phấn đấu hoàn thành mục tiêu, bảo đảm mọi công dân đều có thông tin trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và được cấp thẻ căn cước để hưởng đầy đủ các chính sách an sinh xã hội theo quy định của Nhà nước".

Với phương châm “dễ làm trước, khó làm sau, dù khó cũng phải làm”, hành trình 1878 đã trở thành kim chỉ nam trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. Qua đó, góp phần thúc đẩy chính sách an sinh, công bằng xã hội và khẳng định vững chắc chủ trương nhân văn của Đảng và Nhà nước: “không ai bị bỏ lại phía sau”.

Nguyễn Sử/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn