Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Dân sinh

Thách thức bảo đảm an toàn tại cơ sở ăn uống và thức ăn đường phố

Như Nguyên: Thứ hai 11/05/2026, 20:44 (GMT+7)

Những vụ ngộ độc thực phẩm liên tiếp xảy ra thời gian gần đây một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về công tác quản lý an toàn thực phẩm, đặc biệt tại các cơ sở dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố.

Đáng lo ngại, câu chuyện về những “khoảng trống” trong phân cấp, phân quyền, cùng những khó khăn trong việc kiểm soát thực phẩm không rõ nguồn gốc, xuất xứ đã nhiều lần được đặt ra như một vấn đề nóng, thu hút sự quan tâm của dư luận. Tuy nhiên, đến nay, bài toán này vẫn chưa được giải quyết một cách triệt để.

Đồ ăn vặt cổng trường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, gây ngộ độc cho học sinh (Ảnh:Tuổi Trẻ)

Đồ ăn vặt cổng trường tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm, gây ngộ độc cho học sinh (Ảnh:Tuổi Trẻ)

Trước cổng Trường THCS Văn Quán, phường Hà Đông, TP. Hà Nội, vào mỗi buổi chiều trong tuần, hình ảnh một người đàn ông đẩy chiếc xe nhỏ với đủ dụng cụ bày bán các xiên thịt nướng đã trở nên quen thuộc. Học sinh sau giờ học lại “xúm đông, xúm đỏ” vào “cửa hàng lưu động” để mua mà chẳng quan tâm đến việc chiếc xe này đến từ đâu, có được cấp phép kinh doanh đồ ăn hay không.

Và ngay chính người đàn ông này cũng không biết những quy trình đảm bảo vệ sinh cơ bản nhất khi chế biến, buôn bán thức ăn đường phố: “Thực ra mình bán hàng ngoài đường thế này không tìm hiểu nhiều cho lắm”…

Kiến thức về an toàn thực phẩm dường như chưa được tiếp thu đầy đủ, cũng chưa được áp dụng nghiêm túc, cả ở người bán lẫn người mua. Những em học sinh và cả phụ huynh vô hình trung đã hình thành tâm lý dễ dãi, khiến việc lựa chọn thực phẩm trở nên thiếu cẩn trọng:

“Em thường hay mua bánh mì xúc xích hoặc xôi và khi ăn vào mồm em không thấy nó có gì bẩn cả”…

“Với giá như thế thì có thể chất lượng không đảm bảo nhưng mà em thấy nó ngon”…

Sự dễ dãi từ phía người tiêu dùng, bắt đầu từ tâm lý “khuất mắt trông coi”, đã vô tình tạo ra một môi trường quản lý lỏng lẻo hơn ở nhiều khâu kiểm tra, giám sát. Khi nhu cầu không đặt nặng yếu tố an toàn, việc kiểm soát đôi khi cũng trở nên hình thức, thiếu chặt chẽ và thiếu thường xuyên.

Thực tế đã từng ghi nhận những vụ việc đáng lo ngại, như vụ 300 tấn thịt lợn không đảm bảo chất lượng bị tuồn vào bếp ăn học đường. Hay mới đây, ngay tại một chợ thí điểm áp dụng quét mã QR truy xuất nguồn gốc, vẫn xuất hiện thịt lợn không qua kiểm dịch được bày bán công khai. Những trường hợp này cho thấy rõ những lỗ hổng trong cả nhận thức lẫn công tác quản lý an toàn thực phẩm.

“Thịt mua của các hộ gia đình nên không có giấy tờ kiểm dịch gì cả”…

“Chúng tôi có giấy chứng minh nhưng là giấy chung của công ty chứ không có giấy kiểm dịch của từng con lợn”…

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Thực tế cho thấy, công tác quản lý an toàn thực phẩm tại các chợ hiện nay vẫn còn không ít bất cập, từ khâu kiểm soát nguồn gốc hàng hóa đến điều kiện bảo quản, vệ sinh khu vực kinh doanh, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn ngay từ “đầu vào” của chuỗi cung ứng. Khi những sản phẩm này tiếp tục được phân phối ra các quán ăn, hàng rong và thức ăn đường phố, nguy cơ mất an toàn thực phẩm càng gia tăng.

