Chở hàng cồng kềnh bằng xe máy có thể bị phạt đến 14 triệu đồng
Thính giả Lê Đức Vinh, Yên Hòa, Hà Nội, thắc mắc: Xe máy chở hàng cồng kềnh, vượt kích thước quy định thì bị xử phạt như thế nào? VOV Giao thông giải đáp.
Your browser does not support the playback of this video. Please try using a different browser.
Chuyến thăm và làm việc diễn ra nhân dịp đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam sang tham dự chuỗi hoạt động giao lưu văn hóa và chương trình nghệ thuật “Đêm hội Trăng rằm Trung – Việt 2026”.
Cùng dự buổi làm việc, về phía Đài Tiếng nói Việt Nam có đại diện lãnh đạo các đơn vị chủ lực: Ban Thời sự (VOV1), Ban Đối ngoại (VOV5), Ban VOV Giao thông Quốc gia, Báo điện tử VOV.VN, Báo điện tử VTC News và Ban Tổ chức Cán bộ & Hợp tác quốc tế.
Về phía đoàn đại biểu tỉnh Vân Nam có bà Trương Oánh –Phó Tổng Giám đốc Đài PT-TH Vân Nam; ông Vương Đình Nghiêu –Phó Tổng Biên tập Tập đoàn Vân Nam Nhật báo; cùng đại diện Trung tâm Truyền thông quốc tế Nam Á - Đông Nam Á tỉnh Vân Nam; Viện Báo chí & Truyền thông, Trung tâm Nghiên cứu Truyền thông Biên giới; đại diện Văn phòng Thông tin mạng, Sở Văn hóa & Du lịch và Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam.
Mối ân tình lịch sử và nền tảng hợp tác bền chặt
Phát biểu chào mừng đoàn công tác, Phó Tổng Giám đốc VOV Ngô Minh Hiển nhấn mạnh: Kể từ sau các chuyến thăm, làm việc mang tính lịch sử của lãnh đạo cao nhất hai Đảng, hai Nhà nước, mối quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Việt Nam – Trung Quốc không ngừng được củng cố và nâng lên tầm cao mới.
Trên nền tảng đó, Đài Tiếng nói Việt Nam luôn chủ động đẩy mạnh quan hệ hợp tác truyền thông sâu rộng, hiệu quả với các cơ quan báo chí từ Trung ương đến địa phương của Trung Quốc, trong đó mối quan hệ gắn bó với tỉnh Vân Nam và Đài PT-TH Vân Nam giữ một vị trí hết sức đặc biệt.
Ông Ngô Minh Hiển bày tỏ sự tri ân sâu sắc trước nghĩa tình thủy chung của nhân dân tỉnh Vân Nam, nơi từng cưu mang, hỗ trợ cán bộ Đài Tiếng nói Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh gian khổ. Đặc biệt, dấu mốc lịch sử năm 1973 khi tỉnh Vân Nam giúp Đài Tiếng nói Việt Nam xây dựng cột tháp phát sóng để đưa tiếng nói của Việt Nam vươn xa ra thế giới, trong bối cảnh gián đoạn do chiến tranh, đó mãi là biểu tượng của tình hữu nghị "vừa là đồng chí, vừa là anh em".
Chia sẻ về bước phát triển mới của Đài Tiếng nói Việt Nam, ông Ngô Minh Hiển thông tin: Từ ngày 1/4/2026, Đài Tiếng nói Việt Nam cùng Đài Truyền hình Việt Nam và Thông tấn xã Việt Nam đã chính thức trở thành cơ quan trực thuộc trực tiếp Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam (cùng Báo Nhân Dân và Tạp chí Cộng sản hợp thành 5 cơ quan báo chí chủ lực trực thuộc Trung ương). Với vị thế mới, VOV đang tập trung cao độ thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền đường lối đổi mới của Đảng sau Đại hội XIV, lan tỏa chính sách đối ngoại, tư duy quản trị quốc gia hiện đại tới đông đảo công chúng trong nước và bạn bè quốc tế.
Đồng thời, VOV đang đẩy mạnh chuyển đổi số, khẳng định vai trò là đơn vị sản xuất nội dung số và Podcast hàng đầu Việt Nam. Năm 2026, Đài TNVN tiếp tục ghi dấu ấn quốc tế khi có 3 tác phẩm lọt vào vòng chung kết Giải thưởng Hiệp hội Phát thanh Truyền hình Châu Á - Thái Bình Dương (ABU), nối dài chuỗi thành tích 5 năm liên tiếp giành các giải thưởng cao nhất tại diễn đàn báo chí uy tín này.
