Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Sống++

Tết đến lại lo thực phẩm bẩn

Trọng Nhân: Thứ ba 20/01/2026, 14:58 (GMT+7)

Ở các đô thị lớn như TP.HCM, giữa không khí Tết đến, xuân về, câu chuyện an toàn thực phẩm tưởng như quen thuộc lại trở nên nóng hơn bao giờ hết, đặt ra yêu cầu cấp bách về trách nhiệm kinh doanh, sự kiểm soát của cơ quan chức năng và sự tỉnh táo của người tiêu dùng.

 

Nhiều xe hàng không có tủ kính che chắn, thực phẩm phơi mình dưới nắng gắt, mặc cho bụi đường và ruồi nhặng bâu bám (Ảnh: Trọng Nghĩa)

Nhiều xe hàng không có tủ kính che chắn, thực phẩm phơi mình dưới nắng gắt, mặc cho bụi đường và ruồi nhặng bâu bám (Ảnh: Trọng Nghĩa)

Những ngày giáp Tết Nguyên đán, TP.HCM bước vào giai đoạn tiêu thụ thực phẩm cao điểm nhất trong năm với những hàng quán vỉa hè và các cơ sở chế biến, kinh doanh thực phẩm đều hoạt động hết công suất để phục vụ nhu cầu mua sắm, ăn uống tăng mạnh. Thế nhưng, đi cùng với không khí rộn ràng ấy lại là nỗi lo chưa bao giờ cũ, đó là vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm.

Mới đây, vụ việc 125 người phải nhập viện sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở trên địa bàn TP.HCM đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Theo thông tin từ chính quyền địa phương, những người này có các triệu chứng như nôn ói, tiêu chảy, đau bụng, đau đầu… và phải theo dõi, điều trị tại cơ sở y tế. Cơ sở kinh doanh – nơi gây ra vụ việc này đã bị xử phạt hành chính 15 triệu đồng vì kinh doanh dịch vụ ăn uống không có giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn thực phẩm, đồng thời buộc tạm ngưng hoạt động để phục vụ điều tra.

Điều đáng nói là, qua kiểm tra, cơ sở này vẫn có hồ sơ khám sức khỏe nhân viên, danh sách tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm, hợp đồng nguyên liệu. Tuy nhiên, chỉ một “lỗ hổng” trong điều kiện pháp lý và kiểm soát an toàn thực phẩm cũng đủ để gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng.

Những món ăn quen thuộc, tiện lợi ngày càng xuất hiện phổ biến trong đời sống thường nhật. Đó có thể là một ổ bánh mì, món ăn quen thuộc, tiện lợi, tưởng chừng vô hại lại trở thành nguyên nhân khiến hàng trăm người phải nhập viện.

Câu chuyện này không phải là cá biệt. Những năm gần đây, mỗi dịp cận Tết, số vụ ngộ độc thực phẩm tại các đô thị lớn thường có xu hướng gia tăng. Áp lực lợi nhuận, nguồn nguyên liệu không ổn định, khâu chế biến, bảo quản bị rút ngắn, thậm chí là sự buông lỏng trong tuân thủ quy định an toàn… đã biến thực phẩm “bẩn” thành mối nguy rình rập trong các bữa ăn những ngày Tết.

Hàng quán tràn lan trước cổng trường học, bệnh viện (Ảnh: Trọng Nghĩa)

Hàng quán tràn lan trước cổng trường học, bệnh viện (Ảnh: Trọng Nghĩa)

Từ vụ việc trên, trách nhiệm trước hết thuộc về các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Không thể vịn vào lý do “bán nhỏ lẻ”, “buôn bán theo thói quen” để bỏ qua các quy định tối thiểu về an toàn thực phẩm. Bởi mỗi sản phẩm bán ra không chỉ là hàng hóa, mà còn liên quan trực tiếp đến sức khỏe, thậm chí là tính mạng của người tiêu dùng.

Bên cạnh đó, vai trò của lực lượng chức năng càng trở nên quan trọng trong giai đoạn cao điểm cuối năm. Việc tăng cường kiểm tra đột xuất, hậu kiểm sau cấp phép, lấy mẫu xét nghiệm ngẫu nhiên, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm là điều không thể chậm trễ. Những vụ việc gần đây cho thấy, nếu không kiểm soát chặt từ đầu, hậu quả xảy ra thì mọi biện pháp xử lý đều chỉ mang tính khắc phục, không còn ý nghĩa phòng ngừa.

