Khẩn trương làm rõ vụ hai ô tô lạng lách, đuổi nhau trên đường Giải Phóng
Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, bàn giao vụ hai ô tô có lạng lách, đuổi nhau trên đường Giải Phóng cho cơ quan chức năng xử lý.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Vỉa hè, lòng đường thành “chợ” giữa phố
Theo ghi nhận của phóng viên VOVGT, dọc 2 bên vỉa hè đường Bùi Văn Ba (đoạn từ giao lộ Huỳnh Tấn Phát đến hẻm 180 Bùi Văn Ba) bị chiếm dụng hoàn toàn, hàng quán “vủa bây” kín mít.
Mỗi ngày, từ khoảng 7h đến hơn 20h30, các hộ dân có nhà mặt tiền đường cơi nới, che bạt để mở rộng cửa hàng, dựng sạp, bàn ghế kinh doanh, buôn bán đủ loại thực phẩm từ rau, củ, quả, đồ khô, trứng đến quần áo, đồ ăn uống được bày ra trước nhà… Một số người còn trưng dụng vỉa hè để đậu đỗ xe máy.
Phía dưới lòng đường, các tiểu thương vãng lai bày bán hàng hóa trên các xe đẩy, xe tự chế, xe ba gác…. các xe hàng rong đậu lại, các xe tải dừng lên xuống hàng hóa làm tuyến đường càng bị “bóp nghẹt”. Đặc biệt, vào giờ cao điểm, vỉa hè – lòng lề đường buôn bán tấp nập, người mua hàng ghé lại mua đứng choáng hết một cả phần làn đường khiến giao thông ùn ứ, hỗn loạn đi lại rất khó khăn. Nhiều thời điểm, người đi bộ phải xuống lòng lề đường, chen vào giữa dòng xe ken đặc; xe máy phải chen chúc qua từng khoảng trống hẹp, còn ô tô buộc giảm tốc, nhích từng chút một.
Sống gần đường Bùi Văn Ba, thường xuyên đưa đón con đi học ở trường tiểu học Kim Đồng, anh Lâm Thanh Hoàng ngao ngán cho biết:
“Tầm 10h -11h thì khu vực Bùi Văn Ba đông lắm, vừa chợ, học sinh tan học, người ta đi chợ rồi công nhân đi làm ngay khu chế xuất. Trên vỉa hè thì họ bày ra bán, ở dưới lòng lề đường người ta bày bán đủ thứ bán cá, bán rau, có những xe ba gác bán trái cây…. Trưa thì hỗn loạn rất nhiều tại vì đường Bùi Văn Ba là đường nhỏ chỉ có 1 len 2 chiều, người ta đậu dưới lòng lề đường luôn. Ảnh hưởng rất nhiều mọi mặt người ta sinh hoạt ở đó rồi lưu thông trên đường. Chính quyền phải có kế hoạch sắp xếp cho hợp lý, nhất là giờ cao điểm, giờ học sinh ra - vào trường, để những người buôn bán dời chỗ khác”
Chị Nguyễn Thị Ngọc Phiên, một người dân sống tại khu vực này cũng bức xức cho biết: tình trạng người dân chiếm dụng lòng đường để buôn bán diễn ra công khai và kéo dài hơn 3 năm qua. Lực lượng chức năng cũng đã nhiều lần ra quân xử lý nhưng rồi đâu cũng vào đấy, như “bắt cóc bỏ dĩa”
“Người dân cũng vì sinh kế nhưng mà tôi thấy dù có buôn bán, cũng phải chừa lối đi cho người đi bộ, không thể lấn chiếm hoàn toàn như hiện nay được, người ta không còn lối đi, đi ra giữa đường rất là sợ, rất dễ xảy ra va quẹt. Mong thành phố có những chính sách hài hòa giữa cuộc sống mưu sinh của người dân và an toàn cho người tham gia giao thông".
Xử phạt nhiều, nhưng buôn bán lấn chiếm vẫn tái diễn
Trước thực tế này, Thiếu tá Đặng Hoàng Long Tổ trưởng Tổ cảnh sát trật tự phường Tân Thuận cho biết: từ đầu năm 2026 đến nay, lực lượng chức năng đã xử phạt hơn 100 trường hợp vi phạm với các lỗi vi phạm chủ yếu như sử dụng vỉa hè trái phép làm nơi kinh doanh, buôn bán hàng hoá; bán hàng rong, bán hàng hoá nhỏ lẻ trên lòng đường… với tổng số xử phạt hơn 50 triệu đồng.
Về nguyên nhân khiến tình trạng này diễn biến phức tạp, là do đặc thù khu vực có hàng chục nghìn công nhân từ khu chế xuất ra vào một thời điểm, tạo ra nhu cầu mua sắm di động rất lớn.
Một số tiểu thương lợi dụng lúc lực lượng chức năng vừa di chuyển làm nhiệm vụ ở tuyến đường khác tràn ra lòng lề đường kinh doanh với hình thức chớp nhoáng khiến việc xử lý gặp nhiều khó khăn. Để ngăn chặn, tình trạng này tái diễn trong thời gian tới, phường Tân Thuận triển khai đồng bộ nhiều giải phápL
“UBND phường tiến hành duy trì chốt chặn tuần tra, phân công lực lượng cấm chốt cố định và tuần tra lưu động các khung giờ cao điểm. Tổ chức tuyên truyền vận động phối hợp với khu chế xuất Tân Thuận tuyên truyền đến công nhân, người lao động thay đổi thói quen mua hàng lề đường, không tiếp tay cho hàng rong, chợ tự phát.
Các hộ kinh doanh mặt tiền ký cam kết không cho thuê vỉa hè, không sử dụng lòng đường vỉa hè trái phép để bày bán hàng hóa, kinh doanh dịch vụ ăn uống. Đồng thời tuyên truyền giải thích để người dân tự giác chấp hành pháp luật, nâng cao ý thức giữ gìn mỹ quan đô thị. Ứng dụng công nghệ hệ thống camera giám sát, UBND phường đang tiến hành triển khai lắp đặt và tối ưu hóa hệ thống camera giám sát an ninh trật tự dọc tuyến Bùi Văn Ba”.
Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP Hà Nội khẩn trương xác minh, bàn giao vụ hai ô tô có lạng lách, đuổi nhau trên đường Giải Phóng cho cơ quan chức năng xử lý.
Trước yêu cầu cấp bách phải rút ngắn “thời gian vàng” trong công tác chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ (PCCC&CNCH), Công an TP Hà Nội đã khẩn trương tái cấu trúc, phát triển thêm các phân đội Cảnh sát PCCC và CNCH.
Những ngày này, hầu hết các ý kiến trên mạng xã hội, của người dân Thủ đô, các trí thức, thậm chí cả người có chuyên môn như các kiến trúc sư, họa sĩ, kỹ sư, nhà văn hóa, lịch sử… đều phản đối việc Hà Nội sẽ nghiên cứu cho dựng “khải hoàn môn” ven Hồ Gươm…
Dù năm học mới 2026-2027 đã chính thức bắt đầu nhưng nhiều học sinh trên cả nước vẫn chưa có đủ sách giáo khoa. Tại TP.HCM, nhiều phụ huynh phải bỏ công việc để chạy khắp nơi và xếp hàng mua từng cuốn sách cho con.
TPHCM xác định việc hoàn thiện quy hoạch tổng thể thành phố nền tảng quan trọng để định hướng không gian phát triển, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và các động lực tăng trưởng mới trong giai đoạn tới.
Thời gian gần đây, hành khách đi máy bay ở Mỹ đang phải trả nhiều tiền hơn cho những chuyến đi của mình. Không chỉ nhiên liệu, chi phí sân bay, bảo dưỡng và nhân công đều tăng, đẩy giá thành vận hành của các hãng hàng không lên cao.
TP.HCM đang đặt ra quyết tâm lớn trong việc thu hút nhân tài vào bộ máy chính quyền, với những đề xuất mới nhất từ Sở Khoa học và Công nghệ về mức thu nhập hấp dẫn.