Hà Nội - 02437919191    TP. Hồ Chí Minh - 02839919191    MekongFM - 02838309090
  • Hà Nội - 02437919191   
  • TP. Hồ Chí Minh - 02839919191   
  • MekongFM - 02838309090   
Thành phố tôi yêu

Tái sinh jean cũ, dệt xanh tương lai

Trọng Nhân: Thứ năm 05/03/2026, 09:52 (GMT+7)

Từ những chiếc quần áo jean cũ tưởng chừng bỏ đi, dự án EcoDenim đã “tái sinh” chất liệu denim bằng cách chế tác thành các sản phẩm thời trang và phụ kiện mới, giảm thiểu rác thải dệt may ra môi trường.

Không chỉ kéo dài vòng đời vải jean, EcoDenim còn lan tỏa thông điệp sống xanh, tiêu dùng có trách nhiệm và chung tay bảo vệ hành tinh từ những hành động nhỏ, thiết thực mỗi ngày. Để rõ hơn về việc làm này, PV VOV Giao thông đã có cuộc trò chuyện ngắn với bạn Nguyễn Thị Lan Anh – Chủ tiệm EcoDenim:

PV: Xin chào Lan Anh! Ý tưởng hình thành Ê Cô đê nim bắt nguồn từ đâu và điều gì thôi thúc nhóm thực hiện dự án này?

Nguyễn Thị Lan Anh: Hầu như ai cũng có những bộ quần áo cũ không còn sử dụng. Riêng với chất liệu jean, đây là loại vải rất bền, độ bền cao hơn nhiều so với nhiều chất liệu khác. Chính vì vậy, đó là ý tưởng ban đầu để tụi em tái chế jean thành những chiếc túi có thể sử dụng lâu dài.

Dù là tái chế, nhưng túi làm từ jean vẫn giữ được sự thời trang và độ bền theo thời gian, hoàn toàn có thể dùng hằng ngày. Từ một ý tưởng nhỏ, khi bắt tay vào làm thì tụi em nhận được sự ủng hộ, yêu thích của mọi người, và cứ thế tiếp tục phát triển sản phẩm cho đến nay.

Từ những chiếc quần áo jean cũ tưởng chừng bỏ đi, dự án EcoDenim đã “tái sinh” thành các sản phẩm thời trang, giảm thiểu rác thải dệt may ra môi trường

Từ những chiếc quần áo jean cũ tưởng chừng bỏ đi, dự án EcoDenim đã “tái sinh” thành các sản phẩm thời trang, giảm thiểu rác thải dệt may ra môi trường

PV: Quy trình thu gom và tái chế jean cũ của dự án được triển khai như thế nào?

Nguyễn Thị Lan Anh: Thời gian đầu, tụi em chủ yếu xin hoặc thu mua jean cũ từ người quen, khu vực sinh sống. Khi sản phẩm được nhiều người biết đến hơn, tụi em tìm nguồn ở các chợ đồ cũ để có số lượng lớn hơn.

Sau khi thu gom, jean sẽ được phân loại kỹ, sau đó giặt công nghiệp để làm sạch hoàn toàn. Dù là vải cũ nhưng phải bảo đảm chất liệu còn tốt, đủ độ bền thì mới đưa vào tái chế, may thành những chiếc túi mới.

Với EcoDenim, tái chế không chỉ là bảo vệ môi trường, mà còn là làm ra sản phẩm thời trang thực sự chất lượng.

Với EcoDenim, tái chế không chỉ là bảo vệ môi trường, mà còn là làm ra sản phẩm thời trang thực sự chất lượng.

PV: EcoDenim gặp những khó khăn gì trong việc thay đổi thói quen tiêu dùng thời trang của mọi người?

Nguyễn Thị Lan Anh: Vì tụi em làm tái chế jean thành túi nên ngay từ đầu đã gặp một rào cản khá lớn. Ở Việt Nam, nhiều người vẫn nghĩ đồ tái chế thì không bền, không thể bằng sản phẩm mới. Có người ủng hộ về mặt tinh thần, nhưng khi quyết định mua thì lại băn khoăn bởi giá khá cao mà lại là đồ tái chế, không biết có dùng lâu được không. Thực tế, sản phẩm tái chế thủ công rất tốn công sức, nên chi phí sản xuất cao hơn.

Chính vì vậy, tụi em xác định phải làm ra những chiếc túi thật đẹp, thật bền và bảo hành trọn đời cho khách hàng. Bất cứ vấn đề gì phát sinh, tụi em đều nhận sửa chữa. Dần dần, khi khách hàng trải nghiệm và tin tưởng hơn, họ bắt đầu thay đổi cách nhìn về thời trang tái chế. Với tụi em, tái chế không chỉ là bảo vệ môi trường, mà còn là làm ra sản phẩm thời trang thực sự chất lượng.

Những sản phẩm tái chế từ jean được thiết kế rất thời trang và độ bền theo thời gian, hoàn toàn có thể dùng hằng ngày

Những sản phẩm tái chế từ jean được thiết kế rất thời trang và độ bền theo thời gian, hoàn toàn có thể dùng hằng ngày

PV: Trong tương lai, dự án có định hướng mở rộng quy mô hoặc phát triển thêm các dòng sản phẩm thân thiện môi trường khác không?

Nguyễn Thị Lan Anh: Mở rộng quy mô là ước mơ của tụi em. Xa hơn nữa, tụi em muốn xây dựng một “làng tái chế” – không chỉ riêng jean mà còn nhiều vật dụng khác như chai nhựa hay những thứ quanh ta thường bị bỏ đi nhưng vẫn có thể tái chế.

Có thể không chỉ dừng lại ở sản phẩm thời trang, mà là những vật dụng sử dụng hằng ngày, để kéo dài “vòng đời” của sản phẩm cũ. Đó là định hướng và cũng là mong muốn của tụi em trong tương lai.

PV: Cảm ơn Lan Anh vì đã chia sẻ!

Trọng Nhân/vovgiaothong.vn
Ý kiến của bạn