Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Giao thông

Thu hẹp 3m rào chắn trên đường Nguyễn Xiển

Phúc Tài: Thứ ba 29/11/2022, 08:46 (GMT+7)

Dự kiến, sau khi thu hẹp 3m, trước Lễ Giáng sinh sẽ tiếp tục mở rộng thêm 5m tính từ bó vỉa.

Đúng 21 tối 28/11 đơn vị thi công đã tiến hành thu gọn rào chắn vào 3m tại vị trí quây tôn đoạn qua số 300 Nguyễn Xiển.

Đúng 21 tối 28/11 đơn vị thi công đã tiến hành thu gọn rào chắn vào 3m tại vị trí quây tôn đoạn qua số 300 Nguyễn Xiển.

Phần rào chắn được thu hẹp nằm sát giải phân cách giữa.

Phần rào chắn được thu hẹp nằm sát giải phân cách giữa.

Ông Phạm Khắc Thanh - Phụ trách thi công gói thầu số 2, Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội cho biết, việc thu gọn này nhằm mở rộng mặt đường, thuận tiện cho việc đi lại.

Ông Phạm Khắc Thanh - Phụ trách thi công gói thầu số 2, Dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá thành phố Hà Nội cho biết, việc thu gọn này nhằm mở rộng mặt đường, thuận tiện cho việc đi lại.

Ngoài ra, theo ông Phạm Khắc Thanh, Thành phố Hà Nội mới có chủ trương chấp thuận mở rộng dải phân cách 5m tính từ bó vỉa vào.

Ngoài ra, theo ông Phạm Khắc Thanh, Thành phố Hà Nội mới có chủ trương chấp thuận mở rộng dải phân cách 5m tính từ bó vỉa vào.

Chiều 28/11 nhà thầu đã làm việc với các đơn vị liên quan lập biên bản thống nhất về việc mở rộng giải phân cách 5m.

Chiều 28/11 nhà thầu đã làm việc với các đơn vị liên quan lập biên bản thống nhất về việc mở rộng giải phân cách 5m.

Trong 1 - 2 ngày tới sẽ báo cáo Sở Xây dựng chấp thuận phương án. “Ngoài 3m rào chắn quây tôn được thu hẹp trong đêm 28/11, dự kiến việc xén thêm 5m mở rộng tính từ bó vỉa xong trước Lễ Giáng sinh” – ông Phạm Khắc Thanh cho biết.

Trong 1 - 2 ngày tới sẽ báo cáo Sở Xây dựng chấp thuận phương án. “Ngoài 3m rào chắn quây tôn được thu hẹp trong đêm 28/11, dự kiến việc xén thêm 5m mở rộng tính từ bó vỉa xong trước Lễ Giáng sinh” – ông Phạm Khắc Thanh cho biết.

Cùng với việc thu hẹp rào, cơ quan chức năng bố trí biển báo chỉ dẫn tài xế và thường trực công nhân hỗ trợ chỉ dẫn, phân luồng giao thông từ xa.

Cùng với việc thu hẹp rào, cơ quan chức năng bố trí biển báo chỉ dẫn tài xế và thường trực công nhân hỗ trợ chỉ dẫn, phân luồng giao thông từ xa.

Được biết, vị trí rào chắn trên đường Nguyễn Xiển thuộc gói thầu số 2 (xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính). Nhà thầu xây dựng là Công ty Tekken (Nhật Bản). Thời gian thi công khu vực này, dự kiến trong 18 tháng từ 11/2022 đến hết tháng 5/2024.

Được biết, vị trí rào chắn trên đường Nguyễn Xiển thuộc gói thầu số 2 (xây dựng hệ thống cống bao cho sông Tô Lịch và cống chính). Nhà thầu xây dựng là Công ty Tekken (Nhật Bản). Thời gian thi công khu vực này, dự kiến trong 18 tháng từ 11/2022 đến hết tháng 5/2024.

Như vậy, sau hơn 25 ngày kể từ khi rào chắn quây tôn trên đường Nguyễn Xiển đến nay khu vực này đã thu hẹp rào vào 3m, góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn mong rằng, dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá TP Hà Nội sớm hoàn thành, dọn dẹp rào chắn trả lại mặt đường cho người dân di chuyển được thuận tiện./.

Như vậy, sau hơn 25 ngày kể từ khi rào chắn quây tôn trên đường Nguyễn Xiển đến nay khu vực này đã thu hẹp rào vào 3m, góp phần giảm thiểu tình trạng ùn tắc giao thông. Tuy nhiên, nhiều người dân vẫn mong rằng, dự án Hệ thống xử lý nước thải Yên Xá TP Hà Nội sớm hoàn thành, dọn dẹp rào chắn trả lại mặt đường cho người dân di chuyển được thuận tiện./.

 

Phúc Tài/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Đường sắt đô thị Nhổn - ga Hà Nội: Tận dụng lợi thế sẵn có để tăng tốc

Hiện nay, trong bối cảnh Hà Nội đang đối mặt với tình trạng ùn tắc và ô nhiễm không khí, nhiều người dân có xu hướng chuyển sang sử dụng các phương tiện giao thông công cộng, trong đó có đường sắt đô thị.

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Dân Tứ Liên ngóng chờ cầu mới

Sau nhiều năm mong chờ, cầu Tứ Liên dự kiến sẽ được khởi công trong năm nay. Đây có lẽ là cây cầu được người dân Hà Nội mong mỏi sớm triển khai nhất hiện nay để kết nối thuận lợi từ trung tâm thành phố Hà Nội với huyện Đông Anh và các tỉnh phía Bắc.

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

Phụ huynh cần cảnh giác với đồ ăn không rõ nguồn gốc ở cổng trường

TPHCM vừa phát động Tháng hành động vì an toàn thực phẩm (ATTP) 2024 với chủ đề “Tiếp tục bảo đảm an ninh, an toàn thực phẩm trong tình hình mới”, thực hiện từ nay cho đến hết 15/5.

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Di dời nhà ven kênh rạch: Cần cơ chế đặc thù, đột phá

Kế hoạch di dời nhà trên và ven kênh rạch của TP.HCM được đặt ra từ rất sớm, thế nhưng 20 năm qua, việc thực hiện rất ì ạch, kéo theo nhiều hệ lụy. Điển hình là vụ cháy dãy nhà ven kênh Tàu Hủ vừa qua, là hồi chuông báo động về những bất cập vốn tiềm ẩn với khu nhà ven kênh rạch.

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV 'Going Home' quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ saxophone Kenny G ra mắt MV "Going Home" quảng bá du lịch Việt Nam

Nghệ sĩ Kenny G ra mắt MV “Going Home” - một sản phẩm âm nhạc đặc biệt quảng bá du lịch Việt Nam giới thiệu các địa danh nổi tiếng của Thủ đô Hà Nội như Hồ Gươm, Hoàng Thành Thăng Long, Văn Miếu - Quốc Tử Giám, cầu Long Biên.

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Giá vé máy bay tăng cao: Người dân đổi hướng du lịch

Chỉ hơn một tuần nữa là đến kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5 , nhưng giá vé máy bay nội địa hiện tại không những “đắt đỏ” mà còn “khan hiếm”. Nhiều người thay vì “đu đỉnh” với giá vé thì đã chọn chuyển hướng du lịch.

Ngập giữa mùa khô

Ngập giữa mùa khô

TP.HCM đang trong vào mùa cao điểm nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời có lúc lên đến hơn 40 độ. Thế nhưng đối với người dân sinh sống tại tuyến đường Trần Xuân Soạn, quận 7 và một số tuyến trũng, thấp những ngày qua lại phải chìm trong biển nước...