Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

TP.HCM cảnh báo đỉnh triều vượt báo động III, chủ động ứng phó mưa bão

Nguyễn Quang/VOV TP.HCM: Chủ nhật 04/10/2026, 10:09 (GMT+7)

TP.HCM yêu cầu các địa phương, đơn vị khẩn trương chủ động ứng phó thiên tai trong mùa mưa bão năm 2026, trong bối cảnh đỉnh triều cuối tháng 10 dự báo vượt báo động III, cùng nguy cơ mưa lớn, ngập lụt, sạt lở và gió giật mạnh.

UBND TP.HCM vừa có công văn khẩn yêu cầu các sở, ban, ngành, đơn vị, UBND các phường, xã, đặc khu và các đơn vị liên quan chủ động ứng phó các tình huống thiên tai trong mùa mưa, bão năm 2026.

Đáng chú ý, theo thông tin của Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ, đỉnh triều cao nhất năm 2026 tại trạm Phú An được dự báo đạt từ 1,70 đến 1,75 m, xuất hiện trong khoảng ngày 27 đến 29/10. Mực nước này cao hơn báo động III từ 0,10 đến 0,15 m.

Người dân chủ động phương án phòng ngập úng khi mưa lớn (Ảnh: Nguyễn Quang)

Người dân chủ động phương án phòng ngập úng khi mưa lớn (Ảnh: Nguyễn Quang)

Tại trạm Thủ Dầu Một, đỉnh triều dự báo đạt từ 1,82 đến 1,87 m, vượt báo động III từ 0,22 đến 0,27 m, cũng trong thời gian từ ngày 27 đến 29/10.

Đây là thời điểm TP.HCM cần đặc biệt lưu ý nguy cơ ngập tại các khu vực thấp trũng, ven sông và những nơi có hệ thống tiêu thoát nước hạn chế, nhất là khi triều cường xuất hiện cùng với mưa lớn.

Trong ngắn hạn, từ ngày 1 đến 10/10, Đài Khí tượng Thủy văn Nam Bộ dự báo khu vực TP.HCM có mưa dông, kèm theo khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Các hiện tượng thời tiết này có thể ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây xanh, gây hư hại nhà cửa, công trình giao thông và cơ sở hạ tầng.

Tăng cường phối hợp trong vận hành các công trình thủy lợi, hệ thống thoát nước, hồ chứa (Ảnh: Nguyễn Quang)

Tăng cường phối hợp trong vận hành các công trình thủy lợi, hệ thống thoát nước, hồ chứa (Ảnh: Nguyễn Quang)

Mưa lớn cục bộ cũng được cảnh báo có thể gây ngập tại những khu vực đô thị kém khả năng tiêu thoát nước; đồng thời làm gia tăng nguy cơ ngập lụt hoặc sạt lở tại các khu vực ven sông, vùng trũng, thấp.

Trước nguy cơ này, UBND TP.HCM yêu cầu các sở, ngành, đơn vị và chính quyền phường, xã, đặc khu theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai trên các phương tiện thông tin đại chúng và các kênh dự báo, cảnh báo chính thức.

Các địa phương phải chủ động rà soát, cập nhật phương án ứng phó thiên tai, nhất là tại những khu vực thường xuyên xảy ra ngập, sạt lở, cây xanh gãy đổ hoặc chịu ảnh hưởng của gió mạnh. Lực lượng, phương tiện, vật tư và các điều kiện cần thiết phải được chuẩn bị để xử lý kịp thời khi có tình huống phát sinh.

UBND TP.HCM cũng yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường phối hợp trong vận hành các công trình thủy lợi, hệ thống thoát nước, hồ chứa và các công trình phòng, chống thiên tai. Việc vận hành phải bảo đảm an toàn cho người dân, hạn chế thiệt hại đối với nhà cửa, hạ tầng giao thông, sản xuất và các công trình thiết yếu.

