Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Đối thoại

Tháo gỡ nút thắt thể chế: Chìa khóa để đột phá hạ tầng giao thông trong nhiệm kỳ mới

Huy Hoàng: Thứ sáu 20/03/2026, 08:32 (GMT+7)

Không chỉ về vấn đề công nghệ hay vốn, mà quan trọng hơn là cởi những nút thắt về thể chế và chính sách; bởi vì đây chính là lĩnh vực mà các đại biểu Hội đồng nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng.

Trong bối cảnh đất nước đang đứng trước ngưỡng cửa chuyển mình để tiến vào kỷ nguyên vươn mình thì vai trò và trách nhiệm của các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội Đồng nhân dân các cấp có chuyên môn trong lĩnh vực giao thông vận tải trở nên hết sức quan trọng để hiện thực các siêu dự án đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam hay mạng lưới đường bộ cao tốc.

PV VOV Giao thông có cuộc trao đổi với PGS.TS Vũ Anh Tuấn – Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Giao thông vận tải (Đại học Việt Đức) để cùng phân tích thêm nội dung này.

PV: Thưa PGS.TS Vũ Anh Tuấn, trong bối cảnh các đô thị lớn như Hà Nội và TP.HCM đang đối mặt với áp lực quá tải hạ tầng đường bộ, ông kỳ vọng như thế nào về tư duy đột phá của các đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ mới trong việc thúc đẩy mô hình đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao — những dự án được coi là 'xương sống' để tái cấu trúc không gian đô thị Việt Nam?

PGS.TS Vũ Anh Tuấn: Tôi xin chia sẻ một góc nhìn của một chuyên gia, một nhà nghiên cứu về một vấn đề có ý nghĩa chiến lược đối với tương lai phát triển của các đô thị Việt Nam. Đó là phát triển hệ thống đường sắt đô thị, đường sắt tốc độ cao và mô hình phát triển đô thị theo định hướng giao thông công cộng (TOD).

PGS TS Vũ Anh Tuấn (thứ 3 từ trái qua) cùng các chuyên gia tại 1 cuộc hội thảo về phát triển đường sắt đô thị và giao thông thông minh

PGS TS Vũ Anh Tuấn (thứ 3 từ trái qua) cùng các chuyên gia tại 1 cuộc hội thảo về phát triển đường sắt đô thị và giao thông thông minh

Trong nhiều thập kỷ qua, chúng ta đã trải qua một quá trình phát triển các đô thị lớn ở Hà Nội và TP.HCM. Sự phát triển này chủ yếu dựa trên hạ tầng đường bộ, kéo theo là sự phát triển rất nhanh chóng của các phương tiện cơ giới cá nhân.

Mô hình này mặc dù đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và phát triển kinh tế - xã hội, tuy nhiên cũng bộc lộ nhiều thách thức mà chúng ta đang phải giải quyết, ví dụ như: ùn tắc giao thông, ô nhiễm môi trường, tiêu thụ năng lượng lớn và hiệu quả sử dụng đất thấp, cùng với đó là việc thiếu nguồn vốn để phát triển hạ tầng và duy tu, bảo dưỡng, khai thác hạ tầng một cách có hiệu quả và bền vững.

Kinh nghiệm quốc tế cho thấy rằng các đô thị thành công trong thế kỷ 20 và 21 đều đặt đường sắt đô thị làm xương sống của một hệ thống giao thông đô thị, và từ đó tổ chức lại cấu trúc không gian đô thị. Ở đó, họ phát triển các đô thị có mật độ cao, đa chức năng, thân thiện với người đi bộ xung quanh các nhà ga Metro hoặc các ga đường sắt.

Khi đó, giao thông công cộng không chỉ là một phương tiện di chuyển mà trở thành một động lực để tái cấu trúc toàn bộ đô thị. Đối với Việt Nam ta, việc phát triển các hệ thống Metro ở TP.HCM, Hà Nội và đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam không chỉ là các dự án giao thông đơn lẻ mà theo tôi nó cần được xem như nền tảng cho một mô hình phát triển đô thị mới để phát triển xanh hơn, hiệu quả hơn về mặt năng lượng và có khả năng chống chịu tốt hơn với các biến đổi khí hậu, và đặc biệt gần đây khi vấn đề an ninh năng lượng ngày càng phức tạp.

PV: Ông vừa đề cập đến những thách thức về ùn tắc và ô nhiễm do quá phụ thuộc vào hạ tầng đường bộ. Vậy theo ông, các đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp cần tập trung 'tháo gỡ' những nút thắt thể chế cụ thể nào để hệ thống Metro hay đường sắt tốc độ cao không chỉ là những dự án giao thông đơn lẻ, mà trở thành nền tảng cho một mô hình phát triển đô thị xanh và bền vững hơn?

PGS.TS Vũ Anh Tuấn: Tôi mong rằng các đại biểu sẽ đóng góp vào các yếu tố để giải quyết những nút thắt, không chỉ về vấn đề công nghệ hay vốn, mà quan trọng hơn là cởi những nút thắt về thể chế và chính sách bởi vì đây chính là lĩnh vực mà các đại biểu Hội đồng nhân dân có vai trò đặc biệt quan trọng. Tôi muốn nhấn mạnh ba vấn đề mà tôi muốn gửi gắm tới các đại biểu để đóng góp vào quá trình xây dựng cơ chế chính sách:

Thứ nhất: Cần xây dựng một khung chính sách rõ ràng cho phát triển TOD, bao gồm việc điều chỉnh quy hoạch đô thị để tăng mật độ và đa dạng chức năng sử dụng đất xung quanh các nhà ga. Đồng thời cho phép các địa phương khai thác giá trị gia tăng đất đai để đầu tư cho hạ tầng giao thông công cộng.

Vấn đề này chúng ta đã phân quyền cho TP.HCM và Hà Nội rồi, nhưng theo tôi cần phải phân quyền mạnh mẽ nữa cho các địa phương nơi đang tập trung phát triển giao thông công cộng. Trên thế giới, nhiều hệ thống Metro đã được tài trợ một phần đáng kể, từ 30% đến 60%, chính từ giá trị gia tăng đất đai xung quanh các nhà ga giao thông công cộng.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thứ hai: Cần hình thành các cơ chế tài chính dài hạn cho phát triển đường sắt đô thị. Các dự án Metro đòi hỏi nguồn lực rất lớn và đầu tư dài hạn. Vì vậy, cần những công cụ tài chính bền vững như: quỹ phát triển hạ tầng đô thị, trái phiếu đô thị hoặc các cơ chế về hợp tác công tư. Hội đồng nhân dân sẽ có một vai trò quan trọng trong việc thiết lập các cơ chế này thông qua việc ban hành các nghị quyết về ngân sách và chính sách tài chính địa phương.

Tôi mong rằng điều này các đại biểu sẽ tích cực tham gia vào quá trình tham vấn và ban hành các nghị quyết liên quan đến vấn đề cơ chế tài chính đặc thù, đặc biệt đổi mới cho phát triển đường sắt đô thị và giao thông công cộng nói riêng.

Thứ ba: Trong quá trình triển khai các dự án lớn, chúng ta cần phải đặc biệt chú trọng tới việc chuyển giao công nghệ và phát triển năng lực nội địa. Các dự án đường sắt đô thị và đường sắt tốc độ cao không chỉ là các công trình hạ tầng, mà còn là một cơ hội để Việt Nam chúng ta xây dựng một ngành công nghiệp đường sắt, công nghiệp phụ trợ để phát triển các công nghệ về dữ liệu lớn, về BIM,... để hỗ trợ cho công tác quy hoạch, thiết kế và quản lý vận hành các hệ thống hạ tầng có tính chất phức tạp, phức hợp như là đường sắt.

Đồng thời tạo ra những cơ chế để tăng cường sự hợp tác giữa Nhà nước, nhà trường và các doanh nghiệp để hỗ trợ cho công cuộc đổi mới trong đào tạo giáo dục đại học, nhằm tạo ra được đội ngũ kỹ sư chất lượng cao để làm tiền đề từng bước làm chủ công nghệ.

Một điều nữa tôi muốn gửi gắm là việc phát triển hệ thống giao thông đường sắt và TOD cũng là bước đi quan trọng để các đô thị Việt Nam tiến tới các mục tiêu lớn hơn như giảm phát thải carbon, tăng hiệu quả sử dụng năng lượng, thúc đẩy chuyển đổi số trong quản trị đô thị và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

PV: Nhiệm kỳ mới 2026 – 2031 được xem là rất thử thách với Quốc hội, với Hội đồng nhân dân các địa phương cũng như Đảng và Nhà nước ta khi mà những mục tiêu rất lớn về hoàn thiện cơ sở hạ tầng giao thông như mạng lưới đường sắt đô thị, bên cạnh đó là đường sắt tốc độ cao và hệ thống đường bộ cao tốc. Rất nhiều những công trình trọng điểm, những dự án hạ tầng lớn sẽ triển khai trong giai đoạn này.

Vì vậy, yêu cầu đặt ra với những người đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân là rất lớn trong một bối cảnh có rất nhiều những thách thức và những áp lực sẽ diễn ra trong nhiệm kỳ này. Thông qua những chương trình hành động cũng như tiểu sử của các ứng viên mà ông được tham khảo trong thời gian vừa qua, niềm tin của ông vào năng lực cũng như nhiệt huyết của các đại biểu như thế nào? Và ông có cho rằng họ sẽ đáp ứng được kỳ vọng của cá nhân ông cũng như cử tri cả nước không?

PGS.TS Vũ Anh Tuấn: Tôi cũng đã tìm hiểu về tiểu sử cũng như là chương trình hành động của các ứng viên tham gia ứng cử Hội đồng nhân dân và đại biểu Quốc hội, qua đó tôi thấy rất nhiều ứng viên là các nhà khoa học, là các chuyên gia đến từ các trường, viện, cơ quan quản lý đã có kinh nghiệm thực tế và có cơ hội để va chạm với thực tế phát triển.

Do vậy, tôi tin rằng các đại biểu kỳ tới này có kiến thức, có sức trẻ, có sự nhiệt huyết để mà đóng góp những sáng kiến cho xây dựng cơ chế chính sách, để có thể mở ra các cơ hội cho phát triển hạ tầng và đô thị một cách nhanh và bền vững. Tôi tin vào điều đó.

PV: Xin cảm ơn PGS. TS Vũ Anh Tuấn về cuộc trò chuyện này! 

Huy Hoàng/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Mở rộng đường Láng: Cần đánh giá kỹ tác động

Mở rộng đường Láng: Cần đánh giá kỹ tác động

Việc mở rộng đường Láng thuộc dự án cải tạo hạ tầng giao thông Vành đai 2 Hà Nội từ 21m – 53,5m cho đường dưới thấp và 19m cho trên cao được cho là cấp thiết để cải thiện ùn tắc, song, cần đánh giá tác động kỹ lưỡng để dự án đem lại hiệu quả, tránh lãnh phí.

Kiểm định khí thải ô tô: Đã đến lúc không thể dễ dãi

Kiểm định khí thải ô tô: Đã đến lúc không thể dễ dãi

Phương pháp kiểm tra khí thải mới yêu cầu tăng ga tối đa để đo lượng phát thải, điều mà trong điều kiện sử dụng thông thường người lái xe hiếm khi thực hiện. Điều này khiến không ít người e ngại khi có thể khiến chiếc xe vốn đang “ốm yếu” lộ bệnh.

Vì sao đề xuất truy cứu trách nhiệm hình sự chủ doanh nghiệp nếu tài xế vi phạm nghiêm trọng?

Vì sao đề xuất truy cứu trách nhiệm hình sự chủ doanh nghiệp nếu tài xế vi phạm nghiêm trọng?

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia vừa kiến nghị Cục CSGT, Cục Đường bộ Việt Nam về việc chuyển hướng quản lý, bên cạnh việc xử phạt tài xế trên đường, cơ quan quản lý cần kiểm soát chặt trách nhiệm của doanh nghiệp vận tải.

Lãng phí do “chạy rỗng”, doanh nghiệp vận tải vẫn khó bắt tay nhau

Lãng phí do “chạy rỗng”, doanh nghiệp vận tải vẫn khó bắt tay nhau

Tình trạng xe vận tải chạy rỗng một chiều đang gây lãng phí nhiên liệu rất lớn. Tuy nhiên, trên thực tế, việc doanh nghiệp chia sẻ thông tin đơn hàng với nhau để tận dụng chiều chạy rỗng đang rất hạn chế.

Xây trường ở vùng biên

Xây trường ở vùng biên

Hôm nay (19/3), Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng 17 tỉnh, thành phố đồng loạt khởi công xây dựng 121 trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới.

Mở không gian phát triển cho Thủ đô: Cử tri kỳ vọng những cây cầu, hầm vượt sông Hồng mới

Mở không gian phát triển cho Thủ đô: Cử tri kỳ vọng những cây cầu, hầm vượt sông Hồng mới

Mạng lưới giao thông kết nối hai bờ sông Hồng từ lâu đã là bài toán nan giải đối với sự phát triển của Hà Nội.Các cây cầu hiện hữu như Nhật Tân, Chương Dương, Thanh Trì, Vĩnh Tuy… dù đã nỗ lực "gồng gánh", nhưng tình trạng quá tải, ùn tắc vẫn thường xuyên xảy ra, đặc biệt là vào giờ cao điểm.

Nâng ngưỡng chịu thuế lên 500 triệu đồng: “Khoảng đệm” chính sách cho kinh tế hộ

Nâng ngưỡng chịu thuế lên 500 triệu đồng: “Khoảng đệm” chính sách cho kinh tế hộ

Việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế lên 500 triệu đồng/năm theo Nghị định 68 và Thông tư 18 không chỉ là một điều chỉnh kỹ thuật trong chính sách tài khóa, mà còn tạo ra “khoảng đệm” quan trọng cho khu vực kinh tế hộ.