Điểm sáng trong giao lưu văn hóa và truyền thông đa nền tảng
Bày tỏ sự xúc động và vui mừng khi đến thăm VOV, ông Bành Bân – Phó Trưởng ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam chia sẻ, với nền tảng là những người làm báo và làm truyền thông lâu năm, cuộc hội ngộ giữa hai đoàn diễn ra trong bầu không khí vô cùng ấm áp, thân tình.
Điểm lại chặng đường hợp tác, ông Bành Bân nhấn mạnh những kết quả nổi bật kể từ khi hai Đài ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU) hợp tác tại Hà Nội vào tháng 5/2024 và chuyến thăm Vân Nam của đoàn đại biểu VOV vào tháng 6/2025.
Nổi bật là việc phối hợp tổ chức các sự kiện giao lưu văn hóa, văn nghệ thường niên như chương trình “Đêm hội Trung thu qua mây thắm tình láng giềng” – một mô hình sáng tạo hình thức livestream xuyên biên giới đạt hơn 170 triệu lượt xem; cùng chuỗi hoạt động thể thao - du lịch sôi nổi dọc tuyến biên giới như giải đua xe đạp quốc tế một đường đua hai quốc gia Lào Cai (Việt Nam) – Hà Khẩu (Trung Quốc), Tuần lễ nghe nhìn Lan Thương – Mê Kông (đã duy trì tổ chức 7 năm liên tiếp), và các tuyến du lịch nghiên cứu “Theo dấu chân Bác Hồ tại Vân Nam” thu hút đông đảo thế hệ trẻ Việt Nam.
Đặc biệt, phía Vân Nam đã xây dựng thành công Liên minh KOL/KOC khu vực Nam Á và Đông Nam Á quy tụ hơn 300 nhà sáng tạo nội dung mạng xã hội, mời nhiều thanh niên, người có sức ảnh hưởng của Việt Nam tham gia trải nghiệm thực tế, sáng tạo các video lan tỏa nét đẹp văn hóa, đời sống xã hội giữa hai nước trên các nền tảng số với tổng lượt tiếp cận hàng trăm triệu lượt.
Tại buổi làm việc, ông Bành Bân đã trân trọng trao tặng Đài Tiếng nói Việt Nam cờ lưu niệm mang dòng chữ “Tình hữu nghị Việt – Trung mãi mãi xanh tươi”, như minh chứng sống động cho mối hữu nghị hợp tác giữa hai bên.
Mở rộng không gian hợp tác: Từ nội dung số, ứng dụng AI đến giao lưu chuyên môn sâu
Đóng góp ý kiến về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, bà Trương Oánh – Phó Tổng Giám đốc Đài PT-TH Vân Nam và các thành viên đoàn đại biểu Vân Nam đã đề xuất nhiều nội dung hợp tác cụ thể mang tính đột phá:
Đồng sáng tạo nội dung văn hóa, du lịch di sản: Hai bên cùng phối hợp sản xuất các sản phẩm nghe nhìn chất lượng cao giới thiệu chuỗi Di sản văn hóa thế giới của hai nước (như Hạ Long, Hội An, Quần thể di tích Cố đô Huế của Việt Nam kết nối với các di sản thiên nhiên, văn hóa đặc sắc của Vân Nam); phát triển các chuỗi video ngắn (như dự án “Xin chào láng giềng”) để phân phối đa nền tảng, tạo sức lan tỏa từ màn ảnh lớn sang màn hình nhỏ trên mạng xã hội.
Hợp tác công nghệ mới và Trí tuệ nhân tạo (AI/AIGC): Đẩy mạnh phối hợp nghiên cứu, ứng dụng AI trong quy trình sản xuất video ngắn, hoạt hình và các ấn phẩm truyền thông mới, mở rộng khả năng tiếp cận của các tác phẩm báo chí, phim ngắn Việt Nam sang thị trường truyền thông Trung Quốc.
Cơ chế trao đổi nhân sự và bồi dưỡng nghiệp vụ: Duy trì giao ban trực tuyến định kỳ; tạo điều kiện để phóng viên, biên tập viên hai bên tham gia đưa tin các sự kiện văn hóa, lễ hội quan trọng (như lễ hội tại Giang Thành vào tháng 12/2026, lễ hội té nước...); đào tạo các “Đại sứ truyền thông thanh niên quốc tế”.
Hợp tác chuyên biệt với Ban VOV Giao thông Quốc gia: Trao đổi mô hình tổ chức sản xuất, thống nhất khung giờ và format phát thanh chia sẻ thông tin giao thông, đời sống, du lịch, thương mại biên giới giữa Đài PT-TH Vân Nam và Ban VOV Giao thông Quốc gia.
Đánh giá cao các đề xuất thiết thực, Phó Tổng Giám đốc VOV Ngô Minh Hiển nhất trí về mặt nguyên tắc và giao Ban Tổ chức Cán bộ & Hợp tác quốc tế VOV làm đầu mối phối hợp với các cơ quan của tỉnh Vân Nam rà soát, bổ sung các nội dung mới để sớm ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác (MOU) giai đoạn tiếp theo.
Lãnh đạo Đài Tiếng nói Việt Nam khẳng định sẽ chỉ đạo các đơn vị trực thuộc – đặc biệt là hai tờ báo điện tử hàng đầu của Đài là VOV.VN và VTC News – phát sóng trực tiếp, đưa tin đậm nét về chương trình nghệ thuật “Đêm hội Trăng rằm Trung – Việt 2026” diễn ra tối 21/9 tại Nhà hát Hồ Gươm (với sự tham gia của các nghệ sĩ tên tuổi như nghệ sĩ múa Dương Lệ Bình). Đồng thời, VOV sẽ sớm cử đoàn công tác của Ban VOV Giao thông Quốc gia sang khảo sát, làm việc cụ thể tại Vân Nam nhằm hiện thực hóa các ý tưởng sản xuất chương trình chung.
Ngay sau buổi hội đàm, đoàn đại biểu Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy và Đài PT-TH Vân Nam đã đến thăm quan tổ hợp phòng thu và trung tâm điều hành hiện đại của Ban VOV Giao thông Quốc gia và Kênh VOV Giao thông Duyên hải.
Ông Phạm Trung Tuyến, Phó Trưởng ban VOV Giao thông Quốc gia đã giới thiệu mô hình hoạt động của VOV Giao thông nói chung và kênh VOV Giao thông Duyên hải nói riêng, đồng thời mong muốn học hỏi kinh nghiệm từ phía Vân Nam, tìm kiếm các mô hình mới về phát thanh khẩn cấp./.
Thính giả Lê Đức Vinh, Yên Hòa, Hà Nội, thắc mắc: Xe máy chở hàng cồng kềnh, vượt kích thước quy định thì bị xử phạt như thế nào? VOV Giao thông giải đáp.
Chi phí kiểm định khí thải xe máy là dịch vụ bắt buộc, do đó, cơ chế giá cần đủ chặt để ngăn lạm thu, nhưng cũng đủ linh hoạt để các đơn vị có thể duy trì hoạt động.
Dịp Tết Mậu Thân năm 1968, các cán bộ, chiến sĩ thuộc nhiều đơn vị bộ đội chủ lực và lực lượng Biệt động Sài Gòn đã anh dũng hy sinh, sau đó được chôn cất dọc tuyến đường phía trước Thành Cổ Loa (cũ).
Sở Xây dựng Hà Nội vừa thông báo phương án phân luồng giao thông do đường gom Đại lộ Thăng Long (Km26-Km28) và các hầm chui thuộc xã Hạ Bằng, Hòa Lạc bị ngập sâu 0,7-1m do nước sông Tích dâng cao. Cơ quan chức năng cấm toàn bộ phương tiện lưu thông qua vị trí ngập từ ngày 19/9 cho đến khi hết ngập.
TP Hà Nội đang lấy ý kiến người dân, các cơ quan, tổ chức, chuyên gia về điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng, tỷ lệ 1/5.000; đoạn từ cầu Hồng Hà đến cầu Mễ Sở và phương án hướng tuyến của Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, tỷ lệ 1/500.
Tuyến đường Vành đai 3 trên cao tại Hà Nội từ lâu đã trở thành nỗi ám ảnh của nhiều tài xế bởi điệp khúc "tắc đường". Áp lực giao thông quá lớn, gấp 8 lần lưu lượng thiết kế, khiến làn dừng khẩn cấp thường xuyên bị các phương tiện lấn chiếm, biến thành làn thứ ba một cách bất đắc dĩ.
Bước sang tháng 8 âm lịch, đoàn viên, thanh niên Ban VOV Giao thông Quốc gia tiếp tục góp sức trẻ, cùng mang những phần quà Trung thu, những không gian vui chơi thú vị và cả những nụ cười hồn nhiên đến với các em thiếu nhi.