TP.HCM yêu cầu các địa phương có phương án với các tình huống đột xuất (Ảnh: Nguyễn Quang)

TP.HCM yêu cầu các địa phương có phương án với các tình huống đột xuất (Ảnh: Nguyễn Quang)

Đối với khu vực có nguy cơ sạt lở, chính quyền địa phương được yêu cầu chủ động kiểm tra, theo dõi diễn biến, kịp thời cảnh báo người dân và tổ chức xử lý khi xuất hiện dấu hiệu mất an toàn. Những khu vực có nguy cơ cao cần chuẩn bị phương án sơ tán, bảo đảm an toàn tính mạng người dân trong trường hợp thiên tai diễn biến phức tạp.

UBND TP.HCM đề nghị các cơ quan, đơn vị không chủ quan trước những diễn biến bất thường của thời tiết, nhất là trong giai đoạn mưa bão còn kéo dài. Việc chủ động từ sớm được xác định là yêu cầu quan trọng nhằm hạn chế thiệt hại khi mưa lớn, triều cường và các hình thái thời tiết nguy hiểm xảy ra đồng thời.

Thành phố cũng yêu cầu các đơn vị thường xuyên cập nhật tình hình, thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo để kịp thời chỉ đạo, điều hành và triển khai các biện pháp ứng phó phù hợp với từng tình huống thiên tai.

Nguyễn Quang/VOV TP.HCM/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam có vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng

Ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam có vốn điều lệ vượt 100.000 tỷ đồng

Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) vừa hoàn tất tăng vốn điều lệ lên hơn 100.687 tỷ đồng, trở thành ngân hàng đầu tiên tại Việt Nam vượt mốc 100.000 tỷ đồng vốn điều lệ.

Vùng phát thải thấp: Kiểm soát, không siết quyền đi lại

Vùng phát thải thấp: Kiểm soát, không siết quyền đi lại

Chính phủ vừa trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường. Dự thảo đề xuất khung pháp lý để các đô thị thiết lập vùng phát thải thấp, kiểm soát phương tiện phát thải cao theo từng khu vực và lộ trình, thay vì cấm đồng loạt xe xăng, dầu.

Homestay tự phát trên Núi Cấm và bài toán giữ rừng

Homestay tự phát trên Núi Cấm và bài toán giữ rừng

Điểm du lịch Núi Cấm, thuộc xã Núi Cấm, tỉnh An Giang là khu vực có tiềm năng phát triển du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng. Cùng với lượng khách ngày càng tăng, một số hộ dân trên núi đã chuyển từ làm rẫy, trồng cây sang kinh doanh lưu trú, mở homestay.

Hai tuyến đường sắt tốc độ cao đồng loạt đúc những phiến dầm đầu tiên

Hai tuyến đường sắt tốc độ cao đồng loạt đúc những phiến dầm đầu tiên

Ngày 01/10, những phiến dầm đầu tiên phục vụ hai tuyến đường sắt tốc độ cao Hà Nội - Quảng Ninh và Bến Thành - Cần Giờ được triển khai đúc, đánh dấu bước chuyển sang giai đoạn thi công kết cấu chính của hai dự án.

Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày Tết nguyên đán Đinh Mùi 2027

Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày Tết nguyên đán Đinh Mùi 2027

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến của Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà về phương án nghỉ tết âm lịch Đinh Mùi, Quốc khánh năm năm 2027 và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026.

Hơn 20 thanh thiếu niên vi phạm giao thông bị xử lý trong đêm

Hơn 20 thanh thiếu niên vi phạm giao thông bị xử lý trong đêm

Đêm 2/10, các tổ công tác thuộc Đội CSGT đường bộ số 6, Phòng CSGT - Công an thành phố Hà Nội đã phát hiện, xử lý hơn 20 thanh thiếu niên vi phạm trật tự, an toàn giao thông, trong đó có nhiều trường hợp không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định, không đủ điều kiện điều khiển phương tiện.

Cho chuyển nhượng nhà chưa có 'sổ đỏ': Gỡ vướng giao dịch, nhưng có rủi ro cho người mua?

Cho chuyển nhượng nhà chưa có "sổ đỏ": Gỡ vướng giao dịch, nhưng có rủi ro cho người mua?

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến cho dự thảo Luật Kinh doanh Bất động sản sửa đổi. Trong đó, đề xuất cho phép chuyển nhượng hợp đồng mua bán nhà ở, căn hộ khi chưa được cấp sổ hồng đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận.