Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

TP.HCM: Dấu ấn từ những công trình chào mừng Quốc khánh 2/9

Trọng Nghĩa: Thứ tư 26/08/2026, 07:02 (GMT+7)

Nhân dịp Quốc khánh 2/9, TP.HCM tổ chức khởi công, khánh thành 16 công trình, dự án với tổng vốn khoảng 249.000 tỷ đồng. Đáng chú ý là hàng loạt dự án giao thông quy mô lớn, cùng các công trình nhà ở, trường học và văn hóa.

Những dự án này được kỳ vọng tạo thêm động lực phát triển hạ tầng, kết nối vùng và chỉnh trang đô thị.

Từ các cửa ngõ đến khu vực trung tâm, nhiều công trình lớn được TP.HCM khởi công, khánh thành dịp Quốc khánh 2/9, mở thêm kỳ vọng về một mạng lưới giao thông đồng bộ và diện mạo đô thị hiện đại hơn.

Đáng chú ý là tuyến đường sắt Thủ Thiêm – Long Thành, dài khoảng 46,44 km, tổng mức đầu tư giai đoạn 1 khoảng 134.169 tỷ đồng. Tuyến được kỳ vọng kết nối trực tiếp trung tâm TP.HCM với sân bay quốc tế Long Thành, đồng thời liên kết với các tuyến đường sắt đô thị và đường sắt quốc gia. Trong bối cảnh các tuyến đường bộ kết nối sân bay thường xuyên chịu áp lực, đường sắt được xem là giải pháp vận tải khối lượng lớn, góp phần giảm ùn tắc và tăng khả năng liên kết vùng.

Trao đổi về vai trò của tuyến đường sắt này, PGS. TS Vũ Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu giao thông, Trường Đại học Việt Đức, cho rằng:

“Hiện nay đã có những tuyến đường bộ kết nối cảng hàng không sân bay Long Thành như tuyến cao tốc TP.HCM – Long Thành – Dầu Giây hay các tuyến quốc lộ khác, tuy nhiên tình hình giao thông hiện nay bị quá tải, thường xuyên ùn tắc, cho nên không có biện pháp nào tốt hơn là di chuyển bằng đường sắt. Bên cạnh đó tuyến đường sắt này sẽ góp phần liên kết vùng.”

Quốc lộ 1 qua cửa ngõ phía Tây Nam thường xuyên chịu áp lực giao thông, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải mở rộng tuyến đường

Quốc lộ 1 qua cửa ngõ phía Tây Nam thường xuyên chịu áp lực giao thông, đặt ra yêu cầu cấp thiết phải mở rộng tuyến đường

Tại cửa ngõ phía Tây Nam, dự án mở rộng Quốc lộ 1, đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến giáp ranh Long An cũ, có tổng vốn 6.674 tỷ đồng và ảnh hưởng khoảng 2.200 hộ dân. Công tác giải phóng mặt bằng đang được đẩy nhanh. Phó Chủ tịch UBND xã Bình Chánh Nguyễn Kim Mai cho biết, địa phương đang tập trung tạo sự đồng thuận, hỗ trợ người dân bàn giao mặt bằng đúng tiến độ:

“Với mong muốn tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các hộ dân để tạo được sự đồng thuận cao, bàn giao mặt bằng sớm để đảm bảo tiến độ bàn giao mặt bằng theo tiến độ chung của thành phố.”

Cùng với Quốc lộ 1, TP.HCM cũng triển khai các dự án lớn như mở rộng Quốc lộ 13, nâng cấp Quốc lộ 22 và trục Bắc – Nam từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức – Long Thành. Theo ông Đỗ Diệp Gia Hợp, Phó Trưởng phòng Bảo trì khai thác công trình giao thông, Sở Xây dựng TP.HCM, các dự án đang được đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng:

“Dự án Quốc lộ 13 từ cầu Bình Triệu đến ranh Bình Dương cũ, dự án nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 từ đường Kinh Dương Vương đến giáp ranh Long An nay là Tây Ninh, dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 22 từ An Sương đến Vành đai 3 và nâng cấp trục Bắc - Nam từ đường Nguyễn Văn Linh đến cao tốc Bến Lức - Long Thành là những dự án đang thực hiện theo cơ chế đặc thù của Nghị quyết 98/2023 của Quốc hội. Hiện Sở Xây dựng phối hợp chủ đầu tư đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng để sớm khởi công, dự kiến hoàn thành chậm nhất cuối năm 2028.”

Người dân tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1

Người dân tháo dỡ nhà, bàn giao mặt bằng phục vụ dự án mở rộng Quốc lộ 1

Không chỉ giao thông, lĩnh vực chỉnh trang đô thị và nhà ở cũng ghi dấu với dự án nhà ở xã hội khu Mả Lạng và Chợ Gà – Gạo, phường Bến Thành, tổng vốn gần 16.370 tỷ đồng. Theo phương án, khu Mả Lạng sẽ có chung cư nhà ở xã hội khoảng 38 tầng với 1.400 căn hộ, cùng nhà thấp tầng và trường liên cấp. Khu Chợ Gà – Gạo dự kiến có khoảng 760 căn hộ. Đáng chú ý, người dân đủ điều kiện tái định cư sẽ được hỗ trợ tạm cư trong thời gian chờ nhận nhà mới.

Ông Lê Thanh Tuấn, Trưởng phòng Kinh tế, Hạ tầng và Đô thị UBND phường Bến Thành, cho biết: “Trong thời gian chờ bàn giao nhà tái định cư, các hộ gia đình đủ điều kiện tái định cư sẽ được hỗ trợ chi phí tạm cư theo quy định... Sau khi xây dựng xong, người dân khu Mả Lạng sẽ được đưa về lại nơi cũ để tái định cư.”

Với dự án Mả Lạng, phương án tái định cư tại chỗ bằng nhà ở xã hội đang nhận được sự đồng thuận của người dân. Đây cũng được xem là giải pháp để vừa ổn định cuộc sống, vừa tạo điều kiện chỉnh trang khu vực trung tâm thành phố.

Ông Trịnh Quốc Dũng, Phó Trưởng phòng Hạ tầng kỹ thuật, Sở Xây dựng TP.HCM, cho biết: “UBND Thành phố đã đề nghị phương thức tái định cư tại chỗ bằng nhà ở xã hội và người dân rất đồng tình với chủ trương này. Cùng với quyết tâm lãnh đạo thành phố, sự phối hợp các sở ngành và đơn vị liên quan sẽ nhanh chóng triển khai dự án, ổn định đời sống người dân, góp phần chỉnh trang đô thị, xây dựng diện mạo đô thị khu vực lõi thành phố được văn minh, hiện đại.”

Khu dân cư Mả Lạng với những con hẻm nhỏ, nhà cửa san sát – nơi được quy hoạch chỉnh trang, xây dựng nhà ở xã hội

Khu dân cư Mả Lạng với những con hẻm nhỏ, nhà cửa san sát – nơi được quy hoạch chỉnh trang, xây dựng nhà ở xã hội

Bên cạnh các dự án khởi công, TP.HCM cũng khánh thành 5 công trình, trong đó có Bảo tàng Hồ Chí Minh – Chi nhánh TP.HCM cùng một số công trình trường học, nhà ở. 16 công trình, dự án với tổng vốn khoảng 249.000 tỷ đồng không chỉ mang ý nghĩa chào mừng Quốc khánh 2/9, mà còn cho thấy những bước đi mới trong phát triển hạ tầng, kết nối vùng và chỉnh trang đô thị.

Điều người dân kỳ vọng là những công trình này sớm hoàn thành, đưa vào sử dụng, để giao thông thuận lợi hơn, nơi ở tốt hơn và diện mạo TP.HCM ngày càng khang trang, hiện đại.

Trọng Nghĩa/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn