Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thị thành ký

TP.HCM gấp rút hoàn thiện Đường hoa Nguyễn Huệ - Điểm đến văn hóa, du lịch

Nguyễn Sử: Thứ tư 11/02/2026, 14:26 (GMT+7)

Chỉ còn vài ngày nữa là Tết Bính Ngọ 2026 sẽ chính thức diễn ra. Thời điểm này, tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, không khí thi công, hoàn thiện Đường hoa Tết đang diễn ra hết sức khẩn trương. Nhiều hạng mục chính đã dần hình thành, bảo đảm tiến độ để kịp thời phục vụ người dân, du khách du xuân, thưởng ngoạn.

 

Hàng trăm công nhân, kỹ sư được huy động làm việc liên tục để bảo đảm tiến độ

Hàng trăm công nhân, kỹ sư được huy động làm việc liên tục để bảo đảm tiến độ

Tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, không khí thi công Đường hoa Tết đang diễn ra khẩn trương. Hàng trăm công nhân, kỹ sư được huy động, làm việc liên tục để kịp tiến độ trong điều kiện thời gian gấp rút. Đến thời điểm này, các hạng mục khung chính, tiểu cảnh và linh vật trung tâm đã cơ bản hoàn thiện.

Điểm nhấn năm nay là linh vật ngựa với kích thước lớn, sử dụng vật liệu thân thiện môi trường, kết hợp hệ thống chiếu sáng và trình diễn ánh sáng vào ban đêm. Cùng với đó, hàng chục nghìn chậu hoa các loại đang được tập kết, bố trí theo từng khu vực.

Anh Lê Hoàng, phụ trách kỹ thuật thi công hạng mục linh vật năm nay chia sẻ: "Đây là năm đầu tiên Đường hoa Nguyễn Huệ áp dụng công nghệ 3D Mapping vào linh vật. Nhờ đó, mọi người sẽ cảm nhận được sự thay đổi diện mạo của linh vật từ ban ngày sang ban đêm, trở nên linh hoạt và ấn tượng hơn. Vào ban đêm, linh vật mang một sắc diện hoàn toàn khác.

Công nghệ Mapping sẽ trình chiếu các hình ảnh lên thân ngựa, kết hợp với chuyển động và âm thanh, tạo nên một linh vật thật sự sống động. Qua đó, linh vật trở thành điểm nhấn nổi bật của Đường hoa, mang đến cho người dân và du khách những trải nghiệm hấp dẫn và mới mẻ hơn".

Linh vật Xuân Bính Ngọ 2026

Linh vật Xuân Bính Ngọ 2026

Đường hoa Tết Nguyên đán 2026 tại TP.HCM mang nhiều yếu tố mới, thể hiện khát vọng kết nối, giao lưu văn hóa của thành phố với các địa phương trong nước và bạn bè quốc tế. Đây tiếp tục là sự kiện văn hóa truyền thống, đậm đà bản sắc, thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan.

Ông Huỳnh Minh Thắng, Phó trưởng ban thường trực Đường hoa năm 2026, cho biết: "Năm nay, về quy mô, chúng ta sẽ tổ chức đồng loạt trang trí hoa trên nhiều tuyến phố. Ngoài phố đi bộ Nguyễn Huệ, còn có các điểm tại phường Thủ Dầu Một (thuộc tỉnh Bình Dương cũ trước đây) và phường Vũng Tàu (thuộc tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cũ trước đây).

Điều này thể hiện khát vọng và quyết tâm “Xuân hội tụ”, đồng thời cũng là một phần trong chủ đề của Đường hoa năm nay: “Vững bước vươn mình”. Chủ đề này khẳng định Thành phố Hồ Chí Minh luôn vững vàng kết nối, sẵn sàng phát huy mọi thế mạnh, chung tay góp sức để cùng tiến vào một kỷ nguyên mới của dân tộc. Đây là một điểm nhấn rất mới của Đường hoa, mang đậm yếu tố lịch sử và ý nghĩa đặc biệt".

Công nghệ 3D Mapping giúp người xem cảm nhận được sự thay đổi diện mạo của linh vật từ ban ngày sang ban đêm.

Công nghệ 3D Mapping giúp người xem cảm nhận được sự thay đổi diện mạo của linh vật từ ban ngày sang ban đêm.

Theo đánh giá của các chuyên gia và doanh nhân, Đường hoa Nguyễn Huệ không chỉ là điểm nhấn văn hóa trong dịp Tết mà còn phản ánh sự phát triển kinh tế – xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh nói riêng và Việt Nam nói chung.

Ông Johnathan Hạnh Nguyễn, Chủ tịch Hội đồng Thành viên Tập đoàn Liên Thái Bình Dương (IPPG), đơn vị tài trợ đường hoa năm nay, chia sẻ quan điểm: "Tôi đã chứng kiến hơn 20 kỳ Lễ hội Đường hoa Nguyễn Huệ và nhận thấy rõ tầm vóc phát triển của kinh tế Việt Nam. Là một công dân Việt Nam, tôi cảm thấy rất hãnh diện trước sự phát triển đó. Điều này cho thấy khi kinh tế phát triển, chúng ta có điều kiện dành ngân sách để đầu tư cho Đường hoa, qua đó gửi đi thông điệp về sự phát triển năng động của Thành phố Hồ Chí Minh".

Đường hoa Nguyễn Huệ – Điểm đến văn hóa, du lịch

Đường hoa Nguyễn Huệ – Điểm đến văn hóa, du lịch

Đến nay, Đường hoa đã trở thành món ăn tinh thần không thể thiếu của người dân thành phố và du khách mỗi dịp Tết đến Xuân về, đồng thời là không gian giao lưu văn hóa quốc tế với sự đồng hành của các tổng lãnh sự quán và bạn bè quốc tế. Nhiều mô hình trang trí mang đậm bản sắc văn hóa các quốc gia sẽ tiếp tục được giới thiệu tại Đường hoa năm nay.

Ông Lê Trương Hiền Hòa, Phó Giám đốc Sở Du lịch TP.HCM cho biết: "Đường hoa Nguyễn Huệ không chỉ là một sự kiện văn hóa, mỹ thuật mà đã trở thành một thương hiệu du lịch của Thành phố Hồ Chí Minh, là sự kiện định kỳ thu hút du khách đến với thành phố. Đây là một trong những điểm nhấn quan trọng mỗi dịp Tết Nguyên đán hằng năm. Thương hiệu này không chỉ tạo sức hút đối với du khách trong nước và quốc tế mà còn có sức lan tỏa truyền thông rất tốt".

Hàng ngàn chậu hoa đã được đưa về để trang hoàng cho Đường hoa Nguyễn Huệ

Hàng ngàn chậu hoa đã được đưa về để trang hoàng cho Đường hoa Nguyễn Huệ

Khu vực lồng đèn kéo quân xoay 360 độ

Khu vực lồng đèn kéo quân xoay 360 độ

Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở cửa phục vụ người dân và du khách từ 19 giờ ngày 15/2 đến 21 giờ ngày 22/2, tức từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026.

Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở cửa phục vụ người dân và du khách từ 19 giờ ngày 15/2 đến 21 giờ ngày 22/2, tức từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026.

Điểm mới đáng chú ý năm nay thành phố sẽ tiếp tục giữ lại các đại cảnh ở đầu và cuối Đường hoa sau Tết, tạo điều kiện để người dân và du khách tiếp tục tham quan, thưởng lãm. Đặc biệt, linh vật năm 2026 được đầu tư kỹ lưỡng, kết hợp hài hòa giữa vật liệu truyền thống và hiện đại, thể hiện sự giao thoa của TP.HCM, Bình Dương và Bà Rịa – Vũng Tàu. Lần đầu tiên, công nghệ mapping được ứng dụng vào linh vật và không gian ban đêm, hứa hẹn mang đến những trải nghiệm mới mẻ, hấp dẫn.

Theo Ban Tổ chức, Đường hoa Nguyễn Huệ sẽ mở cửa phục vụ người dân và du khách từ 19 giờ ngày 15/2 đến 21 giờ ngày 22/2, tức từ ngày 28 tháng Chạp đến mùng 6 Tết Bính Ngọ 2026.

Nguyễn Sử/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
6 nhóm vi phạm bị siết phạt từ 01/3: Gian lận ETC, taxi, thuê xe tự lái… cao nhất 30 triệu 

6 nhóm vi phạm bị siết phạt từ 01/3: Gian lận ETC, taxi, thuê xe tự lái… cao nhất 30 triệu 

Từ 01/3/2026, Nghị định 336/2025 của Chính phủ chính thức có hiệu lực, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đường bộ với nhiều mức phạt tăng cao.

Nhiều chuyến bay đến Việt Nam bị hủy, máy bay mắc kẹt ở Nội Bài

Nhiều chuyến bay đến Việt Nam bị hủy, máy bay mắc kẹt ở Nội Bài

Do xung đột giữa Mỹ–Israel và Iran khiến nhiều nước Trung Đông đóng không phận, hàng loạt đường bay quốc tế bị gián đoạn. Một số chuyến đến Việt Nam bị hủy hoặc điều chỉnh, thậm chí tàu bay của Qatar Airways, Emirates, Etihad mắc kẹt tại Nội Bài, Tân Sơn Nhất.

Cần Thơ: Đột kích phòng ngủ, bắt quả tang 10 đối tượng “bay lắc” trong đêm

Cần Thơ: Đột kích phòng ngủ, bắt quả tang 10 đối tượng “bay lắc” trong đêm

Công an phường Hưng Phú (TP. Cần Thơ) vừa phát hiện, bắt quả tang 10 đối tượng (cả nam và nữ) đang tụ tập sử dụng trái phép chất ma túy trong một căn nhà tại khu dân cư Hưng Phú.

Cảnh báo nguy cơ hóa đơn tiền điện tăng cao đột biến trong tháng 2

Cảnh báo nguy cơ hóa đơn tiền điện tăng cao đột biến trong tháng 2

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) thông tin, tháng 2 là thời điểm chứng kiến sự thay đổi rõ rệt về thời tiết và thói quen sinh hoạt dịp Tết Nguyên đán, khiến lượng điện tiêu thụ của nhiều gia đình có nguy cơ tăng đột biến.

Từ 22h hôm nay (2/3): Chính thức thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam đầu tư công

Từ 22h hôm nay (2/3): Chính thức thu phí 5 tuyến cao tốc Bắc - Nam đầu tư công

Năm dự án cao tốc Bắc - Nam giai đoạn 2017 - 2020 được đầu tư bằng vốn ngân sách sẽ bắt đầu triển khai thu phí từ đêm nay (2/3/2026).

Cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận, quản lý vận hành cao tốc Bắc – Nam phía Đông

Cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận, quản lý vận hành cao tốc Bắc – Nam phía Đông

Bộ Xây dựng vừa ban hành quyết định giao Cục Đường bộ Việt Nam tiếp nhận, quản lý và tổ chức vận hành tài sản kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ hình thành từ 5 dự án thành phần thuộc tuyến cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2017 – 2020.

Sau sáp nhập địa phương, tổ chức lễ hội thay đổi thế nào?

Sau sáp nhập địa phương, tổ chức lễ hội thay đổi thế nào?

Mùa lễ hội xuân đầu tiên sau khi địa giới hành chính được điều chỉnh đang mở ra một không gian văn hóa mới - nơi những dòng người trẩy hội không chỉ đi qua làng xã, mà còn đi qua cả sự thay đổi về cách tổ chức và quản trị.