Theo ông Đỗ Quốc Phấn - Phó Chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi, Thủy sản và Thú y Hà Nội, trách nhiệm chính thuộc về các Ban quản lý chợ nhưng các đơn vị này lại không được bố trí nhân sự chuyên trách: “Ban quản lý chợ chịu trách nhiệm nhưng không có nhân sự”…

Trong bối cảnh nhu cầu ăn uống bên ngoài ngày càng gia tăng, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm tại các cơ sở dịch vụ ăn uống và thức ăn đường phố đang đối mặt với nhiều thách thức đáng lo ngại. Từ khâu lựa chọn nguyên liệu, bảo quản, chế biến đến điều kiện vệ sinh tại điểm bán đều tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn nếu không được kiểm soát chặt chẽ.

Trong khi đó, công tác kiểm tra, giám sát của cơ quan chức năng chưa thể bao quát hết các điểm kinh doanh phân tán. Những “lỗ hổng” này khiến nguy cơ ngộ độc thực phẩm luôn rình rập, đòi hỏi cần có giải pháp đồng bộ và quyết liệt hơn để bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng.  

Như Nguyên/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài nghi hoạt động lừa đảo trên mạng

Phát hiện nhóm đối tượng người nước ngoài nghi hoạt động lừa đảo trên mạng

Gần 300 người nước ngoài có hành vi nhập cảnh trái phép, nghi hoạt động đánh bạc, lừa đảo trên không gian mạng.

VOV chính thức sở hữu bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026™ trên toàn lãnh thổ Việt Nam

VOV chính thức sở hữu bản quyền phát thanh FIFA World Cup 2026™ trên toàn lãnh thổ Việt Nam

Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) đã chính thức đạt được thỏa thuận với Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) về quyền phát sóng phát thanh Vòng Chung kết FIFA World Cup 2026™ trên toàn lãnh thổ Việt Nam.

Xe khách trên 8 chỗ phải lắp camera giám sát: Các nhà xe đã chủ động thực hiện?

Xe khách trên 8 chỗ phải lắp camera giám sát: Các nhà xe đã chủ động thực hiện?

Theo quy định, từ 1/7/2026, xe kinh doanh vận tải hành khách trên 8 chỗ bắt buộc lắp thiết bị giám sát hành trình, thiết bị ghi nhận hình ảnh người lái xe, thiết bị ghi nhận hình ảnh khoang chở khách.

Đu trend tạo ảnh trên mạng xã hội: Một cú nhấp chuột, mất cả tài khoản

Đu trend tạo ảnh trên mạng xã hội: Một cú nhấp chuột, mất cả tài khoản

Mấy ngày qua, trend “Bước ra từ trang cá nhân” bằng cách sử dụng công cụ AI để biến ảnh chân dung và giao diện trang cá nhân (như Facebook) thành các video hoặc hình ảnh sống động.

Bảo đảm PCCC tại các địa điểm lưu trú mùa du lịch

Bảo đảm PCCC tại các địa điểm lưu trú mùa du lịch

Mùa hè là thời điểm các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch, vui chơi giải trí, mua sắm diễn ra sôi động, thu hút đông đảo người dân và du khách.

Ga Hà Nội, ký ức quen thuộc

Ga Hà Nội, ký ức quen thuộc

Hơn một thế kỷ tồn tại giữa lòng Thủ đô, ga Hà Nội không chỉ là đầu mối giao thông quan trọng mà còn gắn liền với ký ức của nhiều thế hệ người dân nơi đây.

Một tín hiệu giữ an toàn cả chuyến biển

Một tín hiệu giữ an toàn cả chuyến biển

Trong nỗ lực gỡ bỏ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu đối với thủy sản khai thác của Việt Nam, thiết bị giám sát hành trình tàu cá VMS được xem là công cụ đặc biệt quan trọng để quản lý hoạt động khai thác trên biển và ngăn chặn các hành vi vi phạm khai thác IUU.