Tuy nhiên, an toàn thực phẩm không thể chỉ trông chờ vào cơ quan quản lý. Ý thức của người dân cũng là “hàng rào” quan trọng để tự bảo vệ mình. Người tiêu dùng cần tỉnh táo hơn khi lựa chọn thực phẩm, ưu tiên những cơ sở có nguồn gốc rõ ràng, đảm bảo điều kiện vệ sinh; hạn chế tâm lý “ngon, rẻ, tiện” mà bỏ qua yếu tố an toàn. Khi phát hiện dấu hiệu bất thường, cần kịp thời phản ánh để cơ quan chức năng vào cuộc.

Tết là dịp sum vầy, là thời điểm mọi người mong muốn trọn vẹn niềm vui. Nhưng niềm vui ấy sẽ không thể trọn vẹn nếu thực phẩm ngày Tết lại trở thành nỗi ám ảnh sức khỏe. Vụ ngộ độc bánh mì ở TP.HCM là lời nhắc nhở rằng, chỉ một chút lơ là trong an toàn thực phẩm cũng có thể phải trả giá bằng sức khỏe của rất nhiều người. Và trong những ngày cận Tết này, hơn bao giờ hết, sự nghiêm túc từ cơ sở kinh doanh, quyết liệt từ lực lượng chức năng và cảnh giác từ mỗi người dân là điều không thể thiếu. 

Trọng Nhân/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn
Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Liệu có kịp thông tuyến cao tốc Hoài Nhơn - Quy Nhơn và Quy Nhơn - Chí Thạnh?

Những ngày này, không khí Tết đã tràn ngập trên mọi nẻo đường. Với những người con xa quê, niềm mong mỏi lớn nhất lúc này là được bon bon trên những cung đường cao tốc Bắc - Nam hiện đại để rút ngắn hành trình về nhà sum họp.

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Tránh cao điểm đi lại, nhiều trường cho nghỉ sớm hoặc học online

Trong khi các doanh nghiệp vận tải, các hãng hàng không đang có phương án tăng cường phục vụ để đáp ứng nhu cầu đi lại dịp cận Tết thì các trường đại học cũng chủ động có các giải pháp linh hoạt để tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên về quê đón Tết, góp phần giảm áp lực giao thông.

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc trong triển khai Nghị định số 46

Thủ tướng Chính phủ vừa ký Công điện số 08/CĐ-TTg ngày 3/2/2026 về việc tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức triển khai thực hiện Nghị định số 46/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều và biện pháp để tổ chức, hướng dẫn thi hành Luật An toàn thực phẩm.

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Phố cà phê đường tàu Khâm Thiên: Một video, nhiều cảnh báo

Chỉ cách đoàn tàu đang lao tới chừng nửa mét, một nữ du khách ung dung ngồi sát mép đường ray, chờ tàu chạy qua để quay video. Đó là hình ảnh xuất hiện trong một clip lan truyền trên mạng xã hội tối 26/1 đã nhanh chóng gây bức xúc dư luận.

Lực lượng CSGT TP.HCM tăng cường kiểm tra nồng độ cồn dịp cuối năm

Lực lượng CSGT TP.HCM tăng cường kiểm tra nồng độ cồn dịp cuối năm

Những ngày cuối năm, nhiều đơn vị tổ chức tiệc tổng kết, tất niên, việc sử dụng rượu, bia trong sinh hoạt, giao tiếp có xu hướng gia tăng. Tuy nhiên, vẫn còn một bộ phận người dân chủ quan, điều khiển phương tiện sau khi uống rượu, bia, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông rất cao, gây hậu quả nghiêm trọng.

Gỡ vướng Nghị định 46, bảo đảm thông suốt kiểm soát an toàn thực phẩm

Gỡ vướng Nghị định 46, bảo đảm thông suốt kiểm soát an toàn thực phẩm

Chiều 4/2, tại Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 1/2026, trước phản ánh vướng mắc khi triển khai Nghị định 46, Chính phủ và các bộ, ngành đã họp, đề xuất ban hành nghị quyết hướng dẫn nhằm tháo gỡ khó khăn, bảo đảm kiểm soát an toàn thực phẩm, nhất là với hàng nhập khẩu dịp Tết.

Cơi nới thùng xe tải, bị phạt hơn 60 triệu đồng

Cơi nới thùng xe tải, bị phạt hơn 60 triệu đồng

Cảnh sát giao thông (CSGT) Hà Nội đã lập biên bản vi phạm đối với cả lái xe và chủ phương tiện về hành vi đưa ô tô tải cơi nới thành thùng tham gia giao thông, với tổng mức xử phạt hơn 60 triệu đồng theo quy định hiện hành.